Cập nhật lúc

Hồng Kông: Người đến từ Trung Quốc đại lục có thể bị phạt tù nếu không chịu cách ly

Đã có sự sụt giảm trong số ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - tâm chấn của vụ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Sau 5 ngày liên tục đình công nhằm gây sức ép đối với chính quyền đặc khu, các nhân viên y tế đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò để quyết định có nên tiếp tục đình công hay không.

Trong số hơn 7.000 người tham gia bỏ phiếu, có 4.000 người đã bỏ phiếu chống. 

Cuộc đình công của các nhân viên y tế đã ảnh hưởng nặng nề tới hệ thống y tế của Hồng Kông, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm do virus corona như hiện nay.

Do thiếu hụt nhân sự, những người không tham gia đình công đã phải tập trung vào các ca nguy kịch và cần cấp cứu. Những bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý nhẹ đã được khuyên tìm đến bệnh viện tư nhân hoặc phòng khám nhỏ hơn.

Trong khi đó, Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam đã có bước nhượng bộ trước người biểu tình là thực hiện một số biện pháp khẩn cấp như lệnh kiểm soát dịch tễ bắt buộc đối với các khách du lịch đến từ đại lục, và tạm thời áp dụng lệnh cấm nhập cảnh tại 3 cửa khẩu với đại lục.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại