Cập nhật lúc

Việt Nam nhận gói tài chính hơn 120 triệu USD từ Liên hợp quốc

Tình hình thế giới ngày 7/2 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Việt Nam nhận gói tài chính hơn 120 triệu USD từ Liên hợp quốc
19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Ảnh vệ tinh: Căn cứ Nga gần Ukraine bất ngờ trống không

    Căn cứ quân sự lớn Yelnya thường chứa xe tăng, pháo binh và vũ khí khác của Nga dường như đã trống không. Có vẻ Nga đã điều xe tăng, pháo binh và một số phương tiện thiết giáp từ căn cứ này tới gần khu vực chiến tuyến với Ukraine hơn trong những ngày qua.

    Bởi hình ảnh vệ tinh mới do CNN thu thập vào ngày 6/2 cho thấy phần lớn thiết bị tại căn cứ này hiện đã không còn nữa. Dấu vết di chuyển của phương tiện cũng được phát hiện.

    Việt Nam nhận gói tài chính hơn 120 triệu USD từ Liên hợp quốc - Ảnh 1.

    Stephen Wood, Giám đốc cấp cao của công ty hình ảnh vệ tinh Maxar, nói với CNN: "Có vẻ như một lượng đáng kể các phương tiện [xe tăng, pháo tự hành và các phương tiện hỗ trợ khác] đã di chuyển từ bãi đỗ phía đông bắc.Các xe bọc thép thì khởi hành từ bãi đậu trung tâm hơn".

    Konrad Muzyka, chuyên gia theo dõi các hoạt động quân sự của Rochan Consulting, nói rằng, đây là “thay đổi quan trọng trong thành phần và vị trí của lực lượng Nga”.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1.300 lính NATO phô diễn sức mạnh sát sườn Nga

    Khoảng 1.300 binh sĩ Anh, Estonia và Pháp đang tham gia cuộc tập trận Winter Camp ở đông bắc Estonia, nơi cách biên giới Nga chỉ 100 km.

    Chỉ huy lực lượng NATO ở Estonia, Simon Worth, cho biết mục đích của cuộc tập trận nhằm "chứng minh khả năng tác chiến trong những điều kiện khắc nghiệt nhất mà binh lính có thể phải đối mặt".

    Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, NATO đã cử các tiểu đoàn đa quốc gia "tăng cường hiện diện" tới Ba Lan và Baltics.

    Việt Nam nhận gói tài chính hơn 120 triệu USD từ Liên hợp quốc - Ảnh 1.

    Đại tá Eric Mauger, người phụ trách đội khoảng 300 binh sĩ Pháp được triển khai tới Estonia cho biết họ không ở đây để khiêu khích người Nga. "Việc triển khai của chúng tôi mang tính phòng ngừa, can ngăn và không gây hấn", Đại tá Mauger nói, đồng thời cho biết Nga đã được thông báo trước về các cuộc tập trận.

    Trong bối cảnh căng thẳng về Ukraine, các nước Baltic đã kêu gọi tăng cường sự hiện diện của quân đội các nước NATO khác như một biện pháp răn đe chống lại Nga, mặc dù Nga tuyên bố họ không có kế hoạch tấn công Ukraine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Campuchia thành lập đặc khu kinh tế thứ 4

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, chính phủ quyết định thành lập vùng đông bắc là đặc khu kinh tế thứ tư của Campuchia sau các đặc khu Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap.

    Thủ tướng Hun Sen tuyên bố khi tham dự lễ khai trương chính thức dự án sửa chữa Quốc lộ 7 dài gần 100km do Trung Quốc hỗ trợ vào ngày 7/2.

    "Chính phủ Campuchia đã thành lập 4 đặc khu kinh tế. Đặc khu kinh tế thứ nhất là thủ đô Phnom Penh, đặc khu kinh tế thứ hai là tỉnh Sihanoukville, đặc khu kinh tế thứ ba là tỉnh Siem Reap, và khu vực phía Đông Bắc là đăc khu kinh tế thứ tư", Thủ tướng Hun Sen cho biết, chính phủ Trung Quốc hỗ trợ nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tỉnh Đông Bắc như Kratie, Stung Treng, Ratanakiri và Mondulkiri.

    Việt Nam nhận gói tài chính hơn 120 triệu USD từ Liên hợp quốc - Ảnh 1.

     Trọng tâm của đặc khu kinh tế thứ 4 sẽ tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp và tài nguyên khoáng sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Đặc khu kinh tế Đông Bắc với các tỉnh như Mondulkiri, Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear ... đều có nguồn lợi về cây nông nghiệp. Tỉnh Mondulkiri đã trở thành điểm du lịch lớn với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng. Ngoài ra, tỉnh Mondulkiri cũng là vùng khai thác vàng.

    Nhà máy tinh luyện vàng đầu tiên thuộc tỉnh Mondulkiri đã khai thác được 1.751 kg vàng trong 7 tháng qua. Lượng vàng khai thác ở Campuchia không ngừng tăng lên, từ 80 đến 100 kg mỗi tuần.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định tập trung của Mỹ vào châu Á

    Theo hãng tin Reuters, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Thái Bình Dương trong tuần này cho thấy, trọng tâm chiến lược dài hạn của Washington vẫn là khu vực châu Á - Thái Bình Dương bất chấp cuộc khủng hoảng leo thang với Nga về Ukraine .

    Ông Blinken sẽ tới tới Úc, Fiji và Hawaii để họp với các đồng minh quan trọng và tái khẳng định cam kết trước cái mà Mỹ gọi là "áp bức" kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Điểm nhấn của chuyến thăm sẽ là cuộc họp Bộ tứ giữa Mỹ với Úc, Ấn Độ, Nhật Bản nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Triều Tiên và các cuộc thảo luận về mối quan tâm đối với các đảo Thái Bình Dương, nơi giới chức Mỹ nghi ngờ Trung Quốc muốn thiết lập các căn cứ quân sự.

    Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga bi quan về kết quả chuyến thăm của TT Pháp

    Tổng thống Emmanuel Macron đã đáp máy bay tới thủ đô Moscow ngày 7-2 để thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm bớt căng thẳng với Ukraine. 

    Tuy nhiên, phía Moscow lại tỏ thái độ thận trọng trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp. Moscow tuyên bố họ sẽ lắng nghe quan điểm của Tổng thống Macron nhưng "không mong đợi sẽ đạt được một bước đột phá".

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đã biết về kế hoạch xoa dịu căng thẳng của Tổng thống Macron. Tuy nhiên, ông nói thêm: "Tình hình quá phức tạp nên khó mong đợi những đột phá mang tính quyết định chỉ trong một cuộc họp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LHQ hỗ trợ hơn 120 triệu USD cho Việt Nam

    Theo thông tin từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ban điều hành cơ quan này vừa phê duyệt Văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam (giai đoạn 2022-2026) vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng, và không ai bị bỏ lại phía sau. Đi kèm với chương trình là gói tài chính hỗ trợ hơn 120 triệu USD.

    Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ: "Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng với những nỗ lực phục hồi từ đại dịch COVID-19, có cơ hội tạo ra tăng trưởng một cách bền vững, bao trùm và cung cấp nhiều việc làm cho người dân. Với Chương trình Quốc gia 5 năm mới của UNDP, chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác  hơn nữa với Việt Nam trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo dai dẳng và xây dựng các lộ trình tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’ và đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững".

    Theo bà Caitlin Wiesen, Văn kiện Chương trình quốc gia cũng mô tả cách thức UNDP sẽ thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi các hệ sinh thái để thực hiện các Mục tiêu. "Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và bao trùm, trong đó những người dễ bị tổn thương nhất được trao quyền với những cơ hội và khả năng chống chịu cao hơn", bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh.

    Trong Văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam, UNDP nhấn mạnh với hơn ba thập kỷ tăng trưởng kinh tế không bị gián đoạn, Việt Nam đã đạt nhiều tiến triển đáng kể trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người. Tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm từ 8,23% vào năm 2016 xuống còn 4,8% vào năm 2019, với 5,6% dân số có nguy cơ nghèo đa chiều. Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên được xếp vào nhóm các nước có mức độ phát triển con người cao, đứng thứ 117 trên tổng số 189 quốc gia, chỉ số Phát triển con người đạt 0,704 điểm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Binh lính Ấn Độ bị tuyết vùi khi đi tuần tra gần Trung Quốc

    Một trận tuyết lở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ), gần biên giới Trung Quốc, đã khiến đội tuần tra gồn 7 binh lính của quân đội Ấn Độ mất tích vào ngày 7/2.

    Ngay sau khi nhận được tin, quân đội Ấn Độ đã điều động các đội tìm kiếm và cứu hộ bằng máy bay đến địa điểm và các hoạt động đang được tiến hành để tìm kiếm những người mất tích. 

    Quân đội nước này cho biết trong một tuyên bố, rằng khu vực này đã ghi nhận thời tiết khắc nghiệt với tuyết rơi dày trong vài ngày qua. 

    "Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại khu vực Kameng của bang Arunachal Pradesh để giải cứu đội tuần tra. Các đội chuyên trách đã được điều động đến để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Khu vực này đã chứng kiến ​​thời tiết khắc nghiệt với tuyết rơi dày trong vài ngày qua", nguồn tin của Quân đội Ấn Độ cho biết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan lên kế hoạch lập bong bóng du lịch với các nước láng giềng

    Thái Lan có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán về chương trình bong bóng du lịch với Trung Quốc và Malaysia trong tháng này. 

    Kế hoạch này được đưa ra sau khi nước này nối lại chương trình thị thực miễn kiểm dịch để thúc đẩy lượng khách du lịch được coi là chìa khóa để duy trì sự phục hồi kinh tế.

    Chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha sẽ sớm thảo luận với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chi tiết về một thỏa thuận du lịch song phương, Thanakorn Wangboonkongchana, phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

    Quan chức này cho biết, giới chức Thái Lan cũng đang chuẩn bị hội đàm với nước láng giềng Malaysia vào cuối tháng này để đạt được thỏa thuận tương tự.  

    TIN VUI: Sau 1 động thái của Trung Quốc, thanh long, chuối Việt Nam lại ùn ùn thông quan - Ảnh 1.

    Sự trở lại của du khách Trung Quốc và Malaysia, những nhóm du khách lớn nhất đến quốc gia Đông Nam Á trước đại dịch, được ngành công nghiệp coi là chìa khóa cho sự phục hồi bền vững.

    "Chúng tôi nghĩ rằng bong bóng du lịch sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn cho ngành du lịch của Thái Lan so với kế hoạch không kiểm dịch 'Test & Go' đang được triển khai hiện nay, vì chỉ riêng quy định sau không đủ để thu hút khách du lịch...", Tim Leelahaphan, nhà kinh tế học thuộc Standard Chartered Plc, cho biết. "Mặc dù kế hoạch này là một điểm khởi đầu tốt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng con đường phục hồi rõ ràng và mạnh mẽ khó có thể thành hiện thực và nhiều khả năng sẽ đạt được trong nửa cuối hoặc cuối năm nay".

    Theo số liệu chính thức, du khách Trung Quốc và Malaysia chiếm hơn 1/3 trong tổng số 40 triệu lượt khách đến Thái Lan vào năm 2019, đóng góp hơn 20 tỷ USD doanh thu du lịch. Du khách Trung Quốc không thể tới Thái Lan kể từ khi dịch Covid bùng phát cùng với việc Bắc Kinh áp đặt các biện pháp hạn chế du lịch nước ngoài.

    "Thủ tướng tin rằng Thái Lan vẫn là một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách nước ngoài ngay cả trong thời kỳ đại dịch" ông Thanakorn nói. "Chính phủ đã hỗ trợ khôi phục hoạt động du lịch theo bình thường mới".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TT Pháp đến Nga và Ukraine trong nhiệm vụ ngoại giao rủi ro cao

    Vào ngày 7/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bay đến Moscow nhằm tìm kiếm các cam kết từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để giảm bớt căng thẳng với Ukraine. Ông cũng sẽ sang Kiev vào ngày 8/2.

    Trước đó, Tổng thống Macron đã thực hiện một loạt cuộc điện điện đàm với các đồng minh phương Tây, Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine trong tuần qua.

    Hai nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp chia sẻ với Reuters cho biết, mục đích chuyến thăm của ông là kéo dài thời gian và đóng băng tình hình trong vài tháng, ít nhất là cho đến "Siêu tháng Tư", thời điểm một loạt các cuộc bầu cử của châu Âu  như Hungary, Slovenia và Pháp diễn ra.

    TIN VUI: Sau 1 động thái của Trung Quốc, thanh long, chuối Việt Nam lại ùn ùn thông quan - Ảnh 1.

    Tổng thống Macron, người nổi tiếng với các diễn đàn ngoại giao rộng rãi kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017, đã nỗ lực xoa dịu cũng như đối đầu với Tổng thống Putin trong 5 năm qua. Những nỗ lực của ông đã mang lại cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Nga.

    Chuyến thăm  tới Moscow và Ukraine của ông Macron diễn ra chưa đầy ba tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Các cố vấn chính trị của ông đã nhìn thấy đây có thể là cơ hội tiềm năng để gây dấu ấn\ dù ông chưa thông báo liệu có tái tranh cử hay không.

    "Đối với Tổng thống, đó là cơ hội để thể hiện khả năng lãnh đạo của ông ấy ở châu Âu, rằng ông ấy vượt lên những mâu thuẫn", một nguồn tin Chính phủ Pháp cho biết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Myanmar đồng ý đặc phái viên ASEAN gặp thành viên đảng bà Suu Kyi

    Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đã cho phép đặc phái viên ASEAN gặp thành viên của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi trong chuyến thăm trong tương lai, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Campuchia cho biết ngày 7/2.

    Ông Kao Kim Hourn, một bộ trưởng trong văn phòng nôi các của Thủ tướng Hun Sen nói cam kết trên được đưa ra trong cuộc gọi video ngày 26/1 với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

    "Họ đã nói trong cuộc họp video giữa Thủ tướng Hun Sen và tướng Min Aung Hlaing rằng sẽ có một vài thành viên của NLD tham gia nhưng chúng tôi chưa biết là những ai", ông Kao Kim Hourn nói với Reuters qua điện thoại.

    Ông Kao thừa nhận, đặc phái viên - Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, khó có thể gặp bà Suu Kyi ngay trong chuyến thăm đầu tiên.

    "Ý tưởng, mục tiêu là gặp gỡ tất cả các bên liên quan phù hợp, quan trọng. Nhưng điều này có thể không diễn ra một lần mà có thể là một số chuyến thăm", ông Kao nói. "Vì vậy, tất nhiên, sẽ rất tuyệt vời nếu gặp được bà Suu Kyi".

    Tuy nhiên, phía quân đội Myanmar chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TIN VUI: Sau 1 động thái của Trung Quốc, rau củ Việt Nam lại ùn ùn thông quan

    Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, từ mùng 3 Tết, nhiều xe container chở chuối, thanh long… đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. 

    TIN VUI: Sau 1 động thái của Trung Quốc, thanh long, chuối Việt Nam lại ùn ùn thông quan - Ảnh 1.

    Thanh long Việt Nam được phân loại tại Hàm Hiệp, Việt Nam. Ảnh: NYTimes

    Dù mới bước sang năm mới Nhâm Dần được một vài ngày, nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam đã đón nhận những tin vui. Nhiều xe nông sản ở cửa khẩu với Trung Quốc đã được thông quan sớm hơn dự kiến giúp ngành rau quả tự tin với mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD.

    Thông lệ hàng năm vào mùa xuân, giá trái cây sẽ ở mức cao do Trung Quốc vẫn còn mùa lạnh, hàng nội địa ít nên cần nhập khẩu trái cây số lượng lớn.

    Trung Quốc là thị trường lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam, chiếm đến 53,7% thị phần trong năm 2021, tương đương hơn 1,9 tỷ USD giá trị. Từ năm 2019 kể về trước, Trung Quốc từng chiếm hơn 70% thị phần rau quả xuất khẩu của Việt Nam.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc phong tỏa thành phố Bách Sắc do số ca mắc COVID-19 gia tăng

    Giới chức thành phố Bách Sắc thuộc khu vực Quảng Tây, miền Tây Nam Trung Quốc, gần biên giới với Việt Nam, đã yêu cầu người dân ở nhà từ ngày 7/2 và tránh đi lại không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

    Mỹ đã để cho Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông: BTQP Úc cảnh báo nguy cơ mất mát lớn - Ảnh 1.

    Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

    Đây là những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được cho là nghiêm ngặt nhất mà Trung Quốc áp dụng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Mỹ đã để cho Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông": BTQP Úc cảnh báo nguy cơ "bị mất cả thập kỷ"

    Mỹ và đồng minh cần phải cứng rắn hơn nữa khi đối đầu với Trung Quốc sau khi họ "để cho" Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông trong thập kỷ qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton tuyên bố mới đây.

    Mỹ đã để cho Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông: BTQP Úc cảnh báo nguy cơ mất mát lớn - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton

    Trong cuộc phỏng vấn với The Sydney Morning Herald, ông Dutton cảnh báo: "Nếu chúng ta tiếp tục đi theo quỹ đạo ấy, tôi nghĩ rằng ta sẽ để mất cả thập kỷ tiếp theo". 

    Bình luận được ông Dutton đưa ra trước thềm cuộc gặp của nhóm QUAD tại Australia vào tháng này. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ kêu gọi Trung Quốc "giữ lời": Washington đang mất kiên nhẫn!

    Hôm nay, các quan chức Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc có động thái giữ vững cam kết mua 200 triệu USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong năm 2020 và 2021, theo thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua. 

    Reuters dẫn lời các quan chức cho biết Washington đang mất kiên nhẫn với Bắc Kinh khi mà nước này, trong vài tháng gần đây, không tỏ rõ các dấu hiệu cho thấy sẽ thu hẹp khoảng cách trong cam kết trước đó. 

    Bình luận được đưa ra chỉ 1 ngày trước khi chính phủ Mỹ tới hạn công bố dữ liệu thương mại cả năm - tài liệu mà các nhà phân tích cho là sẽ thể hiện số lượng thiếu hụt rõ rệt trong cam kết của Trung Quốc. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga triển khai quân sự "bất thường" tại Belarus

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga triển khai quân sự tại một số địa điểm ở Belarus, cách nơi tập trận hàng trăm km và gần biên giới Ukraine.

    Đài CNN ngày 6-2 cho biết hình ảnh vệ tinh do Công ty công nghệ Maxar Technologies (trụ sở tại Mỹ) chụp ngày 5-2.

    Một số hình ảnh cho thấy sân bay Luninets của Belarus, nơi Nga triển khai chiến đấu cơ trước cuộc tập trận chung Union Resolve 2022 (tạm dịch: Quyết tâm của liên minh 2022) giữa 2 nước. Một số hình ảnh khác chụp hệ thống phòng không S-400 của Nga và chiến đấu cơ Su-25 tại sân bay này.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-2 cũng chia sẻ đoạn video quay cảnh các máy bay của họ tại sân bay Luninets. Một trong những tiểu đoàn S-400 được vận chuyển từ Khabarovsk ở vùng Viễn Đông - Nga tới Belarus, trải qua quãng đường hơn 9.000 km.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: 'Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ ngày nào từ giờ'

    Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 6/2 đã dự đoán: Nga có thể tấn công Ukraine trong vài tuần, thậm chí vài ngày nữa - báo Thanh niên dẫn nguồn các hãng truyền thông Mỹ cho biết. Tuy nhiên, ông Sullivan khẳng định cánh cửa đối thoại vẫn bỏ ngỏ để giải quyết khủng hoảng.

    Ông Sullivan không đưa ra bằng chứng về dấu hiệu cho thấy Nga sẽ tấn công.

    Video MỚI: Cận cảnh vụ va chạm cực mạnh của F-35 với tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông - Ảnh 1.

    Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Động đến kinh tế, chưa chắc Trung Quốc đã "sống chết" cùng Nga nếu xung đột với Ukraine nổ ra

    Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. 

    Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

    Nga phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc nhưng chiều ngược lại thì không. Hiện nay nền kinh tế Trung Quốc đang gặp một số vấn đề thì ông Tập Cận Bình càng ít động lực để gắn vận mệnh nền kinh tế Trung Quốc với Nga trong tình huống xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Cận cảnh vụ va chạm cực mạnh của F-35 với tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

    RT vừa đăng tải video được cho là ghi lại cận cảnh hình ảnh tiêm kích F-35-C đâm xuống sàn tàu sân bay USS Carl Vinson rồi trượt xuống Biển Đông. 

    Vụ việc xảy ra vào ngày 24/1. Phi công lái tiêm kích đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Có 6 thủy thủ bị thương khi chiếc máy bay va chạm với sàn tàu. 

    Được cho là do thành viên thủy thủ đoàn của tàu sân bay ghi lại, video mới cho thấy hình ảnh vụ tai nạn từ camera giám sát phát trên một chiếc màn hình. Theo đó, chiếc F-35C đã bay tới tàu sân bay để thực hiện tiếp đáp trong khi nhân viên không lưu la lớn để cảnh báo. 

    Video mới rò rỉ: Cận cảnh F-35C va chạm với tàu sân bay Mỹ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ đô Canada ban bố tình trạng khẩn cấp, thị trưởng phải "cầu cứu" chính phủ

    Thị trưởng của thủ đô Ottawa - Canada, ông Jim Watson, đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến các cuộc biểu tình Covid-19.

    Theo đài RT, Thị trưởng Watson ban bố tình trạng khẩn cấp với lý do "tồn tại mối nguy hiểm và đe doạ nghiêm trọng đến sự an toàn và an ninh của người dân sau khi những tài xế xe tải và người ủng hộ phong trào "Freedom Convoy" (Đoàn xe Tự do) tiếp tục chiếm đóng thủ đô".

    Video MỚI: Cận cảnh vụ va chạm cực mạnh của F-35 với tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông - Ảnh 1.

    Hàng trăm xe tải đậu trên đường Wellington ở thủ đô Ottawa vào ngày thứ 10 của làn sóng biểu tình "Freedom Convoy". Ảnh: CTV News

    Ông Watson than thở trước đó vào ngày 6-2 rằng cảnh sát bị người biểu tình áp đảo, đồng thời muốn chính phủ liên bang giúp ngăn chặn các cuộc biểu tình.

    Ông nói với đài phát thanh Newstalk: "Tình hình tại thời điểm này hoàn toàn không thể kiểm soát được. Tôi đã yêu cầu cảnh sát trưởng giải quyết một cách mau chóng và chủ động".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại