Jose Mourinho lần đầu thừa nhận lý do thật bán Juan Mata

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Cho tới trước bài phỏng vấn này, Jose Mourinho chưa từng một lần thẳng thắn thừa nhận lý do ông đày Mata lên ghế dự bị và sau đó bán tới Man United.

“Bán Mata là một quyết định khó khăn với tôi. Tôi luôn muốn có cậu ấy trong đội hình”, Jose Mourinho bắt đầu bài phỏng vấn trên BBC Radio 5 Live.

“Tuy nhiên giữ Mata lại còn khó khăn hơn. Cậu ấy xứng đáng có một bến đỗ mới. Tôi luôn muốn mọi người hạnh phúc. Tôi rất tiếc vì không thể làm Mata hạnh phúc ở Chelsea bởi đang xây dựng đội hình xung quanh Oscar, cầu thủ tôi đã chọn làm số 10 của đội. Mata là một cầu thủ xuất sắc. Vị trí của cậu ấy sẽ còn mãi trong lòng các CĐV và đồng đội tại Chelsea”, Người đặc biệt lần đầu thừa nhận “trảm” Mata để dành toàn bộ sự ưu ái cho Oscar.

“Tôi mới chỉ làm việc với Mata trong 6 tháng nhưng rất có thiện cảm với cậu ấy. Vậy hãy thử nghĩ những người đã bên Mata suốt 3 năm qua như thế nào. Cậu ấy là một phần lịch sử CLB. Một ngày nào đó, Mata sẽ tới Chelsea trong màu áo Man United, chúng tôi sẽ cho cậu ấy biết tình cảm của chúng tôi như thế nào”, Người đặc biệt chốt.

Sau khi tới Man United, Mata không hề oán trách Jose Mourinho. Nhưng khi khẳng định mình đã trưởng thành, cứng rắn hơn vì bị Người đặc biệt đày ải trên băng ghế dự bị, người ta vẫn có thể thấy đôi chút đau đớn, chua xót của tiền vệ xứ Bò tót.

Tuy nhiên, cần phải nhận định rằng dù đã “vùi dập” Mata khá phũ phàng ở Chelsea, nhưng xem ra đó không phải hành động cảm tính của Người đặc biệt. Chỉ đơn giản là ông phải lựa chọn giữa Oscar và Mata, rồi đưa ra quyết định “trảm” một trong hai…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại