BLV Quang Huy: 'HLV Park Hang-seo cần có những lối đánh mới trước tuyển Nhật Bản'

Bảo Bình |

BLV Quang Huy mong muốn tuyển Việt Nam sẽ có lối chơi tự tin trước đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu lúc 19h00 tối nay 11/11.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản vào lúc 19h00 tối nay 11/11. Đây cũng là đội bóng mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã từng chạm trán cách đây 2 năm tại tứ kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ở trận đấu đó tuyển Việt Nam chỉ để thua sát nút 0-1, một cách biệt cho thấy trình độ giữa 2 đội tuyển dù chênh lệch nhưng cũng đã được rút ngắn.

Chia sẻ về những thay đổi tích cực của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, BLV Quang Huy cho biết:

"Đội tuyển Việt Nam đã có bước tiến mới. Đó là màn trình diễn tự tin trước Nhật Bản ở Asian Cup 2019 là thành quả của những thao lược của HLV Park Hang Seo từ trước đó.

Ở ASIAD 2018, khi Olympic Nhật Bản và Olympic Việt Nam gặp nhau ở trận cuối vòng bảng trong bối cảnh đã vượt qua vòng bảng, HLV Park Hang Seo đã tung vào sân đội hình mạnh nhất, thi đấu với tinh thần quyết thắng, bởi Nhật Bản là ngọn núi rất cao của bóng đá châu Á. Bất luận họ chơi với tâm thế ra sao, đội hình nào, chỉ cần chúng ta thắng họ thì sẽ cởi bỏ được gánh nặng tâm lý.

Nhiều cầu thủ đã chơi tại ASIAD cũng chơi tại Asian Cup sau đó, kết quả đúng như HLV Park Hang Seo tính toán. Sau khi hạ Olympic Nhật Bản tại ASIAD, sau đó các cầu thủ đã chơi rất tự tin. Với đà tâm lý tốt, có cảm giác chiến thắng rồi, tuyển Việt Nam có điểm tựa tinh thần để thi đấu sòng phẳng với đối thủ".

BLV Quang Huy: HLV Park Hang-seo cần có những lối đánh mới trước tuyển Nhật Bản - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam từng chơi rất sòng phẳng với tuyển Nhật Bản (Ảnh: Tùng Lê)

Dù vậy, khi nhìn vào đội hình hiện tại của tuyển Việt Nam so với đội hình tại Asian Cup 2019 đã có sự thay đổi ít nhiều do một số cầu thủ trụ cột chấn thương. Nhưng với những trận đấu vừa qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, BLV Quang Huy cho rằng tuyển Việt Nam đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

"Có thể thấy, tuyển Việt Nam tiến bộ so với thời Asian Cup 2019 ở chỗ chúng ta gặp nhiều đối thủ hơn, tích lũy được kinh nghiệm, khả năng đối phó với khủng hoảng tốt hơn. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, nhiều cầu thủ không được ra sân nhiều, từ đó ảnh hưởng đến phong độ cũng như sự gắn kết trong đội bóng. Trước đây, chúng ta chơi tốt bởi đối thủ không ngờ chúng ta hay như vậy.

Nhiều năm qua, tuyển Việt Nam đã chơi với những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã bộc lộ điểm yếu để đối thủ nắm bắt, nghiên cứu được. Khi đã lọt vào vòng loại cuối, gặp đối thủ mạnh hơn, cần xác định những gì yếu kém sẽ lộ ra hết. HLV Park Hang Seo cần có những quân bài mới, những miếng đánh mới để phát triển".

Trong khi đó, tuyển Nhật Bản đã bứt lên một đẳng cấp rất cao. Tuy nhiên, ở những trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup, họ vẫn đang loay hoay đi tìm điểm số, lý giải về điều này, BLV Quang Huy tiết lộ:

"Sau World Cup 2018 tại Nga, HLV Hajime Moriyasu đã thay đổi cách chơi của Nhật Bản, nhiều vị trí cũng thay đổi nhân sự. Các cầu thủ mới chưa thay thế được, còn một số cầu thủ cũ không còn đạt phong độ cao. Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng khiến quá trình tập trung của Nhật Bản gián đoạn, nên ảnh hưởng nhiều đến lối chơi.

Trước đây, Nhật Bản có một lực lượng tập trung ở CLB, đến thời điểm thi đấu quốc tế là bay về ngay để đá cùng nhau, sau đó trở về CLB chủ quản. Nhưng lần này, Nhật Bản có khi mất đến hai, ba đợt di chuyển mới tập trung được toàn bộ lực lượng đội tuyển. Điều này khiến thầy trò HLV Moriyasu rất mất thời gian, khó tạo ra được sự nhuần nhuyễn và đột phá".

BLV Quang Huy: HLV Park Hang-seo cần có những lối đánh mới trước tuyển Nhật Bản - Ảnh 2.

Tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ chất lượng thi đấu ở châu Âu (Ảnh: Thanh Xuân)

Trước một đối thủ mạnh, rõ ràng tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn đang trong quá trình thay đổi lối chơi, tận dụng những nhân tố mới. Nhất là ở trận gặp Oman vừa qua, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đã thay đổi một số vị trí. Điều quan trọng, 4 trận thua sẽ là bài học để đội bóng "cờ đỏ sao vàng" rút được nhiều kinh nghiệm.

"Tôi kỳ vọng tuyển Việt Nam có thể đá với Nhật Bản giống cách chúng ta thể hiện ở Asian Cup 2019, nhưng sẽ may mắn hơn. Ở trận đó, các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội mà không dứt điểm được, trong khi Nhật Bản được hưởng quả phạt đền từ VAR.

Tôi muốn trận tối nay, khi được thi đấu trận sân nhà có khán giả đầu tiên sau 2 năm, tuyển Việt Nam dám chơi, dám đá, đôi công ở một số thời điểm, nhưng may mắn hơn và có được bàn thắng", BLV Quang Huy chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại