Cập nhật lúc

Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng?

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tổ hợp Pantsir-S hiện đang có mặt tại căn cứ quân sự Taji ở Iraq.

- Quân đội Syria pháo kích vào các vị trí của phiến quân gần làng al-Bara và đỉnh đồi Hdadah.

- Các lực lượng chính phủ đẩy lùi cuộc tấn công của IS vào al-Sukhanh và Wadi al-Waer, đồng thời bảo toàn các khu vực này. Song, những nguồn tin ủng hộ phiến quân tuyên bố có 40 binh sĩ và sĩ quan Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS. Ngoài ra, còn có 2 máy bay chiến đấu Nga-Syria bị bắn trúng.

- Lực lượng Nga, Thổ thiết lập chốt quân sự chung ở tỉnh al-Hasakah

- Liên minh do Mỹ dẫn đầu chiêu mộ lại hàng trăm chiến binh SDF

- Phiến quân tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của QĐ Syria ở tây Aleppo

18
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tóm tắt tình hình Syria ngày 12/4

    - Quân đội Syria pháo kích vào các vị trí của phiến quân gần làng al-Bara và đỉnh đồi Hdadah.

    - Các lực lượng chính phủ đẩy lùi cuộc tấn công của IS vào al-Sukhanh và Wadi al-Waer, đồng thời bảo toàn các khu vực này. Song, những nguồn tin ủng hộ phiến quân tuyên bố có 40 binh sĩ và sĩ quan Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS. Ngoài ra, còn có 2 máy bay chiến đấu Nga-Syria bị bắn trúng.

    - Lực lượng Nga, Thổ thiết lập chốt quân sự chung ở tỉnh al-Hasakah

    - Liên minh do Mỹ dẫn đầu chiêu mộ lại hàng trăm chiến binh SDF

    - Phiến quân tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của QĐ Syria ở tây Aleppo

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên minh do Mỹ dẫn đầu chiêu mộ lại hàng trăm chiến binh SDF

    Các lực lượng Mỹ tại đông bắc Syria đã chiêu mộ lại hàng trăm chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) từng làm việc cho họ trước đây.

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), lực lượng Mỹ đang tìm cách tái thiết lập tầm ảnh hưởng của họ tại vùng đông Euphrates.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Đoàn xe quân sự Mỹ tại Syria. Ảnh: South Front

    SOHR cho biết, hàng trăm chiến binh SDF đã tái gia nhập hoạt động tại các căn cứ Mỹ ở các tỉnh al-Hasakah và Deir Ezzor. Những chiến binh này sẽ được lực lượng Mỹ huấn luyện và làm việc ở khâu hậu cần.

    "Mỹ trả cho những người quay lại mức lương hàng tháng cao hơn trước" - Một nguồn tin nói với SOHR.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng Nga, Thổ thiết lập chốt quân sự chung ở tỉnh al-Hasakah

    Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một chốt quân sự chung ở tỉnh al-Hasakah, đông bắc Syria.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

    SOHR cho biết, đây sẽ là chốt quân sự chung giữa lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, nó sẽ được đặt gần thị trấn Umm Ushbah ở vùng nông thôn bắc al-Hasakah. Công tác chuẩn bị đang bí mật được tiến hành.

    Hai ngày trước, các đơn vị trực thuộc cảnh sát quân sự Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt tuần tra ở vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phiến quân tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của QĐ Syria ở tây Aleppo

    Các phiến quân vùng Greater Idlib tuyên bố chúng đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân chính phủ Syria (SAA) và đồng minh tại vùng nông thôn tây Aleppo.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Vị trí của thị trấn Kafr Taa trên bản đồ. Nguồn: South Front

    Vụ tấn công được cho là nhằm vào các vị trí của phiến quân ở lân cận thị trấn Kafr Taa. Các nguồn tin đối lập cho biết một sĩ quan đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, thậm chí có nguồn tin cho biết đó là sĩ quan người Iran.

    Trong khi đó, các nguồn tin ủng hộ chính phủ không đưa tin tức nào về cuộc tấn công nêu trên hay thậm chí là giao tranh ở tây Aleppo. Điều này khiến những tuyên bố của phiến quân trở nên đáng ngờ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LNA điều quân tiếp viện tới Tripoli

    Sư đoàn thông tin của Quân đội Quốc gia Libya (LNA, do tướng Haftar dẫn đầu) đã ra thông báo về đợt triển khai lực lượng quân sự mới tới tham gia chiến dịch tấn công ở các trục của thủ đô Tripoli, Libya.

    Thông báo của sư đoàn nhấn mạnh, chiến dịch này là nỗ lực cuối cùng của LNA nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Trong khi đó, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) thông báo họ đã phát động tấn công vào sân bay Al-Watiya ngày 10/4 vừa qua, phá hủy một xe tải chở hàng tiếp tế.

    Không lâu sau thông báo của GNA, LNA cùng ngày tuyên bố các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ gần các thành phố Tarhuna và Al-Aziziah.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Nga tăng cường hiện diện ở đông bắc Syria, thách thức Mỹ

    Quân đội Nga đã thiết lập 4 chốt quân sự mới ở đông bắc Syria trong tuần qua nhằm tăng cường hiện diện ở tỉnh Al-Hasakah.

    Theo một bản báo cáo từ đông bắc Syria, quân đội Nga đã thiết lập 4 chốt quan sát ở các quận Al-Qamishli và Tal Tamr - những nơi họ đã có một số lần chạm trán với lực lượng Mỹ trong vòng 5 tháng qua.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Các lực lượng vũ trang Mỹ và Nga đã rơi vào một cuộc "Chiến tranh Lạnh thu nhỏ" tại tỉnh tỉnh Al-Hasakah kể từ khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đạt được một thỏa thuận quân sự với quân chính phủ Syria (SAA), trong đó cho phép SAA tiến vào một số khu vực ở đông bắc Syria.

    Mặc dù không có bất cứ cuộc giao tranh nghiêm trọng nào diễn ra nhưng các lực lượng Nga-Mỹ đã chạm trán nhau vài lần trên đường cao tốc M4.

    Trong những lần chạm trán này, phía Nga và Mỹ đã chặn đường nhau, khiến cả hai phía cuối cùng phải chuyển sang đi đường khác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UAE cung cấp cho LNA hệ thống phòng không Israel?

    Theo ấn phẩm New Arab, một số nguồn tin cho biết UAE đã cung cấp cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) một hệ thống phòng không do Israel chế tạo.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    "UAE đã ký hợp đồng với Israel để cung cấp cho lực lượng của tướng Haftar hệ thống phòng không do một công ty quốc phòng của Israel sản xuất. Hệ thống này đã được chuyển tới Ai Cập để từ đó chuyển tới lực lượng Haftar, sau khi một số sĩ quan của LNA đã được đào tạo cách vận hành" - Ấn phẩm New Arab dẫn nguồn tin cho hay.

    Hiện UAE vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên và Libya cũng chưa công bố bất cứ hình ảnh nào về hệ thống phòng không nghi vấn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 khinh hạm mang tên lửa Kalibr của Nga bị phong tỏa sau khi trở về từ Syria

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    2 tàu khinh hạm Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen vừa vượt qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) để trở về căn cứ tại Nga cách đây ít hôm.

    Theo kênh truyền hình Zvezda, toàn bộ kíp thủ thủ của 2 khinh hạm mang tên lửa Kalibr là Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen của Hải quân Nga đã được lệnh phải cách ly ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở Syria trở về nước.

    Kênh Zvezda cho biết, 2 tàu chiến hiện đại nói trên của hải quân Nga ngay sau khi vừa cập cảng tại Crimea đã được lệnh phong tỏa, toàn bộ 2 kíp thủ thủ phải cách ly do lo ngại có người bị nhiễm virus corona.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn để chống COVID-19

    Các đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông đã kêu gọi tất cả các bên đang tham chiến trong khu vực hãy chấm dứt những hành động thù địch và dồn sức lực cho cuộc chiến thực sự giành sự sống - đó là đẩy lùi mối đe dọa do đại dịch COVID-19 gây ra.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Một người đàn ông đeo khẩu trang rời khỏi bệnh viện đang có các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Yemen hôm 29/3. Ảnh: Reuters

    Trong tuyên bố của mình, các đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria, Yemen, Lebanon, Iraq và cuộc xung đột Israel-Palestine nhấn mạnh rằng, các bên cần đoàn kết để đối phó với thử thách do COVID-19 mang lại. Nhưng điều đó không thể đạt được "nếu vẫn còn những tiếng súng chiến tranh".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria tấn công quân khủng bố gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

    Bằng chiến dịch tấn công lớn, quân đội Syria đã chấm dứt nỗ lực mới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa các phần tử khủng bố vào Syria.

    Avia-Pro cho biết, quân chính phủ Syria (SAA) đã tấn công vào vị trí của quân khủng bố ở bắc Latakia sau khi phát hiện ra chúng ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Avia-Pro

    Theo các báo cáo địa phương, SAA đã nã pháo và tên lửa nhàm vào vị trú của Tổ chức Hồi giáo Turkestan (TIP) và tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Cuộc tấn công được tiến hành sau khi SAA triển khai các chuyến bay giám sát mọi động thái quân sự xung quanh mặt trận bắc Latakia.

    Avia-Pro nhận định, mặc dù Nga không đưa ra bình luận nào về vụ tấn công của Syria nhằm vào quân khủng bố ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ankara có thể sẽ lợi dụng việc này và đổ lỗi cho Nga phá vỡ các thỏa thuận hiện hành.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng Thổ tấn công vào vùng nông thôn Aleppo

    Lực lượng Thổ được cho là đã tấn công vào các ngôi làng ở vùng Hirbel và Samoqa, vùng nông thôn phía bắc Aleppo, Syria. Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng cho các chốt quân sự ở Aleppo và Idlib

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào vùng Afrin, gồm 55 xe. Chúng đang hướng tới vùng nông thôn Idlib gần các chốt quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: SOHR

    Mặt khác, các chốt quân sự của Thổ ở Tây Aleppo được tăng cường thêm nhiều khối bê-tông. Trước đó, các phương tiện kỹ thuật và máy xúc của Thổ Nhĩ Kỳ đã dựng lên hàng rào bằng đất trên tiền tuyến phía đông của thị trấn Afis, gần Saraqib.

    Ngoài hàng nghìn binh sĩ được triển khai, số lượng xe quân sự của Thổ tiến vào lãnh thổ Syria từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn mới đã tăng lên 2.460 xe.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến binh thánh chiến nguy hiểm của HTS trở lại hoạt động

    Abu Malek al-Tali, một chiến binh thánh chiến tinh nhuệ của Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) đã trở lại hàng ngũ của tổ chức khủng bố này sau khi từ chức hôm 7/4.

    Một số nguồn tin cho biết, al-Tali đã gặp phải một số vấn đề với các phụ tá thân cận của thủ lĩnh nhóm khủng bố - Abu Mohamad al-Julani.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Chân dung Abu Malek al-Tali. Nguồn: South Front

    Tới ngày 10/4, các nguồn tin thân cận với HTS dẫn lời AbuMaria al-Qahtani, một chỉ huy người Iraq trong tổ chức này, cho biết al-Tali đã trở lại.

    Al-Tali, tên thật là Jamal Hassan Zayniyah, là chỉ huy hàng đầu của HTS tại khu vực Qalamun (biên giới Syria-Lebanon) giai đoạn 2012-2017. Sự trở lại của al-Tali có thể sẽ làm dịu căng thẳng trong nội bộ HTS. Al-Julani có thể đã cho al-Tali trở lại để tránh những phản ứng dữ dội trong nội bộ nhằm vào mình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khủng bố tìm cách đưa quân từ Iraq và Syria vào Nga

    Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, các tổ chức khủng bố vẫn đang tìm cách đưa các phần tử đã được huấn luyện kỹ càng, cũng như giàu kinh nghiệm của chúng từ Iraq và Syria sang Nga.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News.

    "Thật không may, mối đe dọa từ khủng bố vẫn hiện hữu" - ông Patrushev nói, nhấn mạnh rằng đó là do hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế và những phần tử bí mật ẩn mình tại Nga đang gây quỹ cho các hoạt động của chúng.

    Theo ông Patrushev, các phần tử khủng bố đã sử dụng internet một cách hiệu quả cho các đợt tuyển mộ, cũng như nhiều hoạt động khác của chúng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Iraq, PMU bắt đầu chiến dịch an ninh chung ở đông Diyala

    Quân đội Iraq và lực lượng dân quân cơ động (PMU) đã tiến hành chiến dịch an ninh chung tại tỉnh Diyala trong hôm qua (11/4).

    Các lữ đoàn 20, 23, và 110 của PMU, cùng một số đơn vị của quân đội Iraq dẫn đầu chiến dịch này, nhằm tiêu diệt tàn quân của IS ở khu vực Khanaqin, gần biên giới với Iran.

    "Khu vực Sherk Zur, nằm bên kia sông và gần Shiekh Baba, sẽ được kiểm tra vào bảo đảm an toàn" - Đại diện của PMU cho hay.

    Gần đây, các phần tử IS đang tăng cường hoạt động tại Diyala. Trong tuần qua, nhóm khủng bố này đã tiến hành ít nhất 6 cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq, PMU và lực lượng dân quân người Kurd Iraq (Peshmerga) tại nhiều vùng khác nhau thuộc tỉnh này.

    Một số hình ảnh về chiến dịch an ninh chung của QĐ Iraq và PMU:

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.
    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 2.
    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 3.
    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 4.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    IS bắn hạ 2 chiến đấu cơ Nga-Syria?

    Ngày 11/4, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã đẩy lùi cuộc tấn công của IS nhằm vào các vị trí của họ ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs.

    Cuộc tấn công quy mô lớn, bắt đầu từ 2 ngày trước, đã nhằm vào các vị trí của SAA ở giữa thị trấn al-Sukhanh và Wadi al-Waer. Các nguồn tin đối lập cho biết có tới 40 binh lính và sĩ quan Syria thiệt mạng.

    Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã yểm trợ hỏa lực đường không tầm gần cho lực lượng dưới mặt đất trong cuộc giao tranh, tấn công vào các vị trí và thiết bị của IS. Một số nguồn tin liên kết với IS cho biết có 2 chiếc chiến đấu cơ đã bị chúng đánh trúng. Tuy nhiên, đây có vẻ là tin tuyên truyền, không có bằng chứng cụ thể.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq; 2 chiến đấu cơ Nga-Syria bị IS bắn hạ, hàng chục lính và sĩ quan thiệt mạng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

    Mặc dù nhiều nguồn tin cho biết cuộc tấn công này đã được đẩy lùi hoàn toàn nhưng IS có thể phát động đợt tấn công khác trong những ngày tới.

    Trong khi đó, SAA và đồng minh đang triển khai lực lượng tiếp viện quy mô lớn ở đông tỉnh Homs, chủ yếu tập trung ở khu vực sa mạc tỉnh này do hàng trăm tay súng IS đang náu mình ở đó.

    Theo các nguồn tin thân chính phủ, SAA đang chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại sa mạc Homs, hàng trăm binh sĩ sẽ được huy động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7.000 lính đánh thuê Syria "bán máu" cho Thổ Nhĩ Kỳ

    Một đoàn lính đánh thuê mới từ Syria (do Thổ hậu thuẫn) đã đến Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) ở Tripoli giữ vững quyền kiểm soát những khu vực cuối cùng ở Libya.

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, gần 300 lính đánh thuê Syria (từ 3 nhóm phiến quân do Thổ hậu thuẫn) đã có mặt tại Libya trong ngày 10/4.

    "Gần 300 lính đánh thuê liên kết với các tổ chức Sultan Murad, Suqour al-Shamal Brigade và Al-Sham Corps đã tới Libya trong ngày 10/4" - SOHR cho hay.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq - 7.000 lính đánh thuê Syria bán máu cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Theo thống kê của tổ chức này, có tới 5.050 lính đánh thuê Syria hiện đang tham chiến ở Libya, và gần 1.950 lính đánh thuê khác đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các khóa huấn luyện.

    Mặc dù lính đánh thuê Syria giúp lực lượng GNA tăng thêm sức mạnh nhưng họ cũng không thể ngăn được bước tiến của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar dẫn đầu.

    Đoàn lính đánh thuê đầu tiên được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya vào tháng 12 năm ngoái, đây là một phần "sáng kiến" của Ankara nhằm giúp GNA đẩy lùi lực lượng của LNA.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq

    Theo Avia-Pro, Mỹ đã phải bí mật sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S do Nga sản xuất để bảo vệ lực lượng của mình.

    Tên lửa Pantsir-S Nga xuất hiện bí ẩn tại căn cứ Mỹ ở Iraq - 7.000 lính đánh thuê Syria bán máu cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cho là hệ thống Pantsir-S tại căn cứ quân sự Taji, Iraq. Ảnh: Avia-Pro

    Cụ thể, Washington đã đề nghị quân đội Iraq cung cấp ít nhất một hệ thống phòng không Pantsir-S (do Nga chế tạo) để bảo vệ căn cứ Taji tại Iraq.

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy tổ hợp này hiện đã được triển khai tại cơ sở quân sự của Mỹ và đang sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa do quân đội Iran hoặc tổ chức Hezbollah phát động.

    Không rõ Pantsir-S đã được đưa đến căn cứ Taji từ bao giờ nhưng theo Avia-Pro, bức ảnh vệ tinh trên được chụp vào ngày 10/3/2020, điều đó cho thấy đợt triển khai này được tiến hành sau khi bắt đầu diễn ra nhiều cuộc tấn công của Iran và lực lượng ủy nhiệm của họ nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

    Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về sự xuất hiện của tổ hợp phòng không Pantsir-S tại căn cứ quân sự Taji.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại