Cập nhật lúc

Lính Mỹ hoảng loạn khi tên lửa Iran "độn thổ" khai hỏa - Hơn 8.000 xe quân sự TNK đổ bộ sang Syria

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục điều động thêm một số lượng lớn lực lượng quân sự sang vùng lãnh thổ phía Bắc Syria.

Một sĩ quan cấp Đại tá của Thổ Nhĩ Kỳ, người làm việc cho Cục tình báo thuộc Bộ tư lệnh các Lực lượng Đặc biệt (OKK) điều trần trước một phiên tòa rằng cựu lãnh đạo OKK đã ra lệnh ám sát một trong những nhân vật tổ chức cuộc đảo chính năm 2016 vì ông này được cho là đã biết quá nhiều thông tin về hoạt động tài trợ ngầm của Qatar cho các nhóm thánh chiến ở Syria.

“Chuẩn tướng Semih Terzi biết rất nhiều thông tin liên quan tới hoạt động tài trợ của Qatar cho Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ mục đích mua vũ khí và đạn dược cho phe phái đối lập Syria”, Đại tá Firat Alakus cho biết trên tờ Nordic Monitor.

Tướng Terzi được cho là một trong những nhân vật tổ chức đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan năm 2016.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại