Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc mới đây ban hành thông báo, đưa ra bố trí toàn diện đối với hoạt động tố tụng trực tuyến của các tòa án trên phạm vi cả nước trong giai đoạn Trung Quốc ứng phó với dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra khiến sinh hoạt của người dân Trung Quốc đảo lộn. Ảnh: Xinhua.
Thông báo yêu cầu đối với những vụ án có đủ điều kiện để xử lý trực tuyến thì về nguyên tắc đều nên được xử lý trực tuyến, giảm thiểu tối đa việc huy động nhân sự đi lại hoặc tập trung, nhằm phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm phòng chống dịch bệnh.
Theo thông báo, tòa án nhân dân các cấp ở Trung Quốc được yêu cầu tích cực tận dụng các nền tảng tư pháp trực tuyến như ứng dụng tòa án "mini" di động, mạng dịch vụ tố tụng, đường dây nóng dịch vụ tố tụng 12358,... để "triển khai toàn diện việc lập án, hòa giải, bàn giao chứng cứ, xét xử, phán quyết, tống đạt,... hoàn toàn trực tuyến các hoạt động tố tụng", nhằm đáp ứng nhu cầu tư pháp của người dân trong giai đoạn chống dịch.
Thông báo của Tòa tối cao nhấn mạnh, nếu đương sự không chấp nhận xử lý trực tuyến vụ án thì có thể yêu cầu tòa trì hoãn thời gian thụ lý và các tòa án cần chấp thuận đề xuất này, không được cưỡng chế người dân phải sử dụng tố tụng trực tuyến. Tòa tối cao Trung Quốc cũng yêu cầu các tòa án ở nước này tạo điều kiện thuận lợi về nền tảng và tiện lợi về kỹ thuật để người dân có thể nộp các tài liệu số hóa.
Việc xét xử trực tuyến cũng buộc phải tiến hành bằng hình thức video truyền hình trực tuyến để bảo đảm tính chất tố tụng, không cho phép chỉ dựa vào âm thanh, văn bản hay hình ảnh đơn lẻ để xét xử.