Cập nhật lúc

Nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội dương tính chưa rõ nguồn lây. Ngày thứ 3 VN ghi nhận hơn 3.000 ca, riêng TP.HCM hôm nay có 2.420 ca COVID-19

Cập nhật thông mới nhất tin dịch COVID-19 ngày 16/7 tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành.

Nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội dương tính chưa rõ nguồn lây. Ngày thứ 3 VN ghi nhận hơn 3.000 ca, riêng TP.HCM hôm nay có 2.420 ca COVID-19
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM xây dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến, quy mô 7000 giường

    Công trình được khởi công từ ngày 8.7. Bệnh viện dã chiến tại khu đô thị mới Nam thành phố thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh có diện tích khoảng 56.000 mét vuông, 3.300 giường bệnh. Hiện có cả hàng trăm công nhân đang tất bật làm việc trên công trường cả ngày lẫn đêm. Xe chở đất đá, vật tư xây dựng ra vào liên tục, nối đuôi nhau trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. 

    Theo ghi nhận, công trình này đang ở giai đoạn san lấp mặt bằng để chuẩn bị làm móng, đổ bê tông nền,.....và nhanh chóng hoàn thiện trước ngày 7.9 để đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các mức độ khác nhau từ nặng đến nhẹ.

    TP. HCM: Hàng trăm công nhân thần tốc thi công xây dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn (Clip: Lan Anh)

    Tương tự, ghi nhận tại bệnh viện dã chiến thuộc khu vực phường Phú Thuận, quận 7, công nhân cũng đang miệt mài thi công, lắp ráp các hạng mục để kịp thời hạn trong vòng 30 ngày. Bệnh viện này có quy mô gần 4000 giường.

    Khu vực thi công bên ngoài đang được tiến hành đổ nền bê tông, còn khu vực nah2 xưởng thì đang được lắp ráp các vách ngăn, lợp mái. Tổng cộng có 21 dãy nhà, hiện đã lắp đặt được 5 dãy. Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục huy động thêm 1000 công nhân nữa để đảm bảo kịp tiến độ. Tại 2 công trường đều bố trí chỗ ăn, ngủ cho công nhân để thực hiện nguyên tắc "3 tại chỗ".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Gia Lai từng đi coi thi tốt nghiệp THPT

    Chiều 16-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVD-19 tỉnh Gia Lai thông tin tỉnh này vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là cô N. (trú tại khối phố 8, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).

    Sáng 5-7, cô N. có đi chợ Phú Túc mua đồ. Chiều cùng ngày, cô N. đi xe máy một mình đi lên huyện Ia Pa, tạm trú tại nhà nghỉ Cầm Đô.

    Ngày 6-7, cô đi họp Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT (54 người) tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa).

    Ngày 7 và 8-7, cô N. đi coi thi tại trường THPT Nguyễn Tất Thành và ăn cơm tại chỗ cùng với hội đồng coi thi. Lúc 16h20 ngày 8-7, cô N. đi xe máy một mình từ Ia Pa về Krông Pa.

    Sáng 9-7,cô N. có biểu hiện sốt, ớn lạnh và mỏi người. Sau đó đi mua thuốc tại quán thuốc Phú Túc (huyện Krông Pa) và về nhà. Từ ngày 9 đến 12-7, cô N. chỉ ở nhà không tiếp xúc với ai, chỉ tiếp xúc với chồng và con.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Gia Lai từng đi coi thi tốt nghiệp THPTtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương ghi nhận thêm 113 ca mắc Covid-19 và 3 ổ dịch mới

    Chiều 16/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương (CDC) cho biết qua kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của các ổ dịch trên địa bàn tỉnh và các trường hợp khai báo y tế, tỉnh này ghi nhận thêm 113 ca mắc Covid-19 mới. Tính 53 ca ghi nhận vào buổi sáng cùng ngày, Bình Dương ghi nhận 166 ca trong 24h.

    Trong số các ca mắc mới chiều nay, có 24 ca phát hiện ở khu cách ly, 18 ca phát hiện tại công ty và 71 ca phát hiện tại cơ sở y tế.

    Nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội dương tính chưa rõ nguồn lây. Ngày thứ 3 VN ghi nhận hơn 3.000 ca, riêng TP.HCM hôm nay có 2.420 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    3 ổ dịch mới tại Bình Dương liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại các công ty

    Qua điều tra dịch tễ, ghi nhận thêm 3 ổ dịch mới liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại các công ty. Trong đó có 13 ca ở công ty Cheng Chia Wood, TX. Tân Uyên; 01 ca ở công ty gỗ Ân Thịnh, TX. Tân Uyên; 04 ca ở công ty Tiến Đại Phát, huyện Bàu Bàng và nhiều ca mắc mới được phát hiện trong cộng đồng qua khai báo y tế.

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Bình Dương ghi nhận thêm 113 ca mắc Covid-19 và 3 ổ dịch mớikenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 37 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, Cần Thơ 'xin' 1 triệu liều vắc xin

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ nhân viên ngân hàng ở HN dương tính chưa rõ nguồn lây

    Tối 16/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại cộng đồng.

    Cụ thể, trường hợp này là T.T.H, nữ, sinh năm 1990. Địa chỉ: Chung cư Sunshine Palace, 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai.

    Cơ quan chức năng xác định, tối ngày 14/7, chị này xuất hiện đau họng và sốt 38,5 độ C.

    Ngày 16/7, chị này đến vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và được chuyển vào khu sàng lọc người ho sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

    Trước đó, trong 2 tháng trở lại đây, chị này chỉ ở tại Hà Nội. Hằng ngày, chỉ đi làm rồi về nhà.

    Tại cơ quan, chị này là chuyên viên Phòng Phê duyệt tín dụng của một ngân hàng ở 25 Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội - phòng làm việc có khoảng 20-30 người).

    Tối 14/7 xuất hiện đau họng và sốt 38,5 độ C. Ngày 16/7, đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và được chuyển vào khu sàng lọc người ho, sốt. Chị này, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Hà Nội: Phong toả tạm thời tòa nhà Ngân hàng Vietinbank 25 Lý Thường Kiệt, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1.898 ca Covid-19, cả nước vượt 40.000 ca

    Bộ Y tế tối 16/7 ghi nhận 1.898 ca dương tính, gồm 1.883 ca trong nước và 15 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy, trong ngày 16/7, Việt Nam ghi nhận 3.336 ca mắc mới, gồm 15 ca nhập cảnh và 3.321 ca ở 33 tỉnh thành, chủ yếu tại TP HCM (2.420 ca). Trong đó, 2.939 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 382 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 102 ca so với hôm trước).

    Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp Việt Nam ghi nhận hơn 3.000 ca mỗi ngày, cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch (3.321 ca). Ngày cao nhất là 15/7 (3.379), ngày cao thứ ba là 14/7 (2.924).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế thông tin về 18 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8-14/7

    Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 18 ca tử vong do COVID-19 số 208-225.

    Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8/7 - 14/7 /2021 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

    Trong hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 còn ghi nhận một số ca tử vong khác, nhưng chưa được các cơ sở điều trị cập nhật đủ thông tin. Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin về các trường hợp này để có cơ sở thông báo chính thức về các ca tử vong do COVID-19.

    Như vậy, tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ 4 này 190 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Bộ Y tế thông tin về 18 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8-14/7suckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc COVID-19 đến Bộ Công Thương, một số cán bộ thành F1, F2

    Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị.

    Theo đó, trường hợp nghi F1 là ông T.T.H, công chức Phòng An toàn Khoáng sản và Vật liệu nổ Công nghiệp, Cục An toàn Môi trường.

    Theo báo cáo, trường hợp mắc COVID-19 là ông N.Đ.M, công tác tại Viện Cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin .

    Nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội dương tính chưa rõ nguồn lây. Ngày thứ 3 VN ghi nhận hơn 3.000 ca, riêng TP.HCM hôm nay có 2.420 ca COVID-19 - Ảnh 1.
    Nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội dương tính chưa rõ nguồn lây. Ngày thứ 3 VN ghi nhận hơn 3.000 ca, riêng TP.HCM hôm nay có 2.420 ca COVID-19 - Ảnh 2.

    Trụ sở Bộ Công Thương chiều 16/7. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

    14h30 ngày 14/7, trường hợp F0 N.Đ.M đến Cục An toàn môi trường chuyển công văn, hồ sơ và được ông P.T.H, công chức Cục có hướng dẫn tại bàn tiếp nhận hồ sơ khu vực tiền sảnh của Cục, khoảng 1 - 2 phút.

    Cả hai có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi trao đổi công việc. Sau đó, F0 vào Văn phòng Cục nộp hồ sơ cho Văn thư Cục, có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nộp xong ra ngay, không trao đổi.

    Sáng 16/7, Cục An toàn môi trường nhận được Thông báo nhanh của Viện Cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, ông N.Đ.M được xác định là F0 và đã chuyển đi điều trị.

    Hà Nội: Phong tỏa tạm thời trụ sở của Bộ Công Thương sau khi ca mắc Covid-19 đến chuyển công văn (Clip: Việt Hùng)

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    Ca mắc COVID-19 đến Bộ Công Thương, một số cán bộ thành F1, F2tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 57 người liên quan nhân viên giao pizza dương tính SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Bộ Y tế: Biến chủng Delta lây lan nhanh, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần đợt dịch trước

    Đại diện TP.HCM cho biết từ ngày 9 đến 15-7, sau một tuần thực hiện chỉ thị 16, TP.HCM ghi nhận 9.451 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố và 142 ca tử vong. Trung bình, mỗi ngày thành phố phát hiện 1.305 ca bệnh, đa số ca bệnh được ghi nhận trong khu cách ly, khu phong tỏa.

    Hiện nay các cơ sở đang điều trị hơn 20.400 ca dương tính, 246 ca đang thở máy, trong đó có 7 trường hợp phải can thiệp ECMO.

    Tính từ ngày 27-4 tới sáng nay, số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước là 38.726 ca tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Riêng TP.HCM có gần 22.000 ca bệnh.

    Chu kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn 2 ngày, không phải 5 ngày như trước đây

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước, gây tác động trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, phát triển kinh tế -  xã hội, nhất là các tỉnh miền Nam.

    Các đợt dịch trước chỉ một đến một tháng rưỡi là kết thúc nhưng đợt dịch này biến chủng Delta lây lan nhanh, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần so với các đợt dịch trước, do tốc độ bám dính đối với tế bào vật chủ, khả năng nhân lên nhanh với số lượng lớn trong tế bào dẫn đến việc phá hủy tế bào, phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh trong thời gian ngắn.

    Bài viết được lược trích từ nguồn: 

    Bộ trưởng Bộ Y tế: Biến chủng Delta lây lan nhanh, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần đợt dịch trướctuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường thuộc 3 quận

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi số ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tiếp tục tăng, chính quyền Đà Nẵng đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường.

    Thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong ở Bình Dương. Xử lý vụ bố cấp giấy thông hành cho con gái để đi qua chốt kiểm dịch ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Chuỗi lây nhiễm ở Công ty Việt Hoa đang diễn biến phức tạp

    Ngày 16.7, sau khi ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 4 phường trên địa bàn TP từ 0 giờ ngày 17.7, gồm: Thạc Gián, An Khê (Q.Thanh Khê), Hòa An (Q.Cẩm Lệ) và Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu).

     

    "Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm quyết định phong tỏa ở những khu vực có nguy cơ cao"

    Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, đưa F1 đi cách ly

    Trưa ngày 16/7, một chung cư tại số 102 đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng phong toả tạm thời sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Sau khi phun khử khuẩn, lực lượng y tế sẽ tiến hành điều tra dịch tễ để xác định các trường hợp F1, F2. Từ đó, quận sẽ có phương án phong toả hẹp hơn.

    Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng y tế đã các trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly tập trung.

    Hiện lực lượng chức năng đã phong toả xong toà nhà. Các cư dân chỉ được phép vào và tạm thời không được ra ngoài. Trưa cùng ngày, rất nhiều người thân đã đến tiếp tế thực phẩm cho cư dân bên trong toà nhà.

    Theo Sở y tế Hà Nội, đây là bệnh nhân nữ tên T.H.T. (SN 1991, sống tại số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông). Bệnh nhân nữ nêu trên cùng với trường hợp bệnh nhân nam tên N.Đ.M. (35 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) đều là F1 của bệnh nhân N.T.H.N (41 tuổi, trú Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì).

    Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 2 F1 dương tính SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 10h sáng 16/7 đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Gồm: N.Đ.M, nam, sinh năm 1986, địa chỉ ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy và T.H.T, nữ, sinh năm 1991, ở Mộ Lao, Hà Đông. Ngày 15/7, 2 người này được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16/7 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, 2 ca này làm cùng cơ quan và là F1 của chị N.T.H.N. (sinh năm 1980, địa chỉ ở khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì - liên quan đến Bắc Ninh) vừa được công bố dương tính sáng nay. Chị N.T.H.N làm tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế Cơ khí thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin, ở 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong

    Ngày 16/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, vừa ghi nhận 2 ca bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Theo đó, trường hợp bệnh nhân nam (BN23084), sinh năm 1988, có địa chỉ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, được xác định mắc COVID-19 ngày 5/7, cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bố cấp 'giấy thông hành' cho con để qua chốt kiểm soát giãn cách xã hội

    Ngày 16/7, lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đang xác minh xử lý vụ việc một cô gái khoe có "giấy thông hành" được bố là Giám đốc Hợp tác xã ký để lưu thông qua các chốt kiểm soát phòng chống COVID-19.

    Theo đó, một cô gái chụp hình tờ "giấy thông hành" đăng lên mạng xã hội với nội dung "Chuyện kể ngày hôm qua, con gái nói với mẹ muốn về nhà mà sợ đi đường phạt 3 triệu đồng, thế là mẹ nói với ba liền, cho người gửi giấy thông hành đến tận nhà khoảng 20 phút, có ngay giấy thông hành đi 15 ngày cho con gái và con rể. Thế thì ngần ngại gì nữa, sử dụng ngay thôi."

    Hình ảnh và dòng trạng thái của cô gái trên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều người vì vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và lợi dụng quan hệ gia đình để cấp "giấy thông hành" dù cô gái này không phải xã viên Hợp tác xã (HTX).

    Bắt kẻ không đeo khẩu trang thông chốt kiểm dịch, chém gần đứt lìa cánh tay CA. Xử lý vụ bố cấp giấy thông hành cho con gái ở TP.HCM - Ảnh 1.

    "Giấy thông hành" và dòng trạng thái của cô gái đăng trên mạng xã hội gây bức xúc.

    Theo tìm hiểu, cô gái này tên P. ở quận Bình Thạnh, TPHCM, nhà chồng của P. ở quận Gò Vấp. Người ký "giấy thông hành" cho P. là ông Nguyễn Đăng Thanh, Giám đốc Hợp tác xã môi trường Phú Nhuận, ở phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM.

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    Bố cấp 'giấy thông hành' cho con để qua chốt kiểm soát giãn cách xã hộitienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt hung thủ chém gần đứt lìa cánh tay CA chốt kiểm dịch

    Sáng 16.7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nổ súng chỉ thiên, bắt giữ Nguyễn Quốc Bảo, nghi phạm chém gần đứt cánh tay một thượng úy công an xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Bình Thuận .

    Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 15.7, do không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, Bảo phóng xe từ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) sang xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận). 

     Khi bị các cán bộ trực chốt kiểm dịch của xã Thắng Hải chặn lại để kiểm tra thì Bảo bất ngờ rút dao đâm một cán bộ xã Thắng Hải nhưng không trúng. Một cán bộ chốt kiểm dịch ở Thắng Hải truy đuổi thì bị Bảo ép xe ngã ra đường, rồi bỏ chạy về nhà mình ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, cố thủ.

    Bắt kẻ không đeo khẩu trang thông chốt kiểm dịch, chém gần đứt lìa cánh tay CA. Phong tỏa quán pizza ở Hà Nội vì shipper dương tính - Ảnh 2.

    Hung thủ Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp giải về cơ quan điều tra ẢNH: CTV

    Khi lực lượng công an hai huyện đang đứng trước cửa vận động thì bất ngờ Bảo lao ra chém vào đầu một công an xã Hòa Hiệp vỡ mũ bảo hiểm, rồi chém tiếp vào thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải khiến anh Dương gần đứt lìa một cánh tay.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Bắt được hung thủ chém gần đứt lìa cánh tay thượng úy công an Bình Thuậnthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long: Đề nghị lập thêm 3 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

    Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết 2 bệnh nhân Covid-19 chuyển biến nặng đang được các bác sĩ khẩn trương cứu chữa.

    Bắt kẻ không đeo khẩu trang, chém gần đứt lìa cánh tay CA chốt kiểm dịch. Phong tỏa quán pizza ở Hà Nội vì shipper dương tính - Ảnh 1.

    Tỉnh Vĩnh Long đề nghị lập thêm 3 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ẢNH: XUÂN PHÚC

    Ngày 16.7, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long , cho biết trong ngày hôm qua đến sáng nay, tỉnh ghi nhận thêm 60 ca dương tính Covid-19, đang chờ Bộ Y tế công cố.

    Trong 60 ca dương tính mới có 56 ca là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH Tỷ Xuân ( KCN Hòa Phú , H.Long Hồ, Vĩnh Long) đã cách ly tập trung trước đó; 3 ca có lịch trình di chuyển từ TP.HCM, chưa rõ nguồn lây, hiện đang cách ly tại Trung tâm y tế H.Bình Tân (Vĩnh Long) và 1 ca có yếu tố dịch tễ đi giao rau củ tại chợ Tân An (TP.Cần Thơ), hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

     

    Số ca mới này đa phần là các ca nhiễm trong đợt truy vết diện rộng tại KCN Hòa Phú. Tỉnh đang đề nghị thành lập thêm 3 bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân Covid-19

    Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long

     

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Vĩnh Long: Đề nghị lập thêm 3 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên phát hiện 12 ca dương tính sau khi xét nghiệm đến 4 lần

    Tỉnh Hưng Yên ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc từ ngày 21/6 đến hết ngày 15/7 là 166 ca.

    12 ca dương tính khi ghi nhận đều đang được cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh Hưng Yên (Trường đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến).

    Trong quá trình cách ly, các trường hợp này có biểu hiện ho, sốt, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, xét nghiệm từ lần thứ 2 đến lần thứ 4 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

     

    Bài viết trích dẫn từ nguồn: 

    Hưng Yên phát hiện 12 ca dương tính sau khi xét nghiệm đến 4 lầnsuckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhà máy đông công nhân nhất Đồng Nai phát hiện 60 ca dương tính

    Công ty Changshin Việt Nam với hơn 42.000 công nhân ở Đồng Nai đã phải dừng sản xuất khi phát hiện 60 ca dương tính.

    Công ty Changshin Việt Nam đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (tiếp giáp với các phường Tân Phong, Trảng Dài của TP Biên Hòa), chuyên sản xuất giày gia công xuất khẩu. Hiện, công ty đã cho công nhân tạm nghỉ đến ngày 19/7 để tổ chức xét nghiệm, phun xịt khử khuẩn, phối hợp cơ quan chức năng truy vết, sàng lọc các ca F0, F1 và F2.

    Đầu bếp kiêm shipper quán pizza ở Hà Nội dương tính. Trong 24h qua, TP.HCM ghi nhận thêm 2.470 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho công nhân Changshin ở xã Thạnh Phú trong tối 14/7. Ảnh: Hoàn Lê

    Theo Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, đến nay ổ dịch tại Công ty Changshin (huyện Vĩnh Cửu) đã xét nghiệm cho 27.900 công nhân. Trong các ca dương tính ghi nhận tại công ty này, 37 người ở huyện Vĩnh Cửu, 20 người ở TP Biên Hòa (chủ yếu phường Trảng Dài), còn lại ở Bình Dương.

     

    Qua xét nghiệm và dự đoán, có trên 100 ca dương tính tập trung nhiều nhất tại phân xưởng D và rải rác tại một số phân xưởng khác. Ngoài ra sẽ có ca nhiễm ở người tiếp xúc ngoài cộng đồng

    Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Nhà máy đông công nhân nhất Đồng Nai phát hiện 60 ca dương tínhvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 16/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 2 ca ở Công ty SEI, 1 trường hợp tại Thanh Trì và 1 ca tại Hoàng Mai.

    Đặc biệt, trường hợp Đ.Q.H, nam, sinh năm 2000, địa chỉ ngõ Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Anh này làm đầu bếp kiêm shipper tại quán Pizza (địa chỉ số 30 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng ngay cạnh công trường 189 Bà Triệu, nơi có 6 bệnh nhân dương tính làm việc).

    Hàng ngày, đi làm có gửi xe tại Vincom Bà Triệu - nơi BN32710 cũng hay gửi xe ở đây.Ngày 14/7, xuất hiện triệu chứng sốt nên đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cùng với TTYT các quận, huyện, thị xã đang tích cực điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, đồng thời khoanh vùng để xử lý dịch.

    Bấm link để đọc thông tin các ca dương tính chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa quán pizza trên phố lớn Hà Nội do có nhân viên nghi mắc Covid-19

    Tối 15/7, nhà hàng pizza trên phố Đoàn Trần Nghiệp đã bị phong tỏa do có nhân viên nghi mắc Covid-19. Toàn bộ những người có liên quan thuộc diện F1 được đưa lên xe cấp cứu đi cách ly tập trung.

    Bộ Y tế thông tin về 18 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8-14/7. Ca mắc COVID-19 đến Bộ Công Thương, một số cán bộ thành F1, F2 - Ảnh 1.

    Tối 15/7, do nghi ngờ có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên tại nhà hàng pizza ở địa chỉ số 30 phố Đoàn Trần Nghiệp, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã tiến hành lập rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực trên để khoanh vùng, truy vết. (Ảnh: Dân Trí)


    Bộ Y tế thông tin về 18 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8-14/7. Ca mắc COVID-19 đến Bộ Công Thương, một số cán bộ thành F1, F2 - Ảnh 2.

    Ngay từ chiều tối nay, nhân viên y tế quận đã có mặt, tiến hành điều tra thông tin những người có liên quan tới ca nghi nhiễm nói trên. Yêu cầu những người thuộc diện F1 này mặc bảo hộ, chuẩn bị đồ đạc cá nhân...

    Ngay sau đó, nhà hàng pizza nói trên được phun khử khuẩn toàn bộ bên trong quán, khóa cửa, phong tỏa không cho ai ra vào từ xa.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Phong tỏa quán pizza trên phố lớn Hà Nội do có nhân viên nghi mắc Covid-19dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 16/7, thêm 1.438 ca mắc Covid-19, TP.HCM 1.071 ca

    Bộ Y tế cho biết sáng nay 16-7, nước ta ghi nhận thêm 1.438 ca mắc Covid-19, trong đó 1.274 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong toả. Đến nay, Việt Nam đã tiêm được 4.185.623 liều vắc-xin phòng Covid-19.

    1.071 CA (BN41218-BN42288) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Tính từ 6h đến 19h30 ngày 15/7 có 1.922 ca mắc mới và TP. Hồ Chí Minh là 1.399 ca.

    Như vậy, trong 24h (tính từ 6h ngày 15/7 đến 6h ngày 16/7) TP.HCM ghi nhận thêm 2.470 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 260 ca chưa rõ nguồn lây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang lại phát hiện công nhân Khu công nghiệp Quang Châu mắc COVID-19

    Tối 15-7, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, một công nhân mắc COVID-19 đã được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trước khi đi làm trở lại.

    Sáng nay, thêm 1.438 ca COVID-19, riêng TP.HCM là 1.071 ca. Truy nã tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa - Ảnh 1.

    Công nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang được phát hiện ngay khi xét nghiệm sàng lọc trước khi đi làm trở lại - Ảnh: CHÍ TUỆ

    Cụ thể, ca mắc COVID-19 là công nhân Công ty Samkwang, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, được phát hiện khi lấy mẫu test COVID-19 sàng lọc trước khi đi làm trở lại.

    Từ cuối tháng 6-2021, ổ dịch ở huyện Việt Yên đã không phát hiện thêm ca mắc COVID-19, kể cả trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng.

    Dự báo trong một vài ngày tới, một số trường hợp F0 sẽ phát sinh, chủ yếu là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại TP Bắc Giang đã ở trong khu cách ly tập trung, vùng phong tỏa.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Bắc Giang lại phát hiện công nhân Khu công nghiệp Quang Châu mắc COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch TP HCM: 'Không loại trừ lây chéo trong khu cách ly'

    Trước việc ca nhiễm thời gian qua tăng nhanh trong khu cách ly, phong toả, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho rằng "không loại trừ khả năng lây chéo".

    Ý kiến trên được ông Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp Sơ kết một tuần TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, tối 15/7. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận hơn 19.400 ca nhiễm kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, hơn 14.500 người đang cách ly tập trung, hơn 37.000 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

    "Phần lớn các ca mới những ngày qua đều trong khu cách ly. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận không loại trừ lây chéo ở những nơi này. Vì vậy, sắp tới phải giảm dần số ca F0 ở các khu cách ly, phong toả", ông Phong nói và cho rằng thống kê cho thấy 3-8% số ca trong khu cách ly do lây chéo, còn lại do ủ bệnh lâu.

     

    Phần lớn các ca mới những ngày qua đều trong khu cách ly. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận không loại trừ lây chéo ở những nơi này. Vì vậy, sắp tới phải giảm dần số ca F0 ở các khu cách ly, phong toả

    Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong

     

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Chủ tịch TP HCM: 'Không loại trừ lây chéo trong khu cách ly'vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Truy nã tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam

    Tối 15-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự.

    Bị can Nguyễn Kim An trốn ngày 13-7-2021, chỗ ở trước khi trốn là Trại tạm giam Chí Hòa.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Kim An.

    Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

    Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã xin báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 nhóm đối tượng cần tiêm vaccine ở bệnh viện

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế công bố số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại TP.HCM

    Theo Bộ Y tế, tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo TP.HCM chiều 14-7, báo cáo của UBND thành phố cho hay đến ngày 14-7 tại TP.HCM đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

    Ngay sau đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TP.HCM để rà soát lại các ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn, đề nghị sở cập nhật đầy đủ dữ liệu về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 của Cục Quản lý khám chữa bệnh (cdc.kcn.vn).

    Từ 20h ngày 14-7 đến 5h30 ngày 15-7, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong tại các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn. Đây cũng là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7-6 tới ngày 15-7 nhưng chưa công bố cho đến nay.

    Với thống kê này, số ca nhiễm Covid-19 tử vong từ tháng 6 đến nay TP.HCM đã ghi nhận trên 140 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Bộ Y tế công bố số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại TP.HCMtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng ghi nhận 27 ca mắc Covid-19 trong ngày, 1 ca chưa rõ nguồn lây

    Chiều 15-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết trong kỳ báo cáo (từ 13 giờ ngày 14-7 đến 13 giờ 15-7), thành phố ghi nhận tổng cộng 27 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Đáng chú ý, trong số đó có 1 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng và hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm. Cụ thể, bệnh nhân là bà Đ.T.M (bệnh nhân 38488; SN 1959, trú quận Cẩm Lệ) - làm nghề bán quần áo tại chợ Hòa An.

    Trong 14 ngày gần đây, bệnh nhân này nghỉ bán, ở nhà. Ngày 15-7, do thấy mệt và có triệu chứng ho sốt nên bệnh nhân đi khám ở Bệnh viện Giao thông vận tải, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Tin dịch COVID-19 ngày 16/7 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng ngày 15-7

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 15/7, Việt Nam có tổng số mắc COVID-19 là 3.416 ca

    Bản tin dịch COVID-19 tối 15/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1.922 ca mắc COVID-19. Trong ngày TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung 689 ca đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly. Tổng số mắc ngày 15/7 là 3.416 ca. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam là 40.850 ca bệnh. Số ca tử vong được thông báo trong ngày 15/7 là 69 ca (từ ngày 7/6 đến 15/7 tại TP Hồ Chí Minh).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại