Cập nhật lúc

Hôm nay, Bình Dương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước, Hà Nội 81 ca; tại sao ở nhà, đóng kín cửa vẫn có thể nhiễm Covid-19?

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 20/8.

Hôm nay, Bình Dương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước, Hà Nội 81 ca; tại sao ở nhà, đóng kín cửa vẫn có thể nhiễm Covid-19?
23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bình Dương 'khóa chặt' 11 phường trong 15 ngày

    Ngày 20/8, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu địa phương này phải "khoá chặt" 11 phường "vùng đỏ" có số ca F0 tăng cao tại TP Thuận An và thị xã Tân Uyên trong vòng 15 ngày để thực hiện xét nghiệm, sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

    "Vùng đỏ" bao gồm 4 phường thuộc TP Thuận An: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa; 7 phường thuộc thị xã Tân Uyên: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp phải thực hiện theo nguyên tắc "khoá chặt 24/24h", không cho người dân ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó" bắt đầu từ ngày 22/8.

    Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu trong 11 phường có "nhà xanh, điểm xanh", địa phương phải có phương án tổ chức khóa chặt những điểm này để bảo vệ an toàn dịch bệnh. Chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới được ra đường.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Hà Nội cấm người dân ra đường trong 7 ngày" là tin giả

    Vừa qua, trên trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn chia sẻ với nội dung như sau: "BT TP chỉ đạo: - Sẽ ko cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày.

    Sẽ cho người dân và cơ quan chuẩn bị 4 ngày. Đúng 8h00 sáng thứ 2 tuần sau, án binh bất động toàn TP"…

    Hôm nay, Bình Dương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước, Hà Nội 81 ca; tại sao ở nhà, đóng kín cửa vẫn có thể nhiễm Covid-19? - Ảnh 1.

    Thông tin giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội.

    Liên quan đến thông tin này, chiều 20/8, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết đây là thông tin giả, sai sự thật.

    Theo lãnh đạo Sở, hiện đang làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm chủ các tài khoản lan truyền tin đồn thất thiệt này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 20/8: Thêm 10.657 ca COVID-19

    Tính từ 19h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-20-8-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 20/8, Hà Nội phát hiện thêm 16 ca mắc Covid-19

    Chiều 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 16 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 6 ca ghi nhận tại khu cách ly, 10 ca nghi nhận tại cộng đồng.

    Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện gồm Hoài Đức (6), Thanh Xuân (2), Hoàng Mai 2), Gia Lâm (1), Ba Đình (2), Thường Tín (1), Đống Đa (1), Tranh Trì (1).

    Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (7), chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (8), Chùm liên quan thành phố HCM (1).

    Như vậy tính từ 18h ngày 19/8 đến 18h ngày 20/8 ghi nhận 81 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 43 ca ghi nhận tại khu cách ly, 38 ca ghi nhận tại cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h sáng 6/9

    Tại cuộc họp báo chiều 20/8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp biểu quyết thống nhất với đề xuất, báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đến 6h ngày 6/9/2021.

    Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nêu rõ, mục đích của việc giãn cách trong thời gian là để bóc tách F0, cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng, tiến tới từng bước khống chế dịch bệnh.

    Như vậy, Hà Nội sẽ thực hiện thêm giãn cách trong vòng 14 ngày. Trước đó, thành phố đã qua gần 30 ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc "người cách ly với người", kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" từ 24/7 đến nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 200 F0 ở TP.HCM được thử nghiệm thuốc kháng virus Molnupiravir

    Bộ Y tế đang triển khai thí điểm chương trình điều trị có kiểm soát cho các F0 tại TP.HCM. Theo đó, F0 sẽ được cung cấp một túi thuốc, dự kiến trong đó có thuốc Molnupiravir.

    Đây là một trong những thuốc kháng virus giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người bệnh. Thuốc đã thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày dùng.

    Hà Nội phát hiện 65 ca Covid-19 từ sáng đến trưa nay; hàng xóm F0, vì sao cả khu phố đóng cửa ở nhà vẫn lây nhiễm? - Ảnh 1.

    Thuốc kháng virus Molnupiravir dạng viên.

    Trước khi triển khai diện rộng, trong các ngày từ 16/8-22/8, Bộ Y tế triển khai thí điểm diện hẹp với các bệnh nhân thể nhẹ và vừa để đánh giá. Bộ Y tế giao Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Phổi Trung ương triển khai thử nghiệm.

    PGS.TS, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho hay, bệnh viện đã thử nghiệm thuốc này ở giai đoạn 1 có kết quả tốt. Hiện bệnh viện đang thử nghiệm giai đoạn 2, với 160-200 bệnh nhân. Nếu việc thử nghiệm an toàn và thành công, bệnh viện sẽ chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 3 từ 360-400 F0.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    ​Xét nghiệm diện rộng, Bình Dương phát hiện nhiều ca mắc COVID-19

    Ngày 20/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết tỉnh đang mở đợt 2 về chiến lược xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng nhằm quét triệt để F0 đồng thời tập trung vào khâu thu dung, điều trị, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

    "Qua công tác truy vết, xét nghiệm đã tìm thấy F0 còn trong cộng đồng. Đây là biện pháp chống dịch có hiệu quả. Về chiến lược mở rộng xét nghiệm đợt 2 dự báo những ngày tới Bình Dương sẽ còn ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng khá cao," Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết thêm.

    Hà Nội phát hiện 65 ca Covid-19 từ sáng đến trưa nay; hàng xóm là F0, tại sao cả khu phố đóng cửa ở nhà vẫn lây nhiễm? - Ảnh 1.

    Lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tìm F0 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Dĩ An. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

    Cụ thể, qua triển khai xét nghiệm đợt 2 (từ ngày 2/8 đến nay) tại nhiều địa phương, ngành y tế đã lấy 345.370 mẫu test nhanh và khẳng định RT-PCR; qua đó phát hiện 8.394 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    "Hiện, công tác xét nghiệm diện rộng trên địa bàn Bình Dương được các cơ quan chuyên môn và đoàn công tác Bộ Y tế đánh giá là đang đi đúng chiến lược, từ đó rà soát đúng đối tượng, không để bị sót, lọt F0 trong cộng đồng," ông Chương cho hay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 20/8, Hà Nội phát hiện thêm 51 ca mắc Covid-19

    Trưa 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 23 ca tại cộng đồng và 28 ca trong khu cách ly.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/trua-20-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một người ở Hà Nội chết trong tư thế treo cổ, xét nghiệm phát hiện mắc COVID-19

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 20-8, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận một trường hợp ở ngõ 279 Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa tử vong và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    "Trường hợp này khi chúng tôi tiếp nhận đã tử vong, sau đó chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả dương tính với COVID-19. Hiện lực lượng chức năng quận Đống Đa đang điều tra dịch tễ thông qua người nhà nạn nhân để xác định các trường hợp liên quan" - vị này nói.

    Một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết nạn nhân là nam giới tên T.V.H. (39 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) bỏ nhà đi từ ngày 16-8, được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở công viên Thành Công (địa bàn quận Ba Đình) ngày 19-8. Qua điều tra dịch tễ nhanh, bước đầu xác định có 11 trường hợp F1.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/mot-nguoi-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân muốn vào Quảng Ninh phải có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine

    Người dân muốn vào tỉnh Quảng Ninh phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đồng thời có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR âm tính tối đa 48 giờ, kể từ giờ lấy mẫu.

    Quy định này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có hiệu lực từ 12 giờ ngày 20/8.

    Sáng nay, có 687 ca Covid-19 rất nặng và nguy kịch; hàng xóm là F0, tại sao cả khu phố đóng cửa ở nhà vẫn lây nhiễm? - Ảnh 1.

    Khai báo tại một chốt kiểm soát khi vào Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM siết chặt giãn cách, người dân 'ở đâu ở yên đó' từ 0h ngày 23/8

    Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, công bố thông tin trên trưa 20/8.

    Theo ông Hải, thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống Covid-19 nhưng dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.

    Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả theo chỉ đạo Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố tiếp tục nâng cao, siết chặt các biện pháp phòng dịch với phương châm "mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch"

    Người dân TP HCM đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-siet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Theo dõi bệnh nhân COVID-19 ở nhà

    Hà Nội: Shipper mắc Covid-19 ở Gia Lâm lây bệnh cho 3 người thân; hàng xóm là F0, tại sao cả khu phố đóng cửa ở nhà vẫn lây nhiễm? - Ảnh 1.

    Infographic: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Shipper 17 tuổi lây bệnh cho 3 người nhà

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội sáng 20/8, 5 trường hợp mới được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng trong đó có trường hợp bệnh nhân N.Đ.H., nam, 17 tuổi, trú tại thôn Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm. Người này là nhân viên bán thời gian tại công ty chuyển phát nhanh và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 19/8.

    Ba trường hợp gồm: N.Đ.B. (nam, 41 tuổi), N.T.K.D. (nữ, 40 tuổi) và N.T.T.T. (nữ, 10 tuổi) lần lượt là bố, mẹ, em gái của H. sau đó cũng được xác định nhiễm nCoV.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/phat-hien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Tiểu thương tất bật dọn hàng trong đêm khi chợ đầu mối phía nam được mở trở lại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tại sao ở nhà, đóng kín cửa vẫn có thể nhiễm Covid-19?

    Nhiều độc giả băn khoăn trước câu hỏi tại sao nhiều người ở nhà vẫn có thể lây nhiễm SARS-CoV-2, TS.BS Võ Văn Hải, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết, có nhiều trường hợp F0 là các cụ già ở nhà trong thời gian dài.

    Họ không ra đường, không tiếp xúc với người lạ tuy nhiên dù ở nhà thực hiện giãn cách nhưng cũng không tránh khỏi được những nguy cơ bị lây nhiễm. Theo TS.BS Võ Văn Hải, biến thể Delta là một biển chủng của virus corona, có khả năng lây lan nhanh chóng.

    Cũng theo Bác sĩ Hải, một khả năng khác là do người nhà đi ra ngoài và đem virus về nhà. Ví dụ người cao tuổi có thể ở nhà nhưng con, cháu họ đi chợ, đi làm, đi nhận thực phẩm… và đem virus về. Theo đó, người con, người cháu đã nhiễm Covid-19 nhưng do sức đề kháng tốt nên họ chưa có triệu chứng. Trong khi đó, người cao tuổi bị lây và do hệ miễn dịch yếu, có bệnh nền...các triệu chứng dễ xuất hiện trước.

    "Nhiều trường hợp, cha, mẹ được xác định là F0 và sau đó, xét nghiệm con, cháu trong nhà mới biết họ cũng là F0 dù nguồn lây lại do từ con, cháu", TS.BS Hải chia sẻ.

    "Virus có trong mũi, họng của người bệnh. Nó nằm trong dịch tiết  mũi, họng, khi F0 hắt hơi, thở… vius sẽ bị phát tán, dính trên tay chân và các bề mặt đồ vật. Tay chúng ta tiếp xúc với các đồ vật đó và đưa lên mặt cũng sẽ là nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, dù không ra ngoài đường nhưng khi bạn vào thang máy xuống nhà để lấy thực phẩm – vào môi trường kín, trong đó có F0, cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm.

    Bên cạnh đó, virus có thể nằm trên bề mặt thực phẩm và thời gian nó tồn tại tùy vào từng môi trường khác nhau. Bạn không ra ngoài nhưng bạn lấy thực phẩm có nhiễm khuẩn vào nhà, cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm", ông Hải nói thêm.

    TS.BS này nhấn mạnh, virus dễ tồn tại và lây lan rất nhanh trong môi trường kín như phòng kín, thang máy hay siêu thị không được thông gió tốt, không được những người chung quanh tuân thủ tốt 5K như bạn...

    "Có trường hợp thắc mắc, hàng xóm là F0, cả khu phố đóng cửa nhưng vẫn lây nhiễm. Ở trường hợp này, mặc dù đóng cửa nhưng cũng có lúc bạn phải mở cửa ra lấy đồ ăn, đổ rác…Vô tình bạn đã tiếp xúc môi trường bên ngoài và nếu môi trường này có người F0 không tuân thủ tốt 5K thì chính bạn đã vô tình mang mầm bệnh vào nhà, đóng cửa kín và vô tình nhốt chúng lại trong nhà bạn. Khi bạn đóng kín, nhà không có hệ thống thông gió, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh càng cao".

    Vì vậy ông Hải nhấn mạnh, để  hạn chế khả năng lây nhiễm, các gia đình phải tạo môi trường nhà cửa càng thông thoáng càng tốt.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 20/8, Hà Nội phát hiện 14 ca mắc Covid-19

    Sáng 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố đã ghi nhận 14 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca tại khu cách ly và 5 ca tại cộng đồng.

    14 ca dương tính mới được phân bố ở Đông Anh (9), Gia Lâm (4), Đống Đa (1). Các ca dương tính mới này ghi nhận thuộc chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm ho sốt thứ phát (12).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-20-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều tra vụ vòi shipper 2 triệu đồng để cho qua chốt kiểm dịch

    Chiều 19/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Thanh Hùng – Chủ tịch UBND phường Bình An (TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết đã đề nghị Công an TP Dĩ An vào cuộc điều tra vụ một shipper tố lực lượng trực chốt kiểm dịch vòi tiền 2 triệu đồng.

    "Qua xác minh ban đầu, người đề nghị shipper chuyển tiền để cho qua chốt là tình nguyện viên xung phong phòng, chống dịch và không thuộc lực lượng chức năng nào của địa phương. Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc", ông Hùng nói.

    F0 trong cộng đồng ở TP.HCM vẫn tăng mạnh, cao nhất trong những ngày qua; Công an điều tra vụ vòi shipper 2 triệu để đi qua chốt kiểm dịch - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Trước đó, anh H.T.Đ (người giao hàng còn gọi là shipper) vào ngày 16/8 đi trên quốc lộ 1K hướng Bình Dương đi Biên Hòa thì gặp chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của phường Bình An.

    Tại đây, một người mặc đồ thường có đeo thẻ, kiểm tra giấy tờ của anh Đ. Người này phát hiện giấy xét nghiệm COVID-19 của anh Đ. đã hết hạn và có dấu hiệu sửa lại ngày.

    Người đàn ông mặc đồ thường tại chốt đề nghị anh Đ. về phường để xử lý. Tuy nhiên, người này lại chở anh Đ. vào một khu dân cư vắng người rồi đề nghị chi 2 triệu đồng để cho qua chuyện.

    Do không có tiền mặt nên anh Đ đã nhờ bạn chuyển khoản số tiền theo yêu cầu sau đó được cho đi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/dieu-tra-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có 687 ca COVID-19 rất nặng và nguy kịch

    Đến sáng 20/8, Việt Nam đã ghi nhận 312.611 ca COVID-19, trong đó 120.059 bệnh nhân đã khỏi. Có 6 tỉnh, thành phố đã 14 ngày không có ca mắc mới. Tại TP Hồ Chí Minh có hơn 1.900 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19.

    + Có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

    + Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình.

    + 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc COVID-19 cao là TP Hồ Chí Minh (164.542), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Bắc Giang (5.802).

    - 5.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 19/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 120.059 ca.

    - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 660 ca.

    - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 19/8 là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM nêu 3 lý do người dân ra đường đông hơn

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết có 3 lý do chính khiến người dân ra đường đông hơn gồm: có thêm đối tượng được phép ra đường, các tuyến đường nhánh bị chặn và người dân đi tiêm vắc xin Covid-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

    Tối 19/8, Bộ Y tế cho biết AstraZeneca đã chuyển thêm 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Lô hàng được đưa về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

    Sáng 20/8, có 687 ca Covid-19 rất nặng và nguy kịch;  - Ảnh 1.

    Đây là lần giao vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vaaccine Việt Nam VNVC, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

    Hiện thỏa thuận này đã mang về cho Việt Nam hơn 6,7 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Tổng cộng đã có khoảng 14,3 triệu liều vaccine này đã được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, Cơ chế COVAX và viện trợ giữa các chính phủ, tới nay chiếm 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn//the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng điện đàm tổng giám đốc AstraZeneca, tăng phân bổ vắc xin cho Việt Nam

    Chiều ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca Pascal Soriot. AstraZeneca cam kết đẩy mạnh cung ứng vắc xin COVID-19 cho Việt Nam.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 20/8. - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca Pascal Soriot - Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

    Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của AstraZeneca trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu cũng như trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

    Thủ tướng khẳng định vắc xin AstraZeneca góp phần quan trọng trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trên toàn cầu và tại Việt Nam.

    Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm cao trong thực hiện chiến lược vắc xin, đưa vắc xin về Việt Nam với số lượng nhiều nhất và trong thời gian sớm nhất, để triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tổng giám đốc AstraZeneca quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam, đồng thời tăng cường và nỗ lực hoàn thành hợp đồng cung ứng thêm vắc xin cho Việt Nam ngay tháng 9-2021 và kế hoạch đến cuối năm 2021.


    Xem chi tiết tại đây: https://tuoitre.vn/thu-tuong-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 trong cộng đồng ở TP.HCM vẫn tăng mạnh với 3.603 ca

    Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 20h30 ngày 19-8, trong một ngày, TP xét nghiệm 17.150 mẫu, ghi nhận 4.371 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 3.603 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm hơn 25%. Còn tỉ lệ ca cộng đồng chiếm đến hơn 82% so với tổng số ca mắc (tăng 29% so với ngày 16-8, tăng 10% so với ngày 17-8, tăng 5% so với ngày 18-8), trong đó nhiều nhất là quận 10, Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Tân Bình, quận Bình Thạnh...

    Cụ thể, trong 3.603 ca cộng đồng được phát hiện trong ngày 19-8, tại quận 10 có 348 ca, quận Bình Tân 310 ca, huyện Nhà Bè 296 ca, quận Tân Bình 270 ca, quận Bình Thạnh 248 ca...

    Đây cũng là các quận, huyện liên tục ghi nhận F0 trong cộng đồng cao vào những ngày qua.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/f0-trong-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có 10.654 ca mắc COVID-19 trong ngày 19/8

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 20/8. - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại