‘Bom tấn’ Eden Hazard lại gặp hạn ở Real Madrid

A Phi |

Đã hơn 1 năm gia nhập Real Madrid, Eden Hazard vẫn chưa thể chơi bóng với trạng thái tốt nhất.

Mùa hè năm 2019, Hazard rời Chelsea chuyển đến Real Madrid với giá lên đến 100 triệu euro. Đây là mức phí rất cao bởi lẽ Hazard chỉ còn 1 năm hợp đồng với Chelsea, nhưng Los Blancos vẫn bạo chi vì tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của ngôi sao người Bỉ.

Tuy nhiên, Hazard đã “phản bội” niềm tin đó. Anh tập trung với Real Madrid trong tình trạng thừa cân đến 7kg. Suốt mùa giải 2019-2020, tiền đạo cánh này vật lộn để tìm lại phong độ nhưng không thành công vì các chấn thương vụn vặt và các vấn đề thể lực. Hết mùa, anh chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng sau 22 lần ra sân.

Đến mùa giải mới, Hazard được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ sau khi có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng, Hazard một lần nữa gây thất vọng. Anh bỏ lỡ hơn một tháng của mùa giải mới vì chấn thương. Đến trận đấu với Huesca tại La Liga vừa qua, ngôi sao người Bỉ mới có bàn thắng đầu tiên sau 392 ngày tịt ngòi trong màu áo Los Blancos.

Những tưởng siêu phẩm vào lưới Huesca sẽ giúp Hazard “tái sinh” tại Bernabeu thì vận hạn lại ập xuống người anh. Trong thông báo mới nhất trên trang chủ CLB, Real Madrid xác nhận Hazard cùng Casemiro đã mắc COVID-19. Điều đó có nghĩa tiền đạo này sẽ phải tự cách ly để điều trị và bỏ lỡ trận đấu với Valencia vào rạng sáng 9/11 tới. Hazard cũng chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung của tuyển Bỉ vào tuần sau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại