Cập nhật lúc

Hà Nội khẩn tìm người đến 11 địa điểm. Một đảo bùng phát dịch, lan nhanh ngoài sức tưởng tượng

Cập nhật nhanh và chính xác nhất tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước ngày 13/11.

Hà Nội khẩn tìm người đến 11 địa điểm. Một đảo bùng phát dịch, lan nhanh ngoài sức tưởng tượng
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến các quán cháo sườn, miến, 2 shop quần áo ở Vincom Bà Triệu

    Tối 13/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt các địa điểm do liên quan ca mắc Covid-19.

    Theo đó, tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Y tế: -

    Từ ngày 1/11 đến 3/11, tại tầng 1 nhà D- Viện Đo lường Việt Nam - số 8 Hoàng Quốc Việt (8h-17h30).

    Từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 tại cửa hàng HEAD HONDA Hồng Hạnh 1 - 252 phố Huế, phường Phố Huế.

    Sáng ngày 6/11, tại cừa hàng Vinmart - 19 Trúc Khê.

    6h - 7h tối ngày 8/11 tại quán cháo sườn sụn - 142 Đội Cấn.

    Hà Nội khẩn tìm người đến 11 địa điểm. Một đảo bùng phát dịch, lan nhanh ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

    Cửa hàng Zara Vincom Bà Triệu bị cách ly y tế tạm thời.

    Trưa ngày 8/11 tại quán Kệ 271 Kim Mã.

    Xem thêm tại:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dịch ở đảo Phú Quý bất ngờ bùng phát, lan nhanh 'ngoài sức tưởng tượng'

    Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ báo cáo ngày 13-11 của UBND huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch COVID-19 vừa bùng phát, lây lan nhanh.

    Địa phương cho rằng dịch bùng phát bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp.

    Ngay khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 12/11, địa phương đã truy vết và phong tỏa khu vực gò Mây, thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh.

    Địa phương triển khai truy vết nguyên đêm 12 đến rạng sáng 13/11 thì phát hiện thêm 38 ca nghi mắc mới. Tất cả các trường hợp nghi mắc này đều ở thôn Triều Dương.

    Ban đầu, địa phương phát hiện những ca mắc đầu tiên ở khu vực gò Mây. Nhưng khi truy vết thì phát hiện một ổ dịch khác ở một cơ sở sửa chữa tàu thuyền, thuộc thôn Triều Dương.

    Đến chiều 13-11, dịch đã lây lan sang các xã khác ở đảo, trong đó có cả thầy cô giáo và học sinh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Hai ổ dịch Mê Linh và Ninh Hiệp lên tới gần 500 ca mắc

    Nam Từ Liêm là quận ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 36 ca, riêng ổ dịch Phú Đô đã ghi nhận tới 34 ca mắc mới.

    Các ổ dịch khác như chợ Ninh Hiệp (H.Gia Lâm), Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy), thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, H.Mê Linh)... tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm.

    Đáng chú ý, hai ổ dịch nóng nhất tại Hà Nội là thôn Bạch Trữ và Ninh Hiệp đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm. Cụ thể, ổ dịch tại chợ Ninh Hiệp đến nay đã ghi nhận 226 ca dương tính, ổ dịch tại thôn Bạch Trữ đã có 233 ca, ổ dịch tại huyện Quốc Oai có 163 ca, ổ dịch tại kho hàng Shopee - Khu công nghiệp Đài Tư có 92 ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 13/11, Hà Nội phát hiện thêm 146 ca mắc Covid-19 ở 20 quận, huyện

    Chiều 13/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 146 ca bệnh trong đó, 27 ca ở cộng đồng, 76 ca ở khu cách ly và 43 ca ở khu phong tỏa.

    Phân bố 146 ca tại 20/30 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (36), Ba Đình (18), Gia Lâm (15), Hà Đông (15), Thanh Xuân (8), Long Biên (8), Hoàng Mai (8), Bắc Từ Liêm (7), Cầu Giấy (6), Đống Đa (5), Mê Linh (5), Hoài Đức (4), Đông Anh (3), Quốc Oai (2), Thạch Thất (1), Chương Mỹ (1), Thanh Trì (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàn Kiếm (1), Tây Hồ (1).

    Cả nước có thêm 8.497 ca, TP.HCM nhiều nhất. Hà Nội có 2 ổ dịch lên tới gần 500 ca mắc - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 13/11, có thêm 8.497 ca COVID-19, Hà Nội cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch mới

     Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.240), Đồng Nai (743), Bình Dương (631), Tây Ninh (593), An Giang (547), Đồng Tháp (459), Tiền Giang (356), Sóc Trăng (296), Vĩnh Long (292), Cà Mau (271), Bình Thuận (265), Bà Rịa - Vũng Tàu (224), Khánh Hòa (209), Bình Phước (198), Bạc Liêu (188), Kiên Giang (181), Hà Nội (152), Bình Định (126), Đắk Lắk (126), Trà Vinh (120), Nghệ An (100), Bến Tre (99), Cần Thơ (81), Thái Bình (79), Long An (79), Thừa Thiên Huế (75), Hậu Giang (67), Lâm Đồng (61), Thanh Hóa (60), Hà Giang (57), Ninh Thuận (39), Phú Thọ (39), Đắk Nông (39), Bắc Giang (38), Bắc Ninh (35), Quảng Ngãi (35), Gia Lai (35), Nam Định (31), Quảng Nam (27), Đà Nẵng (26), Hà Tĩnh (24), Hải Dương (21), Điện Biên (20), Phú Yên (17), Quảng Trị (15), Quảng Ninh (13), Hải Phòng (11), Quảng Bình (9), Hưng Yên (7), Hà Nam (5), Vĩnh Phúc (5), Ninh Bình (4), Cao Bằng (4), Thái Nguyên (2), Kon Tum (2), Lào Cai (2), Sơn La (1).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang (278), Kiên Giang (222), TP. Hồ Chí Minh (148).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (126), Bình Phước (99), Đồng Tháp (76).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.176 ca/ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Khẩn trương khoanh vùng, xử lý các ổ dịch COVID-19 mới

    Khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa) là nơi phát sinh ổ dịch COVID-19 mới. Trường hợp F0 là người về địa phương từ tỉnh Đồng Nai. 

    Ngay khi phát hiện người dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền địa phương đã khẩn trương phong tỏa (diện hẹp) ở khu dân cư với 78 hộ dân; truy vết được 20 F1 và 61 F2. 

    Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân 5 ngày/lần bằng mẫu gộp PCR.

    Theo báo Tin tức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 địa phương ở TP.HCM có số ca tử vong do COVID-19 cao

    Thông tin về tình hình dịch, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, cho biết trong 7 ngày vừa qua, một số địa phương trên địa bàn TP.HCM có số F0 tăng cao, cụ thể là huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận Bình Tân, TP Thủ Đức, quận 12 và Gò Vấp. Trong ba ngày gần đây, huyện Bình Chánh và Hóc Môn là hai địa phương có nhiều ca nhiễm nhất.

    "Phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh COVID-19 tại các quận huyện có thể thấy số F0 tại Bình Chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây. Hóc Môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống. Riêng quận Bình Tân và Gò Vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang. Các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận 10 và huyện Nhà Bè" – báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Thượng nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an điều tra vụ 3 quán karaoke hoạt động chui có nhân viên nhiễm SARS-CoV-2

    Ngày 13-11, một lãnh đạo UBND huyện Ba Vì (TP Hà Nội) cho biết công an huyện đã vào cuộc điều tra vụ 3 quán karaoke hoạt động chui trên địa bàn, sau đó phát hiện có nhân viên dương tính SARS-CoV-2.

    Theo vị lãnh đạo này, Công an huyện Ba Vì sẽ thực hiện rà soát, điều tra vụ việc, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Nếu có dấu hiệu hình sự sẽ lập tức khởi tố vụ án.

    Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Ba Vì đã phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamon, Royal và Ngọc Lan ở xã Đồng Thái từ ngày 6-11 đến ngày 9-11 để phòng, chống dịch Covid-19.

    3 quán karaoke này sau đó đã lén lút hoạt động dù theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại. Bước đầu xác định chủ cơ sở đã hoạt động "chui" trong vài ngày gần đây. Họ hoạt động theo kiểu "du kích", đón khách hát một vài tiếng rồi nghỉ chứ không tiếp đón khách cả ngày.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Cận cảnh phong toả UBND phường, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sau 8 ca nghi mắc Covid-19

    Hà Nội khẩn phong tỏa trụ sở UBND phường. 3 quán karaoke hoạt động chui có nhân viên F0 - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực ngõ 1137 (thuộc tổ dân phố 3, phường Yên Nghĩa)

    Hà Nội khẩn phong tỏa trụ sở UBND phường. 3 quán karaoke hoạt động chui có nhân viên F0 - Ảnh 2.

    Theo thông báo của UBND phường Yên Nghĩa, trong 8 ca nghi ngờ dương tính với Covid-19, có 7 ca sống tại phường Yên Nghĩa (6 ca ở tổ dân phố 3 và 1 ca ở tổ dân phố 1) và 1 ca sống tại phường La Khê nhưng là cán bộ làm việc tại phường Yên Nghĩa

    Hà Nội khẩn phong tỏa trụ sở UBND phường. 3 quán karaoke hoạt động chui có nhân viên F0 - Ảnh 3.

    Đây là chùm ca bệnh nghi ngờ có nguy cơ rất cao lây nhiễm ra cộng đồng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19, UBND phường Yên Nghĩa thông báo về việc tạm thời phong tỏa các khu vực trên để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch

    Nguồn: Doanh nghiệp & Tiếp thị

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long: Ca mắc Covid-19 tăng cao liên tục, 10 đơn vị cấp xã thành vùng đỏ

    Ngày 13.11, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho báo Thanh Niên biết, từ 7 giờ ngày 12.11 đến 7 giờ ngày 13.11, tỉnh ghi nhận 442 ca mắc Covid-19.

    Ca mắc Covid-19 tăng cao, có 10 đơn vị cấp xã chuyển sang cấp độ 4 (vùng đỏ), gồm các phường 1, 4, 5, 9 (TP.Vĩnh Long); xã An Bình (H.Long Hồ); TT.Cái Nhum (H.Mang Thít); xã Song Phú, xã Tân Phú (H.Tam Bình); xã Thiện Mỹ (H.Trà Ôn) và P.Cái Vồn (TX.Bình Minh); 40 xã phường ở cấp độ 3. Các địa phương còn lại ở cấp độ 1 và 2. Trước đó, tỉnh Vĩnh Long chỉ có 4 đơn vị cấp xã là vùng đỏ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 lịch trình tiếp xúc phức tạp, truy vết khó khăn

    Hà Nội khẩn phong tỏa cửa hàng tại Vincom Bà Triệu. TP.HCM nêu lý do 17 ca tử vong dù tiêm đủ 2 mũi - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho người dân.

    Tại TP Vinh, liên quan đến 2 nữ nhân viên quán karaoke có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết các F1 của những bệnh nhân để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Được biết, do 2 nữ nhân viên này có lịch trình tiếp xúc phức tạp nên việc truy vết gặp nhiều khó khăn.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều F0 vẫn đi "vòng vòng", lây nhiễm cho mọi người xung quanh

     Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM bày tỏ sự lo ngại trong chương trình livestream "Dân hỏi – Thành phố trả lời" khi có nhiều F0 chưa biết bảo vệ cho người thân và cộng đồng. Ông cho hay, một số người dương tính nhưng vẫn không tự cách ly. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng tại TP.HCM thời gian qua.

    "Những người này sau khi bị phát hiện dương tính không ở nhà mà vẫn đi vòng vòng, gặp gỡ nhiều người, lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Đây là nguy cơ rất cao bùng phát dịch cho cộng đồng"

    Đặc biệt càng nguy hiểm hơn, khi những F0 này đi thăm người thân, ông bà, người lớn tuổi. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương với nhiều bệnh nền, thậm chí có người đã nằm liệt lâu ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm lây mới ở Bắc Giang vẫn tăng mạnh, kích hoạt thêm hàng chục khu cách ly tập trung

    Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn thông tin của Sở Y tế Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa phát sinh thêm 42 trường hợp F0. Cụ thể:

    Chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp (khởi phát ngày 10/11): 16 trường hợp (trong đó 12 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó, 4 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ).

    Chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp (khởi phát ngày 28/10): 3 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó.

    Chùm ca bệnh liên quan tại huyện Yên Thế: 16 trường hợp đã được cách ly trước đó.

    Chùm ca bệnh liên quan tại huyện Lạng Giang: 1 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó.

    Chùm ca bệnh liên quan tại huyện Tân Yên: 3 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó.

    Chùm ca bệnh liên quan đến chợ Ninh Hiệp: 1 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó.

    Người đi từ vùng có dịch về: 2 trường hợp đã được cách ly trước đó tại huyện Việt Yên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giới trẻ Sài Gòn bắt đầu "quên" khẩu trang dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

    Quy định của UBND TP.HCM, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ được hoạt động 50% công suất, đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch và hiện chỉ đang thí điểm bán đồ uống có cồn cho khách ở quận 7 và TP. Thủ Đức. Tuy nhiên những ngày đầu hàng quán còn tuân thủ nhưng sau đó lại lơ là, không còn quan tâm đến việc phòng chống dịch.

    Hà Nội khẩn phong tỏa cửa hàng tại Vincom Bà Triệu. TP.HCM nêu lý do 17 ca tử vong dù tiêm đủ 2 mũi - Ảnh 1.

    Rất nhiều bạn trẻ đến nơi công cộng ngồi chơi nhưng không đeo khẩu trang

    Đặc biệt, hiện tại không chỉ hàng quán trong nhà mà hàng quán vỉa hè cũng đông đúc không kém. Nhiều quán quán vỉa hè mang bàn ghế tràn ra sát lề đường để cho khách ngồi la liệt, không đeo khẩu trang dù đây là nơi công cộng.

    Đáng chú ý, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn có đông giới trẻ đến đây vui chơi, tản bộ nhưng vẫn còn nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang. Buôn bán hàng rong tràn lan, người dân cởi khẩu trang và ngồi san sát nhau ăn uống.

    Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ trượt patin không đeo khẩu trang nhưng không có lực lượng chức năng nhắc nhở.

    Hà Nội khẩn phong tỏa cửa hàng tại Vincom Bà Triệu. TP.HCM nêu lý do 17 ca tử vong dù tiêm đủ 2 mũi - Ảnh 2.

    Đa số các hàng quán vỉa hè để khách ngồi la liệt, không tuân thủ giãn cách. Hình ảnh ghi nhận tại vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Theo Pháp luật & Bạn đọc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phong tỏa trụ sở UBND phường và 2 khu dân cư do 8 ca nghi nhiễm Covid-19

    Sáng 12/11, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) xác nhận, đã tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở UBND phường và một số khu vực để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Cụ thể, theo lãnh đạo UBND phường cho biết, trên địa bàn phường vừa ghi nhận 8 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 , trong đó, 7 ca nghi ngờ sống tại phường (6 ca ở tổ dân phố sô 3, 1 ca ở tổ dân phố số 1) và 1 ca sống ở phường Hà Cầu nhưng là cán bộ làm việc tại phường Yên Nghĩa. 

    Lãnh đạo phường đánh giá, đây là chùm ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 có nguy cơ rất cao lây nhiễm ra cộng đồng.

    Hà Nội khẩn phong tỏa cửa hàng tại Vincom Bà Triệu. TP.HCM nêu lý do 17 ca tử vong dù tiêm đủ 2 mũi - Ảnh 1.

    Trụ sở UBND phường Yên Nghĩa tạm thời bị phong tỏa. Ảnh: P. Hồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một khách hàng là F0, tạm phong tỏa cửa hàng quần áo tại Vincom Bà Triệu

    Trao đổi với Doanh nghiệp & Tiếp thị sáng 13/11, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa cửa hàng quần áo tại Vincom Bà Triệu để tiến hành truy vết liên quan một khách hàng mắc Covid-19.

    Hôm qua, phường Lê Đại Hành đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên của cửa hàng thời trang này. "Sau khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi sẽ quyết định thu hẹp phạm vi hay kết thúc phong tỏa", vị lãnh đạo nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Covid-19 lây nhanh ở huyện đảo Phú Quý, sáng 13/11 có gần 40 ca F0

    Sáng 13/11, trao đổi qua điện thoại với Dân Việt, một lãnh đạo huyện đảo Phú Quý cho biết, tình hình diễn biến dịch Covid -19 trên đảo rất phức tạp, tốc độ lây nhiễm nhanh.

    Ngay sau khi phát hiện 3 ca F0 ban đầu, trong đêm 12/11, các lực lượng trên huyện đảo đã làm việc suốt đêm để ngăn chặn. Tính đến 6g30 sáng nay, đã có thêm gần 40 ca nghi nhiễm Covid-19 và tất cả đều ở xã Tam Thanh, nơi phát hiện 3 ca F0 ban đầu. Huyện đã nâng mức dịch ở xã này lên cấp độ 4 (vùng đỏ).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12 có F0 tăng cao nhất TP.HCM trong tuần qua

    Theo phân tích của Sở Y tế TP.HCM trong 2 tuần vừa qua, tình hình số ca mắc mới tại các quận huyện trên địa bàn TP.HCM có xu hướng tăng lên. Cụ thể có những TP, quận huyện có số ca tăng cao nhất là TP Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh và quận 12.

    6 nữ nhân viên karaoke nhiễm Covid-19 có 600 F1. TP.HCM nêu lý do người tiêm 2 mũi vắc xin tử vong - Ảnh 1.

    Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu

    Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Sở Y tế TP.HCM đang liên tục theo dõi số ca mắc mới để kịp thời cử những đội đặc nhiệm của HCDC xuống ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các quận huyện để kịp thời phát hiện những ổ dịch, cách ly, bóc tách khỏi cộng đồng.

    "Những ca nhập viện, bệnh nặng và ca tử vong đều được theo dõi sát và phân tích trường hợp tử vong xem có điểm bất thường nào xảy ra hay không, nhằm tham mưu cho thành phố nếu dịch không may bùng phát trở lại."

    Theo Pháp luật & Bạn đọc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng chục F0 trong Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, hàng trăm người phải di chuyển khỏi viện

    Ngày 13/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch tại ổ dịch ở Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

    Trước đó vào ngày 22/10, tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19. Phía bệnh viện lập tức cách ly, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân.

    6 nữ nhân viên karaoke nhiễm Covid-19 có 600 F1. TP.HCM nêu lý do người tiêm 2 mũi vắc xin tử vong - Ảnh 1.

    Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An họp và yêu cầu di chuyển toàn bộ 247 người là nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra khỏi viện đi cách ly.

    Tính đến nay, Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân đã ghi nhận tổng cộng 31 người nhiễm Covid-19. Trong đó có 26 bệnh nhân đang điều trị và 5 người nhà của bệnh nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tăng bệnh nhân Covid-19 nặng ở miền Bắc

    Trao đổi với VietNamNet, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị khoảng 50 ca nặng và nguy kịch, trong đó có 19 trường hợp thở máy và 1 ca ECMO. Các bệnh nhân điều trị tại 2 Khoa: Hồi sức tích cực và Cấp cứu.

    Khoảng 1 tuần trở lại đây, F0 nặng có xu hướng tăng nhanh, trung bình mỗi ngày có 5-6 ca nhập viện. 

    Đa số bệnh nhân là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường,... Trong đó, chỉ 1 người trú tại Hà Nội đã tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19 (từ tháng 9), những trường hợp còn lại đều chưa tiêm vắc xin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sở Y tế TP.HCM nêu lý do người tiêm 2 mũi vắc xin vẫn tử vong

    Báo Thanh Niên trích lời Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh khi sống chung với vi rút SARS-CoV-2 thì chấp nhận có F0 xuất hiện nhưng không quá nhiều. Khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 nhưng vẫn có tỷ lệ bị nhiễm, khi nhiễm thì ca bệnh có triệu chứng ít, biến chứng nặng và tử vong cũng ít hơn đáng kể so với chưa tiêm vắc xin.

    Dù vậy, BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cũng chỉ ra "mặt trái của vấn đề", đó là không phải cứ tiêm đủ vắc xin là miễn nhiễm hoàn toàn, không nhiễm nặng và không tử vong vì "vẫn còn tỷ lệ nhỏ diễn tiến nặng và tử vong, đặc biệt là người cơ địa yếu, mắc bệnh mãn tính".

    “Cũng có trường hợp người lớn tuổi đã được tiêm vắc xin nhưng có thể do cơ địa đáp ứng vắc xin thấp dẫn đến tử vong. Như vậy, nếu cứ để F0 tăng lên thì số ca nặng cũng tăng lên tương ứng dù thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Đây là điều rất đáng lo”, báo trên dẫn lời ông Châu đánh giá.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam thêm 45 ca Covid-19, có 6 ca cộng đồng

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tối 12-11 cho biết trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm 45 ca Covid-19.

    Cụ thể, 12 ca bệnh tại huyện Đại Lộc (thị trấn Ái Nghĩa 3 ca, xã Đại Hưng 5 ca, xã Đại Lãnh 1 ca, xã Đại Nghĩa 1 ca, xã Đại Sơn 1 ca, xã Đại Thắng 1 ca). Trong đó, 3 ca bệnh sàng lọc cộng đồng tại thị trấn Ái Nghĩa, đang điều tra nguồn lây;

    2 ca bệnh có yếu tố dịch tễ về từ TP HCM (Đại Nghĩa và Đại Thắng) đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương; 7 ca bệnh còn lại là F1 và người có yếu tố dịch tễ, đã được giám sát, cách ly.

    1 ca bệnh tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, có yếu tố dịch tễ về từ TP HCM, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

    8 ca bệnh tại Duy Xuyên (Duy Trinh 6 ca, Duy Trung 2 ca). Trong đó, 1 ca bệnh sàng lọc cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Duy Trung; 7 ca bệnh còn lại là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

    Xem thêm tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sơn La đã có 73 F0, cách ly với người về từ địa phương có nguy cơ rất cao

    Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La đã phát hiện thêm 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phù Yên và 1 trường hợp ở huyện Mường La.

    Đây là những trường hợp được phát hiện trong khu cách ly tập trung nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức thấp.

    Theo CDC Sơn La, từ ngày 5/10 đến nay, Sơn La đã phát hiện 73 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát.

    Ngoài ra, có một số trường hợp F0 phát hiện tại cộng đồng đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Một số bệnh nhân được phát hiện khi đang cách ly tại xã thì có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp, song những người ở cùng phòng trong khu cách ly có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

    Truy vết khẩn 600 F1 của 6 nữ nhân viên karaoke nhiễm Covid-19. Hà Nội 1 tuần thêm 1.086 ca mới - Ảnh 1.

    Thành phố Sơn La tái lập một số chốt kiểm soát dịch COVID-19.

    Theo Sức khỏe & Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19 tại 2 phường

    Theo Người lao động, tối 12-11, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với phường An Hải Bắc và phường Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà, bắt đầu từ 6 giờ ngày 14-11.

    Đối với phường An Hải Bắc, giới hạn từ phía Bắc đường dẫn cầu sông Hàn và mép phía Tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông; đối với phường Nại Hiên Đông, áp dụng toàn địa bàn phường.

    Các biện pháp áp dụng đối với người dân từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) gồm: Thực hiện nghiêm quy định 5K. Khi đi đến vùng cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng) phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh không quá 6 tháng. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có người đến/về từ vùng cam chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch.

    Người dân trong 2 phường này không được đi đến vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), khu vực phong tỏa y tế. Khi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao,… trong nhà và ngoài trời thì phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 nữ nhân viên quán karaoke ở Hà Tĩnh nhiễm Covid-19, xác định được khoảng 600 F1

    Ông Lê Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho Doanh nghiệp & Tiếp thị biết, cơ quan chức năng huyện này đang rốt ráo truy vết những người liên quan đến quán karaoke trên địa bàn để khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

    Theo ông Hùng, đến nay đã phát hiện 7 nhân viên phục vụ của quán karaoke An Hồng (thuộc TDP1 thị trấn Xuân An, Hà Tĩnh) dương tính với Covid-19, trong đó 1 trường hợp đang chờ kết quả khẳng định.

    Ngoài ra, đến nay đã ghi nhận 4 người đàn ông là khách đến hát tại quán karaoke này bị dương tính với Covid-19, trong đó 3 người đã được công bố. Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày sau khi một nam bệnh nhân khai đã tới quán karaoke An Hồng hát, đến nay đã có ít nhất 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

    "Qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày 3/11 đến ngày 11/11, có 110 đoàn khách đến hát. Cứ tính trung bình mỗi đoàn khoảng 5 khách, thì số F1 cũng đã lên tới gần 600 người. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới truy vết được khoảng 300 khách đến hát, trong đó 139 người trú ở Nghi Xuân, 155 người ở các địa phương khác, chủ yếu là TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên", ông Hùng nói với nguồn trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kể từ ngày 5-12/11, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.086 ca

    Ngày 12/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 165 ca mắc Covid-19, trong có, 27 ca ở cộng đồng, 109 ca ở khu cách ly và 29 ca ở khu phong tỏa.

    Phân bố 165 ca tại 17/30 quận, huyện gồm: Ba Đình (39), Nam Từ Liêm (19), Bắc Từ Liêm (19), Hà Đông (19), Mê Linh (13), Gia Lâm (12), Cầu Giấy (8), Đống Đa (7), Thanh Trì (6), Long Biên (5), Thanh Xuân (3), Hoàng Mai (3), Hoài Đức (3), Chương Mỹ (2), Hai Bà Trưng (2), Ba Vì (1), Thanh Oai (1), Hoàn Kiếm (1), Quốc Oai (1), Tây Hồ (1).

    Truy vết khẩn 600 F1 của 6 nữ nhân viên karaoke nhiễm Covid-19. Hà Nội 1 tuần thêm 1.086 ca mới - Ảnh 1.

    Biểu đồ số ca mắc mới theo ngày của Hà Nội.

    Như vậy, kể từ ngày 5-12/11, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.086 ca mắc mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 12/11 cả nước có thêm 8.982 ca COVID-19

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.388), Đồng Nai (813), An Giang (661), Bình Dương (654), Tiền Giang (634), Tây Ninh (517), Kiên Giang (403), Đồng Tháp (383), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Vĩnh Long (284), Cà Mau (258), Bạc Liêu (252), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (177), Hà Nội (176), Khánh Hòa (170), Long An (110), Hậu Giang (101), Bình Phước (99), Trà Vinh (85), Bến Tre (84), Hà Giang (62), Đắk Nông (60), Bình Định (57), Thái Bình (54), Lâm Đồng (54), Bắc Ninh (49), Ninh Thuận (47), Nghệ An (47), Quảng Nam (45), Thừa Thiên Huế (44), Bắc Giang (42), Quảng Ngãi (38), Thanh Hóa (37), Đà Nẵng (34), Phú Thọ (34), Quảng Bình (33), Hải Dương (30), Quảng Trị (29), Nam Định (27), Gia Lai (23), Quảng Ninh (23), Hà Tĩnh (18), Hưng Yên (18), Hải Phòng (16), Hà Nam (11), Phú Yên (8 ), Lạng Sơn (6), Sơn La (5), Vĩnh Phúc (3), Thái Nguyên (2), Hòa Bình (2), Kon Tum (2), Điện Biên (2), Tuyên Quang (2).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (162), Tây Ninh (139), Đồng Nai (117).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang (217), TP. Hồ Chí Minh (203), Vĩnh Long (125).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.033 ca/ngày.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại