Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích

Một tướng Mỹ chia sẻ với CNN rằng mối đe dọa của Iran đang ở mức cao nhất kể từ sau khi tướng Soleimani bị sát hại. QĐ Mỹ chuyển cấp chiến đấu, sẵn sàng với tình huống xấu nhất.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:22:00 01/01/2021

    Căn cứ quân sự Nga bị đánh bom xe

    Ngay trong ngày đầu năm mới 2021, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần căn cứ quân sự của Nga ở khu vực Tal Saman, tỉnh Raqa, Đông Bắc Syria. Đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này nhằm vào các binh lính Nga.

    Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đã có một số người bị thương trong vụ tấn công, xảy ra ngay sau nửa đêm. Hai người đàn ông đã đỗ chiếc xe tải nhỏ chở đầy thuốc nổ bên ngoài căn cứ và rời đi.

    Hiện Nga chưa đưa ra thông báo về vụ việc trên.

    Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, nhóm thánh chiến Hurras al-Deen có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên.

    Hurras al-Deen hiện ẩn náu ở thành trì lớn cuối cùng của phiến quân ở Idlib, Tây Bắc Syria, song rất ít khi tiến hành các vụ tấn công ngoài khu vực hoạt động.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 1.

    Quân cảnh Nga ở Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:06:00 01/01/2021

    Iran cảnh báo những kẻ giết hại Tướng Soleimani sẽ 'không được yên ổn trên Trái Đất'

    Hôm nay, ngày 1/1/2021, ông Ebrahim Raisi - Bộ trưởng Tư pháp Iran khẳng định những kẻ giết hại cố Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Tướng Qasem Soleimani, sẽ “không được yên ổn trên Trái Đất”.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:51:00 01/01/2021

    Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ áp sát Iran: Cảnh báo nóng

    Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ đã xác nhận các máy bay ném bom chiến lược B-52 đã cất cánh từ căn cứ không quân Minot ở bang Bắc Dakota đã bay một mạch thẳng đến Vịnh Péc-Xích nhằm mang theo thông điệp cảnh báo nóng tới Iran.

    Hãng thông tấn Fox News cho biết việc các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã thực hiện chuyến bay dài liên tục trong tới hơn 30 giờ liên nhằm truyền thông điệp cảnh báo Iran khi một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố về "những vụ tấn công đa dạng" có thể được tiến hành nhằm chống lại các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

    CENTCOM cũng tuyên bố "việc triển khai 2 chiến hạm hiện đại cũng mang một thông điệp răn đe cứng rắn với bất cứ ai có ý định gây hại cho người Mỹ hoặc các lợi ích của Mỹ".

    Chiến dịch "răn đe" là một phần trong một chuỗi hành động quy mô lớn hơn của các lực lượng Mỹ ở Vịnh Péc-Xích, bao gồm cả việc tàu ngầm hạt nhân USS Georgia đi vào eo biển Hormuz hồi cuối tuaansd trước. Israel cũng được cho là đã triển khai một tàu ngầm tới hoạt động ở khu vực này.

    CENTCOM nhấn mạnh "Mỹ tiếp tục triển khai các khả năng sẵn sàng chiến đấu tới khu vực chịu trách nhiệm tác chiến của Bộ chỉ huy Trung tâm nhằm đáp trả bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào người Mỹ hoặc lợi ích của chúng tôi".

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:59:00 01/01/2021

    Trung Quốc công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự với Nga

    Tân Hoa Xã cho biết, theo báo cáo hôm 31/12 trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bắc Kinh dự định thúc đẩy hợp tác liên quân với Moscow vào năm 2021.

    Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết, năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nga và Trung Quốc, vì sẽ là 20 năm kể từ khi ký kết Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc tin tưởng rằng, Trung Quốc - Nga sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ, mở rộng hợp tác, giúp nâng cao quan hệ giữa quân đội lên một tầm cao mới và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định trên thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:35:00 01/01/2021

    Lầu Năm Góc rút tàu sân bay USS Nimitz khỏi Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran lên đỉnh điểm

    Trong một quyết định vừa được công bố bởi Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Christopher Miller, Quân đội nước này đã tiến hành rút tàu sân bay duy nhất của mình hiện đang hoạt động thường trực ở Trung Đông về bố trí ở bờ biển phía Tây nước Mỹ.

    Tàu sân bay USS Nimitz vốn có căn cứ chính ở Bremerton đã được triển khai tới Trung Đông từ hồi tháng Tư năm nay nhẽ ra sẽ rút về nước theo kế hoạch vào trước cuối năm. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 12 này, kế hoạch rút đã bị hoãn lại do Iran đe dọa trả thủ nhân dịp tròn 1 năm ngày tướng Soleimani của họ bị Mỹ sát hại.

    Lầu Năm Góc khi đó đã lùi kế hoạch rút tàu sân bay này nhằm sẵn sàng ứng phó với những mối đe dọa tiềm tàng của Iran.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 1.

    Tàu sân bay USS Nimitz của hải quân Mỹ từng bị UAV Iran tiếp cận soi rõ từng li từng tí khi hàng không mẫu hạm này đi qua eo biển Hormuz.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:50:00 01/01/2021

    Qatar cáo buộc Bahrain xâm phạm lãnh hải

    Qatar ngày 1/1 đã báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) việc các tàu quân sự của Bahrain xâm phạm lãnh hải của Doha hôm 25/11 và kêu gọi LHQ thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm duy trì hòa bình và ổn định quốc tế, cũng như chấm dứt sự vi phạm của Manama.

    Đại diện thường trực của Qatar tại LHQ Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al-Thani đã trao đổi với bà Jerry Matjela, Đại diện thường trực của Nam Phi - Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 1/2021 - cùng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, trong đó Qatar lên án những hành động vi phạm pháp luật như vậy.

    Thông tin từ phía Qatar cho hay các tàu quân sự của Bahrain đã xâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của Qatar, xâm phạm chủ quyền và de dọa an ninh của Doha. Vụ việc diễn ra sau vụ vi phạm không phận Qatar hôm 9/12, làm gia tăng căng thẳng. Qatar cũng cáo buộc Bahrain đang có ý định tạo rắc rối để gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 2.

    Qatar tuyên bố tàu Bahrain vi phạm vùng biển của nước này. Ảnh: english.alaraby.co.uk

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:36:00 01/01/2021

    Tàu dầu Mỹ bị đặt mìn đã được giải cứu ở Iraq

    Sau khi phát hiện một vật thể khả nghi được gắn trên thân chiếc tàu dầu thuộc sở hữu của một công ty thương mại Mỹ, giới chức Iraq đã tiến hành giải cứu, gỡ thành công một quả mìn đáy.

    Theo các báo cáo, vật thể lạ được phát hiện hôm thứ Năm. Vụ việc mới nhất này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Iran đang tăng cao, sát tới đỉnh điểm có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:59:00 01/01/2021

    Nổ xe bom và xả súng ở gần căn cứ Nga tại Syria

    Ngay trong ngày đầu năm mới 01/01/2021, một vụ đánh bom xe và xả súng đã được ghi nhận ở gần căn cứ quân sự của Nga tại Tel Salman, ở phía Bắc Raqqa và Nam Ayn Issa.

    Vụ tấn công này được cho là bằng bom xe tự sát, và nhóm vũ trang được cho là thủ phạm tiến hành là Hurras al Din.

    Theo các báo cáo từ hiện trường, một xe bom phát nổ và sau đó là nhiều tiếng súng nổ, tuy nhiên không rõ là do các binh sĩ Nga khai hỏa hay là những kẻ đánh bom giao chiến với căn cứ Nga.

    Vụ việc mới nhất này là một dấu mốc mới trong những căng thẳng mới phát sinh tại khu vực gần Raqqa.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 1.
    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 2.

    Hiện trường vụ tấn công gần căn cứ quân sự Nga ở Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:59:00 01/01/2021

    Iran hoàn tất thủ tục truy tố 48 kẻ dính líu đến vụ sát hại Tướng Qasem Suleimani

    Đại diện chính quyền Iran cho biết đã sẵn sàng truy tố 48 cá nhân được xác định  là "thủ phạm và chủ mưu" trong vụ sát hại tướng Qasem Suleimani một năm trước tại Iraq.

    Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đại giáo chủ Ali Khamenei trước đó khẳng định việc báo thủ là "chắc chắn  và sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp".

    Theo Hossein Amir Abdollahian, cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch Quốc hội Iran về đối ngoại, Tehran đã xác định được kẻ cầm đầu thực hiện vụ ám sát, địa điểm nhóm ám sát thực hiện vụ tấn công và kẻ chuyển thông tin về lộ trình di chuyển của tướng Soleimani cho Mỹ.

    "Mọi thủ tục giấy tờ cần thiết để phát lệnh truy tố hình sự đối với những kẻ thực hiện vụ ám sát đã hoàn tất.

    Các cơ quan tư pháp Iran trong một năm vừa qua đã nỗ lực thu thập tài liệu, chứng cứ ở cả trong và ngoài nước", ông Abdollahian – người cũng là phát ngôn viên của Ủy ban tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất của tướng Suleimani, bày tỏ.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 1.

    Biển người tiễn đưa tướng Qasem Soleimani tại Tehran hôm 6/1/2020. Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:02:00 01/01/2021

    Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ buộc Mỹ phải tiến hành các biện pháp giảm căng thẳng

    Bộ Ngoại giao Iran vừa lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc buộc Mỹ phải tiến hành các biện pháp giảm căng thẳng ở vùng Vịnh Péc-Xích.

    Trong bức thư gửi Tổng thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Jerry Matjila, ông Al-Habib - Đại sứ Iran tại LHQ tuyên bố Tehran không tìm kiếm xung đột trong khi các hành động của Washington lộ rõ việc cố tình gây căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

    Theo nhà ngoại giao Iran, Mỹ đang phiêu lưu quân sự ở vịnh Péc-Xích và biển Oman, nhất là trong những ngày gần đây. Đặc biệt,ông Al-Habib chỉ ra rằng các chuyến bay của của máy bay ném bom chiến lược B-52 ở khu vực và chuỗi các chiến dịch tấn công bằng truyền thông đang được tiến hành nhằm chống lại Tehran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:44:00 01/01/2021

    Iran cáo buộc Mỹ kiếm cớ tấn công

    Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Mỹ kiếm cớ tấn công Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ phòng vệ.

    Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ:

    "(Tổng thống) Donald Trump và quân đội đã tiêu tốn hàng tỉ (USD) để đưa (các máy bay ném bom chiến lược) B-52 và các đội tàu đến khu vực của chúng ta. Tình báo từ Iraq đã tiết lộ âm mưu kiếm cớ tấn công (của Mỹ).

    Iran không theo đuổi chiến tranh nhưng sẵn sàng và lập tức bảo vệ người dân, an ninh và các lợi ích sống còn của mình".

    Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi quân đội Mỹ ngày 30/12 thông báo đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Trung Đông.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:18:00 01/01/2021

    Quân đội Mỹ tuyên bố bất thường, nội bộ mâu thuẫn vì đối sách với Iran?

    Các quan chức Lầu Năm Góc gần đây liên tục có những tuyên bố trái ngược nhau về cách ứng xử với Iran tại thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 1 năm tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị chính Mỹ hạ sát.

    Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo biên đội oanh tạc cơ B-52H đóng tại căn cứ Minot đã triển khai tới Trung Đông nhằm răn đe Iran, ngăn nước này tấn công binh sĩ và cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông trong những ngày tới.

    Trong khi đó, quyền Bộ trưởng BQP Mỹ Christopher Miller lại triệt thoái tàu sân bay USS Nimitz ra khỏi khu vực vịnh Ba Tư ngầm ý giải tỏa căng thẳng tới Tehran.

    Những thông điệp trái ngược nhau dường như phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Lầu Năm Góc, khi nhiều quan chức cho rằng mức độ đe dọa từ Iran hiện ở mức cao nhất kể từ sau khi tướng Soleimani bị hạ sát hôm 3/1.

    Các nguồn tin tình báo cho rằng Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Iraq, khiến Mỹ triển khai thêm lực lượng tới khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:59:00 01/01/2021

    Houthi ra tuyên bố đầu tiên về những vụ nổ lớn tại sân bay Aden, Yemen

    Lực lượng Hiuthi (hay còn gọi là Ansarallah), đã bình luận về vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Aden ở Yemen hôm thứ Tư vừa qua khiến 10 người chết và hơn 20 người khác bị thương.

    Theo đó, Houthi tuyên bố phủ nhận tất cả những cáo buộc cho rằng họ là thủ phạm tấn công sân bay đúng vào lúc máy bay của chính phủ Yemen vừa hạ cánh.

    Khoảnh khắc vụ tấn công sân bay ở Yemen khiến hàng chục người thương vong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 01/01/2021

    Không quân Nga dồn dập ném bom các mục tiêu của khủng bố IS

    Sau vụ phục kích đẫm máu giết chết 20 binh sĩ Quân đội Syria, Không quân Nga đã mở một đợt không kích quy mô lớn tấn công nhiều vị trí của khủng bố IS.

    Theo đó, các chiến đấu cơ Nga đã ném bom dữ dội hàng loạt mục tiêu của khủng bố IS tại khu vực Badiya Al-Sham nằm ở phía Đông tỉnh Homs và phía Tây tỉnh Deir.

    Theo một nguồn tin từ tỉnh Homs, Không quân Nga đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu của khủng bố IS ở khu vực nằm giữa Palmyra (Tadmur) và Deir Ezzor nhằm trả đũa cho vụ tấn công phục kích các binh sĩ Quân đội Syria khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, gồm 20binh sĩ chính phủ và 8 dân thường.

    Không quân Nga hiện vẫn đang duy trì hoạt động trinh sát ở khu vực này, sẵn sàng ném bom khủng bố IS nếu phát hiện được mục tiêu giá trị.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 1.

    Máy bay tiêm kích đa năng Không quân Nga thực hành ném bom.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:06:00 01/01/2021

    Đàm phán giải quyết tranh chấp tại khu vực biên giới Ấn-Trung tiếp tục bế tắc

    Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa đạt được bước tiến để chấm dứt tình trạng bế tắc ở khu vực tranh chấp thuộc biên giới Himalaya trong khi hàng nghìn binh lính của hai bên phải đối mặt với mùa đông băng giá trên núi.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa đạt được bước tiến để chấm dứt tình trạng bế tắc ở khu vực tranh chấp thuộc biên giới Himalaya trong khi hàng nghìn binh lính của hai bên phải đối mặt với mùa đông băng giá trên núi.

    Ông cho biết thêm: "Nếu tình trạng này tiếp diễn, rõ ràng sẽ không thể triển khai kế hoạch rút quân".

    Tuy nhiên, theo ông, cả hai bên vẫn đang trao đổi về tình hình biên giới và một vòng đàm phán quân sự khác đang diễn ra và "chúng tôi kỳ vọng vào một số kết quả tích cực có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:07:00 01/01/2021

    Nga muốn cùng Mỹ tìm ra 'phương trình an ninh' mới

    Theo hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng soạn thảo một "phương trình an ninh" mới trong những cuộc đàm phán với Washington, trong đó sẽ tính đến mọi nhân tố ổn định chiến lược.

    "Khi tình hình toàn cầu tiếp tục xấu đi, chúng tôi muốn Nga và Mỹ, (với vai trò là những quốc gia) chịu trách nhiệm đặc biệt đối với hoạt động duy trì an ninh quốc tế, ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra một ‘phương trình an ninh’ mới - vốn sẽ tính đến mọi nhân tố ổn định chiến lược và công nghệ quân sự hiện đại" – ông Lavrov cho biết.

    Khẳng định Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là công cụ luật pháp quốc tế cuối cùng để hạn chế tiềm năng tên lửa hạt nhân của 2 nước và làm cho những hoạt động trong lĩnh vực này có thể dự đoán và kiểm chứng được, ông Lavrov cho hay, Nga vẫn đang đợi chính quyền mới của Mỹ xác định cách tiếp cận với tương lai New START và những cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nói chung.

    Ngoại trưởng Nga lưu ý: "Hiệp ước sẽ hết hạn vào tháng Hai năm sau. Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gia hạn hiệp ước này lên đến 5 năm mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:11:00 01/01/2021

    Israel dùng không phận Li-băng phát động tấn công Syria

    Một nguồn tin Quân đội Syria (SAA) chia sẻ với Al-Masdar News rằng hiện nay Không quân Israel thường xuyên sử dụng không phận Li-băng để tấn công Syria, trong đó có vụ tập kích mới nhất vào rạng sáng ngày thứ Tư nhằm vào thủ đô Damascus.

    Theo nguồn tin này, các chiến đấu cơ Không quân Israel đã xâm nhập không phận Li-băng từ vùng thượng Galilee, trước khi áp sát biên giới và phóng tên lửa vào tấn công Syria.

    Israel thường xuyên xâm phạm trái phép không phận Li-băng, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Beirut về việc không quân Do Thái vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của họ.

    Phòng không Li-băng được đánh giá là rất yếu kém, họ chỉ có pháo cao xạ, chưa có hệ thống phòng không hiệu quả để ngăn chặn chiến đấu cơ Israel xâm phạm không phận.

    Nga và Iran đã đề nghị cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại, tuy nhiên các tranh cãi chính trị giữa 2 phe cánh chủ chốt của nước này khiến không thể đi đến bước đàm phán cuối cùng.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 2.

    Tiêm kích F-16 của Không quân Israel.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:55:00 01/01/2021

    Đạn vạch đường bay đỏ trời Beirut, như chiến tranh

    Giới chức Li-băng đã ban bố lệnh cấm tụ tập rộng rãi trong Lễ đón năm mới do đại dịch Covid-19 bùng nổ và để khôi phục lại thành phố sau vụ nổ khủng khiếp ở cảng Beirut. Tuy nhiên, tại thời điểm giao thừa, dường như những lệnh cấm này được người dân thủ đô đón nhận theo cách khác.

    Khi đồng hồ chuyển sang năm mới, thành phố Beirut tổ chức bắn pháo hoa rộng rãi khiến bầu trời Thủ đô Li-băng rực sáng, nhưng thậm chí còn hơn thế, hàng loạt đạn pháo phòng không cũng được khai hỏa tạo nên "màn biểu diễn" có một không hai.

    Đạn pháo phòng không đã vạch lên bầu trời những đường thẳng căng khiến người ta hình dung tới cảnh thời chiến hơn là lễ đón mừng năm mới.

    Thủ đô Beirut, Li-băng rực lửa đạn pháo chào đón giao thừa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:36:00 01/01/2021

    Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400 của Nga bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ?

    Theo nhà bình luận chính trị Fikret Bila, các câu hỏi như tại sao thương vụ S-400 được tiến hành, tại sao các hệ thống vẫn chưa được triển khai và kích hoạt vẫn chưa được giải đáp.

    Ông Bila cho rằng S-400 được mua trước sự phản đối của Mỹ nên người ta ước tính rằng lợi nhuận thu được từ thương vụ này sẽ lớn hơn thiệt hại. "Nếu không quá cần thiết thì tại sao S-400 lại phải mua bằng được? Tại sao 2,5 tỷ USD lại được chi cho S-400 vào thời điểm đất nước đang khủng hoảng kinh tế?", ông Bila đặt câu hỏi.

    Trong khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lý giải rằng lý do chính để mua S-400 là công nghệ mà ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thu được từ thỏa thuận, nhưng dường như Moscow không có dấu hiệu nào cho việc chuyển giao bí quyết quân sự và công nghệ điện tử nhạy cảm cho Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tàu dầu Mỹ bị cài mìn, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:02:00 01/01/2021

    Iran tái khẳng định sẽ trả thù cho tướng Soleimani

    Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran và các quốc gia khác trong khu vực sẽ không lãng quên vụ sát hại tướng Qassem Soleimani cùng cộng sự và sẽ trả đũa vào thời điểm thích hợp.

    Phát biểu của ông Rouhani được đưa ra tại lễ phát động một số dự án quốc gia của Bộ Năng lượng Iran. Ngày 3/1/2021 sẽ đánh dấu một năm vụ sát hại Tướng Soleimani do Mỹ tiến hành gần sân bay Baghdad của Iraq.

    Tổng thống Rouhani cho rằng "Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm nhiều tội ác và sát hại nhiều người, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ lãng quên 2 trường hợp này".

    Cũng theo ông Rouhani, "người Mỹ cần biết rằng chúng tôi luôn tưởng nhớ sự mất mát này và Iran, cùng các nước khác trong khu vực một ngày nào đó sẽ trả đũa cho vụ sát hại này".

    Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh Mỹ cử các máy bay ném bom chiến lược B-52H tới vùng Vịnh và đưa một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới khu vực, động thái bị Iran coi là gây hấn.

    Bên cạnh đó, một số quả tên lửa Katuysa cũng rơi xuống vùng Xanh gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hồi đầu tháng 12. Washington cáo buộc Iran là thủ phạm đứng sau vụ việc, nhưng Iran đã phủ nhận có liên quan.

    Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo tránh xung đột quân sự, nhưng sẵn sàng tự vệ hiệu quả.

    Tàu dầu Mỹ bị cài min, căng thẳng tột độ - Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, B-52 xuất kích - Ảnh 2.

    Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không bao giờ quên vụ sát hại Tướng Soleimani.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:56:00 01/01/2021

    Phát hiện vật thể khả nghi trên tàu dầu ở ngoài khơi Iraq trên vịnh Péc-Xích

    Hãng thông tấn Fox News dẫn nguồn địa phương đưa tin, một vật thể khả nghi vừa được phát hiện trên một tàu dầu treo cờ Liberia đang di chuyển dọc theo Vịnh Péc-Xích, gần lãnh hải Iraq.

    Theo các quan chức an ninh, vật thể này được cho là một quả min đáy, thường được đặc nhiệm người nhái gắn lên thân tàu ở dưới mớn nước và hẹn giờ nhằm kích nổ sau đó.

    Con tàu được xác định là tàu dầu mang tên MT Pola, hiện được sở hữu bởi một công ty thương mại của Mỹ.

    Hai hãng an ninh hàng hải, Ambrey Intelligence và Dryad Global, đang tiến hành cuộc điều tra.

    Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đột ngột tăng cao tới đỉnh điểm khi sắp đến thời điểm tròn 1 năm ngày tướng Solemani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ sát hại.

    Gần đây, tàu ngầm hạt nhân USS Georgia của Mỹ được hộ tổng bởi 2 tàu tuần dương mang tên lửa đã tiến vào Vịnh Péc-Xích sẵn sàng tấn công Iran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 01/01/2021

    Khủng bố IS nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Quân đội Syria

    Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS/ISIL/IS/Daesh) đã tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào chiếc xe buýt chở binh sĩ Quân đội Syria (SAA) và một số dân thường ở miền Đong nước này.

    Sau vụ tấn công 1 ngày, Tổ chức khủng bố IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cái chết của 20 binh sĩ quân ddooijSyrria và 8 dân thường trong vụ tấn công ở giữa 2 tỉnh Palmyra (Tadmur) và Deir Ezzor.

    Vụ tấn công nói trên được IS tiến hành vào lúc 4h chiều (giờ Damascus), và là vụ phục kích đẫm máu và chết chóc nhất trong năm 2020 do chúng tiến hành.

    Để trả đũa, Không quân Nga đã tiến hành hàng loạt vụ không kích ở miền Trung và miền Đông Syria, đánh trúng nhiều cứ địa của khủng bố, đặc biệt là tại khu vực Badiya Al-Sham.

    Theo nguồn tin chiến trường từ tỉnh Homs, Không quân Nga đã tiến hành hàng chục vụ không kích đánh vào các mục tiêu khủng bố, gây ra những tổn thất nặng nề cho IS.

    Thêm vào đó, Quân đội Syria cũng cấp tập pháo kích đánh trúng các vị trí của IS ở các tỉnh  Homs, Deir Ezzor và Sweida.

    Tướng Mỹ: Đe dọa của Iran đã ở mức cao nhất, toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ - B-52 xuất kích - Ảnh 1.

    Các tay súng khủng bố IS.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:40:00 01/01/2021

    Tướng Mỹ: Đe dọa của Iran đã ở mức cao nhất, toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông báo động Đỏ, sẵn sàng

    Một tướng cấp cao giấu tên ở BQP Mỹ chia sẻ với CNN rằng mối đe dọa của Iran đang ở mức cao nhất kể từ sau khi tướng Soleimani bị sát hại. Toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông chuyển cấp chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với tình huống xấu nhất.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên