Cập nhật lúc

Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu; thí sinh tươi rói sau môn thi tiếng Anh

Sáng 8/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian làm mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút.

Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu; thí sinh tươi rói sau môn thi tiếng Anh
20
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đáp án tất cả các mã đề môn Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh đánh giá năm nay đề Lý khó nhất

    15h30 phút, các thí sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi tại điểm thi trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh. 

    Vẻ mặt phấn khởi bước ra khỏi phòng thi, nam sinh Lại Quang Minh (học trường THPT Nguyễn Tất Thành) cho biết bản thân được khoảng 9, 8 - 10 điểm môn tiếng Anh. 

    "Nói chung đối với em môn Tiếng Anh khá là dễ, em tự tin có thể được ít nhất 9,8 điểm còn cao là 10 điểm" Minh nói. 

    Còn nam sinh Nhã Đức Minh (trường THPT Nguyễn Siêu) cũng tự tin cho biết, bản thân được khoảng 10 điểm. "Đề thi tiếng Anh với em khá là dễ, em tự tin được khoảng 10 điểm", Đức Minh nói. 

     Theo Đức Minh, em đăng ký thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và đã thi 6 môn là Toán, Lý, Hoá, Văn, Tiếng Anh, Sinh. Trong các môn thi trên, Đức Minh chắc chắn mình được khoảng 8 điểm môn Toán, 8,75 điểm môn Hoá và Lý được khoảng 7 điểm.... Nam sinh này đánh giá, trong đề thi năm nay thi môn Lý là khó nhất.

    Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu - Ảnh 1.
    Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu - Ảnh 2.

    Thí sinh phấn khởi sau môn thi tiếng Anh. Ảnh: Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh đánh giá đề tiếng Anh khá dễ

    Đề Anh văn năm nay khá dễ và gần giống như đề thi thử Bộ đã từng cho. Dù không học giỏi Anh văn nhưng em vẫn tự tin được 9 đ trở lên" - Hồ Vũ Thanh Nhi (THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ, bạn là người ra khỏi điểm thi sớm nhất.

    Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu; thí sinh tươi rói sau môn thi tiếng Anh - Ảnh 1.

    Hồ Vũ Thanh Nhi chia sẻ về đề thi môn Anh văn. Ảnh: Huy Hậu

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đình chỉ thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ

    Trao đổi với Zing chiều 8/7, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, cho hay công an đã gửi kết quả điều tra ban đầu. Căn cứ vào đó, sở quyết định đình chỉ một thí sinh liên quan vụ việc. Hiện tại, công an tiếp tục điều tra.

    Trước đó, trong buổi thi môn Toán chiều 7/7, khi còn khoảng 5 phút nữa mới hết giờ làm bài, hình ảnh đề Toán được đăng lên mạng kèm nội dung nhờ giải giúp 5 câu trong đề.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh Hà Nội dự thi môn Ngoại ngữ

    Chiều 8/7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, thời gian thi bắt đầu từ 14h30 phút. Tại điểm thi trường THCS Yên Hoà (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngay từ 13h20 phút, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. 

     Đúng lúc này, thời tiết tại khu vực quận Cầu Giấy có mưa nặng hạt. Khi thí sinh vừa bước khỏi xe, các tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại đây đã che ô đưa các phòng thi để tránh gặp mưa. 

     Theo dõi con đã vào phòng thi an toàn, không bị ướt, bà Nguyễn Thị Hồng Liên (trú quận Thanh Xuân) tỏ vẻ vui mừng cho biết, trải qua 5 môn thi con gái bà là Phạm Thị Oanh đều làm bài tốt.

    Trải nghiệm không thể quên của thí sinh tại TP. HCM: Được đưa từ phòng thi đến khách sạn để cách ly - Ảnh 1.
    Trải nghiệm không thể quên của thí sinh tại TP. HCM: Được đưa từ phòng thi đến khách sạn để cách ly - Ảnh 2.
    Trải nghiệm không thể quên của thí sinh tại TP. HCM: Được đưa từ phòng thi đến khách sạn để cách ly - Ảnh 3.
    Trải nghiệm không thể quên của thí sinh tại TP. HCM: Được đưa từ phòng thi đến khách sạn để cách ly - Ảnh 4.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một kỳ thi không bao giờ quên của thí sinh ở TP. HCM

    "Khi nhà trường ra thông báo giữ lại trường sau ca F0 em rất là hoảng. Nhanh chóng trường điều động học sinh tại phòng thi đến khách sạn, cho ăn cơm, tắm rửa nghỉ ngơi để ổn định tâm lý. Mọi thứ đều rất nghiêm ngặt nên em dần ổn định hơn. 

    Với em kỳ thi này mãi là trải nghiệm không bao giờ quên. Sáng nay em vẫn làm bài được rất tốt" - Ngọc Khánh (học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

    Trải nghiệm không thể quên của thí sinh tại TP. HCM: Được đưa từ phòng thi đến khách sạn để cách ly - Ảnh 1.

    Ngọc Khánh vừa trải qua một kỳ thi đáng nhớ trong cuộc đời

    Thái Trần Tú Phương chia sẻ, em làm bài Địa Lý và Giáo dục công dân khoảng được 8.9 điểm. Riêng môn thi Lịch Sử khó hơn nên em không đoán được điểm.

    Trải nghiệm không thể quên của thí sinh tại TP. HCM: Được đưa từ phòng thi đến khách sạn để cách ly - Ảnh 2.

    Ảnh: Huy Hậu

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh ở Nghệ An hoàn thành các môn thi sáng 8/7

    Kết thúc tổ hợp các môn thi KHTN và TNXH, các thí sinh tại Nghệ An bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều thí sinh nhận định đề thi có tính phân hóa và có nhiều câu hỏi khó hơn những năm trước. 

     Thí sinh Ngọc Anh (điểm thi trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, TP. Vinh) cho biết đề thi các môn Địa, Lịch Sử, Giáo dục Công dân tương tương nhau. Như đề thi Địa Lý, 32 câu đầu dễ dàng làm, nhưng 8 câu sau thì phải suy nghĩ nhiều. 

    Ở môn Lịch Sử có sự phân bố phần lịch sử Việt Nam nhiều hơn và có những câu khó hơn. Ở môn Giáo dục công dân cũng ra nhiều câu hỏi tình huống dài và khó hơn.

    Cập nhật đáp án tất cả 6 môn thi THPT sáng 8/7/2021; Thí sinh đánh giá đề Hóa, Lý năm nay khá khó - Ảnh 1.
    Cập nhật đáp án tất cả 6 môn thi THPT sáng 8/7/2021; Thí sinh đánh giá đề Hóa, Lý năm nay khá khó - Ảnh 2.
    Cập nhật đáp án tất cả 6 môn thi THPT sáng 8/7/2021; Thí sinh đánh giá đề Hóa, Lý năm nay khá khó - Ảnh 3.
    Cập nhật đáp án tất cả 6 môn thi THPT sáng 8/7/2021; Thí sinh đánh giá đề Hóa, Lý năm nay khá khó - Ảnh 4.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh đánh giá đề Lý, Hóa năm nay khá khó

    Đúng 10h25 phút tại điểm thi tốt nghiệm THPT 2021 điểm thi trường THCS Yên Hoà kết thúc môn thi làm các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.

    Theo đánh giá của Thảo Ngọc các đề thi môn Hoá, Lý năm nay khá khó và khó có thể đạt được điểm cao. Đề thi môn Hoá, Lý có sự phân loại học sinh rõ ràng, để có thể đạt được điểm cao 8 hoặc 9 là rất khó. 

    "Đề thi môn Hoá em có thể tự tin được 6 điểm còn môn Lý em nghĩ chỉ khoảng 2 điểm vì em khoanh bừa để tránh điểm liệt..., còn môn Sinh em nghĩ mình được khoảng 7 điểm", nữ sinh Thảo Ngọc chia sẻ.

    Cập nhật đáp án tất cả 6 môn thi THPT sáng 8/7/2021; Thí sinh đánh giá đề Hóa, Lý năm nay khá khó - Ảnh 1.
    Cập nhật đáp án tất cả 6 môn thi THPT sáng 8/7/2021; Thí sinh đánh giá đề Hóa, Lý năm nay khá khó - Ảnh 2.

    Các thí sinh kết thúc buổi thi sáng nay. Ảnh: Hoàng Hải

    Thí sinh chia sẻ về môn thi tổ hợp KHTN sáng 8/7. Clip: Hoàng An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh chia sẻ về đề thi sáng nay

    Thí sinh chia sẻ về môn thi Lý - Hóa trong buổi sáng 8/7. Clip: Hoàng An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cập nhật đáp án đề thi các môn thi THPT sáng 8/7/2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thi không một bóng phụ huynh

    Theo ghi nhận của PV báo Thanh niên, tại điểm thi thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM), lực lượng chức năng không còn túc trực thường xuyên để nhắc nhở phụ huynh như ngày đầu. Đa phần phụ huynh đều ý thức "đi về nhà" sau khi đưa con đến điểm thi. Chỉ còn một vài dân quân và bảo vệ dân phố làm công tác hỗ trợ.

    Kỳ thi chưa từng có trong lịch sử: Cổng trường không một bóng phụ huynh đứng chờ con - Ảnh 1.

    Ảnh: Báo Thanh niên

    Đây là lần hiếm hoi đặc biệt khi kỳ thi tốt nghiệp THPT lại thiếu đi bóng hình phụ huynh. Ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, tại các điểm trường chỉ có một số phụ huynh chọn ở lại để đồng hành cùng con. Tuy nhiên, trong ngày thi thứ 2, hầu như không còn một phụ huynh nào chờ con gần điểm thi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an điều tra thông tin thí sinh lên mạng nhờ giải đề Toán

    Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook có tên H.T.T.G bị nghi làm lộ đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Bộ GD-ĐT cho hay đang phối hợp với công an xác minh.

    Cụ thể, vào khoảng 15h55 ngày 7/7, khi thí sinh vẫn đang trong giờ làm bài thi môn Toán, người này đã đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời "cầu cứu": "Giải giúp bé nhà em, 36 – 38 – 40 – 42 - 45 với, gấp ạ".

    Đáng nói, theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi. Theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm.

    Mặc dù bình luận này nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên một số người đã nhanh tay chụp lại màn hình và đăng tải trên các diễn đàn học tập.

    Hôm nay, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp - Ảnh 1.

    Hình ảnh chụp màn hình đề thi bị "lộ" khi thời gian làm bài thi chưa kết thúc

    Trao đổi với VietNamNet, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, Bộ đã nắm được thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia đang phối hợp với cơ quan công an vào cuộc, để điều tra, xác minh làm rõ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 34 nghìn thí sinh ở Nghệ An bước vào làm bài thi tổ hợp

    Sáng 8/7, hơn 34 nghìn thí sinh ở Nghệ An bước vào làm bài thi tổ hợp KHTN và TNXH.

    Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong sáng nay, toàn tỉnh có 9.845 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý - Hóa học - Sinh học). Trong khi đó, có đến 23.635 thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân), chiếm gần 70% tổng số thí sinh dự thi.

    Hôm nay, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp - Ảnh 1.
    Hôm nay, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp - Ảnh 2.
    Hôm nay, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp - Ảnh 3.
    Hôm nay, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp - Ảnh 4.

    Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Ảnh: Ngọc Tú

    Chị Chu Thị Ngọc Trà (trú phường Hưng Phúc, TP. Vinh) sau khi đưa con vào điểm thi đã nán lại trước cổng trường chờ đợi dù mọi người đã về hết. Khi cánh cửa cổng trường thi đóng lại, chị mới bắt đầu ra về.

    Hôm nay, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp - Ảnh 5.

    Chị Chu Thị Ngọc Trà

    "Chờ đợi đây để xem con có chạy ra vì quên gì không. Lỡ con có ra thì còn biết mà xử lý giúp đỡ. Nhưng chắc không quên gì đâu vì chuẩn bị kỹ rồi, nhưng cứ đứng cho yên tâm thôi. Tôi xin nghỉ làm đưa con đi thi nên giờ về nhà cũng chẳng làm gì, cứ đứng chờ vậy", chị Trà chia sẻ và cho biết, con chị thi khối A1, hôm qua làm bài khá tốt. Mong con hôm nay sẽ tiếp tục tự tin làm bài tổ hợp KHTN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguyên nhân các thí sinh dương tính Covid-19 vẫn đi thi tốt nghiệp

    Kết thúc ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, tại một số điểm thi đã có phát sinh những trường hợp liên quan đến dịch Covid-19.

    Câu hỏi đặt ra, tại sao có xét nghiệm TS và giáo viên tham gia thi tốt nghiệp THPT vào ngày 3.7, đồng thời nhấn mạnh chỉ những người âm tính mới được tham gia kỳ thi, nhưng vì sao vẫn có TS dương tính với Covid-19 dự thi?

    Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu; thí sinh tươi rói sau môn thi tiếng Anh - Ảnh 1.

    Ảnh: Huy Hậu

    Giải thích về từng trường hợp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trường hợp TS tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7) đang thi mới có kết quả xét nghiệm. TS này dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn nhưng có địa chỉ thường trú ở Q.4 và kết quả xét nghiệm âm tính trong đợt sàng lọc Covid-19 vào ngày 3.7 của Sở GD-ĐT, do đó ngày 6.7, TS này vẫn đến điểm thi làm thủ tục dự thi bình thường.

    Tuy nhiên cũng trong ngày 6.7, địa phương nơi TS cư trú tổ chức xét nghiệm cộng đồng. Kết quả xét nghiệm mẫu gộp cho ra dương tính. Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã tiến hành xét nghiệm mẫu đơn đối với TS này, kết quả vẫn cho ra dương tính. Ngay khi TS có kết quả dương tính, tức vào sáng 7.7, HCDC đã thông báo về địa phương nơi TS cư trú (Q.4). Song thời điểm đó, TS này đã có mặt tại điểm thi.

    Ngay sau đó, Trung tâm y tế Q.4 thông báo cho điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn. Kết thúc giờ làm bài môn ngữ văn, Trung tâm y tế Q.7 đã phối hợp với điểm thi đưa TS này đi cách ly và thực hiện xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm nhanh 2 lần liên tục trong trưa 7.7 đều cho kết quả âm tính.

    Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Q.7 đã báo cáo nhanh với UBND và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp TP.HCM. Qua trao đổi, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã đồng ý cho TS này tiếp tục dự thi môn toán nhưng ở một phòng thi riêng biệt và lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR để có kết quả chính xác nhất.

    Vào chiều tối hôm qua, ông Hiếu thông tin TS tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn đã có kết quả âm tính.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh ở Hà Nội đội mưa đi thi

    Tại điểm thi THCS Yên Hoà, (Hà Nội), các bậc phụ huynh đã chủ động đưa con đến trường từ sớm trước 7h. 

     Lực lượng chức năng, tình nguyện viên được tăng cường để phân luồng, điều tiết giao thông và thực hiện giãn cách giữa các bậc phụ huynh, học sinh để phòng dịch Covid-19.

    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Nữ sinh được gia đình đưa đến địa điểm thi.

    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

    Sát khuẩn trước khi vào phòng thi

    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

    Đội tình nguyện và nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

    Trong ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2021, các thí sinh sẽ dự thi các môn Khoa học Tự nhiên (Hoá học, Vật ký, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD). Ảnh: Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) - nơi có ca nhiễm Covid-19 trong ngày thi thứ 2

    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.
    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.
    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.
    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

    Học sinh có mặt từ sớm để dự thi. Ảnh: Huy Hậu

    Ngày 7/7, Sở GD-ĐT thông tin, một thí sinh bị ngất xỉu lúc đang thi môn văn tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) vào sáng cùng ngày. Thí sinh này đã được cấp cứu tại Bệnh viện Quận 3 và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    151 thí sinh và 15 công an bảo vệ thi tốt nghiệp ở Phú Yên nghi nhiễm COVID-19

    Chiều 7-7, Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên có báo cáo nhanh gửi Bộ Giáo dục và đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại tỉnh này.

    Văn bản trên cho biết có 151 thí sinh và 15 cán bộ làm công tác thi nghi bị nhiễm COVID-19. Trong đó điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo có 100 thí sinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 39 thí sinh, Trường THCS Trường Chinh 6 thí sinh, Trường THPT Nguyễn Trãi 3 thí sinh và 3 điểm thi khác mỗi điểm có 1 thí sinh.

    Ngày 8/7, sĩ tử cả nước thi bài tổ hợp và môn Ngoại ngữ; Hôm qua, TP. HCM phát hiện 5 thí sinh nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm soát ở Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên


    Còn 15 cán bộ làm công tác thi nghi nhiễm COVID-19 trước đó được phân công làm nhiệm vụ tại 4 điểm thi đều ở thị xã Đông Hòa.

    Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên đã ra quyết định hủy 2 điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Trần Hưng Đạo, đồng thời thành lập đoàn thu nhận toàn bộ đề thi, hồ sơ thi tại 2 điểm thi nêu trên về bàn giao lại cho ban in sao đề thi để bảo quản theo chế độ mật đúng quy định.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/151-thi-sinh-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ 2

    Sáng 8/7, gần một triệu sĩ tử thi tốt nghiệp THPT bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong 150 phút, chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút.

    7h35, thí sinh bắt đầu làm thi môn đầu tiên của tổ hợp. 10h25 là thời gian kết thúc buổi thi. Trong quá trình làm bài, thí sinh không được phép rời khỏi phòng thi. Nếu thực sự cần thiết, các em cần báo cho cán bộ coi thi để ra ngoài dưới sự giám sát của người có thẩm quyền.

    TP HCM trải qua ngày thi đầu tiên với 5 thí sinh bị phát hiện nhiễm nCoV ở các điểm thi: THPT Lê Quý Đôn (quận 3), THCS Lý Phong (quận 5), THCS Bình Tây (quận 6), THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) và một trường hợp nghi nhiễm tại điểm thi THCS Bàn Cờ (quận 3).

    Đình chỉ một thí sinh liên quan vụ đăng đề Toán lên mạng nhờ giải hộ 5 câu; thí sinh tươi rói sau môn thi tiếng Anh - Ảnh 1.

    Một phụ huynh đội mưa đi đón con tại TP. HCM. Ảnh: Huy Hậu

    Ít nhất 60 học sinh phải cách ly trong những phòng riêng, thí sinh ở phòng thi liên quan phải tách đôi, xét nghiệm Covid-19. Đặc biệt, 23 thí sinh và 2 cán bộ coi thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn phải cách ly tại trường đêm 7/7 để tiếp tục dự thi nốt bài tổ hợp và Ngoại ngữ trong hôm nay.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    9 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

    Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cả nước có 9 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

    Ngoài ra, 23.786 thí sinh không thể dự thi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    Trong ngày thi đầu tiên, 977.642 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 97,1% số lượng đã đăng ký. 981.773 em, tương đương 97,18% tổng số thí sinh dự thi môn Toán, đã đến trường làm bài thi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/9-thi-sinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

    Sáng nay,  - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại