Bộ ba "sát thủ" gốc Brazil, Argentina chính thức lên tuyển UAE, thầy Park ngập tràn lo âu

Lupo |

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng thì 3 cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ đã được triệu tập lên đội tuyển UAE.

Sức ép dành cho ĐT UAE đang rất lớn. Đặt mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2022 nhưng hiện đội tuyển thuộc khu vực Tây Á chỉ xếp thứ tư bảng G giai đoạn 2 vòng loại khu vực châu Á và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Để vượt mặt Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, LĐBĐ UAE đã có hàng loạt biện pháp gấp rút như sa thải HLV Bert van Marwijk, chia tay HLV Ivan Jovanović và gần đây là bổ nhiệm Jorge Luis Pinto. Việc nhập tịch các cầu thủ chất lượng cũng được tăng tốc. Và mới đây, bộ ba cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã có lần đầu được triệu tập vào ĐT UAE.

3 cái tên này bao gồm Sebastian Tagliabue (gốc Argentina), Caio Canedo và Fábio Virginio de Lima (đều gốc Brazil). Cả 3 đều đã có nhiều năm thi đấu tại giải VĐQG UAE nên được đánh giá sẽ không mất nhiều thời gian hòa nhập với đội tuyển.

Bộ ba sát thủ gốc Brazil, Argentina chính thức lên tuyển UAE, thầy Park ngập tràn lo âu - Ảnh 1.

Caio Canedo và Fábio Virginio de Lima

Sebastian Tagliabue cao 1m81, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Chỉ trong 6 mùa giải khoác áo Al Wahda (UAE), chân sút này đã ghi tới 158 bàn thắng. Caio Canedo từng khoác áo 2 CLB nổi tiếng Brazil là Botafogo và Internacional. Anh có thể chơi cả tiền đạo lẫn tiền vệ công và cũng là chân sút có hạng.

Fábio Virginio de Lima từng có thời gian học hỏi tại lò đào tạo CLB Sao Paulo, nơi xuất thân của những danh thủ như Kaka, Casemiro. Cầu thủ 26 tuổi đảm nhận được mọi vị trí trên hàng công và đã "nổ súng" tới 146 lần trong 6 mùa giải cho Al Wasl (UAE).

Việc UAE được bổ sung 3 cái tên chất lượng cho hàng công là tin không vui với các đối thủ cùng bảng, trong đó có ĐT Việt Nam. HLV Park Hang-seo rõ ràng phải lo lắng, đặc biệt khi hàng thủ ĐT Việt Nam đang chịu nhiều tổn thất (Duy Mạnh, Đình Trọng chấn thương, Đặng Văn Lâm ít được thi đấu...).

Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ vẫn có chút lợi thế khi chỉ phải đối đầu với UAE ở lượt trận cuối cùng. Nếu tích lũy tối đa điểm số từ các trận gặp Malaysia và Indonesia, Việt Nam sẽ dễ thở hơn trước chuyến làm khách tại Tây Á. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng có thêm thời gian để quan sát và rút kinh nghiệm từ các đối thủ để tìm ra cách vô hiệu hóa bộ ba Nam Mỹ của UAE.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại