Cập nhật lúc

Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu; 29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 6 tỉnh, thành phố

Tối 18/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.828 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số mắc trong ngày lên 5.926 ca, trong đó riêng TP.HCM là 4.692 ca.

Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu; 29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 6 tỉnh, thành phố
32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Phát hiện thêm 4 trường hợp ở 2 huyện miền núi Nghệ An dương tính

    Tối 18/7, Nghệ An ghi nhận thêm 4 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, tại hai huyện miền núi là Tương Dương và Kỳ Sơn.

    Gồm: N.C.H. (SN 2011) ở bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; L.T.M. (SN 2006), bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; N.T.H. (SN 1975), bán hàng tạp hóa, ở bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; M.V.T. (SN 1975) ở Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn.

    Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu; 29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 6 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

    Ảnh: VOV

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/phat-hie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu 7 Bộ lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phía Nam

    Tối 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính có văn bản gửi 7 Bộ trưởng của các đơn vị: Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

    Theo đó, để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thành lập ngay tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của từng bộ tại TP.HCM, một Thứ trưởng các bộ phụ trách.

    Tổ công tác sẽ do một Thứ trưởng phụ trách, phối hợp với các tỉnh phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 chủ động xử lý, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch và các vấn đề liên quan.


     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/thu-tuong-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa thêm 2 phường tại TP Thủ Đức với gần 60.000 dân

     UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa có văn bản yêu cầu phong tỏa thêm phường Long Trường và phường Tăng Nhơn Phú B với gần 60.000 dân từ 0 giờ ngày 19/7 cho đến khi có thông báo mới.  

    Việc phong tỏa 2 phường này nhằm thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm tầm soát Covid-19 đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện đã có 11 phường ở TP Thủ Đức bị phong tỏa.

    Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu; 29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 6 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Tin tức

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung tá công an ở Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm hay cho biết, Trung tá L.Đ.M. ( công tác tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

    Trước đó, có 2 cán bộ công an đang công tác tại Công an TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) dương tính với Covid-19, là N.S (29 tuổi) và N.V.Ng. (32 tuổi), cùng công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế. Hai cán bộ công an này từng ra chốt kiểm tra khai báo y tế trên quốc lộ 51 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ, ghi thông tin những lái xe, người dân từ tỉnh, thành khác về TX Phú Mỹ.

    >> Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    12 ngư dân trên tàu cá vừa cập bến ở Quảng Ngãi đều dương tính

    Lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi hôm nay đã tiếp nhận, hướng dẫn tàu cá QNg 94184TS với 12 ngư dân có biểu hiện sốt, ho cập cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) đúng quy định phòng dịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả thuyền viên đều dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo các thuyền viên, ngày 1/7, tàu cập cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang bán cá nên có tiếp xúc với nhiều người. Bán cá xong, tàu tiếp tục ra biển.

    Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu; 29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 6 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Quảng Ngãi

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 18/7: Thêm 2.828 ca COVID-19 mới

    Tối 18/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.828 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số mắc trong ngày lên 5.926 ca, trong đó riêng TP.HCM là 4.692 ca. 

    21 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (10), Quảng Nam (6), Hải Phòng (2), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), Khánh Hòa (1).

    2.807 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.310), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (65), Bình Dương (64), Đà Nẵng (46), Long An (41), Phú Yên (39), Bình Thuận (37), Hà Nội (33), Khánh Hòa (31), Cần Thơ (14), Hưng Yên (13), Kiên Giang (9), Bình Phước (7), Nghệ An (5), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (3), Bình Định (2), Hà Nam (2), Lâm Đồng (1), Thừa Thiên Huế (1), Bắc Giang (1), Sóc Trăng (1), Đắk Lắk (1), Hải Phòng (1); trong đó 2.108 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu

    Chiều nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn TP.

    Nội dung công điện nêu trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khu xuất hiện nhiều ca nhiễm mới trong công đồng, UBND TP Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 19/7 trên địa bàn toàn TP. Cụ thể:

    Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

    Hà Nội cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.

    "Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...).

    Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 6 tỉnh, thành phố

    Cuối giờ chiều nay 18/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 29 ca tử vong do Covid-19 số 226-254.

    Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 4-17/7/2021 tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Hà Nội. Trong đó, riêng tại TP.HCM từ ngày 8-17/7 có 20 ca tử vong.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 người trong gia đình ở Hoàng Mai đến Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm phát hiện dương tính

    Chiều 18/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 37 trường hợp.

    7 trường hợp mắc này gồm 5 trường hợp trong cùng một gia đình tại B8 Tân Mai, Hoàng Mai; 1 người về từ TP. Hồ Chí Minh tại Hoài Đức và 1 trường hợp là F1 tại Hoàng Mai.

    5 người trong cùng gia đình gồm 7 người ở cùng địa chỉ B8 Tân Mai, Hoàng Mai đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hôm 17/7. Hiện chưa ghi nhận yếu tố dịch tễ liên quan, TTYT quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.


     

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/ha-noi-5-nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 2 mẹ con dương tính lần 1

    Ông Trần Văn Vịnh - Chủ tịch UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, phường vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, là mẹ con, gồm chị N.Q.A, nữ, SN 1981 (mẹ) và cháu T.Y.N, nữ, SN 2014 (con gái).

    Theo đó, hai ca dương tính này đều là F1 của bệnh nhân Covid-19 ở địa bàn phường Tân Mai - là người bán Vietlott tại 58 Lĩnh Nam. Cả gia đình này trước đó, đã được đưa đi cách ly tập trung ở Pháp Vân – Tứ Hiệp.

    Gia đình này, sinh sống tại tòa nhà N03, chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động. Trong đó, chị N.Q.A là chủ quán Ngan và Hải sản trên đường Lĩnh Nam.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/ha-noi-them-2-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dịch COVID-19 ở TP.HCM đã đạt đỉnh chưa?

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP đã có hơn 29.000 trường hợp mắc Covid-19.

    Trả lời câu hỏi dịch Covid-19 ở TP.HCM đã đạt đỉnh dịch hay chưa, Thứ trưởng Sơn cho rằng hiện tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên khó nói. 

     

    "Trong vài ngày tới, tình hình dịch tại TP HCM có thể sẽ đi ngang hoặc đi lên một thời gian nữa, sau đó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, bản thân là những người tham gia hỗ trợ TP HCM, chúng tôi hy vọng đỉnh dịch của TP HCM là hiện giờ chúng ta đang đạt được và số ca mắc sẽ giảm dần"

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

     Theo ông Sơn, TP.HCM đã sàng lọc các trường hợp F0 tại những vùng có nguy cơ rất cao. Tuy nhiên, vẫn cần phải sàng lọc thêm lần nữa để phát hiện trường hợp F0 càng nhanh càng tốt. Việc thực hiện Chỉ thị 16 trên một địa bàn rộng lớn như TP.HCM có rất nhiều khó khăn.

    Hà Nội thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính từ sáng đến trưa 18/7; Dịch COVID-19 ở TP.HCM đã đạt đỉnh chưa? - Ảnh 2.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại TP.HCM (Ảnh: Bộ Y tế)

     

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cách ly tạm thời 21 tầng tòa nhà Diamond Flower

    Lãnh đạo UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin trên Dân trí, lực lượng chức năng vừa quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời trong vòng 3 ngày, tính từ 8h ngày 18/7, từ tầng 16 đến tầng 36 tòa nhà Diamond Flower (48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để phòng, chống dịch Covid-19.

    Ca dương tính với SARS-CoV-2 ở tòa Diamond Flower có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện đơn vị chức năng đã xác định có 12 trường hợp F1, trong đó có 8 F1 thuộc quận Thanh Xuân, 4 trường hợp F1 thuộc quận khác.

    Hà Nội thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính từ sáng đến trưa 18/7; Cách ly tạm thời 21 tầng tòa nhà Diamond Flower - Ảnh 1.

    Tòa nhà Diamond Flower tạm thời được cách ly. Ảnh: Hà Nội Mới

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phân loại 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 16 thành 2 nhóm

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sáng 18/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, cần phân loại trong 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thành 2 nhóm. 

    Những tỉnh tương đối an toàn, dịch còn ít (khu vực Nam sông Hậu và Bình Phước) tiếp tục thực hiện theo chiến lược "Ngăn chặn - Phát hiện - Truy vết - Khoanh vùng- Dập dịch và Điều trị", giống như các địa phương đang kiểm soát được dịch.

    Những địa phương như TP.HCM, Bình Dương và những khu vực dịch lây nhiễm cao, đậm đặc, lây lan rộng thì cần có những giải pháp mới, cách làm mới cho phù hợp với "2 mũi giáp công". Một mũi tập trung lực lượng tại những "vùng đỏ", có mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao để nhanh chóng bóc F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch, thu hẹp ổ dịch, giảm xuống "vùng vàng" dần tiến tới "vùng xanh". Mũi còn lại thực hiện tầm soát, sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ, giữ chặt "vùng xanh" an toàn; cô lập những "vùng vàng", làm sạch để trở thành "vùng xanh".

    Hà Nội thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính từ sáng đến trưa 18/7; Bình Định sẽ thuê máy bay đưa 1.000 người dân đặc biệt khó khăn từ TP.HCM về quê - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/thoi-su/pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung vắc xin Covid-19 để tiêm cho người lao động

    Ngày 18/7, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, tạo điều kiện cấp bổ sung vắc xin phòng Covid-19 cho Đồng Nai để tiêm cho người lao động, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đó, mặc dù tỉnh đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng với biến chủng Delta siêu lây nhiễm, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch. Đặc biệt, xuất hiện nhiều ổ dịch lớn tại các chợ dân sinh, khu nhà trọ công nhân và một số công ty thuộc các khu công nghiệp.

    Chỉ trong tuần từ ngày 10 đến ngày 17/7, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 319 ca mắc mới được Bộ Y tế công bố.

    Tỉnh đã được Bộ Y tế quyết định phân bổ 226.520 liều vaccine trong 2 đợt gần đây. Tuy nhiên, số vắc xin này vẫn chưa đủ để tiêm cho các dối tương ưu tiên và miễn phí theo quy định. Trong khi đó, gần 1,2 triệu lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp đang bị đe dọa, bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng chưa có vắc xin để tiêm phòng.

    Đồng Nai mong muốn có thêm vắc xin Covid-19 để tiêm cho người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

    Hà Nội thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính từ sáng đến trưa 18/7; Bình Định sẽ thuê máy bay đưa 1.000 người dân đặc biệt khó khăn từ TP.HCM về quê - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Mời xem bài gốc tại đây http://www.baodongnai.com.vn/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Định sẽ thuê máy bay đưa 1.000 người dân đặc biệt khó khăn từ TP.HCM về quê

    Ông Nguyễn Phi Long, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết như vậy tại cuộc họp của UBND tỉnh này vào sáng 18/7 về việc hỗ trợ người dân Bình Định đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM có nhu cầu trở về quê.

     Theo ông, trong thời gian 2 tuần tới, tỉnh Bình Định sẽ thuê 4 chuyến máy bay để đưa khoảng 1.000 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM về quê nhằm chia sẻ khó khăn góp phần ổn định xã hội trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay.

    "Chi phí để thuê máy bay và đưa 1.000 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê sẽ được xã hội hóa. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 20/7.

    Người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM muốn trở về quê thì hãy liên lạc với Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký", ông nói.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/binh-dinh-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tân Bình liên quan chợ đầu mối Bình Điền

    Theo HCDC, tính hết ngày 17/7, có 27.668 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 27.393 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 275 trường hợp nhập cảnh.

    TP phát hiện thêm 1 chuỗi lây nhiễm tại đường Ni Sư Huỳnh Liên ở quận Tân Bình có liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, từ ca chỉ điểm đến nay phát hiện thêm các trường hợp nhiễm trong thời gian phong toả.

    Hà Nội thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính từ sáng đến trưa 18/7; Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Một điểm phong tỏa tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 12 ca dương tính

    Trưa 18/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện.

    Trong đó, 2 trường hợp mới phát hiện cùng 1 gia đình tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng; 10 trường hợp các trường hợp F1 liên quan đến chùm ca bệnh chung cư Sunshine, trong đó, Hai Bà Trưng 7 ca, Hoàn Kiếm 1 ca, Đống Đa 1 ca, Long Biên 1 ca.

    Hà Nội thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính từ sáng đến trưa 18/7; Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Trước đó, sáng nay, CDC Hà Nội đã thông tin 18 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, từ sáng đến trưa 18/7, CDC Hà Nội đã thông báo 30 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Mời xem bài gốc tại đây https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: 4 công nhân làm việc trong 4 công ty dương tính với SARS-CoV-2

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sáng 18/7 cho biết, KCN Hòa Khánh vừa ghi nhận 4 ca nghi mắc Covid-19 làm việc tại 4 công ty khác nhau. Các trường hợp này được xác định là F1 của công nhân Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa. 

    Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân làm việc tại 4 công ty này với số lượng khoảng 1.600 mẫu. Đến sáng nay (18-7), tất cả mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Hà Nội thêm 18 ca dương tính với SARS-CoV-2; Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại KCN Hòa Khánh tối 17/7. Ảnh: B.Vân/Người lao động

    Thông tin được dẫn từ Người lao động. Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận: Phát hiện thêm 37 ca nghi nhiễm COVID-19

    Sở Y tế Bình Thuận sáng nay cho biết vừa phát hiện 37 ca nghi nhiễm Covid-19 mới, trong đó có tới 30 ca nghi nhiễm được phát hiện tại TX La Gi.

    Trong các trường hợp ở La Gi, 25 ca là F1 đã được cách ly từ đầu khi tiếp xúc các F0, còn 5 ca ngoài cộng đồng. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, CDC Bình Thuận đã đưa 5 ca ngày đi cách ly và tiếp tục truy vết các ca tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

    Đến chiều 17/7 tỉnh Bình Thuận có 59 ca mắc Covid-19, nếu tính cả 37 ca nghi nhiễm sáng nay (chờ Bộ Y tế công bố) thì toàn tỉnh có số ca mắc lên tới 96 ca nhiễm.


    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang vượt mốc 1.000 ca nhiễm COVID-19

    Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 1.020 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 12 ca đã tử vong.

    Tỉnh đã thành lập 3 bệnh viện dã chiến.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 là lái xe từ Vũng Tàu

    Đêm qua, Hải Phòng ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh N.V.H (sinh năm 1983, địa chỉ tại Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), nghề nghiệp lái xe.

    Vào sáng 16/7, bệnh nhân H có tiếp xúc gần với 2 ca bệnh là BN46376 và BN 46378. Khi hai bệnh nhân 6376 và 46378 có kết quả dương tính SARS-CoV-2, anh N.V.H đã được cách ly ngay tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, hiện sức khỏe ổn định.

    Như vậy, sau hơn 21 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hải Phòng đã liên tiếp ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có 3 trường hợp là lái xe từ Vũng Tàu chở hàng về Cảng Hải Phòng, 1 trường hợp là công nhân tại KCN Deep C2 (quận Hải An, Hải Phòng).

    Hà Nội thêm 18 ca dương tính với SARS-CoV-2; Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: An ninh Hải Phòng

     

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/hai-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày 18/7, test nhanh Covid-19 không có giá trị khi qua chốt kiểm dịch tại Quảng Ninh

    Từ 0h00 ngày 18/7, tất cả người vào Quảng Ninh cần phải có phiếu xét nghiệm virus SARS –CoV2 bằng phương pháp Realtime PCR có kết quả âm tính tới đủ 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19 vẫn phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính.

    Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, tạm thời không cho phép vào tỉnh Quảng Ninh với người có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh.

     

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/tu-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện 18 ca dương tính SARS-CoV-2 ở nhiều quận, huyện

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng nay thông tin đã ghi nhận 18 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 F1 của các trường hợp xác định dương tính ngày 16-17/7 và 2 F1 đã cách ly tập trung từ trước.

    Cụ thể, có 10 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Palace, Hoàng Mai; 5 trường hợp tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng; 2 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM và 1 liên quan đến ổ dịch Tân Mai, Hoàng Mai.

    >> Mời xem chi tiết 18 ca dương tính tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chờ kết quả xét nghiệm của 27 người làm việc tại Công ty Vận tải Hà Nội

    Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, từ nhân viên ngân hàng T.T.H. mắc Covid-19, TP phát hiện thêm 7-8 người trong gia đình bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, có bệnh nhân T.T.D. (nữ, SN 1987; địa chỉ phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) làm việc cùng mẹ bệnh nhân T.T.H tại Công ty Vận tải Hà Nội.

    "Chúng tôi đang nghi ngờ nguồn lây của bệnh nhân T.T.H là từ Công ty Vận tải Hà Nội. Hiện tại, CDC Hà Nội đang phối hợp với Sở GTVT Hà Nội và các quận, huyện lấy mẫu xét nghiệm của 27 người liên quan làm việc tại Công ty Vận tải Hà Nội", ông Tuấn nói.

    Theo ông Tuấn, 27 người này đang ở rải rác tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, thành phố sẽ cố gắng lấy mẫu và xét nghiệm xong trong thời gian sớm nhất, bởi chỉ khi có kết quả xét nghiệm của 27 người này mới chắc chắn được nguồn lây của bệnh nhân T.T.H ở đâu.

    Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19; Việt Nam thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tienphong.vn/xac-dinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tạm dừng chở khách đến 37 tỉnh thành

    Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ các tỉnh/thành phố đến Thủ đô và ngược lại.

    Theo đó, kể từ ngày 18/7, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ (bao gồm: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định) từ Hà Nội đến 37 tỉnh/thành phố và ngược lại.

    37 tỉnh/thành phố này (đã bao gồm cả 14 tỉnh/thành phố đã tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách từ ngày 7/7 vừa qua), gồm 4 tỉnh: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 33 tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam (trừ xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất).

    Sở GTVT Hà Nội chỉ cho phép hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp, các địa phương nêu trên không ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng (theo công bố của Bộ Y tế) hoặc đến khi có thông báo mới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Buôn Ma Thuột giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15

    Ông Đoàn Ngọc Thượng (Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, từ 6h ngày hôm nay 18/7, toàn TP Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, đến khi có thông báo mới.

    Đêm qua, Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 11 dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây. 

    Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19; Việt Nam thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năngphun khử khuẩn tại Văn phòng nhà xe Tiến Oanh ở đường Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tiền phong

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hậu Giang: Tạm đình chỉ một chủ tịch xã vì thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19

    Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tối qua đã ký ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh (Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa) do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa bàn xã. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 5 ngày.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/tam-dinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 18/7: Thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19

    Sáng 18/7, Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7 có 2.472 ca mắc mới và 626 ca được TP. HCM đăng ký bổ sung (BN47905-51002):

    18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (9), TP.HCM (7), Hải Dương (1), Bắc Kạn (1).

    2.454 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.756), Bình Dương (281), Đồng Nai (75), Long An (48), Tây Ninh (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Đồng Tháp (36), Tiền Giang (31), Khánh Hoà (29), Bến Tre (17), Phú Yên (16), Cần Thơ (12), Kiên Giang (10), Hà Nội (9), Bình Định (4), Sóc Trăng (3), An Giang (3), Bắc Ninh (1), Đắk Nông (1), Bắc Giang (1); trong đó 2.226 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19

    Tối qua, lực lượng chức năng đã đưa trường hợp F1 trở thành F0 tại ngách 84, ngõ 180, phố Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đi cách ly sau khi có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, lực lượng y tế cách ly và phong tỏa nơi ở của người này.

    Đây là trường hợp F1 trở thành F0 trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên văn phòng Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

    Bệnh nhân là H.T.T, sinh năm 1980, có địa chỉ tại ngách 84, ngõ 180, phố Nguyễn Lương Bằng, là nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (số 5 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm).

    Hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến Tổng Công ty vận tải Hà Nội hiện đã có 10 trường hợp mắc Covid-19.

    Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19; Việt Nam thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Lê Phú/báo Tin tức

    Phong tỏa nơi ở của nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội mắc COVID-19; Việt Nam thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đưa F0 đi cách ly. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    VIDEO: Phong toả con ngõ tại quận Đống Đa, đưa ca bệnh từ F1 trở thành F0 đi cách ly (Việt Hùng)

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://baotintuc.vn/xa-hoi/ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 16 tỉnh thành phía Nam giãn cách theo Chỉ thị 16: 'Quyết định khó khăn nhưng rất cần lúc này

    Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam từ 0h ngày 19/7, thời hạn 14 ngày, để chống dịch.

    Cụ thể, ngoài 3 tỉnh, thành đang áp dụng chỉ thị 16 là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, sẽ có thêm 16 tỉnh, thành giãn cách theo Chỉ thị này để chống dịch gồm: Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang.

    Theo VOV, tại cuộc họp chiều 17/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh ở TP.HCM đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh, số lượt tiếp xúc nhiều. Tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có bước đi, giải pháp và cách làm mới phù hợp hơn.

    Theo Phó Thủ tướng, thứ nhất, phải ưu tiên trên hết việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân. Thứ hai phải đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải bởi hệ thống y tế không chỉ chữa cho người mắc Covid-19 mà còn điều trị các bệnh khác cho người dân. Thứ ba, do chưa có đủ vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng nên các lực lượng phải kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể.

    “Vì thế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải đi đến quyết định khó khăn nhưng rất cần lúc này. Đó là yêu cầu 19 tỉnh ở khu vực phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16”

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

    Theo Phó Thủ tướng, việc áp dụng cho 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch, không để dịch lan rộng ra cả tất cả khu vực, sau đó lan ra cả nước. Đối với những nơi còn an toàn, phải quyết tâm rất cao để giữ bằng được; đồng thời phải đẩy lùi, khoanh lại và tiến tới dập dịch ở những nơi dịch bệnh xuất hiện.

    Thêm 16 tỉnh thành phía Nam giãn cách theo Chỉ thị 16: Quyết định khó khăn nhưng rất cần lúc này - Ảnh 2.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VOV

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 chợ truyền thống nào được mở để bán rau, thịt ở TP.HCM?

    Theo Người lao động, hai chợ truyền thống vừa thí điểm mở cửa cho tiểu thương bán rau củ, thịt, cá là chợ Phú Thọ (quận 11) và chợ An Đông (quận 5).

    Trong đó, chợ Phú Thọ đã mở cửa bán hàng từ ngày 16/7 với 6 tiểu thương; chợ An Đông mở cửa khu kinh doanh thực phẩm từ sáng 17/7 với 26 hộ tiểu thương tham gia bán hàng.

    Sở Công Thương TP.HCM đang tiếp tục làm việc với các quận, huyện, TP Thủ Đức để đánh giá tình hình và cho mở lại các chợ truyền thống có đủ điều kiện phòng chống dịch để nhanh chóng khôi phục lại kênh mua sắm lương thực, thực phẩm truyền thống cho người dân đồng thời giải tỏa áp lực quá tải cho các siêu thị, cửa hàng. Dự kiến trong tuần sau sẽ có thêm 5/8 chợ tại quận 8, Bình Tân, Bình Chánh, quận 7 mở cửa trở lại.

    Thêm 16 tỉnh thành phía Nam giãn cách theo chỉ thị 16: Quyết định khó khăn nhưng rất cần lúc này; 2 chợ truyền thống nào được mở để bán rau, thịt ở TP.HCM? - Ảnh 1.

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/kinh-te/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Thêm 6 ổ dịch mới, đưa BV dã chiến 1.500 giường vào hoạt động

    Theo Dân trí, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tối qua thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 405 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh ở đợt dịch thứ 4 lên 2.580.

    Có 6 ổ dịch mới đượcc phát hiện, liên quan đến các ca bệnh tại Chợ Bình An (TP Dĩ An); Công ty Esquel, Công ty Triumph, Công ty Logistics (TP Thuận An); Công ty Poong In Vina 3 (thị xã Tân Uyên) và số ca mắc mới liên quan đến nguồn lây nhiễm từ TPHCM.

    Ngày 18/7, Bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường tại thành phố mới Bình Dương được đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết, kịp thời điều trị toàn bộ số ca mới phát hiện trong cộng đồng, vừa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

    Thêm 16 tỉnh thành phía Nam giãn cách theo Chỉ thị 16: Quyết định khó khăn nhưng rất cần lúc này - Ảnh 1.

    Sáng 18/7, Bệnh viện dã chiến Bình Dương sẽ chính thức hoạt động. Ảnh: VOV

    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại