*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do Lục quân được xác định sẽ là trọng điểm hiện đại hóa trong nhiệm kỳ tới, cho nên Bộ đội Đổ bộ đường không rất có thể sắp nhận nguồn đầu tư lớn từ trên xuống.
Nếu lựa chọn xây dựng lực lượng theo mô hình của Lính dù Nga, Bộ đội đổ bộ đường không Việt Nam sẽ cần có trong biên chế các xe thiết giáp nhảy dù chuyên dụng.
Hôm 20/6, giám đốc công ty Aviastar-SP cho biết, nhiều quốc gia châu Á và châu Phi tỏ ra quan tâm đến việc mua sắm máy bay vận tải quân sự hạng nặng Ilyushin Il-76-MD-90A của Nga.
Việt Nam đã đề nghị được tham gia nội dung thi biệt động dù trong khuôn khổ Army International Games 2016 tổ chức tại Nga.
Ngoài tiêm kích F-16 hay máy bay săn ngầm P-3C, trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F là ứng viên sáng giá để trang bị cho Lực lượng Đổ bộ đường không mới thành lập của Việt Nam.
Trong tương lai, nếu có ý định trang bị xe thiết giáp nhảy dù cho Bộ đội đổ bộ đường không, Việt Nam sẽ cần một loại máy bay vận tải cỡ lớn để chuyên chở được chúng.
Tính năng kỹ chiến thuật của Airbus A400M tỏ ra ưu việt hơn hẳn C-130J, liệu nó có thể trở thành vận tải cơ chủ lực mới của Bộ đội Đổ bộ đường không Việt Nam?
Lực lượng đổ bộ đường không mới thành lập của Quân đội nhân dân Việt Nam dự kiến sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài có sức chiến đấu cao.
Quân số Bộ đội Đổ bộ đường không Nga (VDV) dự kiến sẽ tăng gấp 2 lần, lên đến 72.000 quân vào năm 2019.
Tâm điểm