Cập nhật lúc

Ca mới của TP.HCM giảm bất ngờ. Số ca tử vong toàn quốc trong 24h trên 200 người

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước ngày 26/12.

Ca mới của TP.HCM giảm bất ngờ. Số ca tử vong toàn quốc trong 24h trên 200 người
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Vĩnh Long: Thêm 889 ca mắc Covid-19 mới, không còn đơn vị cấp xã vùng xanh

    Chiều 26/12, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long đã ký ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128 Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

    Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3. TX.Bình Minh ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao - vùng đỏ) và 7 huyện, thành phố còn lại ở cấp độ 3 (nguy cơ cao).

    Đáng chú ý, do số ca mắc Covid-19 tăng liên tục trong nhiều ngày qua, đặc biệt là số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm khiến Vĩnh Long không còn đơn vị cấp xã nào là vùng xanh.

    Theo Thanh Niên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp xúc em trai là F0, xin hoãn phiên tòa phúc thẩm

    Theo dự kiến, sáng mai (27/12), TAND Cấp cao tại Hà Nội xét kháng cáo của ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương và một số bị cáo trong đại án xảy ra tại khu đất của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở TP.HCM.

    Ngày 26/12, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng), cho biết, ngày 24/12 vừa qua, ông Hoàng đã có đơn xin hoàn phiên phúc thẩm vì lý do sức khỏe không đảm bảo, phải nằm viện điều trị.

    Đơn xin hoãn này có xác nhận tình trạng sức khỏe của bệnh viện.

    Theo ông Thiệp, vào ngày 25/12, em trai ông Vũ Huy Hoàng bị phát hiện là F0. Trước đó, người em này có vào bệnh viện chăm sóc cho ông Hoàng, nên hiện nay ông là F1 được bệnh viện đưa vào khu cách ly tập trung.

    Theo luật sư, ngày mai xét xử, các luật sư sẽ báo cáo tình trạng của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đang bị cách lý, để HĐXX quan tâm, cân nhắc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 quận trung tâm HN dừng ăn uống tại chỗ, hạn chế tối đa tập trung đông người

    3 quận trung tâm HN dừng ăn uống tại chỗ. CLIP: Quang Đức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số tử vong tiếp tục trên 200 người

    Từ 17h30 ngày 25-12 đến 17h30 ngày 26-12 ghi nhận 207 ca tử vong tại:

    - Tại TP.HCM (36) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (1), Bến Tre (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1).

    - Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (24), Tiền Giang (16), Tây Ninh (15), Đồng Nai (15), Vĩnh Long (13), Đồng Tháp (12), Kiên Giang (12), Bình Dương (9), Sóc Trăng (8 ), Bến Tre (7), Cà Mau (7), Cần Thơ (6), Trà Vinh (5), Bình Định (4), Bình Thuận (4), Hà Nội (3), Long An (3), Khánh Hoà (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Lạng Sơn (1), Quảng Ngãi (1), Phú Yên (1), Bạc Liêu (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 235 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.214 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lại top 1 cả nước, gần 2.000 ca mới. TP.HCM bất ngờ có số ca nhiễm giảm nhiều nhất

    Thông tin các ca nhiễm mới: 

    - Tính từ 16h ngày 25/12 đến 16h ngày 26/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 9.635 ca trong cộng đồng). 

     - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.910), Tây Ninh (928), Vĩnh Long (889), Bình Định (800), Đồng Tháp (781), Khánh Hòa (763), Cần Thơ (715), Cà Mau (579), Trà Vinh (572), TP. Hồ Chí Minh (544), Bạc Liêu (489), Bến Tre (430), Thừa Thiên Huế (375), Thanh Hóa (341), Sóc Trăng (281), Đắk Lắk (270), Bắc Ninh (267), Hải Phòng (267), Lâm Đồng (253), An Giang (252), Hưng Yên (238), Kiên Giang (230), Bình Dương (230), Đồng Nai (206), Bình Thuận (164), Nghệ An (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (155), Kon Tum (137), Quảng Nam (137), Tiền Giang (129), Quảng Ngãi (126), Hà Giang (120), Quảng Ninh (120), Đà Nẵng (116), Gia Lai (113), Hải Dương (108), Vĩnh Phúc (104), Nam Định (96), Đắk Nông (79), Hà Nam (79), Long An (68), Quảng Bình (66), Thái Bình (57), Phú Thọ (52), Hậu Giang (42), Bình Phước (40), Bắc Giang (40), Ninh Thuận (39), Lạng Sơn (35), Quảng Trị (35), Thái Nguyên (27), Hòa Bình (26), Cao Bằng (24), Sơn La (19), Hà Tĩnh (15), Yên Bái (15), Lai Châu (8 ), Lào Cai (7), Tuyên Quang (6), Điện Biên (4), Bắc Kạn (3), Phú Yên (2). 

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-341), Cà Mau (-256), Tiền Giang (-197). 

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Định (+413), Đắk Lắk (+270), Bến Tre (+227). 

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.865 ca/ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 1.600 F0, Bắc Giang buộc người ngoại tỉnh phải có giấy xét nghiệm

    Hà Nội đã có hơn 100 ca tử vong vì Covid-19. Bác sĩ tử nạn thương tâm trên đường tới BV Dã chiến - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát dịch tại TP. Bắc Giang

    Để ứng phó với diễn biến của dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người, nhất là các trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam và những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân.

    Hiện tại, các chốt kiểm dịch ra vào tỉnh Bắc Giang cũng đã được kích hoạt trở lại. Theo đó, người từ các tỉnh ngoài, đặc biệt là Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phía Nam được yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được qua chốt, nếu không phải quay đầu. Một số địa bàn có dịch trong huyện cũng yêu cầu cách ly tại chỗ người từ vùng dịch về nếu ở lại qua đêm.

    Theo Tiền Phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị: Dính 'bão' Covid-19, chợ Đông Hà lần thứ 2 phải tạm dừng hoạt động

    Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, từ hôm nay 26.12 chợ Đông Hà tạm dừng hoạt động trong vòng 3 ngày để triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19.

    Từ ngày 20 - 26.12, toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 468 ca Covid-19, trong đó có 275 ca cộng đồng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là TP.Đông Hà và huyện Gio Linh. Trong đó, riêng TP.Đông Hà, từ ngày 23 đến ngày 26.12, có 121 ca Covid-19 cộng đồng được ghi nhận trên địa bàn, trong đó nhiều ca liên quan đến chợ Đông Hà.

    Nhận định tình hình Covid-19 tại chợ Đông Hà có những diễn biến phức tạp, UBND TP.Đông Hà đã yêu cầu Ban Quản lý chợ tạm dừng hoạt động chợ trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay 26.12.

    Ban Quản lý chợ Đông Hà có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, Trung tâm y tế TP.Đông Hà triển khai phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chợ Đông Hà. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để sớm đưa chợ Đông Hà vào hoạt động trở lại theo kế hoạch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bài tập thở dành cho bệnh nhân F0 "thổi bay" virus: Thực hiện càng sớm, phổi càng sạch bong

    Trong đó bài tập thở nên được hướng dẫn cho tất cả các F0 để thực hành hằng ngày gồm các bước như sau:

    Hà Nội đã có hơn 100 ca tử vong vì Covid-19. Bác sĩ tử nạn thương tâm trên đường tới BV Dã chiến - Ảnh 1.

    Với người lớn tuổi có bệnh lý nền hoặc những người có triệu chứng nhẹ và vừa có thể hướng dẫn các bài tập tại giường như sau:

    Hà Nội đã có hơn 100 ca tử vong vì Covid-19. Bác sĩ tử nạn thương tâm trên đường tới BV Dã chiến - Ảnh 2.

    Với người người trẻ, người F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ hướng dẫn các bài tập giãn cơ và bài tập tăng sức bền:

    Hà Nội đã có hơn 100 ca tử vong vì Covid-19. Bác sĩ tử nạn thương tâm trên đường tới BV Dã chiến - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Bộ KH-CN công bố kit test Covid-19 Việt Á nghiên cứu hết hơn 18 tỷ từ ngân sách

    Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa có thông tin chi tiết liên quan đến bộ kit xét nghiệm Covid-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất.

    Theo đó, nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia trên có tên đầy đủ: "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 (2019-nCoV)", mã số ĐTĐL.CN.29/20.

    Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng.

    Thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2021. Thời gian thực tế thực hiện từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2021 sau khi được gia hạn đến tháng 10/2021.

    Tổ chức chủ trì nhiệm vụ này là Học viện Quân y do PGS.TS Hồ Anh Sơn làm Chủ nhiệm nhiệm vụ.

    Ngoài PGS.TS Hồ Anh Sơn, tham gia nhiệm vụ có 16 thành viên khác thuộc nhóm nghiên cứu, trong đó, 13 người thuộc Học viện Quân y và 4 thành viên thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

    Ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là thành viên nghiên cứu chính tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

    Ông Việt đứng thứ 14 trong 17 thành viên và đứng đầu trong 4 thành viên của Công ty Việt Á. Theo thông tin, ông Việt có trình độ cử nhân còn 3 người của Việt Á có trình độ thạc sĩ.

    Hà Nội đã có hơn 100 ca tử vong vì Covid-19. Kit test Việt Á nghiên cứu hết 18 tỷ từ ngân sách - Ảnh 1.

    Bộ kit test Việt Á.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm hơn 33.000 F0 từ khi "thích ứng Covid-19"

    Trong ngày 25/12, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.879 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 549 ca tại cộng đồng, 1272 ca tại khu cách ly và 58 ca tại khu phong tỏa.

    Tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 37.557 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13.539 ca cộng đồng, 24.018 ca là đối tượng đã được cách ly. Giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP từ ngày 11/10 đến nay, Hà Nội ghi nhận 33.446 ca mắc, trong đó 12.007 ca trong cộng đồng, 17.611 ca tại khu cách ly, 3.828 ca tại khu phong tỏa. Hiện toàn thành phố có 93 điểm đang còn phong tỏa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc Sở Y tế Bình Định nói về việc sử dụng kết quả test nhanh để xác định F0

    Ngày 26-12, ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định – cho báo Người lao động biết địa phương đang sử dụng kết quả test nhanh để xác định người bệnh và khỏi bệnh Covid-19.

    Lộ 3 hợp đồng 12 tỷ ở tỉnh tuyên bố không mua gì từ Việt Á. Bác sĩ tử vong khi đi tới BV Dã chiến - Ảnh 1.

    v

    Theo đó, test nhanh lần 1 dương tính thì sử dụng 1 loại test nhanh khác để test lần 2, nếu vẫn dương tính thì khẳng định trường hợp đó là F0, không chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.

    Khi xác định là F0, các trạm y tế thực hiện ngay việc phân loại bệnh nhân, đồng thời cử người khảo sát nơi ở, nếu đủ điều kiện thì cho cách ly tại nhà và cấp ngay cấp túi thuốc điều trị cho F0. Đồng thời, khẩn trương truy vết F1, quản lý, theo dõi sức khỏe F1 đúng thời gian quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thông tin mới nhất về số bệnh nhân tử vong do Covid-19

    Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 25/12, tổng số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 19.730 người.

    Trong đó có hơn 10.000 người đang điều trị tại nhà, gần 5.000 người điều trị tại các cơ sở thu dung quận, huyện; số còn lại điều trị tại các bệnh viện trung ương và Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị của thành phố.

    Tính từ ngày 27/4 đến ngày 25/12, trên địa bàn Hà Nội cũng đã ghi nhận 109 người tử vong do Covid-19.

    Báo cáo của các bệnh viện cho thấy, đa số trường hợp mắc Covid-19 tử vong đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vắc xin.


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 tuần qua Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca Covid-19 mới trong ngày, vì sao?

    Theo bà Trần Thị Nhị Hà - giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho Tuổi Trẻ hay - nguyên nhân số ca liên tục tăng cao là do mầm bệnh đã ở trong cộng đồng, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách.

    Ngoài ra, theo bà Hà, khí hậu mùa đông - xuân cũng là điều kiện thuận lợi để virus phát triển, đặc biệt là tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch của người dân khi đã tiêm vắc xin.

    "TP đang thực hiện theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, đã có giải pháp cụ thể như các quận, huyện đánh giá cấp độ dịch hằng tuần, có biện pháp hành chính tương ứng cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

    Ngành y tế tiếp tục truy vết, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm, cách ly hẹp nhất có thể. Tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc người dân, giải tỏa cho tuyến trên. TP đang chủ động trong phòng chống dịch bệnh", bà Hà nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gặp nạn trên đường tới bệnh viện dã chiến, nam bác sĩ tử vong thương tâm

    Ngày 26/12, CSGT TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng khiến 1 nam bác sĩ tử vong.

    Theo đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày, anh Phạm Hồng Nguyễn Dĩ (28 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ đường Trần Ngọc Lên về đường Võ Văn Kiệt (TP.Thủ Dầu Một).

    Khi xe lưu thông đến khu phố 7, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một thì xe mất lái lao lên vỉa hè tông vào gốc cây. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Dĩ tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nằm sau đuôi xe máy.

    Được biết, anh Dĩ là bác sĩ đang chống dịch tại bệnh viện dã chiến ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Nạn nhân đang trên đường tới bệnh viện thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.

    Lộ 3 hợp đồng 12 tỷ ở tỉnh tuyên bố không mua gì từ Việt Á. TP.HCM vẫn tử vong nhiều nhất cả nước - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vượt 6.000 ca mắc Covid-19, Hải Phòng chuyển sang cấp độ 3 quy mô toàn thành phố, 2 huyện chuyển cấp độ 4

    Số ca F0 tăng liên tiếp sau 3 ngày, TP.Hải Phòng đã vượt mốc 6.000 ca mắc Covid-19. Theo thông tin từ CDC Hải Phòng, trong ngày 25/12, Hải Phòng đã ghi nhận thêm 500 ca dương tính mới, 2 ca tử vong. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có 13 ca tử vong do Covid-19 và 6.287 ca F0.

    Trong số 500 ca F0 ghi nhận ngày 25/12, quận Dương Kinh lần đầu ghi nhận số F0 tăng vọt với 101 ca, trong đó 84 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc tại công ty Lucky, còn lại là các trường hợp F1.

    Quận Lê Chân hôm nay tiếp tục ghi nhận 68 ca F0, trong đó 36 trường hợp tự đi làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, còn lại là diện F1.

    Trong ngày, huyện An Dương có thêm 57 F0, huyện Vĩnh Bảo 46 F0, huyện Kiến Thụy 40 F0, trong đó có 31 ca sàng lọc tại công ty Lucky.

    Huyện Tiên Lãng cũng ghi nhận 36 F0 trong đó 32 F0 ở ổ dịch Lucky, quận Ngô Quyền 32 F0 (3 F0 ở công ty Lucky), huyện Kiến Thụy 40 F0 (31 F0 ở công ty Lucky).

    Theo Dân Việt

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều hợp đồng mua hàng của Việt Á, Giám đốc CDC Bắc Giang nói 'không nhận đồng nào'

    Dù công bố không ký hợp đồng trực tiếp với Việt Á nhưng theo hồ sơ Tiền Phong có được, trong hai năm 2020, 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Giang đã phê duyệt ít nhất ba hợp đồng mua kit test do công ty Việt Á sản xuất thông qua đơn vị thứ 3. 

    Chỉ tính riêng ba hợp đồng nêu trên, CDC Bắc Giang đã mua hơn 12 tỷ đồng kit test của Việt Á.

    Trao đổi với Tiền Phong, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang cho hay, hiện CDC Bắc Giang vẫn đang trong quá trình thống kê các hợp đồng mua hàng hóa do Việt Á sản xuất. Ông Tuấn khẳng định: "Tôi không nhận một đồng nào từ Việt Á hay Phan Anh. Còn quá trình đấu thầu thì chúng tôi thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn".

    Liên quan vụ việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết đã chỉ đạo thanh tra và sẽ thông tin cụ thể trong vài tuần tới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 44 người tại một bản miền núi dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 26-12, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 25-12 đến 6 giờ ngày 26-12), Nghệ An ghi nhận 117 ca dương tính mới SARS-CoV-2 tại 12 địa phương (Quỳ Châu: 49, Quế Phong: 20, Con Cuông: 12, thị xã Hoàng Mai: 9, TP Vinh: 7, Nghĩa Đàn: 5, Thanh Chương: 4, Quỳnh Lưu: 4, Đô Lương: 3, Hưng Nguyên: 2, Diễn Châu: 1, Nam Đàn: 1).

    Trong đó có 51 ca cộng đồng (Quỳ Châu: 44 ca trong 1 bản, TP Vinh: 3 ca là đồng nghiệp, Quỳnh Lưu: 3, Nam Đàn: 1. 66 ca đã được cách ly từ trước (30 ca là F1, 32 ca trong khu vực phong tỏa, 2 ca từ các tỉnh phía Nam về, 2 ca từ các tỉnh khác về). Ghi nhận 37 ca có triệu chứng, 80 ca không có triệu chứng.

    Vì sao số ca tử vong của TP.HCM vẫn cao nhất cả nước? - Á hậu đình đám và cả gia đình nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng cho người dân.

    Đặc biệt tại bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, qua lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, lực lượng chức năng đã phát hiện 44 trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa bản này, đồng thời tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

    Theo Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Á hậu đình đám Vbiz và cả gia đình nhiễm Covid-19

    Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên thời gian qua đã có không ít nghệ sĩ Việt và quốc tế nhiễm Covid-19 . Mới đây, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cũng chia sẻ về việc từng bị dương tính với căn bệnh này làm netizen không khỏi bất ngờ. Không chỉ có mình nàng hậu mà cả gia đình của cô cũng mắc Covid-19.

    Nguyễn Thị Loan chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình đã thành F0 khỏi bệnh như thế nào… Trước giờ Loan vẫn luôn cố gắng hạn chế những nơi quá đông người để chủ động phòng dịch. Nhất là mấy tuần gần đây, mình cũng chỉ đi ra ngoài khi cần thiết và bạn bè tự bảo nhau thôi đừng đi cafe nữa nha… Thế mà vào cái ngày đẹp trời ấy, chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ mình có biểu hiện ho sốt bị F0 luôn rồi.

    Khu nhà mình nhanh chóng được phong toả, 2 ngày sau mình cũng bắt đầu rát họng và lên vạch. Hic hic. Dù cả nhà mình đều đã tiêm đủ 2 mũi từ 1-2 tháng trước nhưng rồi buôn dưa lê hơi nhiều, lại hàng ngày vẫn giữ nhịp sinh hoạt bình thường, nên dần dần cả nhà 4 người đều lên vạch hết".

    Vì sao số ca tử vong của TP.HCM vẫn cao nhất cả nước? - Á hậu đình đám và cả gia đình nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Hoa hậu Nguyễn Thị Loan thông báo nhiễm Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Định ghi nhận thêm 123 F0

    Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 25/12, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 123 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có hơn 60 ca cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: F0 tăng trở lại

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 25/12 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 67 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong số 67 trường hợp ghi nhận, có 23 bệnh nhân làm việc tại Công ty TNHH JY Hà Nam, có địa chỉ tại huyện Lý Nhân và Bình Lục; 27 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Công ty Honda, ở Khu Công nghiệp Đồng Văn; 2 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch các Công ty khác; 3 bệnh nhân trở về và liên quan đến các bệnh nhân từ địa phương khác trở về; một trường hợp có biểu hiện ho, sốt; một bệnh nhân là nhân viên y tế; còn lại là các ca bệnh liên quan đến các trường hợp đã được ghi nhận trước đó.

    Theo Dân Trí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chỉ 2 ca tử vong do Covid-19 trong ngày, TP khuyến cáo có dấu hiệu cần xét nghiệm

    Trong ngày 25/12, toàn thành phố ghi nhận 1879 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 549 ca tại cộng đồng, 1272 ca tại khu cách ly và 58 ca tại khu phong tỏa. Số bệnh nhân mới ghi nhận ở 350 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện. Trong ngày cũng ghi nhận 02 ca tử vong do Covid-19.

    Tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 37.557 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13.539 ca cộng đồng, 24.018 ca là đối tượng đã được cách ly.

    Giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP từ ngày 11/10 đến nay, Hà Nội ghi nhận 33.446 ca mắc, trong đó 12.007 ca ngoài cộng đồng, 17.611 ca tại khu cách ly, 3828 ca tại khu phong tỏa.

    Công tác điều tra truy vết, trong ngày ghi nhận thêm 781 trường hợp F1 nâng tổng số F1 trên địa bàn thành phố từ ngày 29/4 đến nay lên 84.335 trường hợp. Các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện toàn thành phố có 93 điểm đang còn phong tỏa.

    Công tác điều trị và cách ly, kể từ năm 2020 đến nay, đã có 41.247 lượt bệnh nhân được điều trị, trong đó 21.408 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Số bệnh nhân tử vong là 109 trường hợp (trong ngày có 02 bệnh nhân tử vong).

    Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn thành phố, khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

    Số ca Hà Nội top 1 cả nước đã 7 ngày liên tục. Uống thứ này, F0 ngưng tim sau 1 tháng khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh điều trị Covid-19 - Ảnh Huy Hậu.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Info: Cần làm gì khi phát hiện mình là F0?

    Số ca Hà Nội top 1 cả nước đã 7 ngày liên tục. Uống thứ này, F0 ngưng tim sau 1 tháng khỏi Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 tại TP.HCM tăng nhẹ, số ca tử vong vẫn cao nhất cả nước

    TP.HCM đã có 6 ngày liên tiếp ghi nhận số lượng F0 mới ở dưới ngưỡng 1.000 ca. Trong ngày 25/12, số ca mắc tại TP.HCM là 885 (tăng 106 ca so với ngày 24/12), đứng thứ 3 cả nước về số ca nhiễm ghi nhận trong 24 giờ.

    Sau 15 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, thành phố đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, số ca tử vong tại thành phố vẫn chưa giảm nhiều. Ngày 25/12, số ca tử vong tại TP.HCM là 42 người, cao nhất cả nước, chiếm tỷ lệ 17,4% so với tổng số ca tử vong (241).

    Ngành y tế thành phố xác định nhóm nguy cơ cao (người trên 65 tuổi, có bệnh nền) chưa tiêm vaccine là một trong nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ lệ F0 tử vong cao.

    Số ca Hà Nội top 1 cả nước đã 7 ngày liên tục. Uống thứ này, F0 ngưng tim sau 1 tháng khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Theo Zing News

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 không có triệu chứng có nguy cơ trở nặng không?

    Bác sĩ Phạm Văn Phúc – BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết anh gặp rất nhiều trường hợp là F0 hoang mang xin tư vấn không có triệu chứng gì có trở nặng được không, có bị bão Cytokine không.?

    BS Phúc cho rằng, những ca khả năng trở nặng rất ít. Hơn nữa, nếu ở người trẻ, đã được tiêm 2 mũi vắc xin, không có bệnh nền thì khả năng trở nặng, khó thở càng hiếm hơn. Khi test nhanh thấy mình dương tính với virus SARS-CoV-2 người bệnh không cần quá lo lắng mà nên tập trung cách ly tốt, tránh nguy cơ lây cho cộng đồng, người thân.

    Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP Hồ Chí Minh, ở thời điểm tỷ lệ tiêm vắc xin đã nhiều như hiện nay thì đa số các trường hợp F0 hiện nay đều không triệu chứng và cho dù có triệu chứng thì đa số cũng chỉ trải qua một cơn cảm nhẹ và sẽ lướt qua nhẹ nhàng.

    Những người không có triệu chứng thì không được coi là bệnh nhân. Họ chỉ là người lành mang trùng nhưng có nguy cơ lây cho người khác nên cần cách ly. Vì vậy, với các F0 không có triệu chứng không nên lo lắng, bất an.

    Khi không có triệu chứng thì trong 5 ngày đầu khá an tâm. Nếu có sốt thì hạ sốt. Nhưng thực tế nhiều chuyên gia y tế từng nói F0 không triệu chứng thì không phải là bệnh nhân và cho dù có triệu chứng thì đa số cũng chỉ trải qua một cơn cảm nhẹ.

    Khi là F0 không triệu chứng hay triệu chứng thoáng qua, người mắc Covid-19 cần giữ sinh hoạt điều độ trong mọi việc như ăn, uống, ngủ, nghỉ... và thực hiện cách ly với những người không phải F0 (tự cách ly hay đến khu cách ly). Bên cạnh đó, F0 cần tìm cách giải trí lành mạnh trong thời gian cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chi tiết các quận trung tâm cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, chuyển học trực tuyến

    Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 24/12 do Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng ký nêu rõ, thành phố có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

    Trong số 8 quận này, có 2 quận là Đống Đa và Hai Bà Trưng đã ở cấp độ 3 từ trước đó. Các quận này đã yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày 13 và 19/12.

    Theo quy định, với 6 quận cấp độ 3 sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

    Đến chiều 25/12, theo ghi nhận của PV, các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm và Tây Hồ đã quyết định điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Trong đó, quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ 12h ngày 26/12; còn quận Hoàng Mai và Ba Đình sẽ từ 12h ngày 27/12.

    Số ca Hà Nội top 1 cả nước đã 7 ngày liên tục. Uống thứ này, F0 ngưng tim sau 1 tháng khỏi Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chỉ uống vitamin C, người đàn ông ngưng tim sau 1 tháng khỏi Covid-19

    Đó là trường hợp của ông N.B.T. (60 tuổi, ngụ TPHCM), phải nhập viện cấp cứu nửa đêm với triệu chứng đau ngực khó thở. Tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định, ông T. được chẩn đoán thuyên tắc phổi gần như toàn bộ hai bên kèm huyết khối trong tim.

    Trước đó qua khai thác bệnh sử, vào  tháng 11/2021 bệnh nhân mắc Covid-19 khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, tự điều trị tại nhà, chỉ uống vitamin C mà không dùng thuốc kháng đông.

    Hội chẩn khẩn, ekip điều trị chuyển ngay bệnh nhân vào khoa Phẫu thuật tim khi chỉ số SpO2 chỉ còn 79%, nhịp tim nhanh. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ thành công. 24 giờ hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh dần và được rút nội khí quản. 72 giờ sau đó, bệnh nhân ổn định về hô hấp tuần hoàn, nhưng vẫn còn ngủ nhiều, đến 96 giờ thì phục hồi gần như hoàn toàn.

    Theo Dân Trí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 25/12: Có 15.586 ca Covid-19, tròn 1 tuần Hà Nội liên tục mắc nhiều nhất

    Thông tin các ca mới:

    - Tính từ 16h ngày 24/12 đến 16h ngày 25/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.077 ca trong cộng đồng).

    - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.879), Tây Ninh (946), TP HCM (885), Vĩnh Long (875), Cà Mau (835), Khánh Hòa (793), Đồng Tháp (789), Cần Thơ (702), Bạc Liêu (612), Trà Vinh (564), Hải Phòng (425), Thừa Thiên Huế (395), Bình Định (387), Tiền Giang (326), Bà Rịa - Vũng Tàu (297), An Giang (289), Kiên Giang (282), Sóc Trăng (279), Đồng Nai (274), Hưng Yên (271), Bắc Ninh (252), Bình Thuận (242), Lâm Đồng (221), Đà Nẵng (211), Bến Tre (203), Phú Yên (192), Quảng Ninh (183), Gia Lai (166), Thanh Hóa (153), Quảng Trị (148), Nam Định (123), Hải Dương (109), Bình Dương (108), Hà Giang (104), Nghệ An (95), Hậu Giang (93), Vĩnh Phúc (91), Quảng Nam (84), Hà Nam (68), Thái Nguyên (64), Bắc Giang (61), Đắk Nông (53), Long An (50), Phú Thọ (48), Quảng Ngãi (47), Sơn La (38), Hòa Bình (37), Thái Bình (37), Ninh Thuận (33), Quảng Bình (32), Bình Phước (27), Cao Bằng (27), Tuyên Quang (17), Lào Cai (14), Yên Bái (14), Lai Châu (7), Điện Biên (2).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (-499), Phú Yên (-161), Bình Định (-156).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+406), Hồ Chí Minh (+206), Tiền Giang (+180).

    - Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.995 ca/ngày.

    Số ca Hà Nội top 1 cả nước đã 7 ngày liên tục. Uống thứ này, F0 ngưng tim sau 1 tháng khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

    Biểu đồ số ca mắc COVID-19 của Việt Nam đến ngfy 25/12

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại