Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar mới đây đã cáo buộc việc Quân đội Hy Lạp vũ trang cho 18 hòn đảo ở Biển Aegean là hành động trái với luật pháp quốc tế, và cho thấy điều này làm gia tăng căng thẳng và phá vỡ khả năng đối thoại.
Theo hãng tin Anadolu, ông Hulusi Akar cũng kêu gọi Hy Lạp từ bỏ các hành động khiêu khích có thể khiến căng thẳng leo thang:
"Theo quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng và các hoạt động khiêu khích sẽ không mang lại lợi ích gì, đặc biệt là đối với Hy Lạp.
Chúng tôi ủng hộ đối thoại và mong muốn giải quyết các vấn đề trong khu vực thông qua các biện pháp hòa bình và chính trị".
Về quyết định rút tàu thăm dò "Uruj Reis" khỏi khu vực đông Địa Trung Hải, động thái nhận được Athen "hoan nghênh", ông Akar nhấn mạnh:
"Việc con tàu quay trở lại cảng Antalya nằm trong khuôn khổ kế hoạch của chúng tôi, điều này không có nghĩa là (Thổ Nhĩ Kỳ) từ bỏ quyền lợi".
Sáng 14/9, tờ Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, tàu Uruj Reis đã tạm ngừng hoạt động trong khu vực và được lai dắt về cảng Antalya (hoạt động theo kế hoạch sẽ tiếp tục cho đến ngày 25/9) sau cuộc hội đàm với phía Hy Lạp.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Cyprus (đảo Síp) về biên giới biển và quyền thăm dò khí đốt.