BLV Quang Huy: "Tuấn Hải chắc suất đá chính, đây là thời điểm thuận lợi để dùng cầu thủ trẻ"

Thanh Xuân |

BLV Quang Huy cho rằng thời điểm gặp Oman ở Vòng loại 3 World Cup là tốt nhất để tuyển Việt Nam có một làn gió mới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Oman trong trận đấu diễn ra lúc 19h00 tối nay ngày 24/3 trên sân vận động Mỹ Đình. Bước vào trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng, tuy nhiên nhìn một cách tích cực, đây là lúc để HLV Park Hang-seo tạo ra một điều đặc biệt trên sân cỏ.

"Tôi cho rằng lâu nay dư luận vẫn muốn HLV Park Hang-seo có dịp thử nghiệm đội hình và mở mang ra thì đây là thời điểm rất phù hợp do chúng ta có một số cầu thủ bị chấn thương và Covid-19. Bên cạnh đó, mùng 1 Tết chúng ta đã thắng Trung Quốc với tỉ số 3-1, thắng lợi vẻ vang nên áp lực với đội tuyển Việt Nam cũng đã nhẹ đi, đây là điều thuận lợi để sử dụng những cầu thủ trẻ", BLV Quang Huy chia sẻ.

Dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng suy cho cùng bóng đá là môn thể thao tập thể và cần sự thăng hoa. Dù là cầu thủ trẻ hay những người đã già giơ thì chỉ cần chơi bằng tất cả lý trí cùng cảm xúc, bản lĩnh và khả năng của mình thì biết đâu tuyển Việt Nam sẽ có thêm một chiến thắng. Lúc này cơ hội được chơi một trận đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia sẽ chia đều cho những gương mặt mới và ngay cả những tân binh.

"Khi chúng ta vắng trung vệ giỏi Duy Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng không đá được, đây là cơ hội để Adriano Schmidt được đá chính, tất nhiên cầu thủ này trong quá trình luyện tập phải thể hiện được sự tinh nhanh hơn thì mới được trao cơ hội. Bởi chúng ta đang có những cầu thủ trẻ triển vọng như Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình. Dù sao tôi cũng đánh giá cao phong độ của Adriano Schmidt cùng kinh nghiệm của cậu ấy. Với hàng ngự đá 3 trung vệ Quế Ngọc Hải đá giữa, Thành Chung một bên, Adriano Schmidt một bên tôi nghĩ là hợp lý đấy", BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy: Tuấn Hải chắc suất đá chính, đây là thời điểm thuận lợi để dùng cầu thủ trẻ - Ảnh 1.

Adriano Schmidt đứng trước cơ hội lần đầu tiên thi đấu cho ĐT Việt Nam (Ảnh: Giang Nguyễn)

Với việc không ngại dùng người mới, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã rất thành công khi tìm ra Tuấn Hải. Những gì tiền đạo sinh năm 1998 này thể hiện trong thời gian qua vô hình trung chiếm ngay suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. BLV Quang Huy tin rằng, Tuấn Hải sẽ tiếp tục được đưa vào sân trong trận đấu tối nay.

"Tuấn Hải rõ ràng đang giành điểm cộng, từ trận với tuyển Trung Quốc, về CLB Hà Nội cậu ấy cũng thể hiện phong độ rất tốt. Tuấn Hải với sự hưng phấn hiện tại luôn có suất đá chính".

BLV Quang Huy: Tuấn Hải chắc suất đá chính, đây là thời điểm thuận lợi để dùng cầu thủ trẻ - Ảnh 2.

Tuấn Hải rộng cửa đá chính (Ảnh: Sơn Tùng)

Nhìn một cách khách quan, tuyển Oman hơn chúng ta về mọi mặt không chỉ là lợi thế ở trận lượt đi mà còn cả trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhưng hãy quay ngược lại thời gian, đội bóng "cờ đỏ sao vàng" rất có duyên với những đội bóng Tây Á. Đó cũng là lý do những người làm chuyên môn hy vọng tuyển Việt Nam có thể đòi lại "món nợ" với tuyển Oman trên sân nhà.

"Với việc tuyển Oman không còn hy vọng với kỳ World Cup, họ đưa đến những cầu thủ trẻ. Tuyển Việt Nam sẽ có hy vọng hơn với việc kiếm điểm. Tôi vẫn cho rằng Oman là đội bóng có tính kỷ luật hơn tuyển Trung Quốc nên hoà cũng là điều tốt, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại