Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria

South Front dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, họ đã ghi nhận được khoảng hơn 20 tiếng nổ trên không phận gần Căn cứ Không quân Hmeimim của Nga ở Syria.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:06:00 23/06/2020

    “Thùng thuốc súng” Libya có nguy cơ thành “Syria thứ hai’?

    Ngay sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi cảnh báo nước này có quyền hợp pháp can thiệp vào Libya, hôm qua (22/6), các quốc gia ủng hộ phe phái khác nhau tại quốc gia Bắc Phi này đã có những phản ứng trái chiều.

    Điều này đang khiến Libya trở thành một “thùng thuốc súng” tiềm ẩn những nguy cơ khó lường ở khu vực.

    Trong cuộc hội đàm ở Rome, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio và người đồng cấp Đức Heiko Maas bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự tại Libya đồng thời cho rằng, 1 lệnh ngừng bắn khẩn cấp là rất cần thiết cho Libya trong bối cảnh hiện nay.

    Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ kêu gọi các bên tại Libya không nên trì hoãn tiến trình đàm phán và khẳng định sự phản đối của Mỹ đối với bất kỳ sự leo thang quân sự nào tại Libya.

    Trong khi đó, nhận định về cảnh báo can thiệp quân sự của Ai Cập vào Libya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Ai Cập có lý do để hành động như vậy, khi biên giới của họ trở nên không an toàn.

    "Tôi đã có cơ hội nói rất rõ ràng với Tổng thống Tayyip Erdogan rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi một trò chơi nguy hiểm ở Libya. Hành động này đi ngược lại mọi cam kết của nước này tại Hội nghị Quốc tế về Libya tại Berlin, Đức hồi đầu năm".

    Ông Macron cũng cảnh báo Pháp sẽ không "tha thứ" cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:45:00 23/06/2020

    Nếu Ai Cập đề nghị giúp đỡ ở Libya, Syria sẽ tham chiến

    Hôm nay, 23/06/2020, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tuyên bố rằng Damascus xác nhận việc hỗ trợ Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và chỉ huy, tướng Khalifa Haftar và ủng hộ hành động của Ai Cập về tình hình Libya.

    Người đứng đầu ngành ngoại giao Syria tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Thủ đô Damascus hôm nay rằng đất nước của ông sẽ:

    "Đứng bên cạnh những người anh em Ả-rập nhằm giúp bảo vệ anh ninh quốc gia của họ và an ninh của khổi Ả-rập nói chúng... và nếu họ muốn bất cứ sự trợ giúp nào của Syra, chúng tôi luôn sẵn sàng".

    The Syrian diplomat said during a press conference in Damascus today that his country supports the institutions that have been established in eastern Libya and confirm its concern for the unity and sovereignty of the Libyan lands.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:16:00 23/06/2020

    Houthi tiết lộ chi tiết chiến dịch "lớn nhất" tấn công Saudi Arabia

    Người phát ngôn lực lượng Houthi (hay còn gọi là Ansarallah) tuyến bố nhóm vũ trang này đã bắt đầu chiến dịch quân sự mới chống lại Saudi Arabia, được mô tả là chiến dịch tấn công lớn nhất nhằm vào vương quốc vùng Vịnh này.

    Theo người phát ngôn này, các lực lượng Houthi "đã tấn công Bộ Quốc phòng, cơ quan tình báo, căn cứ không quân Salman và các căn cứ quân sự tại Riyadh, Jizan và Najran."

    Trong chiến dịch này, Houthi đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Ông khẳng định, lực lượng sẽ tiến hành thêm nhiều chiến dịch tấn công các mục tiêu cua Saudi cho tới khi vòng vây được gỡ bỏ và những hành động chống lại Yemen chấm dứt.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:57:00 23/06/2020

    Afghanistan trải qua tuần lễ ''chết chóc'' chưa từng có sau 19 năm xung đột

    Ngày 23.6, France 24 dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan - Javid Faisal - cho biết, tuần trước là tuần "chết chóc nhất" trong cuộc xung đột kéo dài suốt 19 năm ở nước này, ngay cả khi quân nổi dậy bác bỏ những số liệu mới nhất.

    Taliban đã thực hiện 422 vụ tấn công tại 32 tỉnh trong thời gian đó, giết chết 291 thành viên lực lượng an ninh và làm bị thương 550 người khác, Faisal cho biết thông tin trên trang mạng xã hội Twitter.

    "Cam kết giảm bạo lực của Taliban là vô nghĩa, và hành động của họ không phù hợp với những lời hùng biện về hòa bình của chính họ", ông Faisal nói.

    Tuy nhiên, Taliban bác bỏ các số liệu do chính phủ Afghanistan đưa ra. AFP dẫn lời phát ngôn viên của Taliban ở Afghanistan - Zabihullah Mujahid - cho biết:

    "Kẻ thù nhằm mục đích làm tổn hại tới tiến trình hòa bình và các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan bằng cách công bố các báo cáo sai lệch như vậy. Chúng tôi đã tiến hành một số cuộc tấn công vào tuần trước, nhưng chủ yếu là phòng thủ".

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Lực lượng an ninh Afghanistan trong bối cảnh xung đội với lực lượng Taliban tại Kunduz, ngày 19.5. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:37:00 23/06/2020

    Nga kêu gọi các bên xung đột ở Libya ngừng bắn ngay lập tức

    Ngày 23/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các bên xung đột ở Libya ngừng bắn ngay lập tức để quay trở lại bàn đàm phán.

    Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã nhất trí với cách tiếp cận của Moskva đối với việc giải quyết cuộc xung đột tại Libya. Theo ông Lavrov, tất cả các quốc gia bên ngoài nên tạo điều kiện công tác đối thoại toàn diện giữa các phe phái tham chiến.

    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/6 đã bác bỏ thông tin về sự xuất hiện của quân đội nước này ở Libya. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhận định, những thông tin về lực lượng Nga tại Libya đều xuất phát từ những nguồn tin đáng ngờ và không chính xác

    Hồi tháng 5/2020, Liên hợp quốc đã đưa ra một báo cáo cho rằng c ó khoảng 1.200 lính đánh thuê làm việc cho công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đang tham chiến ở Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:20:00 23/06/2020

    Tướng Israel nói Iran là quốc gia "nguy hiểm nhất" Trung Đông

    Tham mưu trưởng Quân đội Israel, Trung tướng Aviv Kochavi mới đây đã gọi Iran là quốc gia "nguy hiểm nhất" khu vực Trung Đông.

    Báo Jerusalem Post dẫn lời ông Kochavi cho rằng ngoài vũ khí thông thường, Iran đã có nhiều tiến triển trong chương trình vũ khí hạt nhân và trở thành "mối đe dọa thực sự" đối với khu vực. Ông Kochavi cũng cáo buộc Iran đã tài trợ cho những tổ chức như Hezbollah (Liban), Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad (Palestine), nhằm thực hiện các vụ tấn công chống lại Israel.

    Phát biểu của ông Kochavi được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích Iran đang "lừa dối cả thế giới" nhằm tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân . Ông Netanyahu cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp trừng phạt Iran vì đã phá vỡ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

    Israel và Iran thường xuyên chỉ trích nhau về những động thái gây ảnh hưởng đến hòa bình của khu vực. Giới chức Tel Aviv thường cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn tiếp tục truyền bá chủ nghĩa khủng bố trong khu vực, đe dọa đến an ninh của Israel.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Tham mưu trưởng Quân đội Israel, Trung tướng Aviv Kochavi. Ảnh: Wikimedia

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:21:00 23/06/2020

    TT Trump từng lo ngại tấn công nhầm vào Nga khi không kích Syria tháng 4/2018

    Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về những tổn thất có thể xảy ra đối với các nhân viên quân sự Nga khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào Syria hồi tháng 4/2018.

    Trong hồi ký về công việc của mình tại Nhà Trắng, ông Bolton đã mô tả các cuộc họp diễn ra ở Nhà Trắng sau vụ tấn công hóa học mà Washington đổ lỗi cho chính phủ Syria. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, ông Trump đã lo lắng về khả năng vô tình đánh trúng lực lượng Nga khi phóng tên lửa tấn công các cơ sở của chính phủ Syria.

    “Ông Trump đã lo ngại về những tổn thất có thể xảy ra đối với Nga ở Syria xét tới sự hiện diện quân sự lớn của Nga tại đây”, ông Bolton kể lại.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục USS Porter tấn công Syria tháng 4/2018. Ảnh: Reuters

    Khi đó, những người tham gia cuộc họp đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, liên hệ với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov để đảm bảo rằng các hành động mà Mỹ sẽ thực hiện không nhằm vào các cơ sở và các tài sản của quân đội Nga ở Syria.

    Cựu cố vấn John Bolton nhấn mạnh, kênh liên lạc giữa các tổng tham mưu trưởng của Quân đội Nga và Mỹ vẫn là một trong những phương tiện liên lạc quan trọng giữa hai nước, trong nhiều trường hợp, thậm chí còn thích hợp hơn so với các kênh liên lạc ngoại giao thông thường.

    Nói về những tổn thất có thể xảy ra với các đơn vị quân sự Iran ở Syria, ông Bolton cho biết vấn đề này không nhận được sự chú ý nào của những quan chức Mỹ tham gia các cuộc họp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:26:00 23/06/2020

    Tổng thống Pháp phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/6 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ “đang chơi một trò chơi đầy nguy hiểm” ở Libya, đồng thời nói rằng Pháp sẽ không dung thứ cho các hành động can thiệp quân sự của Ankara tại đây.

    “Tôi đã nói rất rõ ràng với Tổng thống Tayyip Erdogan rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi một trò chơi nguy hiểm ở Libya và đang đi ngược lại tất cả các cam kết của họ ở Hội nghị Berlin” ông Macron phát biểu cùng với người đồng cấp Tunisia Kais Saied. 

    “Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với vai trò mà Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện ở Libya”.

    Những phát biểu cứng rắn trên của ông Macro được xem là động thái đáp trả vụ việc gần đây liên quan tới các tàu chiến của Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Địa Trung Hải.

    Ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cáo buộc các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đã 3 lần chiếu radar vào tàu chiến Courbet của Pháp ở phía Đông Địa Trung Hải.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:12:00 23/06/2020

    Iran tuyên bố không hậu thuẫn cho Quân đội Quốc gia Libya của tướng Haftar

    Ông Yahya Safavi, Cố vấn quân sự của Nhà lãnh đạo Tối cao Iran ngày 22/6 đã lên tiếng phản bác thông tin cho rằng Iran hỗ trợ các lực lượng quân sự của tướng Khalifa Haftar.

    “Nói tới sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng của tướng Khalifa Haftar ở Libya là một điều kỳ cục”, ông Safavi phát biểu trên kênh truyền thống Al-Jazeera, đồng thời nhấn mạnh Tehran ủng hộ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Liên Hợp Quốc thừa nhận.

    Cáo buộc Iran hậu thuẫn cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar lần đầu tiên được phái đoàn ngoại giao Israel tại Liên Hợp Quốc đưa ra.

    Theo đó, Israel đã tố cáo Iran tiếp viện vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Quân đội Quốc gia Libya.

    Tuy nhiên, ngoài Syria thì Iran vẫn duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với cả Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh lớn nhất của GNA.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Binh lính Quân đội Iran. Ảnh: AMN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:31:00 23/06/2020

    Houthi phóng tên lửa tấn công Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia

    Truyền thông Trung Đông đưa tin, sáng nay phong trào vũ trang Houthi ở Yemen có thể đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công về hướng Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

    Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận trên bầu trời thủ đô Riyadh. Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia xác nhận có thể đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái do Houthi phát động.

    Cơ quan ngoại giao Mỹ cũng phát đi thông báo cảnh báo người dân tại địa điểm bị tấn công tìm chỗ trú ẩn ngay lập tức.

    Trước đó, chính phủ Yemen và các phần tử ly khai miền Nam đã thống nhất áp đặt lệnh ngừng bắn và cam kết thực thi thỏa thuận hòa bình Riyadh do Saudi Arabia làm trung gian.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:30:00 23/06/2020

    3 biến thể Pantsir sẽ trình diễn tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng ở Quảng trường Đỏ

    Các khán giả tham dự buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng tại Moscow ngày 24/6 tới đây sẽ được tận mắt chứng kiến 3 biến thể mới của hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir trên Quảng trường Đỏ.

    Đó là thông tin được Tư lệnh Lục quân Nga, tướng Oleg Salyukov tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với ông Mikhail Gusman - Phó Tổng giám đốc thứ nhất hãng thông tấn TASS Mikhail Gusman hôm thứ Hai.

    “Tôi phải nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ giới thiệu một phương tiện mới hoàn toàn chưa bao giờ được trình diễn trước đây, đó là Pantsir-SM. Tổng cộng sẽ có 3 biến thể Pantsir: Pantsir-SM, Pantsir tiêu chuẩn và phiên bản dành riêng cho Bắc Cực”, tướng Oleg Salyukov chia sẻ.

    Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir được xem là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong tác chiến phòng không và liên tục được các đơn vị quân sự của Quân đội Nga sử dụng, đặc biệt là trên chiến trường Syria thời gian gần đây.

    Vì vậy, nhiều thông tin cho thấy phiên bản nâng cấp Pantsir-SM đã được Nga thực hiện dựa trên những kinh nghiệm đúc rút từ vai trò của Pantsir-S1 trong các chiến dịch quân sự ở Syria.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 2.

    Pantsir-SM, hệ thống tên lửa - pháo phòng không mới của Nga. Ảnh: BQP Nga

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:40:00 23/06/2020

    Dân Syria đốt cờ, ngăn chặn đoàn xe quân sự Mỹ

    Ngày 22/6, những người dân địa phương ủng hộ chính phủ Syria đã phong tỏa một đoàn xe quân sự Mỹ ở gần làng Fares Kabir thuộc địa phận tỉnh al-Hasakah.

    Nhóm dân địa phương tại Fares Kabir đã đốt cháy cờ Mỹ và buộc đoàn xe quân sự của nước này phải rút khỏi khu vực.

    Hồi đầu tháng 4/2020, một sĩ quan Quân đội Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra tại tỉnh Deir Ezzor, địa bàn cách Thủ đô Damascus của Syria 450 km về phía Đông Bắc.

    Dân Syria đốt cờ, ngăn chặn đoàn xe quân sự Mỹ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:13:00 23/06/2020

    UAV RQ-4D của NATO tiến hành một loạt chuyến bay trinh sát ở Địa Trung Hải

    NATO đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm chiếc đầu tiên trong số 5 máy bay không người lái trinh sát mặt đất liên minh (AGS) RQ-4D mới bằng cách thực hiện một loạt chuyến bay trên các khu vực ở Địa Trung Hải trong tháng này.

    “Đây là một thách thức đầy thú vị vì lần đầu tiên từ trước tới nay chúng tôi đã phối hợp được hoạt động của Global Hawk trên một không phận nhộn nhịp với tần suất liên tục”, Camille Grand, Trợ lý Tổng thư ký NATO phụ trách đầu tư quốc phòng chia sẻ trên trang Defense News.

    RQ-4D là biến thể của RQ-4 Global Hawk do Tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman chế tạo  và lần đầu tiên được chuyển giao cho NATO tại Căn cứ Không quân Hải quân Sigonella ở Sicily, Italy vào tháng 11/2019.

    Theo Defense News, chiếc thứ hai cũng đã được bàn giao cho căn cứ Sigonella vào tháng 12/2019 còn 3 UAV khác dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển giao ngay trong mùa Hè này.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 2.

    UAV RQ-4D tại Căn cứ Sigonella ở Sicily, Italy tháng 11/2019. Ảnh: Defense News

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 23/06/2020

    Phiến quân pháo kích các khu định cư ở Idlib, Syria

    Chuẩn Đô Đốc Alexander Shcherbitsky, Giám đốc Trung tâm Hòa giả các bên Xung đột của Nga ở Syria cho biết, nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã tấn công vào một số khu định cư ở tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria.

    “Chúng tôi đã ghi nhận một vụ tấn công vào khu định cư Maaret Moukhos, một vụ pháo kích vào địa bàn Dadikh ở tỉnh Idlib được phóng đi từ các vị trí của nhóm khủng bố HTS”, ông Shcherbitsky phát biểu trong một cuộc họp báo.

    Tuy nhiên, theo người Trung tâm Hòa giả các bên Xung đột của Nga ở Syria, trong 24h qua đơn vị này không phát hiện thấy vụ tấn công nào do các phần tử nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thực hiện.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Idlib, Syria. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:00:00 23/06/2020

    QĐ Syria đánh chặn UAV tấn công địa bàn Jableh gần Căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia

    Theo hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA), các hệ thống tên lửa phòng không của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) cũng đã được kích hoạt tại địa bàn Jableh ở tỉnh Latakia để đánh chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

    Jableh là huyện nằm ở tỉnh Latakia phía Tây Bắc Syria và chỉ cách Căn cứ Không quân Hmeimim của Nga khoảng 15 km.

    SANA hiện chưa công bố thông tin chi tiết về vụ tấn công mới nhất này vào địa bàn trọng yếu ở Syria.

    Các phần tử khủng bố lẩn trốn ở tỉnh Idlib gần Latakia vẫn thường xuyên sử dụng các máy bay không người lái mang theo chất nổ tự chế để tập kích vào Căn cứ Không quân Hmeimim cùng những địa bàn lân cận, trong đó có cả thành phố duyên hải Jableh.

    Tên lửa PK Nga dồn dập khai hỏa đánh bật đòn tấn công ồ ạt nhằm thẳng vào căn cứ đầu não Hmeimim ở Syria - Ảnh 1.

    Thông số kỹ thuật hệ thống tên lửa phòng không Tor của Nga. Ảnh; South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 23/06/2020

    Phòng không Nga kích hoạt đánh chặn UAV ồ ạt tấn công Căn cứ Hmeimim

    South Front đưa tin, tối muộn ngày 22/6 các hệ thống phòng không triển khai tại Căn cứ Không quân Hmeimim của Nga ở Syria đã đồng loạt được kích hoạt để đánh chặn một vụ tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nơi được coi là đầu não quân sự của Moscow ở quốc gia Trung Đông này.

    Các nguồn tin địa phương cho biết, họ đã ghi nhận được khoảng hơn 20 tiếng nổ trên không phận gần Căn cứ Không quân Hmeimim.

    Đầu tháng 6/2020, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Tor của lực lượng này đã bắn hạ hơn 45 máy bay không người lái do phiến quân tấn công.

    Các hệ thống tên lửa phòng không Tor của Nga xuất sắc tiêu diệt UAV ở Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên