Cập nhật lúc

Nhiều bệnh nhân rất nặng được xuất viện; Xác minh nhân viên y tế ghi nhầm hay tiêm nhầm vắc xin Covid-19

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 9/9.

Nhiều bệnh nhân rất nặng được xuất viện; Xác minh nhân viên y tế ghi nhầm hay tiêm nhầm vắc xin Covid-19
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Nhiều bệnh nhân COVID-19 rất nặng được xuất viện

    Ngày 9/9, BV Hồi sức COVID-19 TPHCM, do BV Chợ Rẫy quản lý, đã cho xuất viện 26 bệnh nhân COVID-19 từng nguy kịch, trong đó có bệnh nhân phải thở máy dài ngày. Trung tâm Hồi sức COVID-19 của BV Trung ương Thái Nguyên tại Long An hôm nay cũng đã cho xuất viện 5 bệnh nhân. Những bệnh nhân này trước đó trong tình trạng rất nặng.

    Nhiều bệnh nhân rất nặng được xuất viện; Xác minh nhân viên y tế ghi nhầm hay tiêm nhầm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

    Các bệnh nhân tại BV Hồi sức COVID19 TPHCM được xuất viện Ảnh: Minh Hiển

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Xác minh nhân viên y tế ghi nhầm hay tiêm nhầm vắc xin Covid-19

    Tối 9.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm y tế TX.Tân Uyên, cho hay cơ quan này đang xác minh, làm rõ việc nhân viên y tế tiêm nhầm hay ghi nhầm 2 loại vắc xin Covid-19 trong giấy chứng nhận xảy ra trên địa bàn.

    "Hiện tại sức khỏe người này bình thường, chưa ghi nhận có phản ứng hay dấu hiệu của việc tiêm nhầm vắc xin", bác sĩ Chín nói.

    Bình Dương cho phép người dân đã tiêm vắc xin sau 14 ngày được ra đường; Xác minh nhân viên y tế ghi nhầm hay tiêm nhầm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

    Giấy xác nhận ghi 2 loại vắc xin khác nhau không được Bộ Y tế cho phép tiêm. ĐỖ TRƯỜNG

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương cho phép người dân đã tiêm vaccine sau 14 ngày được ra đường

    Tối 9/9, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành và địa phương về việc khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, tỉnh quyết định cho phép người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được phép ra đường.

    Ngày 9/9, cả nước thêm thêm 12.420 ca mắc mới; 5 bệnh viện điều trị Covid-19 ở TP. HCM không hài lòng về suất ăn - Ảnh 1.

    Người dân xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiêm vaccine Vero Cell để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN


    Theo đó, tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được tham gia lưu thông. Tuy nhiên, người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất, khi đi qua các chốt kiểm soát. Những người chưa tiêm vaccine và người tiêm mũi 1 dưới 14 ngày không được ra đường. Tuy nhiên, đối với người già, người có bệnh lý nền và trẻ em không tham gia lưu thông khi không cần thiết.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sở Y tế TP.HCM nói về việc các bệnh viện điều trị COVID-19 'không hài lòng suất ăn'

    Ngày 9-9, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo liên quan đến một số đề nghị tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế tại các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên của Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM.

    Theo báo cáo, đến nay đơn vị đã huy động tổng số 17.653 người (trong đó bác sĩ: 4.897 người; điều dưỡng: 3.600 người; kỹ thuật viên: 1.206 người và nhóm Khác: 2.950 người) từ các cơ sở y tế trên địa bàn.

    Ngoài ra, Bộ Y tế huy động lực lượng hỗ trợ đến nay có 6.627 nhân viên y tế của 37 bệnh viện bộ ngành, trung ương và 37 sở y tế các tỉnh. Tất cả tham gia công tác điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, trung tâm hồi sức, các khu cách ly F0 quận huyện, trạm y tế lưu động.

    Ngày 9/9, TP. HCM thêm 5.549 ca Covid-19, Hà Nội 36 ca; cả nước ghi nhận 272 bệnh nhân tử vong - Ảnh 1.

    Bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình vận chuyển khép kín từ bếp ăn đến bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH

    Bên cạnh đó còn huy động 1.883 tình nguyện viên trên địa bàn TP và các tỉnh thành khác (sinh viên, nhân viên y tế về hưu, tôn giáo…) tham gia.

    Xoay quanh ý kiến góp ý của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế về huy động nhân lực chuyên môn y tế tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, Sở Y tế TP hứa ghi nhận và sẽ yêu cầu các đơn vị điều chỉnh trong khả năng có thể được, nhằm tạo điều kiện tốt nhất có thể trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực so với số bệnh nhân chưa giảm.

    Ngoài công tác nhân sự, qua khảo sát có 5 bệnh viện không hài lòng về suất ăn gồm: Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1; Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 11; Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 12; Bệnh viện quận 1; Bệnh viện An Bình.

    Nguyên nhân chủ yếu do các vấn đề như suất ăn không đủ chất, không đủ lượng; không hợp khẩu vị, món ăn không phong phú, đa dạng và giao trễ giờ cơm…

    Để khắc phục vấn đề này, theo Sở Y tế TP, ngoài công khai kết quả khảo sát, đơn vị vừa chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn quan tâm đến suất ăn hằng ngày cho nhân viên y tế, đảm bảo đủ chất, đủ lượng cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch; kiến nghị có giải pháp ưu tiên các đơn vị cung cấp suất ăn cho lực lượng tuyến đầu được tiếp cận nguồn thực phẩm tươi ngon, nhanh chóng trong thời gian giãn cách.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/so-y-te-tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước thêm 12.399 ca mắc mới

    Tính từ 17h ngày 08/9 đến 17h ngày 09/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161), Kiên Giang (135), Tiền Giang (115), Khánh Hòa (77), Đắk Lắk (61), Cần Thơ (53), Quảng Bình (50), Bình Thuận (44), Đồng Tháp (41), Đà Nẵng (35), Hà Nội (35), Bình Định (29), An Giang (28), Bình Phước (20), Đắk Nông (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Thanh Hóa (15), Phú Yên (15), Bến Tre (12), Bạc Liêu (12), Quảng Nam (10), Sóc Trăng (9), Nghệ An (8 ), Gia Lai (7), Quảng Ngãi (6), Hưng Yên (4), Cà Mau (4), Bắc Ninh (2), Trà Vinh (1), Quảng Trị (1), Ninh Thuận (1), Bắc Giang (1) trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng.

    Số bệnh nhân tử vong:

    - Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 272 ca tử vong.

    - Bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại:

    + Tỉnh Đồng Nai: 64

    + Tỉnh Kiên Giang: 5

    + Tỉnh Bình Thuận: 4

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 310 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 9/9, Hà Nội chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19

    Chiều 9/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết ca bệnh này ở quận Cầu Giấy và thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

    Như vậy, tính đến 18h ngày 9/9, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 36 ca dương tính.

    Thông tin cụ thể về ca dương tính này là N.S.T, nam, sinh năm 1987, địa chỉ Yên Hòa – Cầu Giấy.

    Bệnh nhân vào viện chăm sóc con là N.S.Q.M từ ngày 1/9 tại bệnh viện Đức Giang và đã được xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính (BV Đức Giang).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nhiều ca xét nghiệm lần thứ 6 mới dương tính

    Sở Y tế Hà Nội trưa 9/9 cho biết, trong sáng nay TP ghi nhận 32 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly. Như vậy tính từ 18 giờ ngày 8/9 đến 12 giờ ngày 9/9, Hà Nội có 35 bệnh nhân COVID-19 mới.

    3 ca ở quận Đống Đa đều có địa chỉ ở 67/88 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương. Họ đều là người sống trong khu vực phong tỏa từ 18/8. Cả 3 người đã được lấy mẫu 5 lần âm tính. Ngày 8/9, 3 bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu bệnh như chảy nước mũi, đau đầu, sốt, ho, rát họng, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Không ít nhân viên y tế bị sang chấn tâm lý trong cuộc chiến chống COVID-19'

    GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế viết trong thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế ngày 9/9. "Cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước nói chung và ngành y nói riêng còn khó khăn, thách thức, nhưng tất cả những điều đó không làm chúng ta chùn bước, sờn lòng. Bởi vì đằng sau chúng ta là hàng triệu người dân, trong đó có người thân của chúng ta đang dõi theo, tin cậy và hy vọng. Đó là động lực, là sự quyết tâm để chúng ta vững tin chiến đấu với dịch bệnh. Niềm vui của người thầy thuốc lúc này là thêm nhiều địa phương kiểm soát được dịch, nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch được khỏi bệnh và quay trở lại với cuộc sống", ông Long viết.

    Theo người đứng đầu ngành y tế, trong gần 3 tháng qua, hàng chục vạn cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế từ mọi miền trong cả nước, đặc biệt là lực lượng cán bộ y tế tại TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực miền Nam, miền Trung đã và đang quyết tâm dồn sức trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Họ đã, đang vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực, quyết tâm để thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc "vì sinh mạng của người bệnh, vì sức khoẻ của người dân".

    Trước những nỗ lực đó, thay mặt Bộ Y tế, ông Long biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, vượt qua gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống, bảo vệ sự an lành và sức khỏe nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.

    "Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của nhiều người dân, trong đó có cả những cán bộ y tế và lực lượng tuyến đầu. Trong cuộc chiến đó không ít những cán bộ, nhân viên y tế trải qua những sang chấn tâm lý khi phải chứng kiến sự tàn khốc của đại dịch gây ra cho người bệnh, cho đồng nghiệp và cho chính bản thân. Mặt khác, đội ngũ thầy thuốc đã bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt trong điều kiện làm việc căng thẳng đồng thời cũng gác lại tình cảm riêng tư và chịu những mất mát, hy sinh", ông Long viết.

    Đất nước đang bước vào giai đoạn quyết định trong chiến dịch thứ 4 chống COVID-19. Chưa bao giờ như lúc này, nhân dân cả nước cùng các lực lượng tuyến đầu đang dồn tâm, sức, lực để kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam với mục tiêu đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

    Chính vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần phát huy tinh thần trách nhiệm vừa làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, điều trị người bệnh COVID-19 vừa khám chữa bệnh khi người dân ốm đau, bệnh tật; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành để tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân tham gia và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch.

    "Với sự đồng lòng của nhân dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương, tôi kêu gọi các đồng nghiệp cùng quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tôi cũng mong chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và cộng đồng dành sự quan tâm lớn hơn nữa đối với đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế, các lực lượng tình nguyện và các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Sự quan tâm, ủng hộ, yêu thương lúc này sẽ là động lực mạnh mẽ để các lực lượng sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh", người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/khong-it-nhan-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân COVID-19: ‘1 ngày tưởng như 1 năm. 20 ngày chẳng khác gì 20 năm’

    Trung tuần tháng 8, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh T. (điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, TPHCM) đang mang thai thì mắc COVID-19 phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị tổn thương phổi rất nặng với tiên lượng tử vong. Sau khi chấm dứt thai kỳ tại Bệnh viện Trưng Vương, chị được chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

    Bệnh nhân Covid-19: Một ngày tưởng như 1 năm; thanh tra sở chốt cửa, cố thủ trong xe vì không có giấy đi đường - Ảnh 1.

    Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã đi vào hoạt động gần 2 tháng qua với nỗ lực cứu chữa các ca bệnh nặng, nguy kịch.

    Tại đây, bệnh nhân Thanh T. đối mặt với các biến chứng của COVID-19, các bác sĩ phải liên tục ứng phó với tình trạng nhiễm khuẩn Klebsiella Pneumoniae đa kháng thuốc. Trong quá trình điều trị bệnh nhân còn bị sốc phản vệ với các thuốc kháng sinh đang điều trị.

    Trước tình trạng nguy cấp của người bệnh, Bác sĩ CK 2 Trần Thanh Linh – Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã nỗ lực cứu chữa với hy vọng "còn nước còn tát". Được theo dõi liên tục, điều trị tích cực, hơn một tuần sau khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện.

    Đến nay, chị đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm tự thở được khí trời và có kết quả 2 lần xét nghiệm PCR âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Chị xúc động khi nói về hành trình “vượt cửa tử” của mình trong 20 ngày nhập viện điều trị COVID-19: “Tôi không nghĩ mình đã đi 1 đoạn đường dài và kinh khủng đến vậy, 1 ngày mà tưởng như 1 năm! Hai mươi ngày vừa qua chẳng khác gì 20 năm. Xin cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa giúp tôi qua được nguy kịch".


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/benh-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh tra sở không có giấy đi đường, 'cố thủ' trong ôtô cả tiếng

    Ngày 9-9, ông Đặng Minh Đức - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đồng Nai - cho biết đã chỉ đạo cấp dưới xác minh, làm rõ vụ việc cán bộ công chức tại sở này vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

    Người vi phạm là ông Lê Văn Chính (56 tuổi, ngụ phường Tân Phong), hiện là thanh tra viên thuộc thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường Đồng Nai.

    Theo ông Đức, ngay khi nhận được thông tin, ông đã chỉ đạo cho chánh văn phòng và chánh thanh tra sở vào cuộc xác minh, yêu cầu ông Chính tường trình toàn bộ sự việc.

    Ông Đức khẳng định tuần này, ông Chính được phân công làm việc online tại nhà, không có lịch công tác đột xuất và không được cấp giấy đi đường.

    Hà Nội phát hiện 35 ca Covid-19 từ sáng đến nay; người dân đã hiểu lý do được phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng ở TP. HCM - Ảnh 1.

    Lực lượng công an lập biên bản xử phạt ông Chính 2 triệu đồng về hành vi ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh: B.A.

    Về việc xử lý, ông Đức cho biết: "Ngoài việc vi phạm ngoài đường bị cơ quan chức năng xử phạt, về công chức tôi đã chỉ đạo cho chánh văn phòng và chánh thanh tra sở yêu cầu ông Chính tường trình, đối chiếu lại các quy định xem ông này vi phạm quy định nào về Luật công chức, về các quy định phòng chống dịch của tỉnh. Sau đó sẽ mời ông Chính vào cơ quan làm việc, làm rõ vấn đề rồi đề xuất hình thức xử lý phù hợp".

    Ông Đức khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/thanh-tra-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    500 cán bộ y tế của Phú Thọ đã có mặt tại Hà Nội hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 9/9, Hà Nội phát hiện thêm 32 ca mắc Covid-19

    Trưa 9/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận 32 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (20), Đống Đa (3), Thanh Trì (4), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (3). Cả 32 ca đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

    Như vậy tính đến 12h ngày 9/9, thành phố phát hiện tổng 35 ca dương tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng giãn cách 'nửa đỏ - nửa xanh'

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến ngày 8-9 trên địa bàn tỉnh này chưa đạt mục tiêu chống dịch đề ra từ ngày 25-8. 

    Cụ thể, mục tiêu đến ngày 8-9, cả tỉnh có 1 vùng đỏ và không có vùng cam, 1 vùng vàng và 80 vùng xanh. Về cấp huyện, mục tiêu đề ra là 7/8 huyện vùng xanh.

    Tuy nhiên đến ngày 8-9, tỉnh này vẫn còn 4 xã, phường, thị trấn là "vùng đỏ", 4 bốn xã, phường "vùng cam" và 12 xã, phường, thị trấn ở mức nguy cơ - vùng vàng. 62 xã, phường còn lại đang là vùng xanh.

    Vụ phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng ở TP. HCM: Công an đến giải thích và người dân đã hiểu ra vấn đề - Ảnh 1.

    Một chốt vùng xanh ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

    Về cấp huyện, với hiện trạng dịch bệnh như trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền là địa phương có mức nguy cơ cao - vùng cam. TP Bà Rịa ở mức nguy cơ (vùng vàng). Bốn huyện còn lại là vùng xanh gồm: Côn Đảo, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

    Sau cuộc họp trực tuyến với tất cả các xã, phường, huyện, thị, thành từ sáng đến chiều 8-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định: kéo dài áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đối với TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền thêm 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 9-9.

    Huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Riêng Côn Đảo đã áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 26-8. Việc thực hiện chỉ thị 15 ở những vùng này có "nâng cao" - tức 15+.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/ba-ria-vung...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội sẽ nhận 1 triệu liều vắc xin Sinopharm

    Theo Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế sẽ cấp cho Hà Nội 1 triệu liều vắc xin Sinopharm.

    Ngoài ra, có khoảng 1 triệu liều vắc xin đã được cấp cho các viện, đơn vị T.Ư trên địa bàn.

    Đến ngày 8.9, Bộ Y tế đã phân bổ cho ngành Y tế Hà Nội 3,3 triệu liều vắc xin, trong đó có 3,1 triệu liều thực nhận về kho của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

    Ngành Y tế Hà Nội đã tiêm hơn 215.000 mũi tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày 8.9, nâng tổng số mũi đã thực hiện lên gần 2,89 triệu người, trong đó có 2,57 triệu người đã tiêm mũi 1 và 317.777 người tiêm đủ 2 mũi.

    Nếu tính thêm số liệu từ các viện, bệnh viện, đơn vị TƯ trên địa bàn Hà Nội, đến nay có khoảng 3,78 triệu liều vắc xin được tiêm. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm vắc xin hiện khoảng 57%.

    Hà Nội sẽ mở thêm nhiều điểm tiêm chủng trên toàn thành phố với 300 dây chuyền tiêm chủng, xét nghiệm được thiết lập mới, nâng tổng số dây chuyền tiêm chủng của Hà Nội lên 1.500. Cùng đó, có khoảng hơn 3.000 nhân lực y tế hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm, tiêm chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thực hư người dân ở TP.HCM được phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng

    Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ dân phố phát 15kg gạo cho mỗi hộ dân nhưng yêu cầu ký xác nhận ở mục nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ. Sự việc này khiến người dân bức xúc và quay lại video để làm bằng chứng về việc chưa nhận được khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

    Qua xác minh của PV VTC News, sự việc xảy ra tại địa chỉ số 8, đường Bùi Dương Lịch, tổ dân phố 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

    Phóng viên đã tìm đến nhà ông Võ Văn Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 5. Ông Sơn cho biết, vừa rồi phường tổ chức phát 2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 hộ dân, mỗi hộ 15kg. Danh sách các hộ được ông lấy từ Uỷ ban MTTQ phường Bình Hưng Hoà B.

    "Sau khi phát gần hết gạo thì bà con nói trong giấy có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát 15kg gạo nên nhiều bà con đã có phản ứng, kêu tôi lập danh sách khác. Thiếu sót của tôi là chưa kiểm tra kỹ lại giấy trước khi đi phát cho bà con để dẫn đến xảy ra sự việc trên. Tôi không trục lợi, chỉ là nhầm lẫn. Tôi chỉ phụ trách việc trao các phần quà, phát gạo hoặc nhu yếu phẩm cho bà con thôi", ông Sơn lý giải.

    Ông Trần Văn Minh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1 cho biết, khi gửi danh sách xuống cho các tổ trưởng dân phố, ông đã yêu cầu gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng và thay bằng 15kg gạo nhưng do không hiểu nên ông Sơn không gạch bỏ phần này đi.

    "Bây giờ bên Mặt trận khu phố chỉ phát gạo thôi, còn tiền thì bên Ủy ban phát sau. Lỗi là do tổ trưởng dân phố không để ý gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này đi nên đã xảy ra hiểu lầm. Các tổ dân phố khác đã gạch bỏ và không xảy ra việc gì", ông Minh nói.

    Ông Minh cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, ông cùng lực lượng công an đã đến giải thích và người dân đã hiểu ra vấn đề.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/thuc-hu-nguoi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 quận, huyện ở TP.HCM công bố kiểm soát được dịch khi vẫn có F0

    TP.HCM hiện có 3 địa phương công bố kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ và quận 7. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn phát hiện ca dương tính sau khi công bố kiểm soát dịch, quận 7 cũng còn nhiều phường chưa phải vùng xanh. Vấn đề này được báo chí đặt ra tại cuộc họp báo chiều 8/9 và đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM lý giải rõ hơn.

    Làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết theo Kế hoạch 2716 của UBND TP.HCM thì việc phân vùng nguy cơ được đánh giá theo tổ dân phố, tổ nhân dân.

    Theo định nghĩa này, mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức có thể có cả 5 vùng nguy cơ nêu trên.

    "Nói quận 7 và Củ Chi là vùng xanh của thành phố thì không chính xác theo định nghĩa tại Kế hoạch 2716", ông Tâm giải thích.

    Để bảo vệ các vùng xanh này, ông Tâm cho biết các địa phương sẽ thực hiện theo Công văn 2696 của UBND TP.HCM quy định rõ các giải pháp, điều kiện an toàn để thiết lập, bảo vệ vùng xanh.

    Theo đó, mỗi vùng xanh được quy định cụ thể về: Điều kiện an toàn phòng chống dịch ở mức cao nhất; đối tượng ra - vào khu vực; đối tượng cấm vào khu vực (người không có trách nhiệm, shipper công nghệ...); quyền và trách nhiệm của người dân (không chứa chấp, cho lưu trú đối với người từ bên ngoài, kể cả người thân, bạn bè); quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ…

    Cơ sở để giải phóng vùng sạch dựa trên 3 tiêu chí: Không có trường hợp dương tính sau 3 lần xét nghiệm hoặc có trường hợp dương tính nhưng CT>=30; tỷ lệ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi đạt trên 50%; và khả năng thực hiện tốt giãn cách xã hội.

    Vụ phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng ở TP. HCM: Công an đến giải thích và người dân đã hiểu ra vấn đề - Ảnh 1.

    Quận 7 công bố kiểm soát dịch nhưng tỷ lệ các vùng nguy cơ khác nhau. Ảnh: Bản đồ Covid-19.

    Nói thêm về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết vừa qua, huyện Củ Chi và quận 7 đã công bố kiểm soát dịch bệnh căn cứ theo tiêu chí của Bộ Y tế tại Quyết định 2989 ngày 18/8.

    Tiêu chí này căn cứ trên 2 nhóm là chỉ số về ca mắc mới trên địa bàn và chỉ số nguy cơ lây nhiễm.

    "Khi các địa phương này công bố kiểm soát dịch bệnh không có nghĩa là trên địa bàn hoàn toàn không có ca F0", ông Hưng khẳng định.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/quan-huyen...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 23,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

    Sáng 9/9: Có gần 6.500 ca Covid-19 nặng; TP.HCM: Vừa mở cửa tối đầu tiên, chợ đầu mối Bình Điền đã ‘dính’ ca dương tính - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vừa mở cửa, chợ đầu mối Bình Điền ‘dính’ ca dương tính

    Theo lãnh đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, trong ngày đầu tiên mở lại chợ (tối 7/9), Ban quản lý chợ chỉ cho 10 tiểu thương tham gia nhưng đến khi test nhanh thì phát hiện 1 trường hợp dương tính nên chỉ còn 9 người.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/vua-mo-cua-cho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 9/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19

    Sáng nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận 3 ca dương tính mới đều tại khu cách ly.

    Cụ thể, 2 ca ở Thanh Trì và 1 ca ở Hai Bà Trưng. Cả 3 ca đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương thần tốc tiêm 750.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

    Bình Dương đang đẩy mạnh chiến lược tiêm vaccine sớm để đạt miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, phục hồi kinh tế-xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

    Trong một tuần qua, người dân Bình Dương cũng đã tranh thủ đi tiêm vaccine với số lượng đông đảo. Hiện tỉnh Bình Dương đã thần tốc tiêm hết 750.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

    Cụ thể, tính đến 20 giờ ngày 8/9, tại thành phố Thủ Dầu Một đã tiêm được 86.815 liều; thành phố Thuận An tiêm được 97. 396 liều. Con số này ở thành phố Dĩ An là 124.738 liều; thị xã Tân Uyên là 141.346 liều.

    TP.HCM ghi nhận gần 15 nghìn trẻ mắc Covid-19, trong đó 13 ca đã tử vong; F0 giả làm bác sĩ Long thông báo cho tất cả bệnh nhân về nhà hết - Ảnh 1.

    Khám sàng lọc cho người dân phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước khi tiêm vaccine. (Ảnh: TTXVN)

    Ghi nhận tại các điểm tiêm, dự kiến đến 20 giờ ngày 8/9  kết thúc lịch tiêm, nhưng có nơi đến tận 21 giờ vẫn còn người dân đợi đến lượt tiêm.

    Theo Sở Y tế Bình Dương, đến nay Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, trong đó có 1 triệu liều vaccine của Sinopharm.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị


    Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8/9 là 13.937 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 325.647

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 4.053

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.210

    - Thở máy không xâm lấn: 257

    - Thở máy xâm lấn: 930

    - ECMO: 29

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Hồ Chí Minh ghi nhận 14.800 trẻ mắc COVID-19, trong đó có 13 ca tử vong

    Chiều ngày 8/9, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 14.800 trẻ mắc COVID-19, trong đó đã có 13 trường hợp tử vong.

    Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, 13 trường hợp trẻ F0 tử vong (chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh) hầu hết đều có bệnh lý nền kèm theo.

    ; F0 giả làm bác sĩ Long thông báo tất cả bệnh nhân về nhà hết nha - Ảnh 1.

    Từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 14.800 trẻ mắc COVID-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua trên cả nước là 310 ca.

    Ngày 8-9, Bộ Y tế công bố thêm 335 ca tử vong tại TP HCM (268 ca); tỉnh Bình Dương (34 ca); tỉnh Long An (8 ca); tỉnh Tiền Giang (7 ca); tỉnh Đồng Nai (11 ca); tỉnh Đồng Tháp (2 ca), tỉnh Trà Vinh (1 ca); tỉnh Vĩnh Long (2 ca), tỉnh Bến Tre (1 ca); tỉnh Khánh Hòa (1 ca). Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8 là 99 ca.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 310 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 đang cách ly giả làm 'bác sĩ Long' cho tất cả bệnh nhân về nhà

    Ngày 8-9, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết thanh tra sở phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một đã làm việc với T.V.H., là bệnh nhân F0 đang cách ly tại Trường tiểu học Hàn Thuyên, phường Hiệp An.

    Sau khi làm việc, chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt H. 7,5 triệu đồng về hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

    H. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

    Việt Nam ghi nhận 563.676 ca mắc Covid-19; F0 giả làm bác sĩ Long thông báo tất cả bệnh nhân về nhà hết nha - Ảnh 1.

    Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lấy lời khai của H. ngay tại khu cách ly - Ảnh: Sở TT&TT tỉnh Bình Dương cung cấp

    Theo Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương, khi đang cách ly, vào ngày 5-9, H. đã tạo tài khoản Zalo với tên "Bác sĩ Long", rồi đăng vào nhóm "Khu cách ly Hàn Thuyên" có nội dung: "Danh sách được về ngày 5-9. Tất cả mọi người đều về hết nha".

    "Bác sĩ Long" giả mạo còn không quên kèm thêm thông báo "mọi người tranh thủ thu xếp đồ đạc gọn gàng ngày mai 8h30 xuống dưới tầng trệt nha".

    Thông báo của H. gây xôn xao, hoang mang, lo lắng cho các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây. Ngay khi phát hiện sự việc, ban điều hành khu cách ly đã thông báo tới cơ quan công an và thanh tra Sở Thông tin và truyền thông để xử lý sự việc.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/f0-dang-cac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 25 người nước ngoài chơi golf điện tử giữa lúc giãn cách

    Tối 8/9, Công phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, UBND quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử phạt 25 người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

    Ngoài ra, chủ cơ sở Golfzon The Garden tại tầng 5 Trung tâm Thương mại The Garden (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cũng bị lập biên bản, xem xét xử lý về lỗi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 9/9. - Ảnh 1.

    Cơ sở Golfzon The Garden vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: Công an cung cấp).

    Chiều 7/9, tổ công tác gồm Công an phường Mỹ Đình 1 và lực lượng y tế kiểm tra hành chính cơ sở Golfzon The Garden, phát hiện nơi này vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm của thành phố.

    Qua kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 25 người đang tập đánh golf điện tử trong 8 phòng. Những người này đều không đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh.

    Công an phường Mỹ Đình 1 cho biết thêm, 25 người trên đều là người nước ngoài. Tổ công tác đã lập biên bản đối với nhóm khách chơi và chủ cơ sở, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND quận xử phạt tổng số tiền khoảng 80 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/ha-noi-25-nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận 563.676 ca mắc COVID-19

    VN ghi nhận 563.676 ca mắc Covid-19; F0 giả làm bác sĩ Long thông báo tất cả bệnh nhân về nhà hết nha - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại