Bị Su-30SM Nga truy sát, F-35 "chạy rẽ đất" ngay trong lần giáp mặt đầu tiên ở Baltic - Tỷ số 1-0 chưa từng có trong lịch sử

Đang áp sát máy bay vận tải An-12 của Nga thì bỗng nhiên tiêm kích Su-30SM mang theo nhiều tên lửa lù lù xuất hiện với tốc độ cao, F-35 NATO lập tức tháo chạy.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:55:00 10/06/2021

    Video tiêm kích Su-35 Nga chặn máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ

    Tiêm kích Su-35 Nga chặn máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:38:00 10/06/2021

    Tiêm kích Su-35 Nga chặn kích máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ

    Quân khu miền Đông thông báo, một máy bay tiêm kích Su-35 của Không quân Nga đã phát hiện và chặn kích, buộc một chiếc máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ trên vùng trời Thái Bình Dương.

    "Phi công trên chiến đấu cơ Su-35 Nga đã nhận dạng được mục tiêu là chiếc máy bay trinh sát chiến lược RC-35 của Không quân Mỹ và đã chặn kích, xua đuổi nó trên vùng trời Thái Bình Dương. Sau khi chiếc máy bay quân sự nói trên chuyển hướng ra khỏi biên giới Nga, tiêm kích đã quay trở về căn cứ an toàn".

    Bị Su-30SM Nga truy sát, F-35 chạy rẽ đất ngay trong lần giáp mặt đầu tiên ở Baltic - Tỷ số 1-0 chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:20:00 10/06/2021

    Tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở Iraq

    Ngày 10/6, quân đội Iraq cho biết 3 máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã thực hiện vụ tấn công mới nhất nhằm vào sân bay thủ đô Baghdad, nơi có binh lính Mỹ đồn trú. Một trong số đó đã bị lực lượng phòng không Iraq bắn hạ.

    Quân đội Iraq cho biết sẽ công bố thông tin chi tiết về 2 máy bay không người lái đã vượt qua hệ thống phòng không của nước này tại sân bay Baghdad.

    Đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái thứ tư được thực hiện trong chưa đầy 2 tháng qua.

    Trước đó, ngày 9/6, căn cứ không quân Balad ở miền Trung Iraq cũng hứng chịu đợt tấn công bằng rocket, với 2 quả rơi xuống gần địa điểm có nhân viên, nhà thầu quân sự Mỹ, nhưng không xảy ra thương vong.

    Cho đến nay, chưa nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

    Bị Su-30SM Nga truy sát, F-35 chạy rẽ đất ngay trong lần giáp mặt đầu tiên ở Baltic - Tỷ số 1-0 chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

    Cảnh tàn phá tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, sau vụ tấn công ngày 13/1/2020. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:45:00 10/06/2021

    Bộ Quốc phòng Mỹ lên các sáng kiến đối phó Trung Quốc

    Ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ban hành một chỉ thị yêu cầu nội bộ Lầu Năm Góc thực hiện các sáng kiến đối phó với Trung Quốc.

    Lầu Năm Góc mô tả chỉ thị này sẽ "khởi động một nỗ lực lớn của toàn Bộ Quốc phòng để giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh do Trung Quốc gây ra", đồng thời nhắc lại rằng Bắc Kinh là đối thủ số một của Washington.

    Các sáng kiến sẽ tập trung vào quy trình và thủ tục của Lầu Năm Góc, được thực hiện với sự tham vấn và hỗ trợ của các bộ ngành liên quan. Mục tiêu là hợp lý hóa và tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác của Mỹ, nhất là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Một phần các sáng kiến sẽ được xếp vào thông tin mật.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:11:00 10/06/2021

    Tổng thống Mỹ khẳng định quan điểm không khoan nhượng với Nga

    Tổng thống Joe Biden ngày 9/6 khẳng định Mỹ không tìm cách đối đầu với Nga, những sẽ đáp trả "theo cách mạnh mẽ và đầy ý nghĩa" nếu Moscow dính líu đến những hoạt động gây hại.

    Phát biểu khởi đầu chuyến thăm kéo dài 8 ngày tới châu Âu - trong đó có hoạt động tham gia hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ nhấn mạnh đến cam kết "trước sau như một" của Washington đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương.

    Trò chuyện trước các binh sĩ Mỹ và thành viên gia đình tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Mildenhall của Anh, Tổng thống Biden nêu rõ: "Chúng ta không tìm kiếm xung đột với Nga. Chúng ta mong muốn một mối quan hệ ổn định và có thể dự báo… Nhưng như tôi đã tuyên bố, Mỹ sẽ đáp trả theo cách mạnh mẽ và đầy ý nghĩa nếu Chính phủ Nga dính líu đến những hoạt động gây hại".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:41:00 10/06/2021

    Quân đội Quốc gia Somalia tiêu diệt 19 phần tử al-Shabab

    Thông tin từ quân đội Quốc gia Somalia (SNA) ngày 10/6 cho biết lực lượng này đã tiêu diệt 19 đối tượng và đốt cháy 2 phương tiện của nhóm khủng bố al-Shabab trong một cuộc đụng độ ngày 9/6.

    SNA tuyên bố quân đội Somalia đã đẩy lùi được cuộc tấn công của nhóm al-Shabab nhằm vào căn cứ quân sự tại làng Deynunay, cách thị trấn Baidoa, miền Nam nước này khoảng 25 km.

    Nhóm khủng bố al-Shabab đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công bạo lực nhằm lật đổ chính phủ Somalia do phương Tây hậu thuẫn, khiến Somalia và lực lượng đồng minh phải tăng cường triển khai quân đội vào các khu vực do al-Shabab kiểm soát trước đây, sau khi nhóm này buộc phải rút khỏi Mogadishu năm 2011.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:28:00 10/06/2021

    Nhật Bản thông báo 'cấm cửa' hoàn toàn tất cả các máy bay Belarus

    Ngày 10/6, Tokyo đã quyết định cấm máy bay của tất cả các hãng hàng không Belarus hạ cánh tại Nhật Bản đáp trả việc quốc gia Đông Âu này buộc một máy bay dân sự của hãng hàng không Ryanair (Ireland) hạ cánh để bắt giữ nhân vật đối lập Roman Protasevich hồi tháng trước.

    Phát biểu họp báo thường kỳ, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nói: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc nhà đương cục Belarus ép máy bay dân dụng hạ cánh và bắt giữ tùy tiện một hành khách cụ thể trên máy bay, chúng tôi cũng yêu cầu thả ngay lập tức phóng viên bị bắt giữ đó".

    Ông Kato cho biết, chính quyền Tokyo cũng sẽ khuyến cáo các hãng hàng không Nhật Bản tránh bay qua Belarus, viện dẫn hành động của Minsk tháng trước có thể vi phạm Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế.

    Lệnh cấm trên đồng nghĩa với việc Nhật Bản và Belarus hiện không có kết nối hàng không trực tiếp,

    Đây là hành động đầu tiên của Nhật Bản, được đưa ra tiếp sau động thái của Liên minh châu Âu (EU) tuần trước, theo đó cấm các hãng hàng không Belarus thực hiện các chuyến bay trên không phận EU hay sử dụng các sân bay của khối này.

    Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cũng đã lên án hành động của Belarus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:19:00 10/06/2021

    Căng thẳng ở Đông Jerusalem: Nội các Israel có động thái 'nhạy cảm', Mỹ vội 'can' đồng minh

    Vừa qua, Nội các Israel đã quyết định cho phép các nhóm cực hữu tổ chức tuần hành tại Đông Jerusalem vào tuần tới.

    Trong một thông báo ngày 8/6, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, cuộc tuần hành sẽ được tổ chức vào ngày 15/6 tới "theo thể thức đã được thống nhất giữa cảnh sát và những người tổ chức cuộc tuần hành".

    Cuộc tuần hành hàng năm này của các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc tại Israel nhằm kỷ niệm sự kiện nước này sáp nhập Đông Jerusalem, động thái vốn không được cộng đồng quốc tế công nhận.

    Cuộc tuần hành ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 10/5, song bị hoãn do xung đột giữa Israel và Palestine leo thang, đẩy hai bên vào vòng xoáy bạo lực tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây.

    Mới đây, một số nhóm cực hữu Israel tuyên bố sẽ tổ chức diễu hành qua Cổng Damascus và Khu phố Hồi giáo ở Đông Jerusalem vào ngày 10/6, tuy nhiên, kế hoạch này cũng bị hủy do không được cảnh sát cho phép.

    Phong trào Hồi giáo Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza cảnh báo, hành động trên của các nhóm cực hữu Israel sẽ lại làm dấy lên căng thẳng giữa Israel và Dải Gaza.

    Trước động thái "nhạy cảm" của Israel, Mỹ kêu gọi người dân Israel và Palestine tránh các hành động khiêu khích và duy trì một lệnh ngừng bắn.

    Đề cập tới cuộc tuần hành trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ, Washington tin rằng, điều cần thiết là phải kiềm chế các bước đi có thể khiến tình hình thêm căng thẳng.

    Liên quan tới thông tin Mỹ sẽ thúc đẩy vấn đề mở cửa trở lại Lãnh sự quán tại Đông Jerusalem, cùng ngày, tờ Jerusalem Post dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu, rõ đây là một vấn đề thiết yếu, phục vụ cho mối quan hệ hiệu quả giữa Washington và Palestine.

    Ngoài ra, nhà ngoại giao Mỹ cũng cho rằng, việc này cũng có thể giúp ngăn chặn các khoản hỗ trợ tài chính của Mỹ rơi vào tay phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

    Bị Su-30SM Nga truy sát, F-35 chạy rẽ đất ngay trong lần giáp mặt đầu tiên ở Baltic - Tỷ số 1-0 chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

    Đụng độ giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel tại đền thờ Temple Mount ở Đông Jerusalem, ngày 7/5. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:08:00 10/06/2021

    Nga tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương

    Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng hải quân nước này ở những vùng biển xa đang tiến hành tập trận tác chiến tại khu vực trung tâm của Thái Bình Dương.

    Theo đó, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga, Đô đốc Sergei Avakyants là người trực tiếp chỉ huy chung các cuộc tập trận này.

    Các nhóm tác chiến hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương đã di chuyển khoảng 4 nghìn km từ nhiều căn cứ và khu vực đảm trách của mình đến địa điểm được chỉ định trên Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện.

    Tham gia cuộc tập trận có tàu ​​tuần dương tên lửa Varyag, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev mang tên lửa dẫn đường, khinh hạm Marshal Shaposhnikov, tàu hộ tống Gromki, Shovershennnyi, tàu Nguyên soái Krylov cùng nhiều tàu hậu cần khác.

    Mỹ phát cảnh báo nóng với cả Cuba và Venezuela - 450 máy bay F-35 “tuyên chiến” với Nga: NATO quyết chơi lớn - Ảnh 1.

    Tàu tuần dương tên lửa Varyag. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:44:00 10/06/2021

    Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm hai mẫu máy bay ném bom tàng hình B-21 đầu tiên

    Phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 8/6, Trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ phụ trách mua sắm vũ khí, công nghệ và hậu cần - bà Darlene Costello cho biết Tập đoàn Quốc phòng Northrop Grumman đã hoàn thành 2 chiếc B-21 Raider đầu tiên tại nhà máy ở thành phố Palmdale, bang California và sẽ sớm đưa vào thử nghiệm tại căn cứ Edwards cùng bang.

    Theo trang mạng The Drive, Không quân Mỹ từng có kế hoạch bay thử dòng máy bay ném bom này vào tháng 12/2021 nhưng do đại dịch Covid-19 nên đã dời lại sang năm 2022.

    Hoạt động thử nghiệm dự kiến sẽ mất vài năm và sau khi hoàn tất, B-21 sẽ đồn trú tại căn cứ không quân Ellsworth ở bang Nam Dakota.

    Không quân Mỹ có kế hoạch mua 100 máy bay B-21 với tổng giá trị ước tính khoảng 550 triệu USD/chiếc. B-21 được thiết kế gần giống máy bay B-2, có khả năng tàng hình và được cho là sẽ có thể mang theo vũ khí hạt nhân cùng các loại tên lửa thế hệ mới.

    Mỹ phát cảnh báo nóng với cả Cuba và Venezuela - 450 máy bay F-35 “tuyên chiến” với Nga: NATO quyết chơi lớn - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:09:00 10/06/2021

    Nga sẽ chuyển giao lô S-400 đầu tiên cho Ấn Độ trước cuối năm nay

    Ông Nikolay R. Kudashev, Đại sứ Nga tại Ấn Độ ngày hôm nay cho biết, kế hoạch chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Moscow bán cho New Delhi sẽ không bị tác động bởi đại dịch COVID-19 và lô S-400 đầu tiên sẽ tới Ấn Độ trước cuối năm nay.

    “Chúng tôi không thấy có bất cứ sự thay đổi nào trong hợp đồng. Ban lãnh đạo Ấn Độ luôn cam kết thực hiện các thỏa thuận này”, Đại sứ Kudashev phát biểu với báo giới ở New Delhi.

    Trước đó vào tháng 4/2020, Đại sứ Ấn Độ ở Nga, ông Bala Venkatesh Varma cũng đã khẳng định tình hình dịch bệnh không có tác động đáng kể nào tới tiến độ chuyển giao S-400 cho New Delhi.

    Moscow và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp 5 trung đoàn S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD vào năm 2018. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất của công ty nhà nước Nga Rosoboronexport.

    Tuy nhiên, việc Ấn Độ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga đã trở thành một vấn đề hóc búa trong quan hệ song phương của New Delhi với Washington khi chính quyền Mỹ liên tiếp đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ấn Độ nếu nước này tiếp tục xúc tiến thỏa thuận. Bất chấp áp lực liên tục từ Mỹ, New Delhi cho đến nay vẫn kiên quyết mua S-400.

    450 máy bay F-35 “tuyên chiến” với Nga: Mỹ-NATO quyết chơi lớn - Lầu Năm Góc phát cảnh báo nóng với cả Cuba và Venezuela - Ảnh 1.

    Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:09:00 10/06/2021

    Nga sắt đưa vào biên chế tàu hộ vệ tàng hình đầu tiên

    Các nhà đóng tàu của Nga gần như đã hoàn thành việc đóng mới tàu hộ vệ hải quân Mercury, chiếc tàu chiến đầu tiên của nước này được thiết kế hoàn toàn tàng hình. Tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm tới, sáu năm sau khi công tác đóng tàu được tiến hành.

    Trước đây, một số yếu tố của công nghệ tàng hình đã được sử dụng trên các tàu do Nga sản xuất nhưng tàu hộ vệ Mercury mới sẽ là tàu tàng toàn bộ hình chính thức đầu tiên.

    Theo RIA, đây sẽ là con tàu duy nhất được sơn hoàn toàn bằng lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến, giúp tàu chiến trông chỉ giống như một chiếc thuyền nhỏ trước các màn hình radar.

    450 máy bay F-35 “tuyên chiến” với Nga: Mỹ-NATO quyết chơi lớn - Lầu Năm Góc phát cảnh báo nóng với cả Cuba và Venezuela - Ảnh 1.

    Tham mưu trưởng Hạm đội phương Bắc Hải quân Nga, Chuẩn đô đốc Vladimir Vorobyov (phải) trong cuộc mít tinh trọng thể nhân ngày thành lập hạm đội và bắt đầu giai đoạn huấn luyện mới. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:18:00 10/06/2021

    Mỹ - NATO sẽ trang bị 450 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đối phó với Nga

    Tướng Tod Wolters, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân đội Mỹ ở châu Âu (EUCOM) ngày 9/6 cho biết, đến năm 2030, EUCOM và NATO sẽ có tổng cộng khoảng 450 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II do hãng Lockheed Martin sản xuất.

    Sáng kiến “NATO 2030” được tổ chức quân sự này thực hiện nhằm đảm bảo cho liên minh có đầy đủ khả năng hiệp đồng đối phó với các thách thức trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, không gian vũ trụ, chiến tranh mạng và cả những đối thủ hàng đầu như Nga.

    Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về kế hoạch này vào tuần tới trong hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Brussels, Bỉ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã làm việc với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 7/6 để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden.

    450 máy bay F-35 “tuyên chiến” với Nga: Mỹ-NATO quyết chơi lớn - Lầu Năm Góc phát cảnh báo nóng với cả Cuba và Venezuela - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:36:00 10/06/2021

    Lầu Năm Góc: Người ngoài hành tinh thích “nhòm ngó” các cơ sở hạt nhân của Mỹ

    Phát biểu với Washington Post hôm thứ Ba, Luis Elizondo - Cựu giám đốc Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP) của Quân đội Mỹ tiết lộ rằng, các vật thể bay không xác định (UFO) hoặc bất cứ lực lượng nào điều khiển chúng phía sau “đều rất quan tâm” đến vấn đề năng lượng hạt nhân của Mỹ.

    “Luôn có sự giao thoa nào đó giữa những lần nhìn thấy UFO và công nghệ hạt nhân của chúng ta, các động cơ đẩy, sản xuất điện hạt nhân hoặc vũ khí hạt nhân”, ông Elizondo nói với tờ Washington Post, đồng thời cho biết “những quan sát tương tự cũng được ghi nhận ở các nước khác”.

    Mỹ cảnh báo nóng cả Cuba và Venezuela, chỉ thẳng mặt Trung Quốc là mục tiêu Số 1 - Su-30SM Nga xuất kích đánh chặn F-35A NATO - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:06:00 10/06/2021

    Máy bay quân sự Myanmar rơi, ít nhất 12 người tử vong

    Ít nhất 12 người đã tử vong sau khi một máy bay quân sự của Myanmar bị rơi vào sáng ngày hôm nay.

    Lực lượng an ninh Myanmar hiện đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra.

    Theo tờ Express của Anh, chiếc máy bay 16 chỗ lao xuống giữa một nhà máy điện và sản xuất thép ở Pyin Oo Lwin thuộc vùng Mandalay.

    Xin mời xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:37:00 10/06/2021

    Israel tấn công “xóa sổ” 55 nhà chứa máy bay lớn của Syria

    Theo hình ảnh vệ tinh được hãng Aurora Intel chia sẻ hôm 9/6 thì các cuộc không kích gần đây của Israel vào Syria đã đánh trúng một nhà kho cỡ lớn của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở phía Tây tỉnh Homs.

    Cuộc không kích của Israel diễn ra vào cuối ngày 8/6. Kho chứa ở phía Tây tỉnh Homs chỉ là một trong nhiều mục tiêu bị Quân đội Israel (IDF) tấn công.

    Bên cạnh một số mục tiêu nằm ở Homs còn những mục tiêu khác ở gần thủ đô Damascus của Syria.

    Hình ảnh vệ tinh của Aurora Intel cho thấy các cuộc tấn công do Israel tiến hành đã xóa sổ phần lớn kho chứa nói trên, trong đó có hơn 55 nhà chứa máy bay lớn.

    450 máy bay F-35 “tuyên chiến” với Nga: Mỹ-NATO quyết chơi lớn - Lầu Năm Góc phát cảnh báo nóng với cả Cuba và Venezuela - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:23:00 10/06/2021

    Mỹ phát cảnh báo nóng với cả Venezuela và Cuba

    Theo tin độc quyền của Politico, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hối thúc cả Venezuela và Cuba không tiếp nhận hai tàu chiến Iran được cho là đang chở vũ khí tới Caracas.

    Bên cạnh đó, Washington cũng cảnh báo sẽ tiến hành “các biện pháp thích hợp” để ngăn chặn những gì họ coi là “mối đe dọa” đối với các đối tác của Mỹ ở Tây bán cầu.

    Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết các tàu chiến nói trên đang vận chuyển vũ khí theo thỏa thuận giữa Iran và Venezuela cách đây một năm khi Tổng thống Donald Trump còn đang lãnh đạo nước Mỹ.

    Vị quan chức này không nêu rõ các loại vũ khí liên quan, nhưng mùa Hè năm ngoái từ xuất hiện báo cáo cho rằng Venezuela đang xem xét mua các hệ thống tên lửa từ Iran, gồm cả tên lửa tầm xa. Chính quyền Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro không được tiến hành những hành động như vậy.

    Cộng đồng tình báo Mỹ cũng thu thập được những bằng chứng cho thấy một trong các tàu vận tải của Iran là tàu Makran đang chở theo lô tàu tấn công nhanh để bán cho Venezuela.

    “Việc giao những vũ khí như vậy sẽ được coi một hành động khiêu khích và là mối đe dọa đối với các đối tác của chúng tôi ở Tây Bán cầu”, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với tờ Politico.

    “Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp cùng các đối tác để ngăn chặn việc vận chuyển hoặc chuyển giao các loại vũ khí như vậy”.

    Mỹ cảnh báo nóng cả Cuba và Venezuela, chỉ thẳng mặt Trung Quốc là mục tiêu Số 1 - Su-30SM Nga xuất kích đánh chặn F-35A NATO - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:51:00 10/06/2021

    Lầu Năm Góc: Trung Quốc là mục tiêu số 1, cứ thế mà hành động!

    Ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ban hành một chỉ thị nội bộ, yêu cầu Lầu Năm Góc tập trung toàn lực để đối phó với thức hàng đầu của Mỹ hiện này là Trung Quốc.

    Thông tin trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ông Lloyd Austin đã ban hành chỉ thị này dựa trên những khuyến nghị từ Lực lượng Đặc trách Trung Quốc của Lầu Năm Góc do chính ông thành lập hồi tháng 2/2020.

    Theo trang mạng Defense One, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rất rõ ràng với các nhân viên thuộc quyền của ông ở Lầu Năm Góc rằng: “Trung Quốc là mục tiêu số một của chúng ta, hãy hành động đúng như thế”.

    Các quan chức Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh, nước Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald “nói về các mối đe dọa từ Trung Quốc nhiều hơn làm” và vì vậy điều này phải chấm dứt.

    Lầu Năm Góc: Trung Quốc là mục tiêu Số 1, hành động ngay lập tức - Su-30SM Nga bay áp sát dằn mặt tiêm kích F-35A NATO - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 10/06/2021

    Su-30SM Nga đánh chặn tiêm kích F-35A Lightning II của Không quân Italia

    Chuyên gia David Cenciotti của trang mạng The Aviationist vừa cho đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu đa nhiệm 2 ghế ngồi Sukhoi Su-30SM Nga đánh chặn tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35A Lightning II của Không quân Italia.

    Theo chuyên gia David Cenciotti thì đây là lần đầu tiên Su-30SM Nga đối đầu với các máy bay F-35A của Italia trên vùng biển Baltic.

    Tên lửa dồn dập tấn công Quân đội Mỹ ở Iraq, sân bay quốc tế Baghdad bị tập kích - Ảnh 1.

    Ảnh chụp màn hình video cho thấy Su-30SM của Nga đánh chặn F-35A Italia

    Sự vụ được cho là diễn ra ở ngoài khơi Estonia trên biển Baltic. Máy bay Su-30SM Nga đã bay áp sát hai chiếc tiêm kích F-35A khi chúng đang thực hiện nhiệm vụ Cảnh báo Phản ứng Nhanh (QRA) để hỗ trợ cho sứ mệnh tuần tra trên không của NATO ở Baltic.

    Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, các tiêm kích tàng hình F-35 Italia đang tiếp cận một chiếc máy bay vận tải An-12 bay tới vùng lãnh thổ biệt lập Kaliningrad của Nga thì bị ít nhất một chiếc Su-30SM lao vào đánh chặn.

    Khi đó, Su-30SM của Nga đang mang theo tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại R-27T/ET (NATO gọi là AA-10 Alamo).

    Chuyên gia David Cenciotti cho rằng chiếc An-12 phải đang thực hiện một nhiệm vụ rất đặc biệt nào đó thì mới được Su-30SM của Nga hộ tống bởi đây là trường hợp rất hiếm gặp trước đây.

    Su-30SM Nga đánh chặn tiêm kích F-35A Lightning II của Không quân Italia

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 10/06/2021

    Tên lửa tấn công binh lính Mỹ và nhà thầu nước ngoài ở các căn cứ quân sự tại Iraq

    Hãng thông tấn AP dẫn lời các các quan chức an ninh và quân đội Iraq cho biết, hai căn cứ quân sự ở Iraq, nơi đóng quân của các nhà thầu nước ngoài và lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu đã bị một loạt rocket tấn công hôm thứ Tư.

    Ba quả tên lửa đã bắn trúng căn cứ không quân Balad nằm ở phía Bắc Baghdad nhưng không gây ra bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào. Theo thông báo của Quân đội Iraq thì đây là căn cứ đồn trú của các nhà thầu nước ngoài.

    Hai giờ sau đó, ít nhất một tên lửa cũng đã bắn trúng căn cứ quân sự cạnh sân bay Quốc tế Baghdad. Hiện chưa rõ vụ tấn công đến từ đâu, do tên lửa hay do hỏa lực từ máy bay không người lái.

    Hiện chưa có bất cứ lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công mới nhất này nhưng giới chức Mỹ trước đây thường đổ lỗi cho các phái vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq tiến hành.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên