Cập nhật lúc

Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời vì Covid-19. F0 cố thủ trong nhà còn gây gổ với nhân viên y tế

Cập nhật nhanh và chính xác nhất diễn biến dịch Covid-19 ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước ngày 11/12.

Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời vì Covid-19. F0 cố thủ trong nhà còn gây gổ với nhân viên y tế
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Ngày 11/12, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 496 ca mắc Covid-19

    Tối 11/12, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 496 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 298 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

    Theo đó, Tp.Vũng Tàu ghi nhận 140 ca, gồm 48 ca tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa; 10 ca đang cách ly tại nhà và 82 ca ngoài cộng đồng, phát hiện nhiều nhất tại xã Long Sơn.

    Tp.Bà Rịa ghi nhận 108 ca, trong đó 8 ca tại khu cách ly tập trung; 12 ca đang cách ly tại nhà và 88 ca ngoài cộng đồng, phát hiện chủ yếu ở phường Phước Nguyên; phường Phước Trung.

    Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 70 ca, gồm 9 tại khu cách ly, khu vực phong tỏa; 47 ca đang cách ly tại nhà và 14 ca ngoài cộng đồng....

    Theo Người đưa tin

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Phước ở 'tâm dịch' Covid-19 với trên 1.000 ca mỗi ngày

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, số ca mắc mới những ngày qua trên địa bàn chủ yếu được phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng, trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp với số người mắc cao tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Đơn vị này cho biết, đến chiều 11/12 tỉnh có tổng cộng 15.405 ca mắc COVID-19, trong đó 8.533 ca đang được điều trị, có 27 trường hợp tử vong.

    Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng nhanh những ngày qua, UBND tỉnh Bình Phước chuẩn bị đưa thêm cơ sở điều trị vào hoạt động nhằm thu dung, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

    Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh, hiện nay tại các đơn vị cấp huyện, xã của tỉnh đã có 23 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân không triệu chứng và mức độ nhẹ với 2.100 giường. Ở cấp tỉnh trong vài ngày tới sẽ có thêm 2 bệnh viện dã chiến tại thành phố Đồng Xoài với quy mô khoảng 1.200 giường, nâng khả năng thu dung điều trị lên khoảng 4.400 giường, trong đó có gần 400 giường điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch.

    Theo báo Tin Tức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời vì Covid-19

     Người nhà của ca sĩ Ngô Quốc Linh cho biết anh qua đời lúc 17 giờ ngày 11-12 tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP HCM, sau thời gian điều trị Covid-19, hưởng dương 41 tuổi

    Ngô Quốc Linh xuất thân từ Thừa Thiên - Huế, một vùng đất gắn liền với những vần thơ, câu hò điệu lý lưu luyến lòng người, nên từ nhỏ anh đã mê ca hát. Việc anh đến với nghệ thuật được xem như một định mệnh và có lẽ bản thân anh cũng không ngờ mình lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế.

    Anh sở hữu chất giọng trữ tình như rót mật vào tai khiến những ca khúc của anh cứ da diết trong tâm trí của người nghe.

    Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời vì Covid-19. F0 cố thủ trong nhà còn gây gổ với nhân viên y tế - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 11/12, Hà Nội phát hiện thêm 731 ca mắc Covid-19, trong đó, 204 ca cộng đồng

    Ngày 11/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 731 ca mắc Covid-19, trong đó, 204 ca cộng đồng, 444 ca ở khu cách ly và 83 ca ở khu phong tỏa.

    So với số 'kỷ lục' phát hiện ngày hôm qua, tổng số ca mắc Covid-19 hôm nay đã giảm nhiều, tuy nhiên, vẫn ở mức rất cao. Đây là ngày thứ 4 kể từ đầu dịch, thành phố ghi nhận tổng hơn 700 ca trong 24h.

    Đồng thời, đây là ngày thứ 6 liên tiếp thành phố ghi nhận hơn 200 ca mắc trong cộng đồng.

    Dịch leo thang, Hà Nội phong tỏa loạt phố. F0 cố thủ trong nhà còn gây gổ với nhân viên y tế - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 11/12, có thêm 16.141 ca COVID-19 mới, 9.478 ca trong cộng đồng

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.441), Bình Phước (1.164), Tây Ninh (903), Khánh Hòa (794), Bến Tre (756), Đồng Tháp (750), Cà Mau (722), Cần Thơ (689), Sóc Trăng (617), Vĩnh Long (576), Hà Nội (548), Tiền Giang (545), Bạc Liêu (505), Bà Rịa - Vũng Tàu (498), Trà Vinh (456), Bình Dương (418), Kiên Giang (409), Đồng Nai (390), An Giang (368), Hậu Giang (347), Bình Thuận (317), Bình Định (286), Thừa Thiên Huế (240), Bắc Ninh (213), Hải Phòng (212), Lâm Đồng (198), Đà Nẵng (186), Gia Lai (177), Thanh Hóa (148), Quảng Nam (139), Ninh Thuận (123), Hưng Yên (110), Nghệ An (92), Hà Giang (81), Đắk Nông (79), Long An (71), Quảng Ninh (69), Vĩnh Phúc (62), Phú Yên (45), Thái Bình (45), Thái Nguyên (40), Hải Dương (34), Quảng Ngãi (34), Quảng Bình (30), Phú Thọ (27), Nam Định (25), Hòa Bình (18), Kon Tum (15), Hà Nam (14), Lào Cai (14), Sơn La (13), Cao Bằng (11), Yên Bái (10), Bắc Giang (10), Hà Tĩnh (7), Điện Biên (6), Tuyên Quang (4), Quảng Trị (2), Bắc Kạn (1).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (277), Cà Mau (100), Hà Nội (89).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Phước (585), HCM (215), Khánh Hòa (207).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 14.789 ca/ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thêm 188 ca nhiễm, hàng chục ca trong cộng đồng là công nhân và tiểu thương

    Ngày 11/12, Đà Nẵng ghi nhận 188 ca mắc COVID-19. Trong đó có 2 ca cách ly tập trung, 108 ca cách ly tạm thời tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa, 1 ca về từ ngoại tỉnh và 66 ca chưa cách ly.

    Hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng là công nhân các Công ty Matrix, Mabuchi, Thuận Phước và tiểu thương các chợ Hòa Khánh, chợ Phú Lộc…

    Riêng Công ty Matrix (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) tới thời điểm hiện tại đã có gần 170 ca nhiễm, Công ty Thuận Phước 70 ca, chợ Hòa Khánh hơn 60 ca.

    Theo Tiền Phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 cố thủ trong nhà, không chấp hành cách ly còn gây gổ với nhân viên y tế

    Mặc dù được tuyên truyền, vận động đi cách ly điều trị vì có kết quả dương tính với Covid-19, người phụ nữ lớn tuổi liên tục có thái độ chống đối khiến dư luận phẫn nộ.

    Chứng kiến sự việc người dân xung quanh vô cùng bức xúc, phải lên tiếng ủng hộ lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế. Được biết, sự việc xảy ra ở thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên.

    Đoạn clip cho thấy, lực lượng y tế thông báo con trai, con dâu và hai cháu của bà H. (người địa phương) đều mắc Covid-19 đã đi cách ly. Bản thân bà cũng có kết quả dương tính với Covid-19 nên phải cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

    Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành. Khi lực lượng chức năng đến vận động bà H. liền khoá cửa cổng cố thủ. Sau đó, lực lượng công an và y tế đã quyết định phá cửa cưỡng chế.

    Dịch leo thang, Hà Nội phong tỏa loạt phố. F0 cố thủ trong nhà còn gây gổ với nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Bà H. ném đồ tấn công lực lượng chức năng

    Thấy vậy, bà H. liên tục la hét chống đối, ném đồ đạc tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Nhân viên y tế đã tiếp cận và yêu cầu mặc đồ bảo hộ, bà H. vẫn cố tình không tuân thủ, ném áo bảo hộ, trốn vào nhà. Sau cùng, lực lượng chức năng phải xông vào khống chế, áp giải người phụ nữ này đi cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trừ tiền test Covid-19 với giá "cắt cổ", hàng trăm công nhân bức xúc: Doanh nghiệp nói gì?

    Hôm qua (10-12), mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP I, KCN Việt Nam- Singapore, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao.

    Hà Nội: Dịch leo thang, 14 ngày có 7.412 F0 cộng đồng. Chủ nợ khủng bố cả nhà con nợ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Bảng thông báo trừ tiền test RT-PCR Covid-19 của Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam

    Anh T. (ngụ ở TP Thuận An), công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, cho biết ngày 10-12, anh nhận lương chuyển khoản từ công ty với số tiền chỉ hơn 1 triệu đồng. Anh biết tháng rồi mình nghỉ nhiều ngày do bị Covid-19 nhưng lại không ngờ tiền test RT-PCR Covid-19 cũng bị công ty trừ vào lương.

    "Lúc tôi phát hiện mình dương tính, công ty chỉ thông báo là phải test RT-PCR của Phòng khám Đa khoa An Thuận (TP Thuận An) với giá lần 1 vào ngày 29-10 là 1,9 triệu đồng, lần 2 vào ngày 12-11 là 1,5 triệu đồng. Tôi nói với công ty là muốn ra bên ngoài test cho rẻ, chỉ khoảng 700.000 đồng, nhưng công ty bảo phải test chỗ phòng khám này. Lúc đó, tôi nghĩ rằng công ty hỗ trợ nên không có ý kiến gì. Thế nhưng, khi nhận lương, tôi mới tá hỏa là mình đã bị trừ tiền test Covid-19" - anh T bức xúc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cán bộ xé áo blouse trắng trước cổng cơ quan lên tiếng

    Ngày 11/12, ông Ph.H.T. đã có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong liên quan đến lùm xùm clip ông này xé áo blouse trắng. Ông này thừa nhận, bản thân mình là người đã quay và đăng clip này lên mạng xã hội facebook.

    Theo ông T., công an đã mời ông lên làm việc, nhắc nhở nên cân nhắc khi đăng tải các clip trên không gian mạng. "Tôi không xúc phạm ai, không nói những điều pháp luật cấm theo quy định. Việc tôi phản ánh là bức xúc người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện Krông Búk điều động người tùy tiện. Chỉ trong thời gian ngắn, Giám đốc trung tâm này (ông T Th.) đã 2 lần điều động tôi (lần thứ 2 đang trong giai đoạn trao đổi, làm công tác tư tưởng). Việc điều động tôi sai quy trình, không đúng quy định", ông T. nói.

    PV đề nghị ông T. cung cấp bằng chứng nhưng vị này từ chối. "Tôi sẽ tiếp tục làm clip để phản bác ông T Th. trả lời các cơ quan báo chí về việc tôi vi phạm trong quá trình công tác (tiêm sai vắc xin COVID-19 cho người dân-PV). Việc chứng minh các dấu hiệu sai phạm của ông Th. tôi sẽ có đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng tỉnh", ông T. cho biết thêm.

    Hà Nội: Dịch leo thang, 14 ngày có 7.412 F0 cộng đồng. Chủ nợ khủng bố cả nhà con nợ mắc Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm thời phong tỏa 2 khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình sau khi ghi nhận 5 F0 là nhân viên y tế

    Theo thông báo, lúc 18h35 và 22h55 ngày hôm qua (10/12), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã có kết quả xét nghiệm cho thấy có 5 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, là nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công tác tại các khoa Nội E và ngoại Tổng hợp.

    Cơ quan chức năng đã tiến hành giám sát và nhận định, đây là các ca bệnh tại cộng đồng, là nhân viên y tế và được phát hiện tại cơ sở y tế.

    Bước đầu nhận định có nguồn lây xâm nhập từ người thân là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức về.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục, 1 quận và 13 xã, phường chuyển 'màu cam'

    Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

    Trong 2 tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận 7.412 trường hợp F0 tại cộng đồng. Theo đó, tính đến 9h sáng ngày 10/12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Có 8 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng màu xanh, tăng 1 quận so với thông báo hôm 3/12) trong phòng, chống dịch gồm: Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa, Long Biên. Trước đó, trong thông báo ngày 3/12, Hà Nội có 7 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1.

    Còn lại 21 quận, huyện ở cấp độ 2 (màu vàng - vùng nguy cơ). Trong thông báo ngày 3/12, có 23 quận, huyện ở cấp độ 2. Như vậy, đã giảm 2 quận, huyện ở cấp độ 2.

    Đặc biệt, trong thông báo của Hà Nội, thành phố đã có 1 quận chuyển lên cấp độ 3 (màu cam - vùng nguy cơ cao) là quận Đống Đa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch "leo thang" gần 900 ca/ngày

    Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục "leo thang", gần "chạm" mốc 1.000 ca/ ngày. Điển hình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 10/12 ghi nhận kỷ lục 863 ca Covid-19, trong đó 272 ca cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa, trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô

    Hà Nội phong tỏa nhiều phố, dịch leo thang gần 900 ca. Khủng bố con nợ mắc Covid-19 bằng quan tài - Ảnh 1.

    Tại phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng thiết lập chốt cứng, hàng rào bao quanh. Trước đó, ngày 30/11, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành thông báo, thiết lập khu vực phong tỏa y tế tạm thời từ ngã tư Hàng Thiếc- Bát Đàn đến ngã ba Hàng Thiếc - Hàng Nón để phục vụ cho công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm sàng lọc

    Hà Nội phong tỏa nhiều phố, dịch leo thang gần 900 ca. Khủng bố con nợ mắc Covid-19 bằng quan tài - Ảnh 2.

    Thời gian phong tỏa từ 12h ngày 30/11 đến khi có thông báo mới

    Hà Nội phong tỏa nhiều phố, dịch leo thang gần 900 ca. Khủng bố con nợ mắc Covid-19 bằng quan tài - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ 24/24h những người ra/vào, hàng hóa, phương tiện. Chỉ những người sinh sống trong khu vực mới được phép ra/vào, khai báo y tế và đo thân nhiệt. Mỗi gia đình được khuyến cáo chỉ nên cử 1 thành viên ra/vào khu vực phong tỏa khi có việc cần thiết

    Hà Nội phong tỏa nhiều phố, dịch leo thang gần 900 ca. Khủng bố con nợ mắc Covid-19 bằng quan tài - Ảnh 4.

    Chốt kiểm soát tại ngã ba Hàng Thiếc - Hàng Nón. Nhằm đảm bảo an sinh-xã hội trong khu vực phong tỏa y tế tạm thời, UBND phường Hàng Gai tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ cung ứng phường với 2 phương án: đi chợ hộ hoặc mua hàng và thanh toán online. Địa điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi vào khu vực phong tỏa đặt tại chốt trực ngã ba Hàng Nón- Hàng Thiếc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Y sĩ xé áo blouse trước cơ quan: Chính quyền địa phương nhận xét gì?

    Các F0 và hơn 100 F1 ăn nhậu chui bị đưa đi cách ly. Bắt kẻ chém cán bộ chốt kiểm dịch vùng đỏ - Ảnh 1.

    Y sĩ P.H.T. ra trước cơ quan chửi bới, xé áo blouse. Ảnh cắt từ clip

    Theo văn bản, ngày 10-12, các thành viên UBND xã Cư Né đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của UBND xã đối với tập thể và viên chức Trạm Y tế xã năm 2021.

    Theo đó, trong năm 2021, Trạm Y tế xã Cư Né đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, UBND xã trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến phản ánh của người dân đối với viên chức P.H.T. (y sĩ ra trước cổng cơ quan chửi bới, xé áo blouse gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua - PV).

    Cụ thể, ông T. có thái độ phục vụ người dân chưa hòa nhã, thiếu tế nhị trong quá trình tiếp xúc với dân. Ông T. chưa hướng dẫn cụ thể cho người dân khi đến Trạm Y tế, dẫn đến việc họ hiểu nhầm và bức xúc.

    Về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, đặc biệt tại buôn Đrao và buôn Ktơng Drun, ông T. còn để người dân phản ánh trong việc khám chữa bệnh, cấp phát thuốc. Y sĩ T. chưa nghiên cứu tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã trong công tác phòng chống dịch tại 2 buôn này.

    Khi thực hiện công tác phòng chống dịch, ông T. chưa nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, để người dân trong vùng phong tỏa đi khám chữa bệnh không đúng quy định.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm giữ hình sự kẻ côn đồ chém cán bộ chốt kiểm dịch vùng đỏ ở Hải Phòng

    Trưa 11/12, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Tư (SN 1989, trú xã Tiên Minh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Thông tin ban đầu, chiều 9/12, Bùi Văn Tư đi xe máy BKS 16L7-9234, mang theo một thanh kiếm và 1 con dao nhọn chạy từ xã Tiên Minh sang hướng xã Đoàn Lập.

    Khi tới chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh (Tiên Lãng), Tư bị lực lượng trực chốt phát hiện không đeo khẩu trang nên yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, Tư không chấp hành mà còn thách thức với thành viên tổ công tác và cầm dao chém vào barie của chốt.

    Anh Nguyễn Văn Thụy là thành viên chốt kiểm soát đi đến giải quyết, Tư cầm dao chém vào mặt anh Tư, sau đó nhặt 1 viên gạch ở đường ném khiến anh Thụy bị thương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ ăn nhậu tại Monaza: Toàn bộ 4 F0 và hơn 100 F1 bị đưa đi cách ly

    Sáng 11/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đã lấy toàn bộ lời khai của 126 người tham gia ăn uống, hát hò tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng . Hiện đã xác định được 4 ca F0 (đã xét nghiệm khẳng định PCR) và hơn 100 người là F1.

    "Đến khoảng 2h sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ số người trên ra ngoài. Những trường hợp nào là F1, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với địa phương đưa đi cách ly, còn trường hợp nào không liên quan thì chúng tôi cho về nhà", vị lãnh đạo công an phường nói.

    Cũng theo Công an phường Trung Hòa, hiện vẫn đang cử cán bộ túc trực tại nhà hàng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    17 chiến sĩ công an hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

    Trong quãng thời gian căng thẳng nhất bởi đại dịch Covid-19, các chiến sỹ công an đã không quản khó khăn lao mình vào tâm dịch, chấp nhận rủi ro. Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân đã thắp lên niềm tin về tinh thần đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, Dân Trí dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ tại Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Công an Nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội", dịch Covid-19 đã để lại những tổn thất, mất mát to lớn đối với lực lượng công an cả nước. Tính đến ngày 7/12, toàn lực lượng đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2, 17 người hi sinh, tử vong do liên quan đến dịch Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đấm cán bộ khoa khám bệnh vì bị yêu cầu khai báo y tế

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ma Cao Thiên, sinh năm 2000, trú tại thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương về tội Chống người thi hành công vụ.

    Trước đó, khoảng 22h ngày 21/11, Ma Cao Thiên đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương thăm người thân đang nằm viện. Tại đây, Thiên được anh Nguyễn Văn Trần, cán bộ Khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đo thân nhiệt và hướng dẫn nhân dân khai báo y tế) yêu cầu khai báo y tế và đo thân nhiệt. Tuy nhiên, Thiên không chấp hành mà cố tình đi vào Trung tâm y tế. Anh Trần tiếp tục yêu cầu Thiên quay lại khai báo y tế, đối tượng đã đấm liên tục vào vùng đầu của anh Trần.

    Theo VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM tiêm mũi bổ sung vắc-xin ngừa Covid-19

    Tại quận Gò Vấp, TP đã tiêm vắc-xin mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm: công an, quân đội, người có nguy cơ cao, người suy giảm miễn dịch. Đây là địa phương đầu tiên tại TP HCM triển khai tiêm mũi bổ sung.

    Tại điểm tiêm Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (quận Gò Vấp), trong ngày dự kiến tiêm 2.000 liều vắc-xin cho nhân viên y tế, lực lượng quân đội và công an, ông Lê Văn Hoàng, cán bộ phụ trách điểm tiêm này, cho biết tất cả kế hoạch tiêm đều được bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình. Đối tượng ưu tiên gồm người trên 50 tuổi đủ thời gian tiêm theo quy định. Dự kiến đợt tiêm này sẽ được triển khai trong khoảng 1 tháng. Thiếu tá Lâm Thị Xuân Nga - Công an phường 9, quận Gò Vấp - cho biết với đặc thù công việc phải tiếp xúc với người dân, việc tiêm bổ sung lúc này thực sự rất cần thiết và cảm thấy an tâm hơn trong quá trình làm việc.

    Số ca mới ở Hà Nội liên tục xô đổ mọi kỷ lục. Nhóm đòi nợ khủng bố gia đình con nợ đang mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Các lực lượng tuyến đầu được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi bổ sung tại điểm tiêm Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhóm đòi nợ khủng bố gia đình con nợ đang mắc Covid-19

    Ngày 10-12, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho PLO biết, đang tiến hành điều tra vụ gây mất an ninh trật tự và điều tra hành vi xúc phạm quốc kỳ tại xã Tân Thành.

    Thông tin ban đầu, sáng ngày 10-12, một hộ dân ở xã Tân Thành tá hỏa phát hiện phía trước nhà bị tạt sơn đỏ ở nhiều nơi. Bảng hiệu của quán tạp hóa cũng bị tạt sơn. Trước cửa nhà còn có một chiếc quách trống (dùng để chứa hài cốt) có dòng chữ "Thoa về trả nợ" và xấp giấy vàng mã phủ phía trên.

    Được biết, gia đình này có 7 người đang thực hiện cách ly y tế, điều trị Covid19 tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm mũi 3, nguồn vắc xin ở đâu?

    Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ký hợp đồng mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; đã tiếp nhận 156,4 triệu liều; đã phân bổ 143,4 triệu liều (còn khoảng 13 triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng).

    Hiện TP.HCM đã khởi động tiêm mũi 3 và là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm mũi bổ sung, tới đây sẽ có thêm nhiều tỉnh thành tiêm mũi vắc xin này. Theo Bộ Y tế, hiện bộ đã cấp đủ vắc xin tiêm 2 mũi về các địa phương, các tỉnh thành có thể sử dụng vắc xin này tiêm mũi bổ sung cho người có bệnh nền và thuộc nhóm nguy cơ cao.

    Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành lập kế hoạch tiêm chủng mũi 3 (gồm mũi bổ sung ở thời điểm ít nhất 28 ngày sau tiêm mũi 2 cho nhóm nguy cơ cao và mũi nhắc lại ít nhất sau 6 tháng tiêm mũi 2 với nhóm còn lại), gửi về Bộ Y tế để phê duyệt và cấp vắc xin. Bộ Y tế cho biết có đủ vắc xin cho mũi 3, nhưng các địa phương phải thực hiện đúng hướng dẫn về lịch tiêm chủng.

    Theo Tuổi Trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cách ly F0 tại nhà: Nhân viên y tế 'vắt chân lên cổ'

    Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 10/12, một lãnh đạo phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, phường đã thành lập Trạm y tế lưu động để thu dung, điều trị các trường hợp F0 thể nhẹ trên địa bàn. "Phường sử dụng trường mầm non, dự kiến có khoảng 30 chỗ. Nếu tình hình F0 tăng lên, phường sẽ tính toán thêm", đại diện phường nói.

    Theo vị này, hiện thành phố đã cho chủ trương thực hiện việc F0 điều trị tại nhà, nên với các hộ gia đình có đủ điều kiện sẽ thực hiện ngay, không đưa F0 ra Trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, việc điều trị F0 tại nhà gây áp lực rất lớn cho nhân viên y tế, chính quyền địa phương. Quân số của Trạm y tế phường dưới 10 người, phải cắt cử 1 người tham gia vào Trạm y tế lưu động.

    "Vào Trạm y tế lưu động là ở liền 14 ngày, không đi ra đi vào. Hết 14 ngày thay ca phải thực hiện cách ly 7 ngày theo quy định. Chúng tôi phải huy động nhân viên y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cùng. Trạm y tế lưu động hiện có 8 người, gồm 1 bác sĩ, các nhân viên y tế", lãnh đạo phường Giáp Bát thông tin.

    Hiện trên địa bàn phường Giáp Bát có gần 10 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Việc này tạo thuận lợi cho bệnh nhân, người nhà, nhưng gây áp lực, vất vả rất lớn, phát sinh thêm nhiều việc với nhân viên y tế và chính quyền vì phải lập hồ sơ, theo dõi sức khoẻ, cấp phát thuốc, điều trị… Nhân viên y tế vốn đã nhiều việc, giờ phải thêm theo dõi F0 điều trị tại nhà, nhiều khi chạy "vắt chân lên cổ".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Y tế cơ sở Tiền Giang “gồng mình” chống dịch

    Bà Trần Phương Linh, trưởng trạm y tế phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho VOV biết, trạm y tế phường có 8 cán bộ, nhân viên. Ngoài công tác chuyên môn tại trạm y tế còn đang phụ trách quản lý, chăm sóc 151 ca F0, 162 trường hợp F1 và sẵn sàng phục vụ người dân khi có yêu cầu. Công việc khá nặng nề và áp lực cao nhưng cán bộ, nhân viên y tế đã san sẻ công việc với nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ.

    "Vai trò lãnh đạo của một trạm y tế, tôi phân công đều tay tất cả các nhân viên và tất cả các nhân viên phải đồng lòng hỗ trợ nhau chứ không giao cho một người. Quan trọng nhất là sự đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau trong công việc phòng chống dịch bệnh của địa phương sẽ tốt hơn. Về kiến nghị chế độ, anh em làm việc rất cực khổ mong sao chế độ như thế nào để anh chị em có động lực để thực hiện công tác phòng chống dịch sẽ tốt hơn", bà Trần Phương Linh chia sẻ với báo trên.

    Là thành viên của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh cấp cơ sở, trạm y tế xã phường, thị trấn ở tỉnh Tiền Giang có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh; tiếp nhận thông tin, xử lý các ca bệnh hay các trường hợp nghi ngờ; thực hiện công tác tư vấn sức khỏe, chăm sóc, hỗ trợ điều trị bệnh nhân và các trường hợp nghi nhiễm.

    Trạm y tế cơ sở đã cử cán bộ, nhân viên trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm... Đặc biệt, đối với các trường hợp F1, các ca F0 khi cách ly, điều trị tại nhà, cán bộ y tế phải quản lý chặt chẽ, thường xuyên thăm khám và xử lý các tình huống phát sinh.

    Số ca mới liên tục xô đổ mọi kỷ lục, Hà Nội khẩn tìm người. Tin mới vụ y sĩ chửi bới, xé áo blouse - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế xã, phường ở tỉnh Tiền Giang luôn sát cánh cùng F0,F0 khi cách ly điều trị tại nhà. Ảnh: VOV

    .
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc Covid-19 tăng 'kỷ lục', Hà Nội tìm người từng đến cửa hàng quần áo, thịt quay

    Cửa hàng quần áo 666 ST, số 19 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2021 đến ngày 8/12/2021.

    Cửa hàng Quần áo số 49 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội. Trong các ngày 5, 6, 7/12/2021.

    Cửa hàng thịt quay Liên, số 7 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 16h30 đến 17h30 ngày 6/12/2021.

    Cửa hàng tiện ích Circle K, 16 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h ngày 6/12/2021.

    Cửa hàng bán đồ gia dụng 10K, 206 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 9h đến 11h30 ngày 7/12/2021.

    Vườn hoa Hàng Đậu trong khoảng thời gian từ 15h00 đến 17h30 các ngày từ 1/12/2021 – 8/12/2021.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19

    Báo Người lao động đưa tin, theo yêu cầu của UBND TP Hải Phòng, Sở Công Thương, Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin gửi Sở Y tế. UBND TP Hải Phòng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 .

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Y sĩ xé áo blouse trước cơ quan không chịu viết bản kiểm điểm

    Chiều 10/12, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cùng ngày, đơn vị tổ chức cuộc họp giải quyết vấn đề y sĩ P.H.T. (nhân viên Trạm Y tế xã Cư Né) ra trước cơ quan xé áo blouse rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

    Theo biên bản buổi họp, ông P.H.T. không đồng ý với đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên. Các tiêu chí xếp loại được làm chưa thỏa đáng đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân. Ngoài ra, việc ông T. tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 sai cho người dân thì ông T. đặt vấn đề: "Các ông đã làm đúng quy trình chưa"?...

    Đối với vấn đề Trung tâm Y tế huyện Krông Búk yêu cầu ông T. viết bản kiểm điểm về việc xé, vứt áo blouse, ông T. cho rằng "Không có ai trong Trung tâm y tế huyện có thể bắt làm bản kiểm điểm được. Tôi không sai nên tôi không làm bản kiểm điểm và chỉ làm việc với Sở Y tế".

    Số ca mới ở Hà Nội liên tục xô đổ mọi kỷ lục. Y sĩ chửi bới, xé áo blouse không chịu viết kiểm điểm - Ảnh 1.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/12, Hà Nội phát hiện 863 ca mắc Covid-19, lập 'kỷ lục' mới kể từ đầu dịch

    Ngày 10/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 863 ca mắc Covid-19, trong đó, 272 cộng đồng, 478 ca ở khu cách ly và113 ca ở khu phong tỏa.

    Đây là ngày phát hiện số ca mắc cao nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội và là lần đầu tiên, thành phố ghi nhận hơn 800 ca mắc trong 24h. Đây cũng là ngày thứ 5, Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc trong cộng đồng.

    Số ca mới ở Hà Nội liên tục xô đổ mọi kỷ lục. Y sĩ chửi bới, xé áo blouse không chịu viết kiểm điểm - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/12, thêm 1.362 ca Covid-19 được công bố khỏi bệnh, gần 131 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    Tính từ 16h ngày 09/12 đến 16h ngày 10/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước (giảm 481 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.843 ca trong cộng đồng).

    - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.226), Sóc Trăng (894), Tây Ninh (893), Cà Mau (822), Đồng Tháp (744), Bến Tre (712), Cần Thơ (675), Hà Nội (637), Khánh Hòa (587), Bình Phước (579), Bạc Liêu (570), Vĩnh Long (556), Đồng Nai (434), Bình Dương (381), Bà Rịa - Vũng Tàu (381), Tiền Giang (376), An Giang (355), Trà Vinh (352), Hậu Giang (335), Kiên Giang (328), Bình Định (232), Bình Thuận (219), Đà Nẵng (198), Thanh Hóa (192), Lâm Đồng (186), Thừa Thiên Huế (182), Hải Phòng (180), Bắc Ninh (146), Hưng Yên (144), Nghệ An (124), Quảng Nam (122), Hải Dương (101), Hà Giang (94), Ninh Thuận (88), Phú Yên (74), Gia Lai (67), Quảng Bình (57), Lạng Sơn (55), Long An (55), Đắk Nông (54), Thái Nguyên (52), Vĩnh Phúc (48), Hòa Bình (48), Quảng Ngãi (44), Nam Định (34), Thái Bình (31), Quảng Trị (29), Quảng Ninh (28), Lào Cai (22), Phú Thọ (15), Yên Bái (14), Hà Tĩnh (12), Bắc Giang (11), Sơn La (8 ), Điện Biên (6), Tuyên Quang (6), Hà Nam (4).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-227), Bà Rịa - Vũng Tàu (-195), Tiền Giang (-192).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (+195), Bạc Liêu (+143), Hải Phòng (+122).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 14.487 ca/ngày.

    Ca tử vong, chuyển nặng tăng cao. Số ca mới của Hà Nội liên tục xô đổ mọi kỷ lục, gần 900 ca/ngày - Ảnh 1.

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.681 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 5.294 ca

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.267 ca

    - Thở máy không xâm lấn: 257 ca

    - Thở máy xâm lấn: 849 ca

    - ECMO: 14 ca

    Số bệnh nhân tử vong:

    - Từ 17h30 ngày 09/12 đến 17h30 ngày 10/12 ghi nhận 216 ca tử vong tại:

    + Tại TP. Hồ Chí Minh (71) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại