Cập nhật lúc

Chiến sự Armenia-Azerbaijan gây thương vong khủng khiếp - Ông Erdogan thách thức Nga, đe dọa tấn công Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, Ankara có lý do chính đáng để tiến hành một chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria bất cứ lúc nào.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, ít nhất 2.000 tay súng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurdistan đang chiến đấu bên cạnh các lực lượng Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Ông Erdogan đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp với Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày hôm qua.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng, ông đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về sự hiện diện của các chiến binh người Kurd ở Nagorno-Karabakh trong cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Nga.

“Tôi đã nói với Tổng thống Putin rằng, thông qua các nguồn tin tình báo chúng tôi xác định có khoảng 2.000 phần tử PKK đang chiến đấu cho Armenia với giá 600 USD. Tôi cũng thông báo cho ông Putin biết, nếu ranh giới đỏ của chúng tôi bị vượt qua, chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động”.

Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ rất chân thành trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Nagorno-Karabakh và cũng tin tưởng vào sự chân thành của Nga. Tổng thống Erdogan tiết lộ ông đã nói với Tổng thống Putin rằng hai nước có thể hợp tác giải quyết xung đột cùng nhau.

Chiến sự Armenia-Azerbaijan gây thương vong khủng khiếp - Ông Erdogan thách thức Nga, đe dọa tấn công Syria - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại