Cập nhật lúc

Hải Phòng yêu cầu điều tra 2 điều dưỡng mắc COVID-19 có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương, liên quan BN2278

Tối 22/2, Bộ Y tế thông tin, ghi nhận 9 ca mắc mới Covid-19, trong đó Hải Dương có 6 ca và Hải Phòng có 3 ca.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) hôm qua cho biết, đã có thêm 4 địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa trước ngày mùng 10 tháng Giêng.

4 địa điểm đã gỡ bỏ phong tỏa gồm: Hẻm 441 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ); Vườn nướng Mái Đỏ - 146 Tây Hòa, P.Phước Long A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ); Một phần hẻm 79 Trần Văn Đang, P.9, Q.3; Mắt Bão BPO, 12 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình.

Hiện 8 điểm còn phong tỏa tại TPHCM gồm: Hẻm 67 đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân; Hẻm 60 khu phố 5, đường Nguyễn Văn Cự, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân; Chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, P.6, Q.Gò Vấp; Hẻm 251 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp; Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình; Đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình; Công ty TNHH dịch vụ Việt Trung Sơn, 24 Tân Canh, P.1, Q.Tân Bình; Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, số 1 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình.

******

Trưa nay 22/2, UBND phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu. Đây là nơi ở cùa BN 2002, là một trong bốn ca bệnh COVID liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân sống cùng vợ và con trau 9 tuổi tại khu trọ có khoảng 36 phòng . Khu vực nhà bệnh nhân nằm giữa dãy phòng trọ.

VIDEO: Hò reo vui mừng khi được gỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Phường 15, quận Tân Bình

 

39
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngay tại quán nhậu

    Theo báo Tuổi trẻ, tối nay, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt đầu kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung đông người trên toàn địa bàn và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với thực khách, tiếp viên tại các quán.

    UBND phường 11  phối hợp Trung tâm Y tế quận, công an phường... tiến hành kiểm tra 3 quán nhậu trên địa bàn và lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 32 trường hợp.

    Tại một quán nhậu trên đường Phan Văn Trị, thời điểm kiểm tra có khoảng 10 thực khách đang ăn uống tại đây. Tổ kiểm tra chọn ngẫu nhiên 2 khách và toàn bộ quản lý, nhân viên của quán để lấy mẫu.

    Một số thực khách khi thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng tính tiền ra về nhưng đều được giữ lại để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

    Hải Phòng yêu cầu điều tra 2 điều dưỡng mắc COVID-19 có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch COVID-19; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Ảnh: ĐAN THUẦN/Tuổi trẻ online

    Mời xem link gốc của báo Tuổi trẻ tại đây https://tuoitre.vn/lay-mau-xet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đi từ vùng dịch về không khai báo y tế, hai người bị phạt 20 triệu đồng

    Ngày 22/2, UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 trường hợp không khai báo khi từ vùng dịch trở về.

    Theo đó, ông Tạ Văn T. và bà Nguyễn Thị T. (trú tại bản Seo Lèng 1, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ) bị xử phạt mỗi người 10 triệu đồng.

    Ngày 15/2 ông Tạ Văn T. và bà Nguyễn Thị T. (trú tại bản Seo Lèng 1, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ) đi từ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến bến xe Mỹ Đình để về Lai Châu.

    Khi đi qua chốt kiểm soát COVID-19 số 1 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường họ đã không khai báo y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Phát phiếu cho người dân đi mua lương thực tại nơi thực hiện giãn cách xã hội

    UBND TP Hải Phòng đã có chỉ thị hoả tốc về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

    Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên); phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương) trong vòng 15 ngày kể từ 18 giờ 00 ngày 22/2.

    Tạm đình chỉ các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, các khu du lịch, các khách sạn (trừ các khách sạn đang phục vụ lưu trú cho chuyên gia và làm nhiệm vụ cách ly tập trung của thành phố), các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, bar, game, dịch vụ internet, spa, gym, cắt tóc, gội đầu, tẩm quất, làm móng, phòng khám nha khoa, casino, hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ internet...

    Yêu cầu chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức phát phiếu cho công dân ra khỏi nhà để mua lương thực, thực phẩm và vật dụng thiết yếu. Mỗi hộ gia đình 1 người và ngày 1 lần đối với những khu vực thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương; Giao công an khẩn trương điều tra 2 điều dưỡng mắc COVID-19 có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh 1.

    Lực lượng công an, quân đội tăng cường kiểm soát 24/24 tại các chốt phong tỏa, giãn cách. Ảnh: Tiền phong

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Sức khỏe 2 bệnh nhân 90 tuổi và 92 tuổi mắc COVID-19 tiến triển tốt

    Theo báo Hải Dương, chiều nay, đại diện Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương) cho biết, các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện này có tiến triển tốt.

    Đặc biệt, trường hợp nam bệnh nhân ở thị xã Kinh Môn nhập viện có những diễn biến nặng, suy hô hấp đã được thở ô xy dòng cao HFNC, lọc máu, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở. Sau khi được điều trị tích cực, các thông số cải thiện tốt nên sáng 22.2, bệnh nhân đã được rút ống đặt nội khí quản.

    Liên quan tới 2 trường hợp bệnh nhân cao tuổi mắc COVID-19, cụ T.T.B. (92 tuổi) ở xã Tuấn Việt (Kim Thành) chụp phim phổi bình thường đã được đưa từ khu chăm sóc đặc biệt trở về khu điều trị bình thường. Còn cụ B.T.C. (90 tuổi) ở xã Nam Tân (Nam Sách) nhập viện ngày 19/2 hiện sức khỏe bình thường.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hải Phòng giao công an điều tra 2 điều dưỡng viên mắc Covid-19, vì có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch

    Chiều 22/2, Bộ Y tế đã công bố ca ca bệnh gồm 2385, 2391-2392 được ghi nhận tại Hải Phòng. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

    Trong tối cùng ngày, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng Phạm Hưng Hùng đã có văn bản hoả tốc gửi Công an TP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ Phòng chống Covid-19 Hải Phòng, về việc xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

    Theo đó, xét báo cáo của Sở Y tế, UBND quận Lê Chân về việc công dân N.V.Q. (BN 2391) và công dân Đ.T.P. (BN 2385) mắc Covid-19, thấy hai trường hợp này có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

    Do đó, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo giao công an TP khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với 2 trường hợp trên và các trường hợp liên quan. Đồng thời, báo cáo UBND TP về kết quả thực hiện.

    BN 2385 là điều dưỡng viên, làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Còn BN 2391 là điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải - bạn của BN 2385.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương; Giao công an khẩn trương điều tra 2 điều dưỡng mắc COVID-19 có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh 2.

    Phong toả BV GTVT Hải Phòng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thông báo kế hoạch dự tính cho học sinh đến trường, mở cửa lễ hội

    Chiều 22/2, Hà Nội họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 16/2/2021 đến nay (7 ngày), thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

    Ban Chỉ đạo nhận định, tại Hà Nội, tình hình dịch bệnh cũng cơ bản được kiểm soát (trong những ngày vừa qua không ghi nhận thêm ca mắc ngoài cộng đồng), tuy nhiên nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn ở mức cao.

    Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, thành phố sẽ theo dõi tình hình dịch đến hết tuần này, trên cơ sở xét nghiệm và diễn biến dịch, trong tuần tới thành phố Hà Nội có thể thay đổi về mặt giãn cách xã hội. 

    “Trong đó, học sinh có thể quay trở lại trường, các lễ hội có thể hoạt động... do vậy các sở liên quan như GD&ĐT, Sở VH&TT, Sở Công thương... phải luôn sẵn sàng cho chỉ đạo, bảo đảm hoạt động trong tình hình mới”, ông Hạnh nêu.


    Thông tin được dẫn từ Tiền phong https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đề xuất mua 15 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người dân

    Theo Tuổi trẻ online, chiều nay, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các quận huyện, phường xã, ông Hoàng Đức Hạnh - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết đơn vị này đã tham mưu UBND TP Hà Nội có công văn gửi Bộ Y tế về việc hỗ trợ để mua vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người dân.

    "Qua rà soát, chúng tôi đề xuất mua khoảng 15 triệu liều vắc xin để tiêm 2 mũi cho mỗi người dân từ 18 tuổi trở lên" - ông Hạnh cho biết.

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương, liên quan bệnh nhân 2278; Chiều 22/2, có 9 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng và Hải Dương - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/ha-noi-de-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đề nghị phạt một quán cà phê 15 triệu đồng vì phục vụ hơn 30 người

    Theo báo Thanh niên oline, ông Lê Hữu Sơn Tùng, Chánh văn phòng HĐND và UBND Q.3, TP.HCM cho biết đang tham mưu trình lãnh đạo UBND Q.3 ra quyết định xử phạt một quán cà phê trên địa bàn quận vì không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 của UBND TP.HCM.

    Quán cà phê này ở địa chỉ 462 Nguyễn Thị Minh Khai (P.2, Q.3). Trước đó vào chiều 18.2, UBND P.2 đã đi kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Do quán cà phê này đón hơn 30 khách cùng lúc nên phường đã lập hồ sơ trình UBND Q.3 xử phạt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân người Nhật tử vong ở Hà Nội có sử dụng máy thở trước khi mất

    Chiều 22/2, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã họp, nghe báo cáo cập nhật tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

    Đối với việc giải trình tự gene chủng covid-19 trên bệnh nhân 2229 (bệnh nhân người Nhật tử vong tại khách sạn tối 13/2), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang đảm nhận giải mã nhưng chưa có kết quả cuối cùng để xác định nguồn gốc lây nhiễm của bệnh nhân này.

    Cũng liên quan đến ca bệnh 2229, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 22/2, lãnh đạo quận Tây Hồ đã đề xuất hiện tiếp tục phong toả toà nhà Somerset Westpoint số 2 Quảng An, Tây Hồ (nơi bệnh nhân 2229 ở, tử vong) và tiếp tục xét nghiệm với các trường hợp tại đây.

    Lãnh đạo quận thông tin, qua báo cáo của công an quận, đến nay xác định không có dấu hiệu ngoại lực, không có độc tố và bệnh nhân có bệnh nền suy tim. Bệnh nhân có sử dụng máy thở trước khi mất.

    Về phổi có dấu hiệu bị tổn thương nhưng theo ý kiến của cơ quan công an cần chờ thêm 2 ngày nữa mới có kết quả chính thức.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 22/2, có 9 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng và Hải Dương

    Bản tin 18h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, gồm Hải Dương có 6 ca, Hải Phòng có 3 ca.

    Thông tin 9 ca mắc mới (BN238-2392) ghi nhận trong nước tại Hải Phòng (3), Hải Dương (6): 

    - CA BỆNH 2384, 2386-2390 (BN2384, BN2386-BN2390): 06 ca ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1, đã được cách ly trước đó. Hiện có 03 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh) và 03 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    - CA BỆNH 2385, 2391-2392 (BN2385, BN2091-2092): 03 ca ghi nhận tại Hải Phòng. Thông tin dịch tễ đang được tiếp tục điều tra bổ sung. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương, liên quan bệnh nhân 2278; Chiều 22/2, có 9 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng và Hải Dương - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương, liên quan bệnh nhân 2278

    Theo báo Tuổi trẻ onlilne, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại số nhà 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

    Trước đó, Công an TP Hải Dương nhận được thông tin về trường hợp bà Nguyễn Thị T. (52 tuổi, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương) nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 2278).

    Từ kết quả truy vết, cơ quan chức năng đã ghi nhận tiếp 3 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến yếu tố dịch tễ của bà T., trong đó có chồng, con và 1 người giúp việc.

    Do ban đầu ca bệnh có nguồn gốc dịch tễ phức tạp, tưởng như mất dấu nguồn lây nhiễm nên tỉn này đưa thành phố Hải Dương vào nguy cơ trở thành ổ dịch phức tạp hơn cả huyện Cẩm Giàng. Bộ Y tế đã đề xuất phương án phong tỏa TP Hải Dương ngay trong thời điểm cách ly toàn tỉnh.

    Quá trình truy vết, Công an TP Hải Dương cũng gặp rất nhiều khó khăn, do bà T. đã không thành thật nên việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như mất dấu.

    Căn cứ tài liệu thu thập được, trong khoảng thời gian từ 1-2 đến ngày 15-2, lúc này bà T. là người nghi mắc COVID-19 đã không khai báo y tế và thực hiện các biện pháp chống dịch.

    Qua truy vết, ngày 17-2, Công an TP Hải Dương đã xác định được nguồn lây của bà T. là từ ca bệnh COVID-19 là P.T.H., Hội Người mù TP Hải Dương.

    Cơ quan chức năng nhận định bà T. đã làm lây lan dịch bệnh cho chồng, con và người giúp việc, làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa, cách ly và gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong nhân dân.


    Mời xem link gốc của Tuổi trẻ tại đây https://tuoitre.vn/khoi-to-vu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2 là bạn và em gái nữ điều dưỡng bệnh viện

    Chiều 22/2, lãnh đạo Sở Y tế TP Hải Phòng xác nhận, chiều nay, TP đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 có liên quan đến nữ điều dưỡng Đ.T.Ph của bệnh viện GTVT Hải Phòng được phát hiện dương tính vào sáng nay.

    Đó là anh N.V.Q., sinh năm 1994, HKTT: huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nơi ở: Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, là bạn của bệnh nhân Đ.T.Ph, đồng thời là điều dưỡng khoa Ngoại của Bệnh viện GTVT. Anh Q. có kết quả dương tính lần 1. Anh Q. có về Hải Dương từ tháng 1.

    Trường hợp thứ 2 là chị Đ.M.T., sinh 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là em gái của chị Đ.T.Ph.


    Mời xem toàn bộ thông tin tại đây https://soha.vn/hai-phong-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Hải Phòng giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19

    Sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, sáng 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp đột xuất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

    Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho rằng, thành phố cần nâng cấp độ phòng chống dịch; đề nghị tạm dừng hoạt động sân golf; phòng khám nha khoa; các dịch vụ mát xa, tẩm quất…

    Qua truy vết cho thấy, người thân của trường hợp dương tính bán hàng trên tuyến đường sông, do đó cần tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch đối với các trường hợp tàu thuyền hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa.

    Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng: Các chốt kiểm soát liên ngành của thành phố và các quận huyện hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng vẫn chưa kiểm soát hết lượng người ra vào thành phố.

    Do đó, ông đề xuất thực hiện các giải pháp mạnh nhất trong phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

    Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, ngay trong ngày hôm nay (22/2), UBND thành phố Hải Phòng sẽ ban hành quyết định về việc phong tỏa, khoanh vùng các khu vực, địa phương theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

    Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các sở ngành, địa phương, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

    Ông Lê Văn Thành giao UBND thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; riêng thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên thì thực hiện phong tỏa. Dừng hoạt động một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố,…

    Bí thư Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, các địa phương lên kế hoạch tăng cường các khu cách ly y tế. Việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu (miễn phí) cho người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành.

    NÓNG: Hải Phòng giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19; Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời viện, không chờ xét nghiệm Covid-19, công an truy vết khẩn cấp - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ báo Chính phủ http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Chốt chặn lối ra vào xã Hoàng Động, dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

    Sau khi xuất hiện ca dương tính mới với Covid-19, sáng hôm nay, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã phong tỏa thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Chốt chặn các lối ra, vào xã, thực hiện giãn cách xã hội đối với các thôn còn lại trong xã. Tiếp tục truy vết mở rộng rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trước thời điểm dương tính với SARS-CoV-2. 

    Toàn bộ tổ công tác phòng chống dịch tại xã Hoàng Động và các xã lân cận được kích hoạt.

    Tại thôn 4 có 603 hộ dân với 1847 nhân khẩu. Từ 9 giờ sáng cùng ngày, huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân trong thôn. 

    Đến 13h30 phút cùng ngày, đơn vị chức năng đã lấy được 700 mẫu, phấn đấu lấy toàn bộ 1847 mẫu trong hôm nay. 

    Hàng trăm người dân của thôn xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm. 

    Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời viện, không chờ xét nghiệm Covid-19, công an truy vết khẩn cấp; Đã tìm ra nguồn lây ở ổ dịch mới tại Kim Thành - Hải Dương - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Hải Phòng

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baohaiphong.com.vn/baoh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Còn 8,5 ngày sẽ là giai đoạn tổng phản công dịch bệnh

    Theo báo Hải Dương, tại cuộc họp sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nói, cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ trưa, nghĩa là chúng ta còn 8,5 ngày nữa sẽ hết thời gian giãn cách. Đây là thời điểm đánh giá lại việc tổ chức thực hiện trong 6,5 ngày qua để chấn chỉnh những gì làm chưa tốt và có các chỉ đạo quyết liệt hơn.

    “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt, một số lãnh đạo cấp huyện còn tư tưởng chủ quan, chưa sâu sát kiểm tra xử phạt, lúng túng trong chỉ đạo, điều hành. Một lần nữa tôi phê bình Cẩm Giàng, từ Bí thư đến Chủ tịch thiếu sát sao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê bình lần thứ hai đối với Bí thư, Chủ tịch huyện Kim Thành do lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát cơ sở, dẫn đến không phát hiện được ca nhiễm, để xã Kim Liên trở thành ổ dịch lớn. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở những nơi chấp hành chưa tốt, đặc biệt với người đứng đầu", ông Thăng nói.

    Sau 12 giờ trưa nay, còn 8,5 ngày sẽ là giai đoạn tổng phản công, tổng tiến công và đóng vai trò quyết định đến sự thành công của chiến dịch. Cả hệ thống chính trị cần nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chạy đua với thời gian, tận dụng tùng phút, từng giờ để chạy nhanh hơn dịch.

    Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời viện, không chờ xét nghiệm Covid-19, công an truy vết khẩn cấp; Hải Dương: Còn 8,5 ngày sẽ là giai đoạn tổng phản công dịch bệnh - Ảnh 1.

    Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng


     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://baohaiduong.vn/thoi-su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng cấp miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân thôn Lôi Động đang bị phong tỏa

    Liên quan trường hợp dương tính là chị Đ.T.P. (26 tuổi, trú tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng - điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân của Bệnh viện Giao thông - vận tải Hải Phòng), lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên đã phong tỏa tạm thời các lối vào xã Hoàng Động.

    Đồng thời giám sát chặt khu vực thôn 4, xã Hoàng Động và phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

    Ông Lê Văn Thành - bí thư Thành ủy TP Hải Phòng, yêu cầu trước mắt phong tỏa kịp thời các địa điểm liên quan đến hành trình của ca bệnh đã đi, đến, khai báo trung thực đối với ca bệnh và những người liên quan, trên cơ sở đó tập trung cao xác định F1, F2.

    Ông Thành chỉ đạo thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đối với các vùng liên quan đến ca dương tính và phong tỏa khu vực thuộc thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, và Thành phố sẽ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí tới người dân.

    Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời viện, không chờ xét nghiệm Covid-19, công an truy vết khẩn cấp, tìm kiếm nhiều giờ - Ảnh 1.

    BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Thủy Nguyên phong tỏa thôn 4, xã Hoàng Động. Cảnh sát dựng rào chắn, kiểm soát tất cả người dân ra vào khu vực nơi nữ điều dưỡng Đ.T.P cư trú. Ảnh: Tiền phong

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM còn bao nhiêu điểm phong tỏa liên quan đến COVID-19?

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) hôm qua cho biết, đã có thêm 4 địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa trước ngày mùng 10 tháng Giêng.

    4 địa điểm đã gỡ bỏ phong tỏa gồm: Hẻm 441 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ); Vườn nướng Mái Đỏ - 146 Tây Hòa, P.Phước Long A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ); Một phần hẻm 79 Trần Văn Đang, P.9, Q.3; Mắt Bão BPO, 12 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình.

    Hiện 8 điểm còn phong tỏa tại TPHCM gồm: Hẻm 67 đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân; Hẻm 60 khu phố 5, đường Nguyễn Văn Cự, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân; Chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, P.6, Q.Gò Vấp; Hẻm 251 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp; Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình; Đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình; Công ty TNHH dịch vụ Việt Trung Sơn, 24 Tân Canh, P.1, Q.Tân Bình; Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, số 1 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình.

    ******

    Trưa nay 22/2, UBND phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu. Đây là nơi ở cùa BN 2002, là một trong bốn ca bệnh COVID liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân sống cùng vợ và con trau 9 tuổi tại khu trọ có khoảng 36 phòng . Khu vực nhà bệnh nhân nằm giữa dãy phòng trọ.

    VIDEO: Hò reo vui mừng khi được gỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Phường 15, quận Tân Bình

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Cô giáo về vùng dịch Hải Dương nhưng khai báo đi Hà Nội bị phạt 10 triệu đồng

    Ngày 22/2, thông tin từ UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, ngày 20/2, UBND quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà H.T.Th (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng), giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, về hành vi thực hiện khai báo y tế gian dối. Mức xử phạt là 10 triệu đồng.

    Cụ thể, bà H.T.Th. đã về vùng dịch Hải Dương nhưng lại khai báo đi Hà Nội để trốn tránh cách ly y tế.

    Hôm qua 21/2, UBND huyện An Dương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp bà P.T.S (ở xã Lê Thiện, huyện An Dương - người lao động thuộc Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam).

    Bà S. bị phạt số tiền là 10 triệu đồng, buộc cách ly y tế tập trung. Trước đó, bà này cùng chồng và 2 con đến nhà bố mẹ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bằng xe ô tô cá nhân. Khi đi làm việc tại Công ty mà không báo cáo Công ty và khai báo y tế theo quy định.


    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây 

    Hải Phòng: Cô giáo về vùng dịch Hải Dương nhưng khai báo đi Hà Nội bị phạt 10 triệu đồngsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời bệnh viện, không chờ xét nghiệm Covid-19

    Bác sĩ Tôn Thất Thạch, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết trên Thanh niên online, chiều 20/2, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có tiếp nhận nam bệnh nhân N.B.K (34 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) có triệu chứng ho, sốt. 

    Sau khi khai báo y tế , được biết anh K. vừa về quê tỉnh Hải Dương ăn Tết và trở lại Đà Nẵng vào ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán ), BV đã yêu cầu anh K. lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, không được rời khỏi BV. Tuy nhiên, anh K. không lấy mẫu xét nghiệm và đã rời khỏi BV sau đó.

    Nhận được tin báo từ BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trung tâm y tế Q.Hải Châu, Công an các phường trên địa bàn Q.Hải Châu tiến hành truy vết khẩn cấp đối với anh N.B.K.

    Bác sĩ Võ Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Q.Hải Châu cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm nhiều phường trên địa bàn Q.Hải Châu, đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh N.B.K đang ở khu nhà công nhân của Công ty S.T (P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu).

    Ngay sau đó, anh K. được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Khu nhà điều hành, nhà ở công nhân của công ty này ngay sau đó cũng bị phong tỏa.

    Đến 0 giờ ngày 21/2, K. có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã tìm ra nguồn lây ở ổ dịch mới tại Kim Thành - Hải Dương

    Theo Dân trí, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, điều tra ban đầu cho thấy, ca mắc Covid-19 đầu tiên ở ổ dịch mới tại huyện Kim Thành có liên quan đến một bệnh nhân ở thị xã Kinh Môn.

    Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở xã Kim Liên (Kim Thành) vào ngày 19/2, là anh L.V.C (SN 1982, trú tại thôn Lương Xá), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương đánh giá đây là ổ dịch mới, điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các bệnh nhân đã phát hiện.

    Tuy nhiên, theo báo cáo sáng nay, cơ quan chuyên môn bước đầu xác định anh L.V.C. có liên quan đến một ca bệnh ở thị xã Kinh Môn.

    Ngày 21/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại một số thôn của huyện Kim Thành, cụ thể như sau:

    Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với: Các hộ dân thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, cụ thể: Đoạn 1: Các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Nguyễn Thị Hân đến nhà bà Đỗ Thị Hải; Đoạn 2: Các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Đỗ Thị Hải đến nhà ông Hứa Văn Tiệp; Đoạn 3: Các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Đỗ Thị Hải đến nhà ông Trần Văn Hạnh.

    Tổng số khu vực cách ly trên là 45 hộ, 160 nhân khẩu. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 8h ngày 19/2.

    Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời viện, không chờ xét nghiệm Covid-19, công an truy vết khẩn cấp; Đã tìm ra nguồn lây ở ổ dịch mới tại Kim Thành - Hải Dương - Ảnh 1.

    Phun khử khuẩn tại gia đình người dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Kim Liên. Ảnh: báo Hải Dương

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mở rộng quy mô tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: 2 người đi từ Cẩm Giàng về nhưng khai gian dối, đến khi bị phát hiện đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

    Ông Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, huyện đang xem xét và sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đi từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về huyện này nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly y tế theo quy định.

    Cụ thể, 2 trường hợp này là Trần Thị Ng. (SN 1998, trú thôn Sợi Dưới, xã Thọ Hợp) và Ngân Thị H. (SN 1998, trú xã Đồng Hợp).

    H. đi từ Hải Dương về quê ăn Tết cùng gia đình ở xóm Đồng Cạn, xã Đồng Hợp ngày 31/1, nhưng khai đi về từ tỉnh Hưng Yên (thời điểm đó Hưng Yên chưa có dịch). Ở quê, H. đi chơi Tết nhiều nơi, nhiều nhà trong xóm và tiếp xúc với rất nhiều người mà không thực hiện các biện pháp tự cách ly, phòng dịch.

    Ng. đi từ Cẩm Giàng (Hải Dương) về để ăn Tết hôm 28/1, nhưng khai báo đi về từ tỉnh Bắc Ninh.

    Đã tìm ra nguồn lây ở ổ dịch mới tại Kim Thành - Hải Dương; Hải Phòng phong tỏa toàn bộ Bệnh viện GTVT và 1 thôn sau khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có kho siêu lạnh đầu tiên đủ điều kiện nhập vắc xin COVID-19

    Ghi nhận của Sức khỏe&Đời sống cho hay, Bộ Y tế đã cấp chứng nhận cho 3 kho lạnh âm sâu đến -86°C, 51 kho lạnh từ 2-8°C của Hệ thống tiêm chủng VNVC cùng hệ thống thiết bị vận chuyển vắc xin chuyên dụng với khả năng lưu trữ khoảng 170 triệu liều vắc xin. 

    Đây là điều kiện quan trọng để đơn vị này tiến đến nhập số lượng lớn vắc xin COVID-19 cần lưu trữ ở nhiệt độ âm sâu.

     

    “Với sức chứa mỗi tủ gần 100.000 liều vắc xin, 3 kho lạnh âm sâu của VNVC tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng với 30 tủ âm sâu (18 tủ tại TP.HCM, 5 tủ tại Đà Nẵng và 7 tủ tại Hà Nội) có thể lưu trữ lên tới 3 triệu liều vắc xin cùng lúc. Với các điều kiện này, VNVC cũng được Bộ Y tế cấp phép Xuất khẩu - nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8°C, vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (-40 đến -86°C)”

    Bà Trần Thị Trung Trinh - Giám đốc kiểm soát chất lượng Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam

     

    Việt Nam tiếp tục đàm phán mua vắc xin ngừa COVID-19, dự kiến tháng 3 tiêm; Hải Phòng phong tỏa toàn bộ Bệnh viện GTVT và 1 thôn sau khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TP.HCM

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/viet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam tiếp tục đàm phán mua vắc xin ngừa COVID-19, dự kiến tháng 3 tiêm

    Tuổi trẻ online dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ngoài vắc xin của Công ty AstraZeneca Việt Nam đã đặt mua (30 triệu liều) và được COVAX viện trợ (30 triệu liều) cho năm 2021, nếu muốn có đủ vắc xin cho mọi người dân có chỉ định có vắc xin tiêm chủng, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam cần 150 triệu liều vắc xin trong năm nay.

    Do đó trong tuần này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đàm phán mua vắc xin ngừa COVID-19. Các hãng vắc xin mà Việt Nam đang thương thảo là vắc xin của Nga và Mỹ.

    Dự kiến mũi vắc xin tiêm chủng rộng rãi (đầu tiên cho nhóm nguy cơ cao) sẽ thực hiện tại Việt Nam trong tháng 3 tới, sau khi vắc xin về đến Việt Nam vài ngày tới và được đánh giá chất lượng.

    Tính đến ngày 8/2, thế giới có 11 loại vắc xin ngừa COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn và nhiều quốc gia cho phép lưu hành/nhập khẩu khẩn cấp. Việt Nam cũng đã phê duyệt nhập khẩu khẩn cấp 1 vắc xin trong số này.

    Ngoài ra còn 237 vắc xin đang trong quá trình phát triển, trong đó Việt Nam có 3 sản phẩm, 2/3 đang ở giai đoạn thử nghiệm trên người, sản phẩm còn lại dự kiến thử nghiệm trên người từ tháng 3/2021.

    Việt Nam tiếp tục đàm phán mua vắc xin ngừa COVID-19, dự kiến tháng 3 tiêm; Hải Phòng phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Giao thông vận tải và 1 thôn sau khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Người mất trong thời gian có dịch không để quá 24 giờ

    Theo báo Hải Dương, UBND tỉnh này vừa có hướng dẫn về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong việc tang.

    Theo đó, trường hợp tử vong không do nhiễm Covid-19 cơ bản thực hiện theo hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26.5.2009 của Bộ Y tế và Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29.5.2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 ban hành về hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại lễ tang. 

     Trong đó việc thực hiện tang lễ phải bảo đảm nguyên tắc về phòng chống dịch như hạn chế số lượng người tham gia, giữ khoảng cách, khử khuẩn; rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ, khuyến cáo không để quá 24 giờ. Địa điểm tổ chức lễ tang phải bảo đảm thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa…

    Đối với trường hợp tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 cần thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14.12.2020 của Bộ trưởng Y tế. Trong đó bảo đảm các nguyên tắc về phòng dịch, tránh lây nhiễm trong quá trình vận chuyển, xử lý thi hài. Nhân viên y tế và người nhà chỉ được tham gia xử lý thi hài khi đã được hướng dẫn về quy trình phòng dịch và được trang bị đầy đủ đồ phòng hộ cá nhân. Thi hài phải được hỏa táng trong 24 giờ kể từ khi tử vong (chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng). Tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng hoặc mai táng thi hài phải được xử lý như chất thải lây nhiễm…

    Hải Phòng khuyến khích tố giác người từ Hải Dương về không khai báo y tế; Phong tỏa 1 bệnh viện, 1 thôn sau khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng khuyến khích tố giác người từ Hải Dương về không khai báo y tế

    Tuổi trẻ ghi nhận, theo UBND TP. Hải Phòng, hiện nay, tình trạng công dân từ Hải Dương sang Hải Phòng và ngược lại còn khá lớn, tập trung vào thời điểm sáng sớm hàng ngày nên các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của TP Hải Phòng và huyện An Dương không thể kiểm soát hết.

    Đặc biệt, nhiều công dân tìm cách vượt qua qua các chốt để vào TP Hải Phòng và ngược lại, trong đó có trên 100 công dân từ Hải Dương từ xã Lê Thiện, huyện An Dương về nhưng không xác định rõ được thời điểm.

    Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc ngược lại từ ngày 16-2 đến nay đang cư trú trên địa bàn không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.

    Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu chứa chấp các công dân nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

    Hải Phòng phong tỏa 1 bệnh viện, 1 thôn khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2; Hải Dương thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Khai báo y tế tại trạm soát vé cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (ảnh: báo Người lao động)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/hai-phong-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 tại Gia Lai khỏi bệnh và ra viện

    Theo VOV, sau 5 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, ngày 21/2, Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân T.T.H.T. (sinh năm 1982).

    Đây là bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 tại thị xã Ayun Pa đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà.

    Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không ho, sốt, khó thở. Bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV- 2 vào ngày 29/1, từ đó đến nay được điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa. Sau khi trở về địa phương, bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày và thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19.

    Hải Phòng phong tỏa 1 bệnh viện, 1 thôn khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2; Hải Dương thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 làm việc tại bệnh viện: Chưa xác định nguồn lây

    Theo Sở Y tế Hải Phòng, chị Đ.T.P. (SN 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng - điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện GTVT Hải Phòng), ca dương tính vừa phát hiện, có bố và mẹ làm nghề chở đò tay (trong Cảng Vật Cách), đưa người từ tàu thuyền lên bờ.

    Trong 14 ngày trở lại đây, nữ điều dưỡng không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Hiện ngành Y tế chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nào trước đó, cũng như chưa xác định nguồn lây.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin dịch tễ ban đầu của ca dương tính SARS-CoV-2 làm việc tại bệnh viện ở Hải Phòng

    Theo Tiền phong, sáng nay BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Thủy Nguyên thông tin về ca bệnh nữ Đ.T.P (SN 1995, trú thôn 4, xã Hoàng Động) dương tính SARS-CoV-2. Người này làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

    Theo dịch tễ ban đầu, ngày 7/2 chị Đ.T.P đi cùng đồng nghiệp là anh N.V.Q (SN 1994, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện ở phố Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đi ăn bánh mỳ chảo ở đường Cát Cụt rồi đến quán vàng ở Cầu Đất.

    Chiều tối cùng ngày, cả hai vào nhà anh Phạm Huy Phúc, ở phố Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân) rồi 19h về nhà.

    Ngày 8 và 9/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

    Ngày 10/2, sáng ra chợ Lở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Chiều chúc Tết nhà cô Nguyễn Thị Oanh, thôn Bắc xã Phục Lễ.

    Ngày 14/2 đến nhà bà ngoại ở thôn 4, xã Hoàng Động. Chiều đến nhà chị Nguyễn Thị Thoáng ở ven sông Lạch Tray – Vĩnh Niệm (quận Lê Chân).

    Ngày 15/2, gặp vợ chồng chị Trần Thị Hồng Vân tại phố Dư Hàng (quận Lê Chân). Chiều gặp chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn 4, xã Hoa Động.

    Ngày 17/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

    Ngày 20/2, gặp Hoàng Xuân Tiến (SN 1988) ở phố Miêu Hai Xã.

    Ngày 21/2, gặp Đào Thị Thùy Linh (SN 1993) ở phố Trần Văn Lan, Cát Bi.

    Qua rà soát, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 11 F1, đa số đều là người thân trong gia đình và người nhà của bạn là anh N.V.Q (SN 1994).

    Hải Phòng phong tỏa 1 bệnh viện, 1 thôn khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2; Hải Dương thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Mời xem link gốc tại đây https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Nữ điều dưỡng bệnh viện GTVT dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 22/2, thông tin chính thức từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hải Phòng cho biết, TP vừa phát hiện một ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên y tế trên địa bàn.

    Theo đó, ngày 21/2/2021, thực hiện xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng.

    Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã xét nghiệm sàng lọc phát hiện có 1 mẫu dương tính. Sau khi làm lại xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cho kết quả dương tính.

    Ngay trong sáng 22/2, Ban Thường vụ thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành, để bàn về công tác phòng, chống dịch sau khi phát hiện trường hợp dương tính này.

    Theo Sở Y tế Hải Phòng, trường hợp này là chị Đ.T. Ph., sinh năm 1995, địa chỉ Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

    Chị Ph. là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. (Các nhân viên y tế Bệnh viện GTVT đã làm xét nghiệm cùng bệnh nhân, kết quả 87 mẫu đều âm tính).

    Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên đã phong tỏa tạm thời thôn Lở, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng và phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của trường hợp này.

    Bệnh viện Giao thông vận tải cũng đã phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn; lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với trường hợp này để đưa đi cách ly tập trung.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Thông thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh Hải Dương, sáng 22/2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, tại huyện Cẩm Giàng 1 trường hợp là công nhân tại Công ty KURODA KAGARU ở KCN Phúc Điền (Cẩm Giàng).

    3 trường hợp là F1 tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Tất cả các trường hợp này đều nằm trong khu cách ly và khu phong tỏa.

    Đối với xã Kim Liên, huyện Kim Thành là ổ dịch mới phát hiện của tỉnh Hải Dương. Ngày 19/2, tại đây, ghi nhận BN 2352 (tên L.V.C, làm thợ xây). Điều tra ban đầu cho thấy, bệnh nhân này có liên quan đến một ca mắc Covid-19 tại Kinh Môn (Hải Dương).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương cấp tốc truy tìm nguồn lây ổ dịch xã Kim Liên

    Theo Thanh niên online, ngày hôm qua 21/2, xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương) trở thành điểm nóng về dịch Covid-19 khi phát sinh 6 ca nhiễm Covid-19 mới. Những bệnh nhân mới đều là F1 của anh L.V.C, thợ xây đã nhiễm Covid-19.

    Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương đã yêu cầu khẩn trương truy vết F1 theo các mốc dịch tễ của bệnh nhân (BN). Lực lượng chức năng sẽ rà soát và lấy mẫu toàn bộ người thân, họ hàng đã đến thăm, liên hoan, chúc tết cùng BN trong thời gian tết. Nhóm thợ xây làm việc với BN L.V.C cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

    "Hiện nay, nguồn lây của nhóm BN ở H.Kim Thành chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, chúng tôi đang khoanh vùng. Cơ quan chức năng đang nghi vấn anh L.V.C có thể lây từ người khác nhưng phát bệnh trước vì có bệnh nền là phổi, sức khỏe yếu. 

    Nguồn lây của anh L.V.C có thể là nhóm thợ xây cùng xã hoặc BN N.V.H, công nhân Công ty Vicem Hoàng Thạch ở TX.Kinh Môn. Anh N.V.H cũng về xã Kim Liên trước khi phát bệnh", ông Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy Kim Thành, nói và cho biết lực lượng chức năng sẽ làm việc ngày đêm để truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho 8.000 người ngụ xã Kim Liên.

    Sáng 22/2, tạm thời không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Cưỡng chế cách ly tập trung người đàn ông về từ Hải Dương; Thanh niên trốn cách ly ra ngoài tập lái xe cho chị - Ảnh 1.

    Lãnh đạo huyện Kim Thành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên. Ảnh: báo Hải Dương

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Hơn 5 ngày không có ca mắc mới Covid-19, 34.600 mẫu xét nghiệm về từ các vùng dịch âm tính

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều tối 21/2, qua rà soát, số người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 15/1 đến nay là 2.388 người, trong đó có 2.368 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19Đã có 1.908 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    Ngoài ra, số người về từ tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác (do Bộ Y tế công bố) từ ngày 2/2 đến nay, theo số liệu thống kê sơ bộ của các trung tâm y tế là 46.460 người.Trong đó, đã lấy mẫu 44.355 người, chuyển đến các phòng xét nghiệm 44.355 mẫu và có kết quả 32.692 mẫu âm tính với Covid-19.Như vậy, tổng số mẫu xét nghiệm âm tính của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác tính đến chiều tối ngày 21/2 là 34.600 mẫu.

    Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã có hơn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

    Lũy tích từ ngày 27/1 đến 18h ngày 21/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 35 ca mắc, trong đó có 35 ca tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình.

    Hải Phòng phong tỏa 1 bệnh viện, 1 thôn khi nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2; Hải Dương thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cưỡng chế cách ly tập trung với người đàn ông trở về từ Hải Dương

    Theo TTXVN/Vietnam+, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) vừa phối hợp với phường Quyết Thắng cưỡng chế cách ly tập trung đối với ông Nguyễn Đức L. (trú tại tổ 11, phường Quyết Thắng), do trở về từ xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (vùng có dịch COVID-19) ngày 18/2/2021.

    Theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, mọi trường hợp đi từ các địa phương có dịch về địa bàn tỉnh Sơn La , đều phải chấp hành cách ly tập trung và phối hợp với cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 .

    Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, mặc dù đã được các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, song ông L. chỉ khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Quyết Thắng mà không tuân thủ việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, vì vậy, lực lượng chức năng đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly tập trung đối với ông Nguyễn Đức L.

    Cưỡng chế cách ly tập trung với người đàn ông trở về từ Hải Dương; Thanh niên trốn cách ly ra ngoài tập lái xe cho chị vì nghĩ trời tối không ai thấy - Ảnh 1.

    Người dân đến tỉnh Sơn La kê khai thông tin tại chốt kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 6 thuộc huyện Vân Hồ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/son...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 22/2, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

    Bản tin 6h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân. 120.000 người đang cách ly chống dịch trên cả nước. Nhiều địa phương có dịch đã liên tiếp nhiều ngày không ghi nhận ca mắc.

    Tính từ 18h ngày 21/02 đến 6h ngày 22/02, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới. Cả nước hiện có 2.383 bệnh nhân, trong đó 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 791 ca ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố.

    Trong đó, Hải Dương có 611 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 120.827, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 588

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.984

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 107.255.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã 10 ngày tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19

    Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, đã 10 ngày tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm ca dương tính mới (từ ngày 12/2 đến 19 giờ ngày 21/2). 

    Như vậy, tính từ ngày 29/1 đến ngày 21/2, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 27 ca nhiễm SARS-COV-2.

    TTXVN/Vietnamplus ghi nhận, ngày 21/2, Ông Nguyễn Hữu Quế (Chủ tịch UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau khi nắm được thông tin về người Trung Quốc có mặt trên địa bàn thành phố có lịch trình di chuyển liên quan đến tỉnh Hải Dương, thành phố đã phong tỏa ngôi nhà những người Trung Quốc này làm việc, sinh sống.

    Bên cạnh đó, thực hiện biện pháp cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ đối với 9 công dân người Trung Quốc (tạm trú tại số 39 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku). Hiện tại sức khỏe của những người này đều ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

    Hiện 9 công dân người Trung Quốc, 2 thông dịch viên, 1 lái xe đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Sáng 22/2, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Thanh niên trốn cách ly ra ngoài tập lái xe cho chị vì nghĩ trời tối không ai thấy - Ảnh 1.

    Lực lượng quân đội Quân đoàn 3 khử khuẩn tại các điểm dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/dic...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Sách, Hải Dương: Phun khử khuẩn toàn bộ xã Nam Tân

    Chiều 21/2, Tiểu đoàn Phòng hóa (Bộ Tham mưu Quân khu 3) điều động 2 xe chuyên dụng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các đường giao thông chính, địa điểm công cộng của xã Nam Tân (Nam Sách, Hải Dương).

    Các thôn Quảng Tân, Đột Hạ là nơi xảy ra ổ dịch được phun khử khuẩn nhiều lần. Những ngõ ngách, vị trí hẹp xe chuyên dụng không tiếp cận được thì sử dụng thiết bị bình phun vác vai do lực lượng địa phương thực hiện.

    Từ nay đến ngày 24.2, toàn bộ xã Nam Tân sẽ được phun khử khuẩn 4 lần để ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

    Đến ngày 21.2, xã Nam Tân có 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Xã thực hiện việc cách ly, phong tỏa từ 0 giờ ngày 31.1 và đã gia hạn thêm tối thiểu 14 ngày.

    Thanh niên trốn cách ly ra ngoài tập lái xe cho chị vì nghĩ trời tối không ai thấy - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Hải Dương

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://baohaiduong.vn/xa-hoi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên 'trốn' cách ly ra ngoài tập lái xe cho chị vì nghĩ trời tối không ai thấy

    Theo Tuổi trẻ online, công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) hôm qua cho biết, đã tham mưu UBND thị xã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành tốt việc cách ly y tế tại gia đình của một nam thanh niên có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều.

    Người vi phạm tên N.K.T. (sinh năm 1996, trú tại thôn 4, xã Nguyễn Huệ), là đối tượng F1 đã tiếp xúc với F0 và đã chấp hành xong việc cách ly tập trung, hiện đang cách ly y tế 14 ngày tại gia đình theo quy định.

    Khoảng 20h30 ngày 20/2, T. được chị ruột nhờ hướng dẫn tập lái xe ô tô vì người này chuẩn bị thi giấy phép lái xe. Bản thân T. biết mình đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình và không được phép ra khỏi nhà nhưng nghĩ trời tối không ai nhìn thấy nên đã nhận lời.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Huyện Kim Thành tìm người đến 8 địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

    Theo báo Hải Dương, chiều 21/2, Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) tiếp tục có thông báo khẩn đề nghị những người đến các điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    Ngày 2/2,  nhà chị Hạnh ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên.

    Nhà hàng Lý Tưởng ở  đội 2, thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên chiều ngày 6/2.

    Quán cắt tóc nhà anh Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1973, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 ngày 11/2 đến nay.

    Cửa hàng bánh kẹo Dung Tuyên, thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 11/2.

    Chùa Tháp thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên trong khoảng thời gian từ 21- 22 giờ ngày 12/2.

    Nhà anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1972, ở thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên trong khoảng thời gian từ ngày 12/2 đến nay.

    Nhà anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1972, ở thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên trong khoảng thời gian từ ngày 15/2 đến nay.

    Tổ may 3 và tổ may 5 Công ty Giầy Bình Dương, xã Kim Liên làm việc từ ngày 16 -19/2.

    Đây là các địa điểm liên quan đến ca bệnh N. T. C. H. ở thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên ( bệnh nhân là chị dâu của vợ chồng anh L.V.C. và chị H.T.L., làm cùng Công ty Giầy Bình Dương với chị L.).

    Thanh niên trốn cách ly ra ngoài tập lái xe cho chị vì nghĩ trời tối không ai thấy - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại