Cập nhật lúc

NÓNG: Cách ly khẩn cấp toàn bộ xã Kim Đính ở Hải Dương; 1 ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Dương xét nghiệm hơn 7.000 người dân 1 phường

Bản tin 18h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 13 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, phường xã chiều nay, ông Khổng Minh Tuấn (phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội) đã đánh giá về diễn biến dịch bệnh tại 4 khu vực của tỉnh Hải Dương.

Theo đó, trong ngày, tỉnh Hải Dương tiếp tục có chỉ thị, trong đó xác định với 4 địa bàn gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng, thực hiện tiếp đến ngày 17/3.

Chính vì vậy, theo ông Tuấn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tại 4 nơi này vẫn có nguy cơ cao, những người từ 4 địa bàn này về Hà Nội vẫn phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày.


32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội yêu cầu người về từ 4 địa bàn ở Hải Dương tự cách ly 14 ngày

    Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, phường xã chiều nay, ông Khổng Minh Tuấn (phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội) đã đánh giá về diễn biến dịch bệnh tại 4 khu vực của tỉnh Hải Dương.

    Theo đó, trong ngày, tỉnh Hải Dương tiếp tục có chỉ thị, trong đó xác định với 4 địa bàn gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng, thực hiện tiếp đến ngày 17/3.

    Chính vì vậy, theo ông Tuấn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tại 4 nơi này vẫn có nguy cơ cao, những người từ 4 địa bàn này về Hà Nội vẫn phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/ha-noi-yeu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Cách ly khẩn cấp toàn bộ xã Kim Đính ở Hải Dương

    Theo báo Sức khỏe&Đời sống, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ địa bàn xã Kim Đính (huyện Kim Thành, Hải Dương).

    Vùng cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính gồm tổng số 2.120 hộ gia đình với 7.514 nhân khẩu (thôn Phù Tải 1 với 648 hộ gia đình, 2.195 nhân khẩu; thôn Phù Tải 2 với 922 hộ gia đình, 3.386 nhân khẩu; thôn Chuẩn Thừng với 550 hộ gia đình, 1.933 nhân khẩu).

    Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h ngày 1/3/2021.

    Tính đến chiều 1/3, huyện Kim Thành ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID-19, đứng thứ 6 trên toàn tỉnh về số ca bệnh được ghi nhận.

    Hiện toàn tỉnh Hải Dương có 673 người nhiễm Covid-19, đã có 297 người được điều trị khỏi. Trong ngày 1/3 đã lấy 26.005 mẫu xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm 30.165 mẫu.

    NÓNG: Cách ly khẩn cấp toàn bộ xã Kim Đính ở Hải Dương;  1 ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Dương xét nghiệm hơn 7.000 người dân 1 phường - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Báo Hải Dương

    Trao đổi trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Hiểu, chủ tịch UBND xã Kim Đính, xác nhận trên địa bàn xã vừa ghi nhận 7 ca COVID-19 mới, vì vậy Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phong tỏa toàn bộ xã để khoanh vùng ổ dịch.

    Ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế Hải Dương, cho biết sau khi trên địa bàn xã Kim Đính phát hiện một ổ dịch mới, bước đầu tiên phải làm là khoanh vùng, thiết lập toàn bộ vùng cách ly y tế đối với địa phương trên để truy vết, dập dịch.

    Mời xem link gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/cach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Dương xét nghiệm hơn 7.000 người dân 1 phường

    Theo báo Tuổi trẻ online, chiều tối nay, ông Nguyễn Văn Mạnh, phó chủ tịch UBND phường Hiệp An (thị xã Kinh Môn, Hải Dương), cho biết, từ sáng nay UBND phường phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sàng lọc cho hơn 7.000 người dân trên địa bàn phường.

    Ông Mạnh cho hay, ngày 28/2 trên địa bàn có 1 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng (ca bệnh 2448, Nguyễn Văn T., 46 tuổi, ở đội 2, thôn 1, phường Hiệp An). Hiện giới chức phường vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh này nên tất cả người dân phường Hiệp An đều phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong hôm nay và ngày mai (2/3). Đồng thời vẫn đang tích cực điều tra, truy vết nguồn lây của ca bệnh này.

    Sáng nay, em trai của ca bệnh 2448 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang; 1 ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Dương xét nghiệm hơn 7.000 người dân 1 phường - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Báo Hải Dương

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/1-ca-covid-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

    Bản tin 18h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 13 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay.

    Thông tin 13 ca mắc mới (BN2449-2461) trong đó có 8 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 5 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang:

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 8 ca bệnh (lấy mẫu ngày 28/2), trong đó:

    + 6 ca tại thành phố Chí Linh (BN2449-2454): là các F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021.

    + 01 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của BN2248; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2455).

    + 01 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2436, BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2460).

    Hiện cả 08 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    - 05 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Kiên Giang.

    + BN2456: nữ, 34 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

    + BN2457: nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

    + BN2458: nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

    + BN2459: nam, 21 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

    + BN2461: nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

    BN2456-2459, BN2461 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 25-26/02/2021, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang, kết quả xét nghiệm ngày 28/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiên Giang ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19, đều là người về từ Campuchia

    Theo Tuổi trẻ, chiều 1/3, bác sĩ Cao Thành Nam - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang - xác nhận tỉnh này ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 được cách ly sau khi nhập cảnh từ Campuchia, không có khả năng lây ra cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê được mở lại từ ngày mai 2/3

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin, Thường trực Thành ủy đã quyết định, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trong nhà (kể cả ăn, uống, trong đó có cà phê) sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 2/3, nhưng phải đảm bảo giãn cách giữa người và người là 1m, hoặc 2m nếu có tấm chắn.

    "Vũ trường, quán bar, karaoke, internet, trà đá vỉa hè… vẫn không được hoạt động, chờ chỉ đạo của thành phố", ông Dũng nêu.

    Liên quan đến các di tích, cơ sở tôn giáo, Phó Chủ tịch Hà Nội giao Sở VHTT và các quận huyện, thị xã phải rà soát, sẵn sàng các phương án phòng dịch chuẩn bị sẵn sàng khi thành phố quyết định cho mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp.

    "Thành phố đang cân nhắc và trong một vài ngày tới sẽ giao quyền cho các quận huyện quyết định thời gian mở cửa trở lại.

    Với di tích Chùa Hương, Sở VHTT và Sở Y tế phối hợp với huyện để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố và chờ quyết định mở cửa trở lại vào thời điểm thành phố sẽ quyết sau", ông Dũng nói thêm.

    Ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang; Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê được mở lại từ ngày mai 2/3 - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an điều tra "đường đi" nhập cảnh trái phép của bệnh nhân 2424

    Ông Đoàn Tấn Bửu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) thông tin trên báo Dân trí, liên quan đến bệnh nhân 2424 nhập cảnh trái phép vào biên giới Đồng Tháp, tỉnh đã giao công an phối hợp với ngành chức năng điều tra bệnh nhân về nước bằng cách nào? Có hay không liên quan đến đường dây tổ chức đưa bệnh nhân về nước? Nếu có, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Theo ông Bửu, hiện tại công an chưa khởi tố vụ án. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tập trung vào công tác phòng, chống dịch, nhất là từ khi phát hiện ca bệnh 2424 và bệnh nhân 2443.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai: Bệnh nhân 1696 tái dương tính đã có kết quả 2 lần âm tính

    Theo báo Dân trí, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho hay, BN 1696 ghi nhận dương tính trở lại sau khi cho xuất viện và theo dõi, giám sát y tế tại nhà đã có kết quả âm tính.

    Các kết quả xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với BN 1696 đều âm tính. Theo đánh giá, các trường hợp ghi nhận dương tính trở lại không phải là bất thường và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xây dựng kịch bản, phương pháp ứng phó đối với các trường hợp dương tính trở lại này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tâm dịch ở Chí Linh, Hải Dương đã được khống chế

    Ghi nhận của Sức khỏe&Đời sống cho hay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương nhận định, tâm dịch ở TP Chí Linh đã được khống chế và dập tắt.

    Số ca mắc mới ở TP Chí Linh đã giảm rõ rệt. 12 ngày qua ghi nhận 50 ca bệnh. Các ca bệnh mới đều trong khu cách ly và vùng phong tỏa. TP Chí Linh đã triển khai xét nghiệm 17.563 mẫu. Không phát hiện ca nhiễm mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

    Điểm dịch tại huyện Kim Thành hiện đã được cô lập chặt và đang tập trung dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất.

    TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách đã triển khai xét nghiệm theo Kế hoạch 570/KH-BCĐ, tổng số mẫu xét nghiệm của 3 đơn vị này là 37.480 mẫu, không phát hiện ca mắc COVID-19 mới ở cộng đồng.

    Hiện tỉnh Hải Dương đang duy trì 68 điểm cách ly tập trung và đang cách ly cho 3.331 công dân.

    Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 3/3, chuyển sang trạng thái mới; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người từ Hà Nội đến TP.HCM không phải cách ly

    Theo Zing.vn, Hà Nội đã qua 14 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Do đó, người dân từ thủ đô đến TP.HCM không thuộc diện cần giám sát y tế.

    Đây là cập nhật mới nhất về phương án giám sát y tế, cách ly người đến từ những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

    Hiện tại, TP.HCM chỉ còn giám sát người đến từ 2 tỉnh là Hải Dương và Hải Phòng.

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Hà Nội nhận định hiện chúng ta có thể tạm yên tâm với những nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuyệt đối cảnh giác, không lơ là, chủ quan bởi virus có thể xâm nhập từ nhiều nguồn khác nhau.


    Thông tin được dẫn từ Zing.vn. Mời xem link gốc tại đây https://zingnews.vn/nguoi-tu-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiêm vắcxin phòng COVID-19

    TTXVN/Vietnamplus cho hay, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắcxin phòng COVID-19, Chính phủ khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện cho tập thể, cá nhân có yêu cầu và tự trả chi phí tiêm chủng.

    Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 3/3, chuyển sang trạng thái mới; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    (nguồn đồ họa: TTXVN/Vietnamplus)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Công an khẩn tìm người tới nhiều địa điểm ở Kim Thành

    Theo báo Hải Dương, sáng 1/3, Công an huyện Kim Thành tiếp tục phát đi thông báo khẩn, đề nghị những người đã đến những địa điểm sau cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    Cụ thể:

    Chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc từ ngày 6.2 đến ngày 11.2, ngày 13.2 (nhất là những người đi đến mua xôi, hoa quả tại chợ).

    Quầy bán hoa tại nhà chị Nguyễn Thị Luyện (Khanh) tại chợ xã Ngũ Phúc ngày 8.2.

    Chùa Bằng Lai tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc vào khoàng 12 giờ ngày 12.2.

    Cửa hàng tạp hoá nhà Tiền Thu, Thanh Chung và 1 quán gần hiệu thuốc Tiền Nguyên ở Ngũ Phúc ngày 10 và 20.2.

    Hiệu thuốc Hà Hương ở Ngũ Phúc ngày 23.2.

    Cửa hàng tạp hoá nhà bà Sao ở xã Kim Đính (gần chợ); quầy hàng bán giày dép tại đoạn cổng chợ Kim Anh (thứ 3 bên phải từ cổng chính đi vào); quầy bán hoa tại nhà chị Nguyễn Thị Luyện (Khanh) tại chợ xã Ngũ Phúc và quán Xiao Haha tại thị trấn Phú Thái ngày 8.2.

    Đây là những địa điểm liên quan đến 2 ca dương tính Covid-19 được phát hiện chiều 28.2 tại xã Ngũ Phúc.

    Đến 10 giờ ngày 1.3, huyện Kim Thành có 33 ca nhiễm Covid - 19.

    Hải Dương: Công an khẩn tìm người tới hàng loạt địa điểm ở Kim Thành; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Trần Đắc Phu: Hải Dương cần đẩy mạnh xét nghiệm điểm có nguy cơ, để phát hiện ổ dịch "lẩn khuất"

    Theo ghi nhận của báo Dân trí, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, tình hình dịch tại Hải Dương đã đỡ căng thẳng nhưng sẽ vẫn xuất hiện rải rác các ca bệnh. Hải Dương cũng cần đẩy mạnh việc xét nghiệm các điểm có nguy cơ để tiếp tục phát hiện được các ổ dịch mới có thể còn "lẩn khuất", mà phát hiện được các trường hợp đầu tiên càng tốt trong cộng đồng để cách ly, khoanh vùng, dập dịch ngay tránh lây lan.

    Ông cho rằng, tỉnh Hải Dương cần đánh giá nguy cơ từng địa bản theo huyện, thành phố, thị xã và có thể tới tận xã để có quyết định giãn cách xã hội như thế nào cho hợp lý.

     

    "Chỗ nào có nguy cơ thì tiếp tục giãn cách, chỗ nào không có nguy cơ thì phải bỏ giãn cách để vừa đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch nhưng cũng để người dân làm kinh tế hoặc một số địa bàn có thể thay đổi hình thức giãn cách, không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ theo như trước đây (ví dụ vẫn không cho phép người dân thực hiện những hoạt động gì, nới lỏng cho thực hiện hoạt động gì) để vừa chống dịch được vừa thực hiện làm kinh tế được. Và đặc biệt rất quan trọng là quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế"

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế

     

    Thông tin được dẫn từ Dân trí https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương có thể xuất hiện ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây bất cứ lúc nào

    Tại cuộc họp sáng nay ở Hải Dương, PGS.TS. Trần Như Dương, đại diện đoàn chuyên gia của Bộ Y tế ở Hải Dương cho biết, dịch ở Hải Dương do virus SARS-CoV-2 biến thể kiểu Anh gây ra. Các ổ dịch được phát hiện muộn, ở những nơi phức tạp như khu công nghiệp, quán karaoke. Nhiều ca bệnh không có biểu hiện rõ ràng.

    Theo PGS.TS Trần Như Dương, Hải Dương đã làm tốt, có bước đi đúng đắn, đã lắng nghe và điều chỉnh những khuyến cáo của chuyên gia trong công tác phòng, chống COVID-19. Đến nay, tỉnh đã kiểm soát được dịch.

    Tuy nhiên, đại diện đoàn công tác của Bộ Y tế, có thể sẽ xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, không rõ nguồn lây bất cứ lúc nào. Do đó, tỉnh luôn phải cảnh giác cao độ và coi phòng chống dịch là một phần không thể thiếu trong trạng thái mới.

    Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 3/3, chuyển sang trạng thái mới; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    PGS.TS Trần Như Dương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ Tiền phong https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trục xuất 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

    Tin từ TTXVN cho hay, hôm nay, sau khi cách ly lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đều âm tính, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cho Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn để trục xuất họ trở về nước sở tại.

    Trước đó, ngày 8/2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện 13 người nước ngoài đi xe khách nhập cảnh trái phép vào  phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An. Toàn bộ những người này đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực An Bình để cách ly, kiểm tra sức khỏe để phòng COVID-19.

    Đáng nói, trong thời gian còn cách ly theo quy định, đã xảy ra vụ việc 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cố tình trốn khỏi khu vực cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực An Bình. Hiện cả hai đối tượng bỏ trốn đến nay cơ quan chức năng chưa tìm thấy họ.

    Còn 11 người sau khi hoàn thành cách ly đúng 14 ngày, đồng thời qua xét nghiệm SARS-CoV-2 đều có kết quả âm tính. Theo đó, cơ quan chức năng Bình Dương trục xuất tất cả những người nhập cảnh trái phép đưa về nước bạn.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Infographics] Nguồn kinh phí mua vắc xin phòng bệnh COVID-19

    Chuyển toàn tỉnh Hải Dương sang trạng thái mới; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    (nguồn: TTXVN/Vietnammplus)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Từ 0 giờ ngày 3/3, kết thúc 15 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16

    Báo Hải Dương vừa đưa tin, từ 0 giờ ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gỡ bỏ phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang một trạng thái mới, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

    Theo đó, từ ngày 3/3 áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như sau: 

    Đối với 4 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

    Các địa phương còn lại gồm: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

    Chuyển toàn tỉnh Hải Dương sang trạng thái mới; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Hải Dương

    Đó là kết luận của ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được tổ chức trực tuyến sáng 1/3 đến tất cả các điểm cầu cấp huyện để xem xét nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 27/1 đến nay và đề xuất giải pháp chống dịch cùng với việc thực hiện phát triển kinh tế  - xã hội sau ngày 2/3.

    Ngay trưa 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Chỉ thị về lãnh đạo tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19  và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://baohaiduong.vn/thoi-su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyển toàn tỉnh Hải Dương sang trạng thái mới

    Theo Tiền phong, sáng 1/3, ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các sở ngành, huyện thị thành trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 sau 15 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh.

    Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành, địa phương, ông Phạm Xuân Thăng kết luận, chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới, vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế.

    Ông Phạm Xuân Thăng giao Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị, thành chủ động các biện pháp phòng chống dịch phù hợp mức độ nguy cơ từng khu vực, theo hướng: TP Hải Dương, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Kim Thành thực nhiện Chỉ thị số 15; 8 huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng. Các xã, khu dân cư đang thực hiện phong tỏa tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn.

    Tỉnh sẽ điều chỉnh một số hoạt động của các ngành sau 15 ngày giãn cách toàn tỉnh. Cụ thể:

    Cho phép các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như: bán buôn, bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, chơ, khách sạn, cơ sở lưu trú… nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

    Cho phép các nhà máy, phân xưởng hoạt động trở lại nhưng doanh nghiệp phải cam kết tự đánh giá và chịu trách nhiệm về mức độ an toàn về dịch bệnh. Phải thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng dịch, khuyến khích tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, công nhân viên.

    Đồng thời, các doanh nghiệp phải thành lập các tổ "An toàn COVID-19", hoạt động liên tục, giám sát chặt công tác phòng chống dịch cơ sở.

    Hoạt động vận tải hành khách công cộng trong và ngoài tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

    Chuyển toàn tỉnh Hải Dương sang trạng thái mới; Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách - Ảnh 1.

    Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Ảnh: Tư liệu/Tiền phong

    Mời xem link gốc của Tiền phong tại đây https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông tử vong trên xe khách

    Theo Zing.vn, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng nhận được kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với người đàn ông 53 tuổi chết trên xe khách ngày 28/2. Kết quả này do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR.

    Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải cho biết do không giải phẫu tử thi nên ngành y tế chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, một bác sĩ tiếp xúc tử thi nhận định bệnh nhân bị hen phế quản suy kiệt dẫn đến thiệt mạng.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chưa có bằng chứng người đàn ông ở Bạc Liêu nhiễm SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu hôm qua báo cáo một trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thực hiện xét nghiệm, là bệnh nhân nam, sinh năm 1972 (49 tuổi), đang sống tại huyện ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Người này có sức khỏe bình thường và trong 14 ngày qua không tiếp xúc hoặc không liên quan tới vùng/điểm nguy cơ có dịch bệnh và đồng thời không đi khỏi nơi cư trú.

    Viện Pasteur TP.HCM tiếp nhận bệnh phẩm nghi nhiễm trên và tiến hành xét nghiệm trên cả hai mẫu thu thập ngày 27/2 và ngày 28/2 của BN đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Viện Pasteur TPHCM đã cử đội chuyên môn đánh giá phòng xét nghiệm tới tỉnh Bạc Liêu để rà lại toàn bộ quy trình, kết quả xét nghiệm, biện giải và đã có những chấn chỉnh, hướng dẫn để đảm bảo kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

    Từ các thông tin dịch tễ, lâm sàng và xét nghiệm, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận hiện tại chưa có bằng chứng bệnh nhân này nhiễm SARS-CoV-2.

    Ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay đã được cứu sống; Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung - Ảnh 1.

    Quán ăn nơi trường hợp nghi mắc COVID-19 được phong tỏa vào ngày 28/2/2021 nay đã trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: báo Bạc Liêu

     

    Thông tin được dẫn từ  nguồn https://suckhoedoisong.vn/chua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    64 người tiêm vắc xin Nanocovax, chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gặp phản ứng phụ

    Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, đơn vị đồng triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax (vắc xin ngừa COVID-19 do Công ty Nanogen, Việt Nam phát triển) cho biết sau 3 ngày, đến 28/2 đã có 64 người tình nguyện từ 18 đến trên 60 tuổi tiêm vắc xin này ở các mức liều 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg, cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gặp phản ứng không mong muốn.

    Đầu tháng 3 này, sẽ có thêm 1 vắc xin Việt Nam bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm vắc xin Covid-19 ở các tỉnh có dịch trước

    Ghi nhận của Tuổi trẻ online cho hay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đang "huy động mọi nguồn lực trong và ngoài ngành cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay".

    Theo nghị quyết của Chính phủ về các đối tượng và địa bàn ưu tiên tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, nhân viên y tế ở các khu điều trị bệnh nhân COVID-19, lực lượng quân đội, công an tham gia chống dịch, tổ chống dịch cộng đồng... sẽ là những người đầu tiên được tiêm chủng. Về địa bàn, sẽ ưu tiên vùng có dịch, đầu mối giao thông, khu vực đô thị tập trung đông người trước.

    Ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay đã được cứu sống; Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 1,7 triệu học sinh TPHCM đi học trở lại sau đợt nghỉ dài

    Theo Dân trí, sáng nay, sau tròn 1 tháng nghỉ Tết nối nghỉ phòng trách dịch bệnh Covid-19, hơn 1,7 triệu học sinh ở tất cả các bậc học tại địa bàn TPHCM đi học trở lại. Trước khi đón học sinh quay trở lại, các trường đã làm công tác vệ sinh, khử khuẩn.

    Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid-19 và tổ chức giám sát đối với người trở về TPHCMĐặc biệt, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực trong ngày đầu tiên đi làm, đi học trở lại.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hết hôm nay (1/3), Hải Dương sẽ hoàn thành đợt cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16

    Theo ghi nhận của báo Dân trí, đến hôm nay (1/3), Hải Dương đã bước vào ngày thứ 33 (tính từ ngày 28/1) của "cuộc chiến" chống Covid-19 và là ngày thứ 14 (từ 0h ngày 16/2) thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

    Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 từ đầu đợt dịch (ngày 28/1) đến nay, đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; đồng thời bàn, thống nhất, quyết định các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tiếp theo trong thời gian tới.

    Tính đến thời điểm này, Hải Dương ghi nhận 665 ca mắc Covid-19, đã có 297 trường hợp khỏi bệnh và ra viện.

    Ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay đã được cứu sống; Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: báo Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sắp thử nghiệm vắc-xin nội thứ 2

    Theo Tiền phong, dự kiến, ngày 3/3, Việt Nam sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người vắc-xin COVID-19 mang tên COVIVAC do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, phát triển. Theo đánh giá ban đầu, vắc-xin có hiệu quả với biến chủng của Anh và Nam Phi.

     TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC, cho biết, giai đoạn 1 sẽ được thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tình nguyện viên tham gia nghiên cứu gồm 120 người khỏe mạnh, độ tuổi 18-59, cả nam và nữ.

    Sau khi giai đoạn 1 kết thúc 43 ngày, nếu kết quả an toàn, miễn dịch tốt, chọn được mức liều tối ưu, sẽ tiếp nối chuyển sang nghiên cứu giai đoạn 2, thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

    Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu gồm 300 người khỏe mạnh, độ tuổi 18-75 (trong đó tuổi 60-75 chiếm khoảng 1/3), cả nam và nữ. TS Thái cho hay, dự án nghiên cứu thử nghiệm vắc xin COVIVAC của IVAC trực thuộc Bộ Y tế được thực hiện từ tháng 5/2020 trên cơ sở hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế.

    Kết quả thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam đến thời điểm này đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm.

    Ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay đã được cứu sống; Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung - Ảnh 2.

    Vắc-xin COVIVAC sắp được tiêm thử nghiệm Ảnh: C.T.V/Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay đã được cứu sống

    Theo Tuổi trẻ online, sáng nay 1/3, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, đặc biệt, bệnh nhân 1536, 79 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ 14-1 và là ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay, tuổi cao, nhiều bệnh nền... đã được cứu sống.

    Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, đến sáng 28/2 bệnh nhân đã mở mắt linh hoạt hơn, huyết động tạm ổn, không sốt, chức năng tim có cải thiện, dinh dưỡng đường miệng tăng dần, tình trạng rối loạn đông máu có cải thiện, tuy nhiên thận và gan vẫn còn suy nhưng có dấu hiệu tích cực.

    Sáng 28/2 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn và các bác sĩ cũng bắt đầu cai ECMO cho bệnh nhân sau hơn 20 ngày phụ thuộc vào thiết bị. Bệnh nhân chỉ còn thở máy liều thấp, kết quả xét nghiệm và đánh giá chức năng sau khi cai ECMO vào chiều 28/2 cho thấy huyết động ổn định, các chức năng cơ thể khá tốt.

    Bệnh nhân 1536 từ Mỹ về hôm 13/1, xét nghiệm COVID-19 dương tính ngày 14/1 và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ đó đến nay. Tình trạng của bệnh nhân diễn biến xấu rất nhanh, nhiều thời điểm cơ thể suy kiệt, suy tạng, não, tiên lượng tử vong cao, các chuyên gia xác định đây là ca bệnh nặng hơn bệnh nhân 91 phi công người Anh.

    Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, tổ chuyên gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng (Bộ Y tế) đã hội chẩn quốc gia 7 lần, trong đó có cả hội chẩn trong những ngày tết, theo dõi và có chỉ định hỗ trợ từng tình huống sức khỏe của bệnh nhân. Cho đến nay bệnh nhân đã có 5 kết quả xét nghiệm âm tính, chính thức được coi là đã được cứu sống.

    Ca bệnh COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay đã được cứu sống; Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/cuu-song-be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 92 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương sức khỏe tiến triển tốt

    Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) ngày 28/2 cho biết, cụ T.T.B. (92 tuổi, ở xã Tuấn Việt - là bệnh nhân cao tuổi nhất huyện) hiện sức khỏe ổn định, tiến triển tốt. Cụ B. đang được điều trị, theo dõi tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương).

    Cụ B. là F1 của bệnh nhân N.V.D. (công nhân làm việc tại huyện Cẩm Giàng) đã được cách ly từ ngày 8/2. Chiều 13/2, kết quả xét nghiệm cho thấy cụ B. dương tính với SARS-CoV-2.

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung; Phát hiện thêm ca mắc Covid-19, Đồng Tháp họp khẩn - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Hải Dương

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/benh-nhan-9...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 1/3, không có ca mắc COVID-19. Hà Nội đã 13 ngày không có ca bệnh mới

    Bản tin 6h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn đang có 2.448 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 210 ca âm tính với SARS-CoV-2.

    Tính từ 18h ngày 28/02 đến 6h ngày 01/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.448 bệnh nhân, trong đó 1542 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 849 ca.

    Trong đó, riêng Hải Dương có 665 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

    10 tỉnh, thành phố đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

    Hà Nội: 13 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

    Hải Phòng: 06 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 60.693. Trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 560

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.298

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 47.835.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng tháp đang khẩn cấp truy tìm 2 trường hợp F1 còn lại có liên quan BN 2424

    Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp ngày 28/2 xác nhận, 9/11 trường hợp F1 của bệnh nhân 2424 mắc Covid-19  đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2,. Trong đó có 3 F1 đang cách ly tập trung tại TP.Cần Thơ và 6 trường hợp còn lại cách ly tại tỉnh Đồng Tháp.

    Ngành chức năng của tỉnh đang khẩn cấp truy tìm 2 trường hợp F1 còn lại có liên quan BN 2424; đồng thời truy vết các trường hợp F2, yêu cầu theo dõi, cách ly tại nhà.

    Trước đó, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc Covid-19 BN 2424 là nữ 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn lối mở vào ngày 23/2/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 25/2, BN 2424 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung; Phát hiện thêm ca mắc Covid-19, Đồng Tháp họp khẩn - Ảnh 1.

    Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) xác nhận 9/11 trường hợp F1 của bệnh nhân 2424 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: báo Đồng Tháp

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://www.baodongthap.vn/xa-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp họp khẩn khi phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19

    Theo báo Người lao động, chiều 28/2, tại UBND huyện Tân Hồng, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh - chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên ban chỉ đạo tỉnh và các huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, TP Hồng Ngự sau khi phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân 2443), cách ly ngay khi nhập cảnh.

    Bệnh nhân này là nam, 37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Người này là thuyền viên đi sà lan giao hàng hóa ở Phnôm Pênh - Campuchia.

    Trước đó, 12 giờ trưa 25/2, người đàn ông này cùng 1 người khác đi sà lan về Việt Nam. Trong quá trình đi về, họ không ghé bất cứ nơi đâu. Ngày 26/2, hai người này làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) và được đưa vào khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự.

    Ngày 27/2, cả hai người này được lấy mẫu xét nghiệm. 

    Kết quả xét nghiệm ngày 28/2 cho thấy một trong hai người đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 3 trường hợp F1 được xác định có liên quan đến người đàn ông nghi mắc Covid-19 này.

    Ông Phạm Thiện Nghĩa thống nhất tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, vui chơi, giải trí để phòng chống Covid-19 tại huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự. Bên cạnh đó, tăng cường các lực lượng tại khu vực biên giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: 4 mẫu dương tính COVID-19 trong hơn 68.000 mẫu xét nghiệm tại Cẩm Giàng

    Ngày 28/2, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng với 7 trong tổng số 17 xã, thị trấn, phát hiện 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các trường hợp F1, F2 của các trường hợp dương tính cũ.

    Cụ thể, 7 địa phương được xét nghiệm diện rộng là các thị trấn Cẩm Giang, Lai Cách, các xã Cẩm Phúc, Cẩm Điền, Cẩm Vũ, Tân Trường, Đức Chính với hơn 68.000 mẫu xét nghiệm.

    Kết quả, phát hiện 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là các trường hợp F1, F2 của các trường hợp dương tính cũ, không có mẫu dương tính ngoài cộng đồng. 

    Sắp tới, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng tiếp tục phối hợp lấy mẫu xét nghiệm cho người dân từ 2-3 lần tại các vùng có nguy cơ cao như thị trấn Lai Cách, xã Tân Trường, thôn Mậu Tân (xã Cẩm Hưng), các thôn Hoàng Gia, Phú Lộc (xã Cẩm Vũ).

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm những người đi chung chuyến xe - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Báo Hải Dương

     

    Thông tin được dẫn từ báo Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/4-mau-duong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, truy tìm người đi chung xe

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng đã lấy mẫu của người đàn ông 53 tuổi tử vong trên xe khách, gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Người này đi làm thuê ở Bình Dương, đón xe khách tuyến Bình Dương - Đại Ngãi (Sóc Trăng) để về quê ở huyện Long Phú vào sáng 28/2. Nhưng khi xe đến khu vực Trà Ếch trên đường Nam Sông Hậu (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), người đàn ông này mệt rồi sau đó tử vong.

    Theo Người lao động, tối 28/2, ngành chức năng huyện Long Phú và tỉnh Sóc Trăng khẩn trương truy tìm những người đi chung chuyến xe với người đàn ông 53 tuổi vừa tử vong trên xe khách vào sáng cùng ngày.

    Được biết, người đàn ông này có tiền sử mắc bệnh hen phế quản.

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 người chết trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng, khẩn trương truy tìm người đi chung; Phát hiện thêm ca mắc Covid-19, Đồng Tháp họp khẩn - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại