Cập nhật lúc

Ca tử vong thứ 81 là nam, ở TP.HCM; Nguyên nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 của nữ dược sĩ BV Chợ Rẫy

Cập nhật thông tin COVID-19 mới nhất ngày 30/6 tại Việt Nam.

Ca tử vong thứ 81 là nam, ở TP.HCM; Nguyên nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 của nữ dược sĩ BV Chợ Rẫy
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    F1 đầu tiên ở Bình Dương được cách ly tại nhà

    Người đàn ông ở huyện Bàu Bàng được tỉnh Bình Dương cho phép cách ly y tế tại nhà khi đủ điều kiện về phòng chống Covid-19, ngày 30/6.

    Theo điều tra dịch tễ, người này hai hôm trước đến Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng xét nghiệm Covid-19 để lấy giấy xác nhận chuẩn bị đi làm, cùng thời điểm với tài xế mắc Covid-19 nên được xác định là F1.

    Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng về điều kiện để cách ly F1 tại nhà theo quy định của Bộ Y tế như: phòng riêng, camera, nhà vệ sinh, khu vực ăn uống..., UBND huyện Bàu Bàng quyết định cho phép người này cách ly tại nhà 28 ngày dưới sự theo dõi và giám sát chặt chẽ của địa phương.

    Địa điểm cách ly là hai nhà cấp bốn liền kề, F1 ở tách biệt một nhà, vợ con ông ở căn còn lại. Cán bộ y tế sẽ đến kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm 5 lần vào các ngày thứ nhất, thứ 7, 14, 20 và ngày cuối cùng. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, người này sẽ được đưa đến cơ sở điều trị.

    Ca tử vong thứ 81 là nam, ở TP.HCM; Nguyên nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 của nữ dược sĩ BV Chợ Rẫy - Ảnh 2.

    Khu vực nhà riêng của F1 ở huyện Bàu Bàng được treo bảng cách ly y tế. Ảnh: Thái Hà


    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/f1-dau-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Long An phát hiện nhiều ca nghi nhiễm mới ở bệnh viện

    Ngày 30-6, Long An liên tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới ở các huyện và đặc biệt là điểm dịch tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

    Ca tử vong thứ 81 là nam, ở TP.HCM; Nguyên nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 của nữ dược sĩ BV Chợ Rẫy - Ảnh 1.

    Tổ chức phun thuốc diệt khuẩn tại chợ phường 2, TP Tân An tối 30-6 - Ảnh: AN LONG

    Chiều 30-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An tổ chức họp khẩn để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch khi tỉnh này tiếp tục ghi nhận nhiều ca nghi nhiễm COVID-19 mới trong ngày.

    Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (phường 3, TP Tân An), qua xét nghiệm PCR trong ngày đã phát hiện thêm 16 trường hợp là nhân viên, bệnh nhân, người nuôi bệnh tại bệnh viện này dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nghi nhiễm tại điểm dịch mới này lên 19 trường hợp.

    Bên cạnh đó, bệnh viện còn có 16 trường hợp test nhanh kháng nguyên nghi ngờ dương tính, đang tiếp tục xét nghiệm PCR khẳng định lại.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/long-an-pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Thêm 14 công nhân Công ty Tân Á Đại Thành dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 30/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 15 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 14 người là công nhân, lao động tại Công ty Tân Á Đại Thành - Yên Mỹ. Huyện Yên Mỹ đã yêu cầu công ty này dừng toàn bộ hoạt động, sản xuất để phòng chống dịch.

    Trao đổi với Tiền Phong chiều 30/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 15 dương tính SARS-CoV-2. Trong đó 14 trường hợp là công nhân, lao động có nguồn lây từ ổ dịch tại Công ty Tân Á Đại Thành – Yên Mỹ.

     Trong số các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, 6 công nhân trú tại huyện Ân Thi, 5 trường hợp trú tại huyện Yên Mỹ, 3 trường hợp trú tại huyện Khoái Châu và 1 trường hợp trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

    Trong đó, trường hợp anh N.Đ.C (SN 1983, trú tại thôn Từ Tây, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), làm PGĐ Công ty Tân Á Đại Thành – Yên Mỹ. Theo dịch tễ, ngày 21/6, anh N.Đ.C đến công ty làm việc rồi về nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    https://tienphong.vn/hung-yen-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay thêm 240 ca mới, riêng TP.HCM 124 ca

    1. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 12h30 đến 18h30 ngày 30/6 có 240 ca mắc mới (BN16624-16863). Trong đó:

    + 07 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 

    + 233 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (124), Bình Dương (57), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Nghệ An (4), An Giang (4), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (2); trong đó 221 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca tử vong thứ 81 liên quan tới COVID-19

    Chiều 30/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 81 là bệnh nhân (BN) 12938, nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú: Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm.

    Bệnh nhân ho 4 ngày, sau đó khó thở, được xét nghiệm SAR-COV-2 và cho kết quả dương tính. Ngày 20/6, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Trưng Vương TP Hồ Chí Minh trong tình trạng tỉnh, khó thở. Chẩn đoán: Viêm phổi nặng do SAR-COV-2.

    Bệnh nhân được điều tích cực bằng thở oxy máy, kháng sinh, kháng đông, kháng viêm, vận mạch, nhưng do tuổi cao, tiền sử mắc lao, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân tử vong ngày 26/6.

    Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan, trên bệnh nhân tiền sử lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang họp khẩn vụ 8 ca nghi nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

    Chiều 30-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh sau khi phát hiện 8 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện An Phú.

    Ca tử vong thứ 81 là nam, ở TP.HCM; Nguyên nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 của nữ dược sĩ BV Chợ Rẫy - Ảnh 1.

    Ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi họp khẩn cấp với 11 huyện, thị, thành phố chiều nay 30-6 - Ảnh: BỬU ĐẤU

    Ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú - cho biết khoảng 8h15 ngày 29-6, bà L. (57 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19.

    Ngay lập tức, huyện An Phú phong tỏa khoa hồi sức cấp cứu, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Đồng thời, cách ly bệnh nhân này.

    Huyện truy vết được 6 trường hợp F1 là thành viên gia đình. Qua test nhanh, cô Nh. (con bà L.) cũng dương tính COVID-19.

    Trong ngày, huyện An Phú gửi 31 mẫu xét nghiệm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang. Đến 4h sáng 30-6, có 4 người nghi nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp dương tính đều là thành viên gia đình bà L.

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/an-giang-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ dược sĩ ở BV Chợ Rẫy tử vong sau khi tiêm vaccine do phù phổi cấp

    Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân nữ dược sĩ đang công tác ở Khoa Dược của Bệnh viện Chợ Rẫy tử vong do phù phổi cấp. Trước đó, sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 2, nữ dược sĩ về nhà ăn cơm và vui đùa cùng con với sức khoẻ bình thường.

    TS-BSCKII Nguyễn Tri Thức- giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tiền Phong nữ nhân viên làm ở khoa Dược của bệnh viện, ngụ ở quận Tân Phú, TPHCM đã tử vong vào tối 25/6.

    Trước đó, 15 giờ chiều 25/6, nữ nhân viên khoa Dược B.T.L, 39 tuổi, được tiêm vắc xin mũi thứ 2. Sau khi tiêm người này theo dõi sức khoẻ bình thường và 4h30 chiều về nhà. Tại nhà, chị L. cùng chơi với hai con, sức khoẻ bình thường. Khoảng 20 giờ sau khi ăn cơm xong thấy mệt nên chị L. đi nghỉ sớm. 

    Một lúc sau, người nhà hỏi thăm nhưng không thấy chị L. trả lời nên đến kiểm tra thì phát hiện chị đã bất động. Nữ dược sĩ được đưa đến cấp cứu ở BV Chợ Rẫy vào khoảng 21 giờ 37 phút nhưng các bác sĩ xác định chị L. đã tử vong trước khi đến viện.

    Theo bác sĩ Thức, nữ nhân viên không có bệnh nền, được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm chủng mũi 2. Sau khi tiêm người này bình thường, không có triệu chứng gì. "Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã mời các cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời báo cáo vụ việc lên Bộ Y tế"- bác sĩ Thức thông tin.

    Theo nguồn tin của Tiền Phong chiều 30/6 xác nhận, sau khi khám nghiệm tử thi vào khoảng 14 giờ ngày 26/6, cơ quan chức năng cho biết, kết quả qua khám nghiệm phát hiện 2 phổi của nữ dược sĩ bị phù, có nhiều dịch bọt trong đường thở. Kết luận nguyên nhân tử vong do phù phổi cấp.

     

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    https://tienphong.vn/nu-duoc-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    25 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

     Trong số 25 ca được xác định mắc COVID-19 có 17 bệnh nhân và 8 thân nhân. Tất cả đều thuộc khu B - nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

    Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ngành y tế TP.HCM vừa ghi nhận có 25 ca COVID-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (phường 12, quận 5). Trong số này có 17 bệnh nhân và 8 thân nhân, đều thuộc khu B - nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV.

    Theo nguồn tin, các ca bệnh này đều nằm riêng biệt bên khu điều trị bệnh nhân lao và HIV, không liên quan đến khu đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

    Về đánh giá nguồn lây, nguồn tin này cho biết có thể xuất phát từ bên ngoài vào, thông qua một người nuôi bệnh mắc COVID-19 trú tại Bình Tân, địa phương đang có nhiều ổ dịch.

    Bấm link để đọc bài viết đầy đủ tại đây:

    https://tuoitre.vn/25-ca-mac-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương thêm 81 ca dương tính, đều là nhân viên Công ty Wanek 2

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương, tính đến 13h ngày 30-6 toàn tỉnh có thêm 81 trường hợp dương tính với COVID-19 liên quan các ổ dịch trên địa bàn, trong đó có 24 ca Bộ Y tế công bố trưa nay.

    Phó chủ tịch dương tính nCoV, phong tỏa UBND quận 11; Thêm 81 ca dương tính, có 407 ca, Bình Dương đề nghị chi viện khẩn - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An - Ảnh: TUẤN DUY

    Toàn bộ ca dương tính mới này đều là nhân viên của Công ty Wanek 2 (đường số 6, KCN VSIP II, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) và đang ở khu vực phong tỏa của công ty, tập trung chủ yếu trong các khu nhà trọ tại TP Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

    Như vậy, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 407 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/binh-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa UBND quận 11 vì có ca nghi nhiễm nCoV

    UBND quận 11 tạm thời "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi xuất hiện ca nghi nhiễm nCoV. 150 cán bộ, nhân viên tại đây được lấy mẫu xét nghiệm 13h ngày 30/6.

    Trao đổi với Zing trưa 30/6, Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long cho biết trụ sở UBND và Quận ủy quận 11 vừa bị phong tỏa vì phát hiện ca nghi nhiễm nCoV là cán bộ quận.

    "Quận đang chờ lấy mẫu xét nghiệm, tạm thời 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'", ông Long cho biết.

    Hiện, trụ sở này có 150 cán bộ, nhân viên được cách ly để 13h hôm nay, ngành y tế đến lấy mẫu. Các trường hợp F1, F2 của cán bộ nghi nhiễm nCoV cũng đang được điều tra, truy vết.

    Theo thông tin ban đầu, ngành y tế phát hiện một dân quân ở quận 4 có kết quả dương tính với nCoV. Người này từng đi tiêm vaccine tại nhà thi đấu Phú Thọ hôm 24/6.

    Tại đây, một phó chủ tịch UBND quận 11 có tiếp xúc gần với trường hợp này. Sáng nay, ngành y tế cho biết cán bộ này có kết quả dương tính với nCoV.

    Phong tỏa UBND quận 11 vì có ca nghi nhiễm nCoV; 326 ca mắc COVID-19, Bình Dương đề nghị chi viện khẩn - Ảnh 1.

    Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động tại khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Phong tỏa UBND quận 11 vì có ca nghi nhiễm nCoVZing.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 30/6: Thêm 116 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất 63 ca

    Bản tin dịch COVID-19 trưa 30/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 116 ca mắc COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 63 ca. Việt Nam có tổng số 16.623 bệnh nhân COVID-19.

    115 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (63), Bình Dương (24), Hưng Yên (9), Bắc Giang (8), Bắc Ninh (5), Phú Yên (2), Long An (1), Bình Định (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1); trong đó 112 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương đề nghị chi viện vì số ca mắc tăng cấp độ, tới 326 ca

    Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 chuyển qua cấp độ 5 (trên 300 ca), UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.HCM xem xét, khẩn trương chi viện cho tỉnh.

    Nam thanh niên bỏ trốn ngay sau khi nghe cách ly tập trung; TP.HCM ghi nhận 3.925 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: BÁ SƠN

    Ngày 30-6, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.HCM xem xét, khẩn trương chi viện cho Bình Dương trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 chuyển qua cấp độ 5 (trên 300 ca).

    Cụ thể, tính tới hết ngày 29-6, tỉnh Bình Dương đã có 326 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư, trong đó có nhiều ca là công nhân.

    UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế xem xét cử chuyên gia điều tra dịch tễ, chi viện lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ và điều dưỡng; thiết bị test nhanh, máy xét nghiệm COVID-19 và các trang thiết bị phòng hộ khác...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Bình Dương đề nghị chi viện vì số ca mắc tăng cấp độ, tới 326 caTuổi Trẻ
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên bỏ trốn sau khi nghe "cách ly tập trung"

    Trở về từ Thuận An (Bình Dương), không chấp hành cách ly tập trung và bỏ trốn, nam thanh niên Quảng Trị bị lực lượng chức năng phát hiện đang ở… Quảng Ninh.

    Ngày 30.6, Công an xã Hướng Lộc (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến anh Hồ Văn Tơr (30 tuổi, ngụ thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc) - người bỏ trốn sau khi nghe "cách ly tập trung".  

    Theo đó, Công an xã Hướng Lộc được đại diện một công ty liên quan đến lĩnh vực than ở tỉnh Quảng Ninh liên lạc, thông báo đã phát hiện anh Tơr.

    Cũng theo Công an xã Hướng Lộc, sau khi xác minh rõ Tơr chính là người bỏ trốn sau khi trở về từ vùng dịch, công ty này đã đưa anh này đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy Hồ Văn Tơr âm tính lần 1 với Covid-19.

    Nam thanh niên bỏ trốn ngay sau khi nghe cách ly tập trung; TP.HCM ghi nhận 3.925 ca COVID-19 - Ảnh 2.

    Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Hải Chánh (H.Hải Lăng, Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây: 

    Thanh niên Quảng Trị trốn khi về từ vùng dịch bị phát hiện đang ở Quảng NinhThanh Niên
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Ca dương tính thứ 10 liên quan đến chùm ca Covid-19 ở Vĩnh Bảo

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính Covid-19

    Liên quan đến ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính Covid-19 , có 6 trường hợp F1 đang cách ly tập trung cũng vừa có kết quả dương tính Covid-19.

    Thêm 62 ca COVID-19 trong sáng nay, 6 ca chưa rõ nguồn lây; Xét nghiệm khẩn hàng nghìn công nhân ở Thủ Đức - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng phong tỏa khu dân cư có ca dương tính Covid-19 NGUYỄN LONG

    Ngày 30.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin 6 trường hợp F1 liên quan đến ngư dân N.V.T (29 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền) nhiễm Covid-19 đã cho kết quả dương tính Covid-19.

    6 trường hợp này đang cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm (H.Long Điền), khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đã được đưa đến Trung tâm y tế H.Long Điền điều trị. Như vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 7 trường hợp dương tính Covid-19 .

    Bài viết dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xuyên đêm xét nghiệm hàng nghìn công nhân Khu Công nghệ cao TP.HCM

    Khuya 29/6, ngành y tế TP Thủ Đức lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho 2.800 công nhân Công ty Nidec Sankyo ở Khu Công nghệ cao TP.HCM. Nơi đây vừa phát hiện ca nghi mắc Covid-19.

    Sau khi phát hiện ca nghi mắc Covid-19, chính quyền địa phương lập tức phong tỏa nhà máy Công ty Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức (TP.HCM).

    Sáng nay thêm 62 ca, TP.HCM gần chạm mốc 4.000 ca COVID-19; Một công ty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Sau khi phát hiện ca nghi mắc Covid-19, chính quyền địa phương lập tức phong tỏa nhà máy Công ty Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức (TP.HCM).


    Sáng nay thêm 62 ca, TP.HCM gần chạm mốc 4.000 ca COVID-19; Một công ty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 2.

    Nhà máy của công ty này có 4.000 công nhân. Khi phong toả có 2.800 công nhân phải ở lại để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.


    Sáng nay thêm 62 ca, TP.HCM gần chạm mốc 4.000 ca COVID-19; Một công ty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 3.

    Buổi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân diễn ra ngay trong đêm với sự tham gia của ngành y tế TP Thủ Đức cùng nhiều lực lượng hỗ trợ.


    Sáng nay thêm 62 ca, TP.HCM gần chạm mốc 4.000 ca COVID-19; Một công ty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 4.

    Trường hợp nghi nhiễm được phát hiện vào chiều 28/8, sau khi người này khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Liên quan đến người này có 10 F1 và 327 F2 đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Sáng nay thêm 62 ca, TP.HCM gần chạm mốc 4.000 ca COVID-19; Một công ty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh 5.

    Bà Lê Bích Loan, Phó trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết trước mắt, công ty Nidec Sankyo tạm dừng mọi hoạt động. Sau đó 2.800 nhân viên sẽ vừa cách ly, vừa sản xuất trong nhà máy.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    https://zingnews.vn/xuyen-dem-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 30/6: Thêm 94 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 62 ca

    Bản tin dịch COVID-19 sáng 30/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố; riêng TP Hồ Chí Minh là 62 ca. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 16.507 bệnh nhân. Trong đó, riêng số ca mắc ở TP.HCM là 3.925 ca

    Hiện đã có 3.593.970 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19

    Sở Y tế TP.HCM cho biết một công ty trong hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh phát hiện 20 nhân viên mắc COVID-19.

    Trước đó, một nhân viên làm tại công ty có dấu hiệu ho, sốt và làm xét nghiệm, kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

    20 ca COVID-19 ghi nhận trưa 29/6 là nhân viên Công ty A Plus Market (trụ sở ở P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Các trường hợp này phát hiện khi xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện FV (Q.7).

    Ngay sau khi ghi nhận có ca dương tính, trong sáng 29/6, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực số 42 đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh), trụ sở của Công ty A Plus Market.

    Dịch COVID-19 ở TP.HCM: Thêm 12 ca chưa rõ nguồn lây, 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong đợt 4

    20 nhân viên mắc Covid-19 này có địa chỉ cư ngụ trên nhiều địa bàn TP.HCM như P.1, P.13, P.24, P.26 (Q.Bình Thạnh); P.10 (Q.Phú Nhuận); khu dân cư Nam Long - P.An Lạc (Q.Bình Tân); P.Bình Trưng Đông, P.An Khánh, P.Hiệp Bình Chánh, P.Phước Long B, chung cư Sunview Town - P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức); P.8, P.10 (Q.Gò Vấp)...

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện ca dương tính là người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

    Ngày 29/6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, xác nhận một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Bệnh nhân này là người đến chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng, có hộ khẩu tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

    Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy, người thân của ca bệnh đang nằm viện thì có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Hiện ca bệnh này đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi điều trị vào lúc 17 giờ cùng ngày. Bác sĩ Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi xác nhận thông tin trên và cho hay hiện tại bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 3 người nghi nhiễm COVID-19, Bệnh viện Long An tạm dừng hoạt động

    3 người vừa phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Long An là một nữ nhân viên vệ sinh, một bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân này.

    Tối 29-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An họp khẩn, quyết định từ 21h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Long An (phường 3, TP Tân An) tạm dừng các hoạt động trong 72 giờ để phong tỏa và tập trung xét nghiệm sàng lọc đối với toàn bộ bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân và người nuôi bệnh.

    Trước đó, chiều cùng ngày, qua xét nghiệm sàng lọc bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện này bằng RT-PCR, phát hiện một nữ nhân viên vệ sinh làm việc trong bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Nữ nhân viên này làm việc theo hợp đồng của bệnh viện với một công ty vệ sinh, nhà ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang và từng làm vệ sinh ở nhiều khoa trong bệnh viện trước khi được phát hiện dương tính.

    Bài viết dẫn nguồn từ Tuổi Trẻ Online:

    Phát hiện 3 người nghi nhiễm COVID-19, Bệnh viện Long An tạm dừng hoạt độngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca tử vong số 79 và 80 do COVID-19

    Tối 29/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong do COVID-19 số 79 và 80, đều là bệnh nhân nữ, cao tuổi, có bệnh lý nền nặng ở Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh.

    CA TỬ VONG 79: BN10474, nữ, 64 tuổi, địa chỉ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: Tai biến mạch máu não, viêm đa khớp.

    CA TỬ VONG 80: BN9014, nữ 85 tuổi, địa chỉ Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi đã phẫu thuật. Bệnh nhân sống cùng con trai là ca mắc COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    9 trường hợp F1 của Hà Tĩnh dương tính SARS- CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo, tỉnh này ghi nhận 9 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều trong khu vực phong tỏa ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

    3 Bệnh nhân nữ ở thôn Đông Hà 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà mới được phát hiện là V.N.K.L (SN 2019), V.N.K.H (SN 2016), V.T.T.T (SN 1994).

    6 Bệnh nhân là N.T.H.T. (SN 1996), P.M.N (SN 2019),  N.T.T.H (SN 2007), N.H.C.T (SN 2014),  N.T.T.H ( SN 1963), N.Đ.T (SN 1969), đều ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

    Tất cả 9 bệnh nhân này đều là F1 và liên quan đến chùm ca bệnh (BN 15899, BN 15901) và chùm ca bệnh (BN 15907, BN 15908), đã được cách ly trước đó.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    9 trường hợp F1 của Hà Tĩnh dương tính SARS -CoV-2suckhoedoisong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 29/6: Có 175 ca mắc COVID-19 và 245 bệnh nhân khỏi

    Bản tin dịch COVID-19 tối 29/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 175 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 43 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 372 trường hợp. Trong ngày cũng có 245 bệnh nhân khỏi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 triệu liều vắc xin Nhật Bản tặng sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 7

    Tối 29.6, Đại sứ quan Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, 1 triệu liều vắc xin Nhật Bản tặng Việt Nam lần này sẽ đến vào ngày 1.7 và 8.7 tới . Dự kiến 1 triệu liều vắc xin này cũng sẽ được chuyển đến Việt Nam bằng đường hàng không.

    Thông tin dịch COVID-19 ngày 30/6 - Ảnh 1.

    Lô 1 triệu liều vắc xin Nhật Bản tặng lần đầu đã đến Việt Nam hôm 16.6 ẢNH BYT

    Trước đó, hôm 16.6, 1 triệu liều vắc xin đầu tiên do Nhật Bản tặng cũng đã đến Việt Nam. Theo Đại sứ quán, lô vắc xin sắp tới đây cũng là một phần trong nội dung công hàm đã ký kết giữa 2 nước. Việc cung cấp vắc xin lần này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại Việt Nam.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    1 triệu liều vắc xin Nhật Bản tặng sẽ đến Việt Nam vào 1.7 và 8.7thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại