Bóng đá Indonesia 'thở phào' với quyết định của FIFA, thoát án phạt sau thảm kịch kinh hoàng

Linh Đan |

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo, vừa thông báo sẽ không có lệnh trừng phạt nào từ FIFA liên quan đến vụ việc tại Kanjuruhan.

"Hôm qua, tôi đã nhận được một lá thư từ FIFA. Đây là kết quả cuộc điện đàm giữa tôi với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino vào ngày 3 tháng 10 năm 2022", tờ Bola dẫn lại thông điệp được Tổng thống Joko Widodo phát đi vào đêm 7/10.

Trong bức thư trên, FIFA cho biết sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Indonesia liên quan đến thảm kịch Kanjuruhan xảy ra vào hôm 1/10 vừa qua trong trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya, khiến 131 người thiệt mạng.

Trước đó, truyền thông Xứ vạn đảo đã nhiều lần bày tỏ lo ngại thảm kịch trên có thể khiến bóng đá Indonesia phải nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế và không được tổ chức các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Bóng đá Indonesia thở phào với quyết định của FIFA, thoát án phạt sau thảm kịch kinh hoàng - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (phải) đã tích cực làm việc với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, ngay sau khi thảm kịch xảy ra để tìm ra biện pháp thay đổi tình trạng hiện tại của bóng đá Indonesia.

Cũng theo Tổng thống Joko Widodo, Chính phủ Indonesia sẽ cùng với AFC và FIFA vạch ra lộ trình cụ thể cải thiện các tiêu chuẩn an toàn trên khắp các sân vận động ở Xứ vạn đảo.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến sẽ có chuyến ghé thăm Indonesia vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Tại đây, ông Infantino sẽ thảo luận với Chính phủ Indonesia, hướng tới việc thiết lập một văn phòng của FIFA quốc gia này.

Văn phòng sẽ được vận hành bởi một nhóm chuyên gia đặc biệt, với nhiệm vụ giúp bóng đá Indonesia có những điều chỉnh hợp lý về cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh trong các trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại