Cập nhật lúc

Chiến dịch "Lá chắn mùa xuân" vừa chính thức diễn ra - Chiến trường rực lửa, Thổ đánh phá ác liệt, QĐ Syria thiệt hại nặng

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục đánh phá ác liệt các mục tiêu của Chính phủ Syria ở Idlib trong khi Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Nga hạ cánh tất cả máy bay chiến đấu ngay lập tức.

Phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại diện thường trực Mỹ Kelly Craft tuyên bố, Washington hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ đáp trả của Thổ Nhĩ Kỳ với các hành động tấn công bất hợp pháp vào lực lượng quân sự nước này ở Idlib, Syria.

"Chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga ngay lập tức cho hạ cánh tất cả các máy bay chiến đấu của họ. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các lực lượng Syria và những người Nga hậu thuẫn cho họ rút khỏi giới tuyến ngừng bắn đã được thiết lập từ năm 2018", ông Craft nhấn mạnh.

Trong khí đó, theo hãng thông tấn Anadolu, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đánh phá ác liệt các mục tiêu của Chính phủ Syria ở Idlib.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các lực lượng quân sự của họ đã "vô hiệu hóa" hơn 2.100 mục tiêu thuộc Chính phủ của Tổng thống Assad ở Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng thuật ngữ "vô hiệu hóa" để ám chỉ các phần tử tấn công đối phương buộc phải đầu hàng, bị giết hoặc bị bắt giữ.

Chiến dịch Lá chắn mùa xuân vừa chính thức diễn ra - Chiến trường rực lửa, Thổ đánh phá ác liệt, QĐ Syria thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Các máy bay chiến đấu Không quân Nga tại Căn cứ Khmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại