Bố Maguire bị gãy xương sườn ở vụ náo loạn tại Wembley

Xuân Hà |

Ông Alan, cha đẻ của trung vệ Harry Maguire được cho đã bị gãy xương sườn trong vụ hỗn loạn ở trận chung kết EURO 2020.

Ông Alan (thứ ba từ trái qua phải) cùng gia đình

Ông Alan (thứ ba từ trái qua phải) cùng gia đình

Ở trận Anh thua Italia cách đây 2 ngày, nhiều CĐV không có vé đã tràn vào sân bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh. Những người này đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy bên trong SVĐ Wembley. Vụ náo loạn do những CĐV không có vé gây ra khiến nhiều NHM bị thương, trong đó có cha đẻ của trung vệ Harry Maguire.

Đến sân xem trận chung kết EURO 2020 cùng Kenneth Shepherd, người đại diện của Harry Maguire, ông Alan đã trải qua một phen vô cùng hoảng sợ. Hậu vệ của Man Utd đã chia sẻ thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun.

“Thật đáng sợ. Đó là trải nghiệm không tốt chút nào. Bố tôi sốc vì những gì xảy ra. Ông ấy đã vô cùng sợ hãi do bị chấn thương ở xương sườn vì vụ giẫm đạp này.

Tôi không trao đổi nhiều với bố tôi nhưng thật may là cháu gái và các con tôi đã không đến sân vào hôm đó. Tôi đã xem nhiều video clip liên quan đến vụ việc này. Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cảm giác đó khi đến sân xem 1 trận đấu. Tôi hy vọng chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm và không để nó xảy ra một lần nữa”, Harry Maguire cho biết.

Sự cố đáng xấu hổ nói trên là một trong những nguyên nhân chính khiến LĐBĐ Anh đang bị UEFA điều tra. Nhiều khả năng cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ phạt nặng FA. Không chỉ có vậy, nước Anh còn có thể thất thế trong cuộc đua đăng cai VCK World Cup 2030 vì tỏ rõ sự yếu kém trong khâu tổ chức trận chung kết EURO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại