Bóng đá Ý lại mơ thống trị cúp châu Âu

Đông Linh |

Không phải Ngoại hạng Anh hay La Liga Tây Ban Nha áp đảo lực lượng tại các cúp châu Âu như suốt gần một thập niên qua, bóng đá Ý đang mạnh mẽ trở lại để tạo nên một kỷ lục mới ở mùa giải năm nay

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ chắc chắn có mặt 1 đại diện Serie A khi AC Milan và Inter Milan "rủ" nhau thực hiện trận derby thành Milan ngay tại bán kết. Juventus và AS Roma có thể còn làm được nhiều hơn thế khi "tránh" được màn đối đầu sớm và khả năng một trận chung kết Europa League toàn Ý hoàn toàn có thể diễn ra vào ngày 31-5.

Cộng thêm việc Fiorentina có mặt trong danh sách 4 đội mạnh nhất Europa Conference League, có thể nói bóng đá Ý đã trở lại ngoạn mục cùng với một kỷ lục mới ở bán kết các cúp châu Âu mùa này. Đông quân số nhất không đồng nghĩa với cơ hội giành chiến thắng cao nhất ở cả 3 mặt trận nhưng rõ ràng, làng cầu xứ sở hình chiếc ủng cho thấy họ không cam chịu làm cái bóng cho các đối thủ láng giềng hùng mạnh ở châu Âu mãi.

Lần gần nhất, Serie A có 3 đại diện ở tứ kết Champions League là mùa giải 2004-2005. Nhìn rộng ra, năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, làng cầu Ý có đến 5 đại diện góp mặt ở vòng bán kết các cúp châu Âu dù hiện tại, thời kỳ hoàng kim của bóng đá Ý vẫn chưa được tái hiện một cách rõ ràng.

Bóng đá Ý lại mơ thống trị cúp châu Âu - Ảnh 1.

AC Milan vào bán kết Champions League khi hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Serie A. (Ảnh: REUTERS)

Kể từ sau trận chung kết năm 2017 với Juventus thua 1-4 dưới tay Real Madrid, các đại diện của Serie A dường như chỉ tham dự cúp châu Âu cho vui. AS Roma quật khởi nửa vời dù từng đánh bại "gã khổng lồ" Barcelona mùa giải 2018; Atalanta chỉ dừng ở mức độ "ngựa ô" trong khi nhóm các tên tuổi hàng đầu gồm Juventus, Inter Milan, AC Milan hoàn toàn mất dạng.

Quản lý thiếu hiệu quả, nhiều CLB rơi vào tay các ông chủ người Trung Quốc rồi lại đổi chủ, bóng đá Ý suốt một thời gian dài mơ hồ về chính sách chuyển nhượng, xây dựng thương hiệu lẫn định hình lối chơi. Mọi chuyện chỉ đổi khác ở mùa giải năm nay với sự vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ của Napoli cùng 2 đội bóng thành Milan. Ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, bóng đá Ý có thêm sự góp mặt kịp thời của Juventus, AS Roma và Fiorentina.

Không hẳn nhà chuyên môn nào ở châu Âu cũng lạc quan về sự trở lại của bóng đá Ý . Bởi lẽ, với nhiều người, những kết quả kể trên chỉ đến từ nỗ lực riêng lẻ của từng đội bóng chứ không phải từ sự đổi mới của cả làng cầu này nói chung.

Nhà vô địch Serie A mùa trước, AC Milan, chỉ sở hữu dàn cầu thủ hạng trung bình trị giá 571 triệu bảng với tiền đạo chủ lực Olivier Giroud sắp bước sang tuổi 37. Inter Milan sắp mất trắng nhiều trụ cột vào cuối mùa còn chân sút hưởng lương cao nhất Romelu Lukaku chỉ ghi được số bàn thắng đếm trên một bàn tay.

Rất nhiều vấn đề tương tự được thấy đâu đó tại chính Napoli, AS Roma, Fiorentina, Juventus…, vốn đã biến Serie A thành giải đấu hạng B ở tầm cỡ châu Âu. Ngày trở lại của bóng đá Ý, vì thế, có vẻ còn xa!

Juventus “hồi sinh” một phần nhờ vào việc được trả lại 15 điểm tại Serie A, bỗng dưng góp mặt trong 3 vị trí dẫn đầu và cầm chắc suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Với AS Roma, thầy trò HLV Jose Mourinho tràn trề hy vọng giành chiếc cúp châu Âu thứ nhì trong 2 mùa giải liên tiếp sau khi đã lên ngôi tại Europa Conference League hồi năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại