Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Schooling thú nhận dùng cần sa khi dự SEA Games 31

Hùng Cường |

Ông Đoàn Khắc Việt khẳng định công tác kiểm tra doping tại SEA Games 31 ở Việt Nam đã được triển khai theo đúng các quy định liên quan đến luật phòng chống doping thế giới, cũng như thông tư quy định, luật liên quan của Việt Nam.

Khi được hỏi về vụ việc vận động viên bơi lội Joseph Schooling của Singapore thừa nhận đã sử dụng cần sa trong thời gian tập huấn và thi đấu tại SEA Games 31, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại buổi họp báo thường kỳ chiều 8/9 cho biết: “Theo chúng tôi tìm hiểu, ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đến nay, ban tổ chức chưa nhận được văn bản nào của tổ chức, cá nhân nào nêu về vấn đề này”.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Schooling thú nhận dùng cần sa khi dự SEA Games 31 - Ảnh 1.

Vận động viên Joseph Schooling. Ảnh: Reuters.

Ông Đoàn Khắc Việt khẳng định công tác kiểm tra doping tại SEA Games 31 ở Việt Nam đã được triển khai theo đúng các quy định liên quan đến luật phòng chống doping thế giới, cũng như thông tư quy định, luật liên quan của Việt Nam.

Trước đó, tờ Straitstimes của Singapore đưa tin, Ủy ban Thể thao Singapore xác nhận 2 VĐV bơi lội Joseph Schooling và Amanda Lim đã sử dụng cần sa ở ngoài biên giới Singapore hồi tháng 5 vừa qua. Đây là giai đoạn 2 VĐV này đang tập huấn và tham gia thi đấu tại SEA Games 31.

Ủy ban Thể thao Singapore cho biết, Cục chống ma túy trung ương Singapore đã điều tra và phát hiện hành vi sử dụng cần sa của Joseph Schooling cũng như Amanda Lim. Bản thân Joseph Schooling đã thừa nhận hành vi của mình và lên tiếng xin lỗi.

Hiện tại, Joseph Schooling đang thuộc diện quản lý của Bộ Quốc phòng Singapore trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hồi tháng 5 vừa qua, Joseph Schooling đã tạm dừng nghĩa vụ quân sự để tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam và giành 2 HCV, 1 HCĐ cho bơi lội Singapore.

Bộ Quốc phòng Singapore thông báo, Joseph Schooling đã lạm dụng đặc quyền nên sẽ không đủ điều kiện đặc cách ra nước ngoài thi đấu cho Ủy ban Thể thao Singapore. Kình ngư 27 tuổi sẽ không thể tham dự các sự kiện thể thao tiếp theo cho tới khi hết thời gian phục vụ quân đội. Bởi vậy, Joseph Schooling sẽ vắng mặt ở SEA Games 32 và ASIAD vào năm 2023./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại