Cập nhật lúc

Hà Nội xét nghiệm hơn 300.000 người, phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2. TP HCM ùn ứ ở chốt kiểm tra "di biến động dân cư"

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/8 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.

Hà Nội xét nghiệm hơn 300.000 người, phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2. TP HCM ùn ứ ở chốt kiểm tra "di biến động dân cư"
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: Ùn tắc ở nội thành do khai báo "di biến động dân cư"

    Ngày 15/8 là ngày thứ hai các chốt kiểm soát của quận, huyện trên địa bàn TP.HCM triển khai thực hiện kiểm tra "di biến động dân cư" của người dân khi ra, vào tất các các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

    Tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh (cạnh Bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh), gần chục cảnh sát giao thông, công an địa phương túc trực giám sát toàn bộ người đi qua khiến khu vực này ùn tắc cục bộ.

    Trước tình trạng ùn tắc vì khai báo "di biến động dân cư" tại các chốt nội thành TP.HCM, đại diện Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện linh động nhiều biện pháp để đảm bảo giãn cách.

    Để giảm bớt tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát, cục phó C06 cho biết Bộ Công an đang quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nhiều giải pháp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội xét nghiệm hơn 300.000 người, phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2

    Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố phát hiện 29 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc cho người nguy cơ cao, người sống trong khu vực nguy cơ trên địa bàn thành phố. 

    Cụ thể, thực hiện kế hoạch 184 ngày 10/8/2021 về việc triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 cho 300.000 người, trong đó có 186.000 mẫu là người sống trong khu vực nguy cơ và 114.000 mẫu là người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao.

    Từ ngày 9/8 đến nay, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã lấy được 313.010 mẫu để xét nghiệm, phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2.

    11 quận, huyện thực hiện lấy mẫu cho đối tượng người sinh sống trong khu vực nguy cơ gồm Ba Đình, Đông Anh, Đống Đa, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân và Thường Tín. 

    Đến nay, các đơn vị này đã lấy được 195.250/186.000 mẫu, đạt 105% so với kế hoạch. Kết quả xét nghiệm phát hiện 26 ca dương tính, 194.865 mẫu âm tính, còn lại 359 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Hà Nội xét nghiệm hơn 300.000 người, phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    HN dự kiến lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Hàng trăm người tự ý về quê được khuyên quay lại nơi tạm trú, lên danh sách hỗ trợ

    Hàng trăm người dân đi xe máy tự ý về quê được chính quyền địa phương cử cán bộ hướng dẫn quay lại nơi tạm trú. Sau đó sẽ lên danh sách ai khó khăn thì hỗ trợ để bà con yên tâm ở lại TP.HCM chung tay chống dịch COVID-19.

    Đầu giờ chiều 15-8, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực các chốt ở khu du lịch Suối Tiên và trước cổng bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), hàng trăm người dân đi xe máy cá nhân mang đồ lỉnh kỉnh, nhiều người còn chở theo con nhỏ có ý định về quê các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên…

    Người dân khi đến Suối Tiên thì bị lực lượng tại chốt buộc quay đầu xe vì không được tự ý về quê. Nhóm đông người khác không chịu quay về thì được lực lượng chức năng hướng dẫn tập trung trước bến xe Miền Đông mới để giải quyết.

    Anh Trần Viết Bảo (làm nghề bốc vác) chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh bằng xe máy cá nhân về Huế. Anh Bảo cho biết 3 tháng nay anh thất nghiệp vì dịch, không làm ra tiền nên nợ tiền trọ 2 tháng nay. Chủ trọ không cho nợ nữa nên anh không còn chỗ ở mới quyết định về quê.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    TP.HCM: Hàng trăm người tự ý về quê được khuyên quay lại nơi tạm trú, lên danh sách hỗ trợtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM yêu cầu từ 15-8 đến 15-9 'ai ở đâu thì ở đó'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay, Bộ Y tế thông báo 336 ca tử vong

    Ngày 15/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 336 ca tử vong do Covid-19.

    Trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1).

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến 15/8 là 5.773 ca, xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 59 người tử vong do COVID-19).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 15/8, VN ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới

    Tính từ 18h ngày 14/8 đến 18h30 ngày 15/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới. Trong đó, cao nhất là TP.HCM với 4.516 ca, Hà Nội 39 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang, Bến Tre tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30-8

    Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn tăng, các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30-8.

    Ngày 15-8, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đã ký ban hành công văn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16-8 đến hết ngày 30-8. Và yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ 00 đến 5 giờ (hằng ngày).

    Tại Bến Tre: Cùng ngày 15-8, UBND tỉnh Bến Tre quyêt định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ 00 phút ngày 16 - 8 năm đến 0 giờ ngày 30-8.

    TP.HCM: Người dân ùn ùn về quê gây tắc nghẽn, CSGT yêu cầu quay xe. Chiều nay, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Phong tỏa khu vực có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại Bến Tre. Ảnh: ĐH

    Theo UBND tỉnh Bến Tre căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 sau 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đã triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh một cách quyết liệt, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, các ca bệnh ngày càng bùng phát mạnh trong cộng đồng.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn:

    Tiền Giang, Bến Tre tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30-8plo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TIN VUI: Chiều 15/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới

    Chiều 15/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 12h đến 18h cùng ngày, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

    Như vậy, đây là buổi chiều đầu tiên trong nhiều ngày qua, nhất là sau hơn 20 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thêm 79 ca mắc mới, 9 ca cộng đồng

    Chiều 15/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho hay trên địa bàn có thêm 79 ca mắc mới. 

    Trong đó 33 người đã được cách ly tập trung, 34 người cách ly tại nhà, 3 người trong khu vực phong tỏa và 9 ca nhiễm trong cộng đồng.

    BCĐ thông tin thêm, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục ghi nhận thêm 50 ca nhiễm, vẫn có nguy cơ rất cao.

    TP.HCM: Người dân ùn ùn về quê gây tắc nghẽn, CSGT yêu cầu quay xe. Chiều nay, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Trong 7 ngày tới, Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Thanh Trần.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tạm dừng khai báo di chuyển nội địa tại một số chốt giao thông

    Chiều 15-8, một số chốt kiểm soát giao thông tại TP.HCM đã tạm dừng khai báo di chuyển nội địa (di biến động dân cư) bằng mã QR gây ùn ứ hai ngày qua. Người dân đến chốt chỉ xuất trình "giấy thông hành" để qua chốt.

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 15-8, tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh), lực lượng trực chốt chỉ kiểm tra các giấy tờ "thông hành" của người dân, việc khai báo di chuyển nội địa (tên trước đó là phần mềm quản lý "di biến động dân cư") bằng mã QR đã tạm dừng.

    Một cán bộ tại chốt cho biết hiện tại việc quét mã QR khai báo di chuyển đã tạm thời ngưng. Lực lượng trực chốt linh hoạt trong việc kiểm tra giấy tờ, tùy theo tình hình để kiểm tra xác suất hoặc xả trạm để tránh ùn ứ giao thông.

    Tương tự, tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), lực lượng tại chốt vẫn kiểm tra giấy tờ người đi đường theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, người đi đường không cần phải quét mã QR theo phần mềm khai báo di chuyển nội địa như 2 ngày trước.

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    TP.HCM tạm dừng khai báo di chuyển nội địa tại một số chốt giao thôngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0

    Công văn hỏa tốc do ông Lê Huyền, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ký gửi tỉnh Đồng Nai đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai.

    UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2021, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về tỉnh. Đặc biệt trong ngày 31-7 có hơn 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (nơi đang giãn cách theo chỉ thị 16) trở về địa phương.

    Trong số này có hơn 400 người đã trở thành F0, tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

    Với tình hình khó khăn hiện nay, vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 ở một số địa phương và đang kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị 15 ở mức cao nhất, Ninh Thuận đang cần triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch trong các khu cách ly tập trung là hết sức cấp thiết.

    Với khả năng tiếp nhận hiện nay ở các khu cách ly tập trung của tỉnh thì việc tiếp nhận công dân Ninh Thuận về địa phương từ các tỉnh phía Nam thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn.

     

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân ùn ùn về quê, CSGT TP.HCM yêu cầu "quay xe"

    Đến 12h30 ngày 15/8, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tuyên truyền, vận động hàng trăm người dân trở về lại nơi tạm trú, không nên tự phát đi xe máy về quê.

    Theo ghi nhận, do lượng người dân về quê quá đông khiến một đoạn Xa Lộ Hà Nội tắc nghẽn kéo dài. Lực lượng chức năng đã phải có mặt điều phối, hướng dẫn người dân về quê tự phát đứng nép một bên để các phương tiện lưu thông ổn định.

    Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thông báo người dân "ai ở đâu, ở yên đây, không được di chuyển nơi cư trú" theo Chỉ thị 16 nhưng rất nhiều người vẫn không chịu quay đầu lại và đứng chờ rất đông. Lực lượng chức năng liên tục phát loa vận động người dân quay về chỗ ở để hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh nhưng người dân vẫn nán lại để chờ đợi một hy vọng… được rời khỏi TP HCM.

    TP.HCM: Người dân ùn ùn về quê gây tắc nghẽn, CSGT yêu cầu quay xe. Trưa 15/8, Hà Nội thêm 27 ca dương tính, phần lớn trong khu cách ly - Ảnh 1.
    TP.HCM: Người dân ùn ùn về quê gây tắc nghẽn, CSGT yêu cầu quay xe. Trưa 15/8, Hà Nội thêm 27 ca dương tính, phần lớn trong khu cách ly - Ảnh 2.
    TP.HCM: Người dân ùn ùn về quê gây tắc nghẽn, CSGT yêu cầu quay xe. Trưa 15/8, Hà Nội thêm 27 ca dương tính, phần lớn trong khu cách ly - Ảnh 3.

    Ùn tắc ngày cuối tuần ở trung tâm TP.HCM, quốc lộ 1A tắc nghẽn hàng ngàn người dân rời T.P về quê (Clip: Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, từ 0 giờ ngày 16.8

    Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày.

    Hà Nội lấy gần 282.000 mẫu trong cộng đồng, đã phát hiện 23 ca dương tính SARS-CoV-2. TP.HCM giãn cách xã hội thêm 1 tháng - Ảnh 1.

    Cầu Mỹ Thuận, cửa ngõ Vĩnh Long vắng tanh phương tiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội ẢNH: XUÂN PHÚC

    Chiều 15.8, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long , đã ký ban hành quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kéo dài thêm 10 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16.8 đến hết ngày 25.8. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau.

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Vĩnh Long: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, từ 0 giờ ngày 16.8thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Người dân đội mưa xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương

    Hà Nội: Người dân đội mưa xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương (Clip: Nguyễn Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lấy gần 282.000 mẫu trong cộng đồng, đã phát hiện 23 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sở Y tế Hà Nội sáng 15-8 cho biết những ngày qua, lực lượng chức năng đã lấy được 281.894 mẫu là những người ở khu vực nguy cơ và những người có nguy cơ. Trong số này đã có 266.908 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 âm tính, 23 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, còn lại chưa có kết quả. Các ca bệnh này đa phần đã được công bố.

    Hà Nội lấy gần 282.000 mẫu trong cộng đồng, đã phát hiện 23 ca dương tính SARS-CoV-2. TP.HCM giãn cách xã hội thêm 1 tháng - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

    Hôm nay 15-8, các quận, huyện trên địa bàn của Hà Nội tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại các khu vực có yếu tố nguy cơ.

    Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 10-8, TP triển khai đợt cao điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại 30 quận, huyện, thị xã. Trước mắt, triển khai lấy khoảng 300.000 mẫu, trong đó, có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Lấy gần 282.000 mẫu trong cộng đồng, đã phát hiện 23 ca dương tính SARS-CoV-2nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội hỗ trợ tiền hỏa táng người tử vong do COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 15/8, Hà Nội phát hiện thêm 27 ca mắc Covid-19, trong đó, 20 ca ở khu cách ly

    Trưa 15/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 12h cùng ngày đã phát hiện thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 7 ca ghi nhận tại cộng đồng, 20 ca ghi nhận tại khu cách ly.

    Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện thì Đống Đa (9), Ba Đình (8), Thanh Trì (4), Thạch Thất (3), Đông Anh (2), Thanh Xuân (1).

    Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (1), Sàng lọc khu vực nguy cơ cao (6); Chùm ho sốt thứ phát (20).

    Trước đó, sáng cùng ngày CDC Hà Nội đã công bố 8 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, đến trưa cùng ngày, thành phố ghi nhận tổng số 35 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin cụ thể 27 ca dương tính mới gồm:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM giãn cách xã hội thêm 1 tháng

    Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ giãn cách xã hội thêm một tháng và sẽ tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát cho được dịch bệnh Covid-19 trước ngày 15.9 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

    Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước hết sức phức tạp, chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Riêng đối với TP.HCM, tình hình dịch bệnh có lắng dịu đi phần nào nhưng vẫn còn rất phức tạp; số ca nhiễm vẫn còn cao; hệ thống điều trị quá tải và vận hành chưa đồng bộ.

    Một hạn chế khác được nhận diện là quy trình tiếp nhận và điều trị các ca bệnh có lúc, có nơi chưa kịp thời, tỷ lệ tử vong chưa giảm. Mặc dù chúng ta đã có những nghĩa cử an ủi phần nào những người đã mất nhưng đó cũng là điều đáng buồn. Hiện nay, nguy cơ dịch tái bùng phát mạnh hơn, khốc liệt hơn vẫn còn cao nếu chúng ta mất cảnh giác.

    TP.HCM sẽ kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng để tập trung khống chế các nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất; đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế; giảm nhanh số ca tử vong. "Chỉ có như vậy mới có thể từng bước đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới", ông Mãi nhìn nhận.

    Như vậy, TP.HCM liên tục giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau từ 31.5 đến nay; nếu kéo dài đến 15.9 thì người dân thành phố trải qua 3 tháng rưỡi giãn cách xã hội.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn:

    TP.HCM giãn cách xã hội thêm 1 thángthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 30 sinh viên mắc Covid-19, KTX Bách khoa áp dụng tình huống phong toả khẩn cấp

    Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ KTX Bách khoa (Q.10, TP.HCM), hiện tại KTX đã có 30 trường hợp F0 và dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát tại đây. Chưa sau một tuần nhưng số ca F0 được ghi nhận tại KTX này đã tăng hơn gấp đôi (ngày 8.8 KTX ghi nhận 14 sinh viên dương tính Covid-19 ).

    Trong số 30 ca F0 được ghi nhận tới thời điểm này có 28 trường hợp là sinh viên, 17 ca đang điều trị tại bệnh viện và 13 người đã xuất viện.

    Tuy nhiên, trước tình trạng xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, tối 14.8, Giám đốc KTX Bách khoa đã có thông báo triển khai nhiều biện pháp, trong đó áp dụng tình huống khẩn cấp trong kiểm soát và xử phạt vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

    Hôm nay, TP.HCM công bố kế hoạch kiểm soát dịch trước 15/9. Có 28 sinh viên mắc Covid-19, KTX Bách khoa phong toả cứng 15 ngày - Ảnh 1.

    Sinh viên KTX Bách khoa chờ tiêm vắc xin phòng Covid-19 NGUỒN: KTX BÁCH KHOA

    Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay (15.8), KTX áp dụng tình huống khẩn cấp trong 15 ngày là phong toả "cứng" toàn bộ phòng ở và nghiêm túc thực hiện 5K ngay trong phòng. Sinh viên không được ra khỏi phòng ở trừ khi KTX cho phép.

    KTX cấp khẩu trang, sinh viên phải đeo khẩu trang cả ngày (trừ tắm rửa, ăn uống...). Đồng thời, tăng giãn cách trong phòng chỉ 1 sinh viên trên một giường tầng, zic zắc giường trên và dưới nếu 2 giường cạnh nhau. Sinh viên ngồi học, ăn uống cách xa nhau trên 2m.

    Bên cạnh việc vệ sinh chung, sinh viên cần thực hiện súc nước muối họng và nhỏ mũi thường xuyên, duy trì vận động cơ thể tại chỗ, phơi nắng, ăn uống đầy đủ, không thức quá 23 giờ, tăng cường uống vitamin C…

    Thông báo này cũng nêu rõ các hình thức kiểm soát, xử phạt các cá nhân vi phạm quy định phong toả và 5K phòng dịch. Sinh viên vi phạm sẽ bị công bố công khai diễn đàn, không xét duyệt các gói hỗ trợ sinh viên mùa dịch nếu có, không gia hạn lưu trú KTX.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Gần 30 sinh viên mắc Covid-19, KTX Bách khoa áp dụng tình huống phong toả khẩn cấpthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: Chính phủ đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer

    Sáng nay, 15/8, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 14/8/2021 về mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

    Cụ thể, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer với các điều kiện như Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 15/8, Hà Nội phát hiện thêm 8 ca mắc Covid-19, trong đó, 6 ca tại khu cách ly

    Sáng 15/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 14/8 đến 6h sáng ngày 15/8, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca ghi nhận tại cộng đồng, 6 ca ghi nhận tại khu cách ly.

    Phân bố ca dương tính theo quận, huyện thì Hai Bà Trưng (3), Đống Đa (2), Đông Anh (2), Cầu Giấy (1). Phân bố theo chùm ca bệnh thì cả 8 đều thuộc chùm ho sốt thứ phát.

    Thông tin cụ thể 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh cách ly y tế toàn huyện Lương Tài vì dịch bùng trở lại

    Ngày 14/8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 ở huyện Lương Tài. Ngay trong ngày, tỉnh Bắc Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài để phòng, chống dịch lan rộng.

    Hôm nay, TP.HCM công bố kế hoạch kiểm soát dịch trước 15/9. Phát hiện 9 ca mắc COVID-19, Bắc Ninh cách ly y tế 1 huyện - Ảnh 1.

    Phong tỏa cửa hàng Viettel post ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài liên quan đến ca mắc Covid-19.

    Sau 21 ngày liên tiếp không phát sinh ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, ngày 14/8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 9 ca mắc mới tại huyện Lương Tài.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ký ban hành Quyết định số 257/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài.

    Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Lương Tài gồm 14 xã, thị trấn, 101 thôn/khu/cụm dân cư. Tổng số 33.211 hộ gia đình với hơn 107.000 nhân khẩu.

    Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 0h ngày 15/8, tùy theo diễn biến tình hình dịch có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Bất ngờ phát hiện 9 ca mắc, Bắc Ninh cách ly y tế huyện Lương Tàidantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM dứt khoát thực hiện cho được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15/9

    Dự kiến hôm nay (15.8), UBND TP.HCM sẽ công bố kế hoạch triển khai các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15.9 theo 2 giai đoạn (15 - 31.8 và 1 - 15.9).

    Hôm qua (14.8), Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gửi Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Y tế về báo cáo sơ kết 7 ngày triển khai Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM (Chỉ thị 12 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ).

    Theo đó, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12; kiên định, dứt khoát thực hiện cho được mục tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 86. TP.HCM cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan để tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả, nhanh chóng giảm nhanh số ca bệnh nặng, hạn chế tối đa số ca tử vong do Covid-19 .

    Tại Nghị quyết 86, một trong các nội dung đáng chú ý nhất là Thủ tướng đặt mục tiêu cho TP.HCM là phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9.

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    TP.HCM dứt khoát thực hiện cho được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15.9thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều tỉnh kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16

    Phú Yên, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thay vì kết thúc ngày 15/8.

    Chiều 14/8, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND Phú Yên quyết định, TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa và huyện Tuy An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày. Các địa phương còn lại là huyện Sơn Hòa, huyện Sông Hinh, huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu áp dụng Chỉ thị 15.

    Phú Yên phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 24/6 tại TP Tuy Hòa. Dịch sau đó lan rộng ra 9 huyện, thị xã và thành phố, đến nay đã ghi nhận 2.153 ca. Trong số này, 22 người tử vong, 1.268 người đã được điều trị khỏi Covid-19. Từ ngày 23/7, tỉnh này giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

    Tình hình dịch COVID-19 ngày 15/8: Thêm nhiều nơi kéo dài thời gian dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

    Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP Tuy Hòa, hồi tháng 7. Ảnh: Thiên Lý


    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Nhiều tỉnh kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM kẹt xe nhiều km tại chốt kiểm dịch vì kiểm tra QR “di biến động dân cư”

    Chiều 14/8, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã triển khai kiểm soát phương tiện qua chốt bằng mã QR "di biến động dân cư" tại 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

    "Di biến động dân cư" là một phần khai báo thông tin, do Bộ Công an cung cấp. Khi di chuyển qua lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, người dân dùng điện thoại thông minh có kết nối internet truy cập vào địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR code bằng ứng dụng Zalo để vào biểu mẫu khai báo y tế.

    TP.HCM tắc hàng km tại chốt kiểm dịch vì khai báo di biến động dân cư. Thêm nhiều nơi kéo dài dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

    3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 gồm: chốt đường Phan Đăng Lưu (trước trụ sở Công an quận Bình Thạnh), chốt đường Lê Văn Duyệt (cầu Bông) và đường Đinh Bộ Lĩnh.

    TP.HCM tắc hàng km tại chốt kiểm dịch vì khai báo di biến động dân cư. Thêm nhiều nơi kéo dài dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Phan Đăng Lưu, lưu lượng phương tiện đông, hầu hết người dân đi xe máy buộc phải khai báo mã QR "di biến động dân cư".

    TP.HCM tắc hàng km tại chốt kiểm dịch vì khai báo di biến động dân cư. Thêm nhiều nơi kéo dài dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 - Ảnh 3.

    Do lượng người đổ về đông và có thể do quy trình khai báo - kiểm soát lâu, chỉ trong vòng 3 phút, tuyến đường này đã ùn tắc nhiều km, hầu như không thể nhúc nhích.

    Bài viết dẫn nguồn từ:

    Kẹt xe nhiều km tại chốt kiểm dịch vì kiểm tra QR “di biến động dân cư”www.baogiaothong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 4.200 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện trong ngày 14/8

    Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 14/8, trong 24 giờ qua, 4.247 người mắc Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh. Qua đó, tổng số ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi tại Việt Nam đã tăng lên 96.985 người. Thời gian qua, số lượng bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện trong ngày liên tục ở mức trên 3.000.

    Sau khi được công bố khỏi bệnh, những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe và báo ngay với cơ quan y tế khi có biểu hiện bất thường.

    Các cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị cho tổng cộng 579 trường hợp diễn biến nặng, phải điều trị hồi sức tích cực. Trong khi đó, số bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 18 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng y tế hy sinh khi chống COVID-19 có thể được công nhận liệt sĩ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 14/8, Việt Nam ghi nhận 9.716 ca mắc COVID-19

    Tính từ 18h ngày 13/8 đến 18h ngày 14/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 9.710 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.231), Bình Dương (2.029), Đồng Nai (1.023), Long An (653), Tiền Giang (461), Khánh Hòa (164)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại