Những lời đe dọa cứng rắn qua lại giữa Mỹ và Iran cùng với việc quân đội hai nước đều tăng cường lực lượng ở vùng Vịnh chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm sự kiện tướng Qasem Soleimani bị bắn chết khiến giới quan sát đang tỏ ra lo ngại về một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể bùng phát bất cứ thời điểm nào.
Một số nhà phân tích ở Washington suy đoán ông chủ Nhà Trắng Donald Trump có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh với Iran nhằm đánh lạc hướng dư luận về thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đồng thời làm phức tạp thêm kế hoạch hành động cho người kế nhiệm trong chính sách ngoại giao với khu vực.
Tom Nichols, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế giảng dạy tại Trường Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ bình luận: "Tôi thực sự lo ngại ông Trump có thể đang suy nghĩ về việc trấn áp Tổng thống đắc cử Biden bằng một loại hoạt động quân sự nào đó trước khi ra khỏi Nhà Trắng".
Tất cả những điều này đều có thể xảy ra khi ông Biden đang chuẩn bị ban hành các chính sách sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây.
Tổng thống đắc cử Joe Biden muốn nới lỏng chính sách "gây áp lực tối đa" với Iran của ông Trump, nối lại các cuộc đàm phán và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Đây đều là những động thái mà giới diều hâu trong chính quyền Donald Trump kịch liệt phản đối.
"Iran thực sự là một mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng này, nhất là khi đang đến gần ngày kỷ niệm vụ ám sát tướng Soleimani", Sam Vinograd, cực quan chức thuộc Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ chia sẻ trên kênh truyền hình CNN.
Ngày 3/1, Thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị một máy bay không người lái của Quân đội Mỹ tấn công sát hại ngay bên ngoài Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq.
"Khi đồng hồ đang dần điểm tới ngày 3/1, rất nhiều hành động gây hấn có thể xảy ra", chuyên gia Vinograd nhấn mạnh.
Hiện trường vụ Thiếu tướng Qasem Soleimani bị sát hại ở Baghdad, Iraq. Ảnh: CNN