Bốc thăm AFF Cup 2024: Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nhờ di sản của HLV Park Hang-seo?

Chewy |

Bên cạnh vòng loại World Cup 2026, AFF Cup cũng là một mục tiêu lớn của đội tuyển Việt Nam trong năm 2024.

Dự kiến, thể thức chia 2 bảng (mỗi bảng 5 đội) và thi đấu sân nhà/sân khách sẽ vẫn được áp dụng tại vòng bảng AFF Cup 2024. Đây là thể thức cho phép mỗi đội có ít nhất 2 trận được chơi trên sân nhà, giúp tăng đáng kể sức hút cho giải đấu.

Theo quy định, việc phân nhóm hạt giống sẽ dựa trên thành tích của các đội ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Đội tuyển Thái Lan với 2 chức vô địch liên tiếp chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số cao nhất. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 2 đội Việt Nam và Indonesia.

Bốc thăm AFF Cup 2024: Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nhờ di sản của HLV Park Hang-seo?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim á quân AFF Cup.

Thành tích của 2 đội có nhiều điểm tương đồng khi cùng 1 lần giành HCB và 1 lần dừng chân ở bán kết. Thậm chí, tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia đều giành được 26 điểm trong 2 kỳ AFF Cup gần nhất với 7 trận thắng, 5 trận hoà và 2 trận thua.

Khác biệt đến ở hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Việt Nam sở hữu hiệu số +22 qua 2 giải đấu. Trong khi đó, hiệu số của tuyển Indonesia chỉ là +14.

Nếu có mặt trong nhóm hạt giống cao nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được Thái Lan tại vòng bảng. Từ đó, cánh cửa đi tiếp vào vòng bán kết cũng rộng mở hơn với đoàn quân áo đỏ.

Việc 2 cấp độ U23 và ĐTQG Việt Nam hưởng lợi trong nhiều lễ bốc thăm chính là một trong những di sản giá trị sau nhiệm kỳ của HLV Park Hang-seo. Với hàng loạt chiến tích phi thường, nhà cầm quân người Hàn Quốc gián tiếp giúp U23 và ĐTQG Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống có thứ hạng cao và tránh được nhiều đối thủ mạnh.

Bốc thăm AFF Cup 2024: Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nhờ di sản của HLV Park Hang-seo?- Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có 6 năm liên tiếp nằm trong top 100 FIFA.

Gần đây nhất ở lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở nhóm hạt giống số 2 và cuối cùng có được một bảng đấu vừa sức (gặp Iraq, Indonesia và Philippines).

Trở lại với AFF Cup, từ năm nay giải đấu sẽ còn được biết đến với tên gọi mới là ASEAN Cup. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra ngày 21/5 tới tại Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại