Cập nhật lúc

Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử

Lễ duyệt binh hoành tráng trên không kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2020) của Nga sắp diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow.

Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Tiêm kích bom Su-34 trong đội hình bay hỗn hợp.

Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

Bên trong buồng lái Su-34.

19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Toàn cảnh Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5/2020

    Toàn cảnh Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5/2020

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết thúc lễ duyệt binh là mà trình diễn của phi đội cường kích Su-25 thả khói tạo thành quốc kỳ Nga trên bầu trời Moscow

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Cường kích Su-25.

    Sukhoi Su-25 (Frogfoot) là loại máy bay cường kích, chống tăng và chi viện hỏa lực mặt đất được thiết kế bởi Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi.

    Frogfoot được trang bị các loại vũ khí chuyên cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, với vũ khí tiêu chuẩn là pháo tự động 30mm GSh-30-2 cùng với đó khả năng mang theo hơn 4 tấn vũ khí các loại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kế đến làm đội hình bay của hai phi đội đội "Hiệp sĩ Nga" và "Chim én"

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Su-30SM của phi đội "Hiệp sĩ Nga"

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Bên trong buồng lái Su-30SM.

    Cả hai đội bay biểu diễn xuất sắc nhất của Không quân Nga gồm"Hiệp Sĩ Nga" với tiêm kích Su-30SM và "Chim Én" với tiêm kích MiG-29 đều tham gia lễ duyệt binh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đang tiến vào Quảng trường Đỏ là phi đội hỗn hợp gồm: Tiêm kích bom Su-34, tiêm kích đa năng Su-35S và Su-30SM

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Tiêm kích bom Su-34 trong đội hình bay hỗn hợp.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Bên trong buồng lái Su-34.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bay ngay sau phi đội MiG-31, là phi đội tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 - dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên của Không quân Nga

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57.

    Sukhoi Su-57 là dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga, hiện Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch đưa vào trang bị các đơn vị Su-57 đầu tiên trong năm nay.

    Su-57 cũng là một trong nhiều vũ khí thế hệ mới của Nga có cơ hội được thực chiến ở Syria, các hoạt động của Su-57 được Bộ Quốc phòng Nga đánh giá khá tốt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiếp đến là các chiến đấu cơ MiG-29, tiêm kích bom Su-24 và tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K tiến vào lễ đài

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Phi đội MiG-29SMT bay qua Quảng trường Đỏ.

    MiG-29SMT là một biến thể nâng cấp của MiG-29 Fulcrum, sự khác biệt chủ yếu là thiết kế mở rộng khoang chứa nhiên liệu bên trong, do đó nhìn hình dáng bên ngoài ở vị trí lưng (nơi đặt thùng nhiên liệu) của máy bay bị "gù" lên và rất dễ phân biệt với các biến thể Fulcrum khác.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Tiêm kích bom Su-24.

    Sukhoi Su-24 (Fencer) là loại tiêm kích bom hai động cơ có thể hoạt động trong mọi thời tiết, đây là chiếc máy bay chiến đấu Liên Xô đầu tiên được trang bị hệ thống tích hợp số dẫn đường/tấn công.

    Đôi cánh Su-24 có một đoạn nhỏ gắn cố định, phần còn lại có thể di chuyển đến 4 góc khác nhau: 16° để cất cánh và hạ cánh, 35° và 45° cho bay tuần tiễu tại những độ cao khác nhau, và 69° cho tỷ lệ tối thiểu giữa cánh và diện tích khi bay ở độ cao thấp.

    Vũ khí trang bị của Su-24 gồm một pháo bắn nhanh GSh-6-23 với 500 viên đạn, 8 điểm treo có thể mang đến 8 tấn vũ khí, bao gồm các vũ khí đánh đất, đánh biển, đối không khác nhau.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 3.

    Tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K

    Mikoyan MiG-31 (Foxhound) là dòng tiêm kích đánh chặn siêu âm mạnh nhất của Không quân Nga hiện nay.

    MiG-31 được trang bị động cơ turbine phản lực Aviadvigatel D30-F6 cho tốc độ tối đa Mach 1.23 ở độ cao thấp. Tốc độ tới hạn trên độ cao lớn đạt Mach 2,83, nếu dùng nhiên liệu phụ trội thì còn vượt qua Mach 3,2 nhưng tốc độ như vậy gây ra những mối đe dọa đến động cơ và khung máy bay. 

    MiG-31 được trang bị radar quét mạng pha điện tử bị động Zaslon S-800 . Tầm hoạt động tối đa đối với các mục tiêu có kích thước máy bay chiến đấu xấp xỉ 200 km, theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu.

    Năm nay, MiG-31 tiếp tục xuất hiện cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên Quảng trường Đỏ, được biết muốn mang được Kinzhal những chiếc MiG-31 phải trải qua một số sửa đổi nhỏ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trong ảnh là phi đội gồm các máy bay vận tải IL-76, máy bay trinh sát - chỉ huy trên không A-50 và máy bay tiếp dầu trên không IL-78 đang tiến vào Quảng trường Đỏ.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Máy bay vận tải đa năng Il-76

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Máy bay chỉ huy và trinh sát trên không A-50

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 3.

    Máy bay Il-78 tiếp dầu trên không cho máy bay ném bom Tu-160 khi bay qua Quảng trường Đỏ.

    Ilyushin Il-76 (Candid) là một máy bay vận tải đa năng, từ thiết kế của Il-76 Không quân Nga còn phát triển ra thêm các biến thể tiếp dầu trên không Il-78 và biến thể trinh sát - chỉ huy trên không A-50.

    Điều tạo nên sức mạnh cho Il-76 chính là bốn động cơ phản lực Aviadvigatel PS-90-76, cho phép máy bay có thể di chuyển với vận tốc 900km/h. Trọng lượng cất cánh tối đa của Il-76 có thể lên đến 190 tấn với biến thể Il-76MD.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đội hình gồm ba chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS đang bay qua Quảng trường Đỏ

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Máy bay ném bom Tu-95 tham gia lễ duyệt binh năm nay.

    Tupolev Tu-95 (Bear) là loại máy bay ném bom chiến lược thành công nhất và có thời gian phục vụ lâu nhất của Tupolev, Tu-95 được dự tính tiếp tục hoạt động trong Không quân Nga ít nhất tới năm 2040.

    Tu-95MS có trọng lượng cất cánh tối đa 187,7 tấn; tốc độ lớn nhất 925km/h; tầm bay 15.000km; trần bay 12.000m; tải trọng vũ khí 15 tấn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bay ngay sau đội hình trực thăng vũ trang là phi đội máy bay ném bom của Không quân Nga, dẫn đầu phi đội là máy bay ném bom tầm xa Tu-160, cùng 4 máy ném Tu-22M3

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Máy bay ném bom tầm xa Tu-160.

    Tupolev Tu-160 (Blackjack) là loại máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh với cánh có thể thay đổi hình dạng . Nó là bản thiết kế máy bay ném bom chiến lược cuối cùng của Liên Xô và là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được chế tạo.

    Một chiếc Tu-160 có thể mang theo tối đa 45 tấn vũ khí khác loại và có tầm tác chiến hiệu quả hơn 7.000km

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiếp đến là đội hình trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Trực thăng tấn công Mi-28.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bay ngay sau phi đội trực thăng vận tải là phi đội trực thăng tấn công Mi-35, biến thể hiện đại hóa của dòng trực thăng Mi-24.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Đội hình trực thăng tấn công Mi-35 trong lễ duyệt binh.

    Tuy là biến thể nâng cấp có hình dáng không khác gì trực thăng Mi-24, nhưng Mi-35 lại các chuyên gia quân sự đánh giá có khả năng tác chiến tốt hơn hẳn Mi-28.

    Tại chiến trường Syria, trực thăng tấn công Mi-35 của Nga đã phát huy tác dụng trước các phiến quân khủng bố.

    Mi-35 có khả năng sử dụng vũ khí có điều khiển và không điều khiển trong mọi điều kiện thời tiết, có thể hoạt động tấn công ở độ cao 10-25m ban ngày và 50m ở ban đêm.

    Trực thăng tấn công Mi-35 có chiều dài cơ sở 17,50m; cao 6,5m; trọng lượng rỗng 8,3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 11,5 tấn. Nó trang bị động cơ tuốc bin trục thế hệ mới nhất VK-2500, tốc độ tối đa 310km/h, trần bay thực tế 5.400m, tầm bay thực tế 460km. Phi hành đoàn gồm 2-3 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dẫn đầu đội hình là các máy bay trực thăng đại diện cho các đơn vị Không quân Nga. Bay ở đầu phi đội là trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26, theo ngay sau đó bốn trực thăng vũ trang Mi-8.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26.

    Mil Mi-26 (Halo) là loại vận tải hạng nặng hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự, hiện là dòng trực thăng vận tải lớn nhất thế giới

    Mi-26 sử dụng cánh quạt 8 lá, nó có trọng lượng cất cánh tối đa 56 tấn; tốc độ lớn nhất 295 km/h; tầm bay 1.920km; trần bay 4.600m; tải trọng tối đa 20 tấn; phi hành đoàn 5 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các loại máy bay đại diện cho các lực lượng vũ trang Nga tiến vào Quảng trường Đỏ.

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Do điều kiện thời tiết, lễ duyệt binh trên không ở Moscow diễn ra muộn hơn dự kiến

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Nga Putin đặt hoa trên Đài tưởng niệm bên mộ các liệt sỹ vô danh

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, lễ duyệt binh không diễn ra vào Ngày Chiến thắng 9/5

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh, và có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng phát xít

    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.
    Nga duyệt binh Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - Đặc biệt chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những hình ảnh đầu tiên từ Quảng trường Đỏ, chỉ vài phút nữa lễ duyệt binh sẽ diễn ra

    Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5 từ Quảng trường Đỏ - Ảnh 1.
    Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5 từ Quảng trường Đỏ - Ảnh 2.
    Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5 từ Quảng trường Đỏ - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lễ duyệt binh trên không kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Moscow sắp bắt đầu

    Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, năm nay, lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bị hoãn, không diễn ra vào ngày 9/5 như thường lệ. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga vẫn tổ chức lễ duyệt binh trên không ở thủ đô Moscow cũng như nhiều thành phố lớn ở Nga.

    Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, 75 máy bay đại diện cho các lực lượng vũ trang Nga sẽ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.

    Dự kiến, các đội hình duyệt binh sẽ tập trung xuất phát từ thao trường Alabino và bay qua bầu trời Moscow vào lúc 10 giờ sáng 9/5 theo giờ Moscow (tức 14 giờ chiều nay theo giời Hà Nội. 

    Ngoài một số quan khách theo dõi trực tiếp cuộc duyệt binh trên không tại Quảng trường Đỏ, toàn bộ buổi lễ sẽ được tường thuật trực tiếp trên website và kênh Youtube của Bộ Quốc phòng Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại