Bộ đôi người Brazil có thể làm hỏng màn ra mắt của Bùi Tiến Dũng

Hà Phương |

Tối nay, CLB Hà Nội sẽ mở màn vòng loại AFC Champions League 2019 gặp Bangkok United. Đây rất có thể sẽ là trận đấu đầu tiên của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở đội bóng mới.

Tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì màn ra mắt của thủ thành người Thanh Hóa sẽ bị phá hỏng bởi bộ đôi ngoại binh từ Brazil của đội chủ nhà.

Trong đội hình hiện tại của Bangkok United có tới 6 cầu thủ ngoại gồm 3 người Brazil, 1 người Philippines, 1 người Nhật Bản và 1 người El Salvador. Trong đó, đáng chú ý nhất không ai khác chính là tiền vệ xứ Samba, Vander Luiz.

Tiền vệ sinh năm 1990 này từng chơi bóng ở quê nhà cho các CLB Bahia, Flamengo, Vitoria, Portuguesa trước khi chuyển sang Thái Lan đầu quân đến Chiangrai United (2017). Mùa giải năm ngoái, Vander Luiz chuyển sang khoác áo Bangkok United và đã tỏa sáng rực rỡ với 5 pha lập công cùng 14 đường chuyền thành bàn.

Trong vai trò 1 tiền vệ tấn công, Vander Luiz thực sự là ngòi nổ lợi hại trong các đợt tấn công của Bangkok United nhờ nhãn quan chiến thuật xuất sắc và khả năng chuyền bóng chính xác đến từng cm.

Bộ đôi người Brazil có thể làm hỏng màn ra mắt của Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Vander Luiz là "sát thủ" rất nguy hiểm của Bangkok United.

Mùa giải năm ngoái, rất nhiều đồng đội ở "Những thiên thần Bangkok" đã được hưởng lợi từ các pha kiến tạo "như đặt" của tiền vệ người Brazil này. Với 14 đường chuyền thành bàn, Vander Luiz trở thành ông vua kiến tạo ở Thai League 2018 - ngang bằng với thành tích của John Baggio (Sukhothai)

Trong số những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất từ các đường chuyền của Vander Luiz, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới chân sút đồng hương Robson dos Santos.

Tiền đạo người Brazil này không có thành tích ghi bàn nào đáng kể khi còn thi đấu ở xứ sở Samba. Tuy nhiên, khi chuyển tới xứ sở chùa Vàng vào đầu năm 2018, anh đã "như cá gặp nước". Ở mùa giải năm ngoái, Robson ghi được tới 14 bàn trong 30 trận ra sân, trong đó có 8 bàn từ những đường chuyền của Vander Luiz và trở thành chân sút số 1 Bangkok United.

Bộ đôi người Brazil có thể làm hỏng màn ra mắt của Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

Robson dos Santos cũng là mẫu cầu thủ rất nguy hiểm.

Điểm mạnh nhất của tiền đạo này là cực kỳ thính nhạy và có khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm khá tốt để tung ra những cú dứt điểm chính xác bằng cả hai chân.

Chính sự phối hợp ăn ý của Vander Luiz và Robson dos Santos đã góp phần quan trọng giúp Bangkok United giành ngôi Á quân Thai League 2018. Hàng phòng ngự CLB Hà Nội và đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng (nếu được ra sân) sẽ phải cực kỳ cảnh giác trước bộ đôi người Brazil này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại