Cập nhật lúc

Tối nay, Hà Nội thêm 11 ca mắc Covid-19; Chủ tịch tỉnh Bắc Giang lý giải về số lượng 375 ca dương tính

Cập nhật diễn biến biến dịch bệnh Covid-19 ngày 25/5.

Tối nay, Hà Nội thêm 11 ca mắc Covid-19; Chủ tịch tỉnh Bắc Giang lý giải về số lượng 375 ca dương tính
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận tổng 444 ca

    Trong ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 447 ca mắc mới bao gồm:

    + 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tiền Giang.

    + 444 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (375), Bắc Ninh (28), Hà Nội (23), Lạng Sơn (7), Hà Nam (5), Đà Nẵng (2), Thái Bình (1), Hồ Chí Minh (1), Điện Biên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).


    Thông tin được trích dẫn từ nguồn: https://laodong.vn/y-te/them-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 25/5: cả nước thêm 287 ca nhiễm Covid-19

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 12h đến 19h30 ngày 25/5 có 290 mắc mới, 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tiền Giang, 287 ca ghi nhận trong nước.

    Tại Bắc Giang (243 ca), Bắc Ninh (26 ca), Hà Nội (11 ca), Lạng Sơn (3 ca), Hà Nam (3 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/toi-25-5-287-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa vừa ghi nhận 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tối 25/5, ngành y tế Thanh Hóa cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Thọ Xuân, đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện từ trước.

    Đó là chị L.T.T (sinh năm 1990, ở xã Xuân Hồng), đi chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, về Thanh Hóa từ ngày 5/5. Ngay sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chị L.T.T đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện. 

    Ngày 20/5, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến 18 giờ 15 phút ngày 25/5, chị T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của chị T bình thường, không có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở, được chuyển về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa theo dõi, điều trị.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/dich-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: Bé 2 tuổi dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều ngày 25-5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết vừa nhận được thông báo kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam về 1 trường hợp bệnh nhi (2 tuổi, được Bộ Y tế định danh là BN 5595) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Chủ tịch tỉnh Bắc Giang lý giải về số lượng 375 ca dương tính SARS-CoV- 2 công bố ngày 25/5 - Ảnh 1.

    Ngành y tế tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân huyện Lý Nhân

    Bệnh nhi này được cách ly tập trung cùng bố mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam từ ngày 17-5 sau khi bà nội của cháu có kết quả dương tính với nCoV. Trước ngày cách ly, bệnh nhân không đến lớp và ở nhà cùng gia đình nên không có nguy cơ lây nhiễm cho các bạn cùng lớp.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: Số bệnh nhân dương tính sẽ gia tăng

    Tại cuộc họp khẩn với Bộ chỉ huy tiền phương của Bộ Y chiều 25/5, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, báo cáo về việc địa phương này vừa ghi nhận 375 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo ông Dương, việc xét nghiệm mẫu mấy ngày dồn lại cho ra con số 375 ca dương tính, chứ không phải mẫu được lấy trong một ngày. Trước đó, những người này hầu hết đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

    Theo phân tích, số F0 này chủ yếu nằm trong diện F1. Tỷ lệ F1 âm tính thành dương tính rất cao khi công ty bị nhiễm đầu tiên ở KCN Vân Trung có tỷ lệ 79%. Còn tại Công ty Hosiden Việt Nam, tỷ lệ này là 55% (660 F0).

    Báo cáo của tỉnh Bắc Giang cũng nhận định số bệnh nhân chắc chắn còn tăng, bởi hiện tại còn hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao chưa có kết quả xét nghiệm. Đối với số mẫu này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo không xét nghiệm gộp, mà phải lấy xét nghiệm ngay tại chỗ, lập 100-200 điểm lấy mẫu để kiểm tra nhanh.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/375-ca-mac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 25/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 6 ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.

    Trong đó, 3 ca thuộc chùm ca bệnh Times City và Công ty T&T. 3 ca được cách ly tập trung, gồm 1 ca thuộc chùm ca bệnh liên quan Hưng Yên, 2 ca thuộc chùm ca bệnh liên quan BN 3633 (vợ cựu Giám đốc Hacinco).

    Phát hiện 375 công nhân dương tính SARS-CoV-2, Bộ Y tế yêu cầu đóng băng tất cả các khu nhà ở công nhân tại Bắc Giang - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng tạm phong tỏa tòa R11 - Times city.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-them-6-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    23 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch

    Theo báo cáo của Tiêu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tính tới sáng 25/5, Việt Nam có 77 bệnh nhân tiên lượng nặng, chiếm 3,1 % tổng số ca bệnh trên cả nước. Trong 23 ca đang trong tình trạng nguy kịch có 19 trường hợp phải thở oxy xâm nhập và 4 ca phải can thiệp tới ECMO (tim phổi nhân tạo).

    Ngoài ra, 92 trường hợp nặng khác phải dùng oxy gọng kính và 9 người được sử dụng phương pháp thở máy không xâm nhập.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PHÁT HIỆN HƠN 300 CÔNG NHÂN Ở BẮC GIANG DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2, BỘ Y TẾ HỌP KHẨN

    Theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều ngày 25/5 tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm 375 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

    Tất cả các công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và đang được kiểm soát.

    Theo TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhận định sơ bộ nguồn lây là tại các khu vực nhà máy trong khu công nghiệp, và/ hoặc trong khu nhà ở, lưu trú của công nhân vì đây là nơi có mật độ làm việc, lưu trú đông, trong khi đó chủng virus này lây lan nhanh, mạnh và phát tán rộng trong môi trường không khí.

    Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức "đóng băng" tất cả các khu nhà ở của công nhân; Đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống; Áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này- coi như là nơi cách ly tập trung. Tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và tiến hành xét nghiệm định kỳ, liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú.

    Bộ Y tế tiến hành họp khẩn cấp với bộ phận công tác đặc biệt tại Bắc Giang và Sở Y tế Bắc Giang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về cuộc họp này ở bản tin sau.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà

    Sáng 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký văn bản hỏa tốc, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt đây là loại virus biến chủng mới rất nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh.

    Người đàn ông dùng thẻ công vụ đặc biệt giả để gặp 5 người Trung Quốc đang cách ly với mục đích gì? - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa). Ảnh: Báo Bắc Giang

    Theo đó, người dân các địa phương trên được yêu cầu không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên tổ Covid-19 đi hoạt động kiểm tra, giám sát.

    Để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu thực hiện một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch ở các địa phương trong tỉnh chưa thực hiện cách ly xã hội, gồm TP Bắc Giang và các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động.

    Địa phương nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng kể cả tập thể dục, thể thao.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/bac-giang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Động cơ của kẻ dùng "thẻ công vụ đặc biệt" giả đòi gặp 5 người Trung Quốc bị cách ly

    Ngày 24-5, liên quan vụ nhóm người với thẻ "công vụ đặc biệt" giả đòi gặp 5 người Trung Quốc bị cách ly, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu.

    Theo đó, Vũ Toàn (41 tuổi), người tự xưng cán bộ Bộ Công an, dùng thẻ "công vụ đặc biệt' giả để đòi gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai đang bị cách ly tại huyện Xuân Lộc, hiện đã khai nhận hành vi của mình.

    Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19; Bắc Ninh đình chỉ bí thư và chủ tịch xã lơ là chống dịch - Ảnh 1.

    Vũ Toàn đang bị công an tạm giữ

    Theo lời khai của Vũ Toàn, người này được Cao Quốc Nam (66 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê đưa vào trạm y tế xã Xuân Hưng tại huyện Xuân Lộc để gặp một người chị đang bị cách ly phòng, chống Covid-19 tại đây.

    Thực hiện ý định, Toàn đã thuê ôtô của hai vợ chồng Đào Văn Bình, Phạm Thị Hồng Vân (cùng 64 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và cùng với cặp vợ chồng này về TP Vũng Tàu đón ông Nam.

    Chiều 23-5, cả nhóm đến Trạm y tế xã Xuân Hưng xin vào thăm những người Trung Quốc đang cách ly tại đây nhưng không được cho vào.

    Lúc này, Toàn gọi điện cho một người có chức vụ làm công tác an ninh ở Công an huyện Xuân Lộc, xưng mình là cán bộ Cục A03 (Bộ Công an), xin được vào trạm.

    Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an huyện Xuân Lộc lập tức xác minh. Tuy nhiên khi làm việc với công an, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03, đồng thời xuất trình "thẻ công vụ đặc biệt" mang tên Vũ Văn Toàn với chức vụ chuyên viên kinh tế, "thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược".

    Sau đó Vũ Toàn đã thừa nhận việc sử dụng thẻ giả.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/he-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh đình chỉ bí thư và chủ tịch xã lơ là chống dịch Covid-19

    Ngày 25/5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Thành, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành), từ ngày 25 đến hết ngày 31/5.

    Ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND H.Thuận Thành (Bắc Ninh), ký quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức Đặng Thái Dũng từ ngày 25 đến hết ngày 31/5.

    Lý do cả hai ông Dương Văn Thắng và Đặng Thái Dũng đều bị tạm đình chỉ công tác là để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch Covdid-19 trên địa bàn xã Nguyệt Đức.

    Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19; Bắc Ninh đình chỉ bí thư và chủ tịch xã lơ là chống dịch - Ảnh 1.

    Bắc Ninh đình chỉ bí thư và chủ tịch 1 xã vì lơ là chống dịch Covid-19 ẢNH CỔNG TTĐT BẮC NINH

    Ông Đặng Thái Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của UBND xã cho ông Nguyễn Viết Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, để tạm thời phụ trách, điều hành UBND xã Nguyệt Đức.

    Trong đêm 23/5, tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 1 chùm ca bệnh trong cộng đồng ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành. Ngay lập tức, địa phương này được phong tỏa và 1.300 người được xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả có 17 trường hợp dương tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2

    Tính đến 11 giờ trưa ngày 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, theo CDC Hà Nội, 8 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T, 2 trường hợp trong khu cách ly (1 thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, 1 thuộc chùm Đà Nẵng).

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 25/5, thêm 100 ca Covid-19, Bắc Giang có 87 trường hợp

    Trưa nay, Bộ Y tế công bố 100 bệnh nhân Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước. Trong đó, Bắc Giang tiếp tục là địa phương có số ca nhiều nhất.

    100 ca mắc mới ghi nhận tại Thái Bình (1), Hồ Chí Minh (1), Đà Nẵng (2), Hà Nội (8), Điện Biên (1), Bắc Giang (87).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tạm phong toả chợ Xanh Văn Quán và chung cư CT3B - Hà Đông

    Trưa 25/5, bà Cấn Thị Việt Hà – Chủ tịch UBND quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, địa phương đang tạm thời phong toả chợ Xanh Văn Quán và toà chung cư CT3B, khu đô thị Văn Quán để phun khử khuẩn, phòng dịch COVID-19 vì liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-Cov-2.

    Theo bà Hà, tại chung cư CT3B có một người phụ nữ dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Người này từng đến chợ Xanh Văn Quán để mua đồ và liên quan đến ca F0 của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (ở địa chỉ số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

    Ngay sau khi nhận thông tin về người dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, UBND quận Hà Đông đã quyết định tạm thời phong toả chợ Xanh, chung cư CT3B để khử khuẩn, phòng dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên mắc Covid-19 ho dai dẳng 1 tuần không đi khám mà bắt xe khách về quê

    Quận Long Biên (Hà Nội) vừa có báo cáo nhanh về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tạm trú trên địa bàn. Đây là bệnh nhân số 5046 theo công bố của Bộ Y tế.

    Theo đó, bệnh nhân tên N.Q.K. (SN 1996; xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), làm việc tại công trình trường THCS Lê Quý Đôn, tạm trú tại đường Phúc Lợi, quận Long Biên.

    Ngày 19-5, bệnh nhân từ Hà Nội về Thanh Hóa. Đến ngày 21-5 bệnh nhân có biểu hiện ho và nôn ra máu, được đưa đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa khám và điều trị. Sáng 22-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám sát, lấy mẫu xét nghiệm. Đến 16 giờ ngày 22-5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Đáng chú ý, cách đây khoảng 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho không thuyên giảm nhưng không đi điều trị. Sau đó bệnh nhân bắt xe khách về Thanh Hóa, đến khi ho ra máu mới gọi người thân đưa đi bệnh viện điều trị.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang ghi nhận thêm 107 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 24 giờ

    Tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang cho biết đến 17 giờ 30 ngày 24-5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0 (ca dương tính SARS-CoV-2) là 1.024 (tăng 107 trường hợp so với ngày 23-5); F1 là 12.342 trường hợp (tăng 889 trường hợp); F2 là 56.113 trường hợp (tăng 4.268).

    Bắc Giang tăng thêm 107 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 24 tiếng; Công an vào cuộc vụ 2 vợ chồng mắc Covid-19 ở lỳ trong nhà - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân trong khu công nghiệp ở Bắc Giang

    Trong ngày 24/5, Bắc Giang cũng đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do Covid-19 (38 tuổi; là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an vào cuộc vụ vợ chồng F0 ở lỳ trong nhà, không nghe điện thoại của tổ phòng chống dịch

    Cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) ở lỳ trong nhà gần 2 giờ khi lực lượng chức năng đưa đi cơ sở cách ly, điều trị. Vụ việc đã gây bức xúc dư luận về ý thức chấp hành quy định chống dịch của 2 vợ chồng F0 này.

    Lãnh đạo Công an TP Hải Dương chiều nay cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Công an TP Hải Dương chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ các hành vi liên quan đến cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 nhưng đóng cửa, không nghe điện thoại, chậm hợp tác với cơ quan y tế để đi cách ly, điều trị.

    "Hành vi của cặp vợ chồng này nếu có dấu hiệu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý. Cơ quan Công an không bao che cho bất cứ hành vi thiếu trách nhiệm, coi thường nguy cơ lây lan dịch hoặc làm khó, gây cản trở cho lực lượng chống dịch trong quá trình thực thi nhiệm vụ", một lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho hay.

    Cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở lỳ trong nhà 2 tiếng khi bị gọi đi cách ly, không đeo khẩu trang tranh luận với nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Xe cấp cứu chiếu thẳng đèn, hú còi, phát loa kêu gọi cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 mở cửa hợp tác đi điều trị

    Tôi đã trực tiếp chỉ đạo Trưởng Công an phường gọi vào số điện thoại ghi trên tấm biển quảng cáo của nhà này.  Tuy nhiên, gọi điện rất lâu cũng không thấy họ nghe máy. Tôi chỉ đạo tiếp tục gọi, nếu không nghe máy thì phải gõ cửa trực tiếp yêu cầu bằng được họ hợp tác để đi cách ly, chữa trị".

    Vị này cho biết thêm: "Khi tôi và 2 cán bộ công an đi kiểm tra, thấy xe cứu thương đang quay ngang đường, sử dụng còi hú, đèn quay và gọi loa cho vợ chồng Đinh Thị Th. (SN 1971) và Lê Anh T. (SN 1962) nhưng không thấy chủ nhà ra.

    Phải mất gần 2 giờ, cặp vợ chồng này mới xuống mở cửa để đi cách ly với lý do phải chuẩn bị tư trang.

    Clip ghi nhận sự việc cho thấy, dù đã là F0 nhưng người vợ vẫn không đeo khẩu trang khi đứng tranh luận với lực lượng y tế về việc chậm trễ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở ổ dịch Quận 3

    Sáng 25/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, Thành phố vừa ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân 4780, đã được cách ly từ trước.

    Nam thanh niên mới khỏi Covid-19 bị tạm giam ở phòng riêng biệt; Hà Nội xuất hiện thêm 4 ổ dịch nguy hiểm - Ảnh 1.

    Chuỗi lây nhiễm tại Quận 3 đã có 5 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2.

    Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối. Ngày 24/5, bệnh nhân có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội xuất hiện thêm 4 ổ dịch nguy hiểm

    Chiều 24/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Sở Y tế TP nhận định trên địa bàn xuất hiện 4 ổ dịch mới nguy hiểm, đáng chú ý nhất là ổ dịch liên quan đến Công ty T&T (số 2 Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm) và khu đô thị Times City - đều là khu vực đông người nhưng nguồn lây, thời điểm lây, địa điểm lây bệnh chưa rõ.


    Xem chi tiết tại đây: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một số bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang chiều hướng nặng

    Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, ngày 24-5, toàn tỉnh có 107 ca mắc mới, nâng tổng số ca trong toàn tỉnh lên 1.024 ca mắc, 12.342 trường hợp F1; 56.113 trường hợp F2.

    Tạm đóng cửa siêu thị BigC Thăng Long từ hôm nay; Bệnh nhân mới khỏi Covid-19 bị tạm giam tại phòng riêng biệt - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Việt Yên - Ảnh: CDC BẮC GIANG

    Đáng chú ý, trong ngày đã có 1 trường hợp tử vong do COVID-19, là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Một số bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang có chiều hướng nặng.

    Ổ dịch ở Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) vẫn phức tạp nhất với 91 ca mắc mới trong ngày.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/mot-so-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ cán bộ Bộ TN-MT âm tính với COVID-19 khi xét nghiệm PCR

    Theo thông báo từ Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào lúc 2h sáng nay, 25/5, thông tin từ CDC Nam Từ Liêm cho biết kết quả xét nghiệm PCR của một cán bộ công tác tại Bộ nghi nhiễm COVID-19 là âm tính.

    Tạm đóng cửa siêu thị BigC Thăng Long từ hôm nay; Bệnh nhân mới khỏi Covid-19 bị tạm giam tại phòng riêng biệt - Ảnh 1.

    Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Monre)

    Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp nghi nhiễm nêu trên, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động có thể chủ động rời khỏi trụ sở cơ quan Bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), để trở về nhà.

    Riêng các trường hợp tiếp xúc gần và làm việc cùng tầng nhà với người nghi nhiễm, người có liên quan được đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo, làm việc online tại nhà và nghiêm túc theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông gọi điện xin lỗi vì khai báo gian dối

    Ngày 17/5, một người đàn ông đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Khi khai báo y tế tại cổng bệnh viện, người này điền các thông tin không có triệu chứng và có khai từng đi qua Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, tại phòng khám sàng lọc, khi nhân viên y tế khai thác dịch tễ, người đàn ông nói đã vào TP.HCM từ đầu năm.

    Do không có yếu tố nguy cơ, người này được vào bên trong phòng khám bệnh. Tuy nhiên, đến ngày 20/5, sau khi trở về nhà, người đàn ông gọi điện thoại đến đường dây nóng của bệnh viện để xin lỗi.

    "Người này cho biết bản thân cảm thấy áy náy vì đã khai báo y tế không thành thật. Sự thật là anh này vừa đến TP.HCM đầu tháng 5. Nguy hiểm hơn là đến từ huyện đang có dịch ở Huế. Bệnh nhân khai báo y tế gian dối, sau đó xin lỗi bệnh viện vì áy náy, nhưng cũng có trường hợp không tự giác khai báo lại. Điều này khiến chúng tôi đôi lúc khá đau đầu", bác sĩ Khanh kể.

    Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 lập tức yêu cầu truy xuất camera và thông báo ngay đến các nhân viên y tế tiếp xúc gần. Tổng cộng 10 nhân viên y tế được chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp. May mắn, tất cả đều đeo khẩu trang và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 25/5: Cả nước có thêm 57 ca mắc Covid-19 mới, Bắc Giang 45 ca

    Theo Bộ Y tế tính từ 18h ngày 24/5 đến 6h ngày 25/5 có 57 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (02), Hà Nội (04), Lạng Sơn (04) và Hà Nam (02).

    Hiện, có 6 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-25-5-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố, bắt tạm giam một bệnh nhân COVID-19 mới khỏi bệnh ở Hải Dương

    Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Tùng (SN 1989, trú Hải Dương) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

    Lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, Tùng đã khỏi COVID-19 cách đây khoảng 5-6 ngày. Tuy nhiên, do Tùng vẫn phải được theo dõi y tế 21 ngày nên công an bố trí phòng tạm giam riêng biệt cho anh ta để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Theo điều tra xác định, khoảng cuối tháng 3/2021, Đào Duy Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc với anh Đào Anh Tuấn (SN 1979, hộ khẩu tại phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương - hiện đang lao động tại Lào) và một số người khác.

    Đến ngày 22/4, Tùng về Việt Nam. Ngày 30/4, anh ta được Tuấn điện thoại thông báo một số người tiếp xúc với Tùng ở bên Lào mắc Covid-19.

    Tạm đóng cửa siêu thị BigC Thăng Long từ hôm nay; Bệnh nhân mới khỏi Covid-19 bị tạm giam tại phòng riêng biệt - Ảnh 1.

    Tùng tại cơ quan công an.

    Lúc này, Tùng đang có biểu hiện ho, sốt, đau họng được nhân viên y tế truyền nước và tiêm thuốc. Thời điểm này, Tùng thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái là Nguyễn Thị T. (SN 2000, quê xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

    Đến ngày 5/5 anh ta đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (SARS-CoV-2) tại Trung tâm xét nghiệm Medlatec (địa chỉ 132 Quang Trung, TP. Hải Dương).

    Ngày 6/5, thanh niên này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Cùng ngày Nguyễn Thị T. cũng có có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Ngày 8/5, Phạm Phương Th. (SN 1998, trú xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - là bạn T. và làm cùng nhau tại quán hát ở TP. Hải Phòng) tiếp xúc với T. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2).

    Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hải Dương nhận thấy hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội .

    Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự để điều tra.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm đóng cửa siêu thị BigC Thăng Long

    Kể từ ngày 25/5, Trung tâm Thương mại BigC Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo.

    Trong văn bản được đưa ra ngày 24/5, đơn vị này cho hay: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn Hà Nội và quận Cầu Giấy, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch và thực hiện theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, BigC Thăng Long sẽ tạm đóng cửa để thực hiện công việc khử khuẩn.

    Tạm đóng cửa siêu thị BigC Thăng Long từ hôm nay 25/5 - Ảnh 1.

    Ban quản lý BigC Thăng Long đề nghị các chủ thuê bố trí nhân sự niêm phong gian hàng và bàn giao niêm phong cho phía bảo vệ; kiểm tra kỹ việc đóng, ngắt thiết bị điện nước trước khi niêm phong; không cất giữ tại gian hàng các sản phẩm có hạn sử dụng ngắn hoặc sắp hết hạn cũng như tài sản có giá trị lớn.

    Ngoài ra, các gian hàng muốn điện cấp liên tục cho tủ đông, tủ mát... cần liên hệ trực tiếp với ban quản lý siêu thị để đăng ký.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh hỏa tốc yêu cầu người dân 4 huyện và thành phố không ra đường sau 20 giờ

    UBND tỉnh vừa ban hành văn hoả tốc ngày 24-5 về việc quản lý chặt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

     - Ảnh 1.

    Lực lượng phòng hóa Quân khu 1 phun hóa chất khử khuẩn tại TP Bắc Ninh - Ảnh: Bảo Anh

    Theo đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với các tình huống cấp bách có thể xảy ra; nhằm giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và TP Bắc Ninh tập trung chỉ đạo: Thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo phương châm: "Gia đình cách ly với gia đình, thôn/xóm/khu phố cách ly với thôn/xóm/khu phố, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường".

    Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác .

    Người dân không ra đường sau 20 giờ trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... ( phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đêm 24/5, dừng hoạt động BigC Thăng Long để phun khử khuẩn

    Đêm 24/5, trao đổi nhanh với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Hải Đăng – Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết: "Phường tiếp nhận thông tin về việc một nam thanh niên dương tính sinh sống ở chung cư Gelexia Riverside Yên Sở, Hoàng Mai. Người này đến BigC mua sắm vào khoảng 15-17h chiều ngày 22/5".

     - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Big C Thăng Long. Ảnh: Người lao động

    Ông Đăng cho biết: "Khi tiếp nhận thông tin, tôi đã tổ chức lực lượng phường phối hợp với BigC để trích xuất camera, tìm hiểu, xác minh những người tiếp xúc gần. Trên cơ sở kết quả xác minh sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Hiện tại, không có chuyện phong tỏa BigC Thăng Long".

    Cũng theo Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, hiện BigC rất thận trọng nên đang tiến hành phun khử khuẩn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/de...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội ra công điện khẩn đóng cửa nhà hàng, tiệm cắt tóc, gội đầu

    Tối 24/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện khẩn gửi các đơn vị, địa phương về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, từ 12h ngày 25/5, quyết định, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố, cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

    Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại