BLV Quang Huy: U23 Việt Nam vô địch SEA Games, nhưng không hề hơn Thái Lan ở giải châu Á

Đặng Phong - Ảnh: Như Đạt |

BLV Quang Huy đánh giá U23 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn khi tái đấu U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2022.

"U23 Việt Nam không hề hơn U23 Thái Lan"

Sau khi SEA Games 31 kết thúc, U23 Việt Nam và cả U23 Thái Lan đã tất bật chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào đầu tháng Sáu tới. Hai đội đều có những thay đổi về đội hình so với khi thi đấu ở SEA Games 31.

BLV Quang Huy đánh giá đây là điều rất tốt với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Anh bày tỏ quan điểm với chúng tôi: "Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều bổ sung được nhiều nhân tố. Đây là điều rất tốt. Nếu giữ nguyên quân số ở SEA Games 31, khi trải qua mật độ thi đấu rất dày rồi lập tức sang giải đấu mới thì thực sự quá mệt.

U23 Việt Nam nếu đem đúng quân số đó dự VCK U23 châu Á 2022 mà chơi không tốt thì mất hình ảnh, mất đi sự lung linh. Việc thay thế dần nhân sự là điều cần thiết. Tôi thích tỷ lệ nhân sự hiện tại của U23 Việt Nam với 14 người cũ và 11 người mới.

Trong khi đó, U23 Thái Lan bổ sung một số cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài và điều này cho thấy họ đặt mục tiêu cao ở VCK U23 châu Á. Có lẽ họ còn quan tâm VCK U23 châu Á hơn cả SEA Games 31.

Tại VCK U23 châu Á, tôi đánh giá U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi tái đấu các đối thủ từng thắng ở SEA Games 31.

Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam có 3 cầu thủ quá tuổi đẳng cấp nhất giải. Họ đóng góp nhiều vào những chiến thắng của U23 Việt Nam. Do vậy không có họ tại VCK U23 châu Á 2022 cũng là trở ngại đấy. Tuy nhiên cả đội phải làm quen và tìm cách ứng phó với chuyện này".

BLV Quang Huy: U23 Việt Nam vô địch SEA Games, nhưng không hề hơn Thái Lan ở giải châu Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ tái đấu U23 Thái Lan vào ngày 2/6 trong trận mở màn VCK U23 châu Á 2022.

BLV Quang Huy đánh giá cao chất lượng đội hình của U23 Thái Lan. Anh nhận xét rằng trình độ của "Voi chiến" lúc này không hề thua kém U23 Việt Nam:

"Nhớ lại lúc U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31, có thể thấy chất lượng cầu thủ của "Voi chiến" khá tốt. U23 Thái Lan sẵn sàng phối hợp, áp đặt thế trận trước U23 Việt Nam. Phong thái thi đấu của U23 Thái Lan rất thoải mái. Chúng ta phải phục họ về nền tảng tiêu chuẩn cầu thủ.

U23 Việt Nam có những đàn anh vượt trội trong đội hình, bên cạnh đó tính mục đích trong đấu pháp của mình cao hơn. U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 đấy, tuy nhiên đừng nói rằng trình độ chúng ta hơn U23 Thái Lan khi bước tới VCK U23 châu Á. 

Nhưng tôi lại muốn nhìn nhận câu chuyện theo hướng khác. SEA Games 31 được tổ chức ở sân nhà, chúng ta đặt mục tiêu vô địch cũng đúng thôi vì lâu rồi mới là chủ nhà.

Tuy nhiên đến VCK U23 châu Á 2022, chúng ta có thể đặt ra mục tiêu xa hơn. Bóng đá trẻ chỉ là sân chơi để rèn giũa cầu thủ thôi. Hãy trả bóng đá trẻ về đúng với vị trí của nó chứ không nên đặt áp lực nhiều.

HLV Park Hang-seo nói rất đúng khi nói rằng đừng tạo áp lực lên tân HLV Gong Oh Kyun. Thay vào đó, nên để người ta thoải mái làm việc".

BLV Quang Huy: U23 Việt Nam vô địch SEA Games, nhưng không hề hơn Thái Lan ở giải châu Á - Ảnh 2.

BLV Quang Huy thường xuyên dõi theo chuyển động của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á 2022 với lực lượng mới và HLV mới. BLV Quang Huy kỳ vọng vào hình ảnh đổi khác của U23 Việt Nam vào tháng Sáu tới:

"Hy vọng một số nhân tố mới của U23 Việt Nam có cơ hội để cọ xát và trở thành màu sắc mới mẻ cho toàn đội. Ngoài ra tôi cũng mong U23 Việt Nam sẽ có lối đá mở hơn so với khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.

Đá mở hơn cũng là cách rèn luyện tốt cho cầu thủ. Ông Park thì nặng về vị trí cầu thủ bởi những năm qua chúng ta đều khát thành tích. Đó là điều đáng quý và trân trọng.

Nhưng với các cầu thủ trẻ, việc thi triển lối đá mở một chút sẽ hay hơn. Từ đó có được sự sảng khoái, đôi lúc có cả tính hồn nhiên nữa thì mới hay. Tất nhiên các đội tham gia giải đấu nào thì cũng mong chiến thắng, nhưng làm sao cố cân đối thành tích lẫn việc tạo ra sự sảng khoái, hồn nhiên trong cách chơi".

Cuộc cạnh tranh khốc liệt của U23 Việt Nam

Tại bảng C VCK U23 châu Á 2022, BLV Quang Huy đánh giá U23 Hàn Quốc sẽ thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ khác. Trong khi đó, tấm vé còn lại vào bán kết sẽ chia đều cho U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia

"Ở bảng C, U23 Hàn Quốc sẽ chắc suất đi tiếp. Còn suất còn lại thì chia đều cho U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Tuy nhiên chúng ta hãy tận hưởng VCK U23 châu Á 2022 thôi, đừng gây áp lực hay có những bức xúc khi U23 Việt Nam không đạt được thành tích như mong muốn.

Thời gian vừa qua U23 Việt Nam xác lập được vị thế rồi. Nhưng nếu muốn hướng tới tính lâu dài thì hãy trả bóng đá trẻ về đúng với sự hồn nhiên của nó thay vì đặt nặng việc thắng thua.

Bản thân VFF chỉ đặt mục tiêu các tuyến trẻ thường xuyên góp mặt ở các giải châu Á để cầu thủ được cọ xát với đối thủ mạnh hơn, qua đó mới tiến bộ được. Chứ VFF đâu có đặt mục tiêu các đội trẻ phải có thành tích cao ở giải châu Á.

Việc tham dự giải châu Á thường xuyên thì giúp nâng tầm cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu cũng dạn dày hơn".

Liệu U23 Việt Nam có thể tiếp tục thắng U23 Thái Lan và U23 Malaysia ở VCK U23 châu Á?

Việc không có những cầu thủ quá tuổi ở VCK U23 châu Á 2022 tất nhiên khiến gây ra những khó khăn nhất định U23 Việt Nam. Tuy nhiên đó lại là cơ hội để các nhân tố tiềm năng khác được thể hiện:

"Đương nhiên các cầu thủ trẻ có năng lực không bằng 3 cầu thủ quá tuổi. Tuy vậy nó lại mở ra những cái hay. Ví dụ như Dụng Quang Nho chưa được dùng nhiều ở SEA Games 31 khi Hùng Dũng và Hoàng Đức đá quá tốt rồi. Rồi còn đó là Hai Long cũng không được ra sân mấy.

 Việc hai cầu thủ này có cơ hội ra sân thường xuyên ở VCK U23 châu Á 2022 là điều thú vị. Lý Công Hoàng Anh cũng có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn. Hoàng Anh đá bên cạnh Hùng Dũng hay Hoàng Đức chỉ là đàn em, nhưng đến với VCK U23 châu Á, cậu ấy lại là gương mặt số một của hàng tiền vệ. Nhờ đó cầu thủ này sẽ có đất diễn nhiều hơn.

Trong khi ở tuyến trên, những cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng hay Văn Tùng kết hợp với nhau cũng là cơ hội để U23 Việt Nam tạo ra đường nét mới. Tất nhiên các cầu thủ trẻ chưa thể thay thế được vị trí của 3 người đàn anh nhưng họ vẫn rất đáng để chờ đợi".

BLV Quang Huy: U23 Việt Nam vô địch SEA Games, nhưng không hề hơn Thái Lan ở giải châu Á - Ảnh 4.

Việc U23 Việt Nam vắng những cầu thủ quá tuổi sẽ là cơ hội để các nhân tố khác tỏa sáng.

Ở VCK U23 châu Á 2022, HLV Polking sẽ không dẫn dắt U23 Thái Lan, thay vào đó bằng HLV Worrawoot Srimaka. Điều này khiến không ít CĐV Thái Lan không hài lòng, bởi ông từng không có kết quả tốt cùng U23 Thái Lan ở Dubai Cup 2022. Tuy nhiên BLV Quang Huy vẫn đánh giá cao HLV Worrawoot Srimaka:

"HLV Polking chỉ chú trọng vào ĐTQG và kiêm nhiệm cho SEA Games thôi. Do vậy sẽ có lúc phải trao trọng trách cho người khác.

Bản thân HLV Worrawoot Srimaka từng dẫn dắt Thái Lan vô địch SEA Games vào năm 2017. Ông ấy là chiến lược gia có năng lực và rất giỏi. Còn việc không có kết quả tốt ở Dubai Cup là bình thường, khi U23 Thái Lan gặp những đối thủ quá mạnh".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại