*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nguồn tin ở Bình Nhưỡng khẳng định với trang NK News Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho bị thay thế trong một cuộc cải tổ chính trị lớn có khả năng tác động đáng kể đến lập trường ngoại giao của nước này trong tương lai.
2 hành động trong một tuần vừa rồi cho thấy lãnh đạo tối cao Kim Jong-un cảm nhận được rằng, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Triều Tiên có thể lấy lại được thế cân bằng với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Triều Tiên muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt. Ngược lại, bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh họ chỉ đề nghị dỡ bỏ "một phần".
Trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cám ơn lập trường và những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy tiến trình đối thoại vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên.
Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã được thấy xuất hiện ở sân bay quốc tế Bắc Kinh của Trung Quốc vào ngày 15/3, làm dấy lên khả năng rằng chuyến thăm của ông có thể nhằm liên lạc với các quan chức Mỹ trước một hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa hai nước.
Chia sẻ với CNN, một quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên nhấn mạnh, thế giới nên nghiêm túc xem xét tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho về việc Bình Nhưỡng sẽ thử bom hạt nhân trên Thái Bình Dương.
Nghiên cứu mới nhất được trang Bloomberg đăng tải cho thấy, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dùng vũ khí hạt nhân tấn công Seoul và Tokyo, 2,1 triệu người sẽ thiệt mạng và 7,7 triệu người khác sẽ bị thương.
Theo Bộ trưởng Triều Tiên, đây được cho là một trong những động thái đáp trả có mức độ "cao nhất" sau tuyên bố dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên của Tổng thống Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (1/6) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “mối quan hệ bằng hữu” Trung – Triều bất chấp việc Bình Nhưỡng khẳng định sẽ vẫn tiếp tục tiến hành chương trình hạt nhân của mình.
Ngày 6-8, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành thử hạt nhân và đe dọa phát động cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai nếu Mỹ tiếp tục hiện diện quân sự tại bán đảo Triều Tiên.
Tâm điểm