Cập nhật lúc

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận con số kỷ lục 791 ca Covid-19. Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 3/12.

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận con số kỷ lục 791 ca Covid-19. Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc
31
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội: 3 phường ở quận trung tâm chuyển 'màu cam'

    3 phường ghi nhận nhiều ca bệnh ở cộng đồng trong 14 ngày gần đây với 'màu cam' là phường Phố Huế (Hai Bà Trưng); phường Khâm Thiên, Trung Phụng (Đống Đa). Trước đó, trong thông báo ngày 27/11, chưa có tên 3 phường này.

    Cụ thể, phường Phố Huế (Hai Bà Trưng) với 36 ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua còn số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 202 ca.

    Con số tương ứng với phường Khâm Thiên là 35 ca và 183 ca. Phường Trung Phụng là 60 ca và 180 ca.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-so-ca-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 điều trị tại nhà phải treo biển cảnh báo trước cửa

    Ngày 2/12, UBND TP Hà Nội đã ban hành phương án về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

    Hà Nội yêu cầu, trước cửa nhà người mắc Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà phải có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng với nội dung 'địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19'.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    25 ca nhiễm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

    Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện 25 ca nhiễm, gồm nữ bác sĩ nội trú và 24 bệnh nhân; tòa nhà BC phong tỏa, hơn 2.000 người được lấy mẫu xét nghiệm.

    Hà Nội phát hiện gần 800 ca. 25 bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Số ca nhiễm này được bệnh viện phát hiện trong 3 ngày, bắt đầu từ sáng 1/12. Khi sàng lọc đo thân nhiệt hàng ngày, nhân viên y tế phát hiện 2 bệnh nhân tại phòng 502, khoa Sản bệnh lý, tòa nhà BC, bị sốt và ho, kết quả test nhanh dương tính. Bệnh viện lấy mẫu bệnh nhân và người nhà ở phòng này, ghi nhận 15 ca dương tính. Xét nghiệm cả khoa, thêm 5 ca.

    Mở rộng lấy mẫu 2.081 người (gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân) toàn bệnh viện, phát hiện thêm 3 ca. Tất cả người dương tính ở hai buồng bệnh 502 và 513 thuộc tầng 4 và 5 tòa nhà BC, đều thuộc khoa Sản bệnh lý. Trong đó có nữ bác sĩ nội trú, hơn 15 ca là bệnh nhân mắc các bệnh lý sản khoa có nguy cơ tăng nặng như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, đã điều trị lâu ngày, thông tin trên báo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Bỏ quy định trong 14 ngày không có F0 mới được mở cổng trường

    Ngày 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn nêu chi tiết phương án tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã thuộc TP.

    Đáng chú ý, so với phương án trình trước đó, văn bản lần này của Sở GD-ĐT có nới rộng hơn về điều kiện mở cửa trường học.

    Cụ thể, các trường được phép tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp khi nằm trong khu vực có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và không còn quy định "trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng".

    Thay vào đó, văn bản này nêu rõ, "đối với các học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, trường bố trí cho học trực tuyến".


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-bo-quy-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sức ép quá tải F0 tại Cần Thơ

    Tối 3/12, Bộ Y tế công bố Cần Thơ 982 ca nhiễm, là ngày thứ 4 liên tiếp số F0 mới gần 1000. Thành phố đang điều trị 11.329 F0 tại nhà; 2.483 người được điều trị ở tầng 2, 318 ca tại các bệnh viện tầng 3 - trong tổng số khả năng tiếp nhận 3.100 giường. Trong số bệnh nhân nặng, nguy kịch có 121 ca thở oxy qua mặt nạ, 21 ca thở oxy dòng cao (HFNC), một ca thở máy không xâm lấn, 27 ca thở máy xâm lấn.

    Hôm nay, Hà Nội phát hiện tới 791 ca Covid-19. Hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế ở Cần Thơ tiêm vắc xin cho người dân.

    Bác sĩ Huỳnh Minh Phú (Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ) cho biết nơi này đang điều trị 450 F0, trong đó 45 trường hợp nặng, nguy kịch. Khoảng 300 y bác sĩ tham gia chữa trị F0, đang quá tải vì lượng bệnh nhân quá đông. Bệnh viện có 50 giường hồi sức tích cực (ICU), hiện tại có 45 bệnh nhân nặng điều trị, chỉ còn trống 5 giường. 60 y bác sĩ chuyên môn cao chia thành các ca điều trị bệnh nhân nặng, áp lực rất cao.

    "Bệnh viện cần thêm 10 máy thở oxy dòng cao, cần sớm trang bị thêm 50 giường ICU cùng máy móc thiết bị đi kèm và khoảng 200 y bác sĩ để đảm bảo điều trị tốt hơn cho bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch", bác sĩ Phú chia sẻ trên báo VnExpress,

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước ghi nhận 200 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua

    - Từ 17h30 ngày 02/12 đến 17h30 ngày 03/12 ghi nhận 200 ca.

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 188 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.858 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    - Tổng số ca tử vong xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 3/12, Hà Nội tiếp tục phát hiện số ca mắc cao 'kỷ lục' kể từ đầu dịch

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong ngày 3/12, thành phố phát hiện thêm 542 ca mắc Covid-19, trong đó, 161 ca cộng đồng, 236 ca trong khu cách ly và 145 ca ở khu phong tỏa.

    Đây là ngày được coi có số ca phát hiện cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện ở Hà Nội và là ngày thứ 2 liên tiếp, thủ đô ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19.

    Bên cạnh đó, hôm nay Bộ Y tế công bố Hà Nội có 791 ca do cộng dồn những bệnh nhân chưa được cấp mã số những ngày trước.

    Hôm nay, Hà Nội phát hiện tới 791 ca Covid-19. Hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc - Ảnh 1.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-3-12-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước thêm 13.661 ca

    Tính từ 16h ngày 02/12 đến 16h ngày 03/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 13.661 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.628 ca trong cộng đồng).

    - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.311), Cần Thơ (982), Hà Nội (791), Sóc Trăng (791), Tây Ninh (779), Đồng Tháp (608), Bình Thuận (581), Bến Tre (571), Vĩnh Long (564), Bà Rịa - Vũng Tàu (560), Đồng Nai (496), Cà Mau (489), Bình Phước (477), Khánh Hòa (450), Kiên Giang (350), Bạc Liêu (334), Bình Dương (302), An Giang (285), Trà Vinh (226), Bình Định (204), Hải Phòng (198), Hậu Giang (192), Đắk Lắk (171), Đắk Nông (138), Nghệ An (133), Thừa Thiên Huế (128), Bắc Ninh (127), Hà Giang (120), Đà Nẵng (119), Tiền Giang (117), Long An (112), Thái Nguyên (98), Lâm Đồng (98), Ninh Thuận (82), Thanh Hóa (73), Quảng Nam (67), Gia Lai (48), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (45), Vĩnh Phúc (40), Quảng Ngãi (39), Nam Định (38), Phú Yên (37), Hải Dương (34), Tuyên Quang (30), Thái Bình (26), Hưng Yên (26), Bắc Giang (26), Hòa Bình (23), Yên Bái (19), Quảng Bình (16), Kon Tum (16), Lào Cai (7), Quảng Ninh (7), Cao Bằng (5), Bắc Kạn (4), Hà Nam (3), Điện Biên (2), Sơn La (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ

    UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị về hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố.

    Gần 900 trẻ em phản ứng sau tiêm, hàng chục em sốt cao, co giật. Hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc - Ảnh 1.

    UBND TP HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động đến ngày 31-12. Ảnh: Người lao động

    Theo đó, xét đề xuất của Sở Công Thương, UBND TP HCM chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12 và tuân thủ các điều kiện theo Công văn 3818 ngày 16-11-2021 của UBND TP HCM.

    Như vậy, với chỉ đạo mới này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động mà không bị giới hạn thời gian là ngưng trước 22 giờ hằng ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thêm 119 ca Covid-19

    Chiều 3-12, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 119 ca mắc Covid-19. Trong đó có 9 ca cách ly tập trung, 70 ca cách ly tại nhà, 6 ca trong khu phong tỏa và 34 ca cộng đồng.

    Gần 900 trẻ em phản ứng sau tiêm, hàng chục em sốt cao, co giật. Hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc - Ảnh 1.

    Khu vực phong tỏa nơi có ca mắc Covid-19 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vận động viên bị F0, Đà Nẵng yêu cầu hủy giải kickboxing toàn quốc và 6 giải khác

    Ngày 3-12, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo Tổng cục TDTT đề nghị hủy Giải kickboxing vô địch toàn quốc 2021 và 6 giải quốc gia khác vì có VĐV bị xác định dương tính với COVID-19.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-12, một HLV tham dự Giải kickboxing toàn quốc 2021 tại Đà Nẵng buồn bã cho biết: "Suốt từ đầu năm đến nay VĐV chưa được dự giải nào, giờ cố gắng lắm mới ra được đây thi đấu thì giờ địa phương lại yêu cầu hủy giải. Chúng tôi vô cùng bức xúc bởi hiện dịch COVID-19 có ở khắp nơi, lẽ ra chỉ nên cách ly F0, còn các VĐV khác âm tính để họ thi đấu. Giờ cứ hơi một tí lại hủy giải thì bao mồ hôi công sức của VĐV, ban tổ chức đổ sông đổ biển".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 22 người dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Phụ sản TƯ

    Chiều 3/12, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã phát hiện 22 trường hợp test nhanh dương tính tại toà nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở số 43 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm.

    Gần 900 trẻ em phản ứng sau tiêm, hàng chục em sốt cao, co giật. Hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc - Ảnh 1.

    Ảnh: Cổng BV Phụ sản Trung ương.

    "Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR và đến nay đã có 15 mẫu có kết quả khẳng định dương tính còn lại 7 mẫu đang chờ kết quả", vị lãnh đạo này nói.

    Theo vị này, trước đó, qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ của Bệnh viện đã phát hiện 22 người có kết quả test nhanh dương tính, trong số này có 1 nhân viên y tế bệnh viện, còn lại là người nhà và bệnh nhân đều ở toà nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    895 học sinh phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19

    Sáng 3/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương này đã tiêm 83.196 liều vaccine Pfizer mũi 1 cho nhóm tuổi từ 15 đến 17 tuổi.

    Trong 3 ngày (30/11-2/12), Thanh Hóa có 895 học sinh xảy ra phản ứng sau tiêm. Cụ thể, huyện Hoằng Hóa có 119 em có phản ứng nhẹ sau tiêm, huyện Quảng Xương 136 trường hợp, huyện Nga Sơn 73, huyện Như Thanh 40, thị xã Nghi Sơn 35, huyện Hà Trung 91.

    Tại các huyện Bá Thước, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Nông Cống, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và TP Sầm Sơn đều ghi nhận từ 10-30 em có phản ứng sau tiêm, chủ yếu buồn nôn, khó thở, sốt cao, co giật.

    Đáng chú ý, 26 trường hợp phản ứng nặng, phản vệ độ 1,2. Trong đó 2 huyện Vĩnh Lộc, Thọ Xuân mỗi nơi 5 học sinh, còn lại là các em ở huyện Hà Trung, Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

    "Hiện sức khỏe của 26 trường hợp này đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh", đại diện CDC Thanh Hóa cho hay.

    Cũng theo đơn vị này, quá trình tiêm có một số phản ứng với các biểu hiện sưng đau chỗ tiêm, buồn nôn, chóng mặt thoáng qua là những phản ứng thông thường.

    869 em có phản ứng nhẹ sức khỏe cũng đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tại gia đình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Tại sao F0 được điều trị tại nhà, F1 phải đi cách ly tập trung?

    Ngày 2/12, Hà Nội ban hành công điện số 26/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

    Trong đó, có một số nội dung khiến nhiều độc giả, dư luận khó hiểu và hoang mang. Cụ thể, trong việc Chủ tịch UBND TP yêu cầu các Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành TP, các quận huyện thực hiện triển khai các biện pháp thích ứng như:

    Yêu cầu Sở Y tế Hà Nội theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 (F0) đảm bảo các điều kiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

    Yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức vận chuyển các trường hợp F1 đến khu cách ly tập trung của Thành phố, chậm nhất trong vòng 12 tiếng kể từ khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế và quyết định của Chính quyền địa phương.

    Với 2 yêu cầu trên, nhiều người dân thắc mắc và hoang mang tại sao F0 được điều trị tại nhà, còn F1 phải đi cách ly tập trung. Trong khi trong công điện TP không giải thích rõ ràng.

    Hà Nội phát hiện số ca mắc cao nhất từ trước đến nay. Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc - Ảnh 1.

    Người dân hoang mang khi đọc công điện của Hà Nội.

    Trao đổi với PV sáng 3/12, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, các trường hợp F1 chuyển đến các khu cách ly tập trung của TP là các trường hợp qua khảo sát không đủ điều kiện để cách ly tại nhà.

    Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo đáp ứng công tác y tế kịp thời, thành phố quyết định thực hiện điều trị F0 thể nhẹ tại nhà song song với việc điều trị F0 tại trạm y tế lưu động tại xã, phường.

    Sở Y tế đã trình thành phố phương án điều trị F0 tại nhà và đang chờ phê duyệt. Việc điều trị F0 tại nhà sẽ giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế sớm nhất, từ sớm, từ xa. Với F0 trong nhóm người già, trẻ em, người nhiều bệnh nền, ngành y tế sẽ có chế độ chăm sóc, theo dõi đặc biệt, thường xuyên liên lạc với mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/f0-duoc-dieu-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số dư Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 là hơn 1.200 tỷ đồng

    Thông tin về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11-2021, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã tổ chức 1 buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ của 7 nhà tài trợ với số tiền ủng hộ 1,833 tỷ đồng và 180.000 USD.

    Hà Nội phát hiện số ca mắc cao nhất từ trước đến nay. Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Tính đến 17h ngày 26-11-2021, tổng số tiền huy động vào quỹ là 8.797,5 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng). Số tiền trên là từ sự ủng hộ của 567.847 tổ chức và cá nhân. Cũng đến thời điểm trên, số dư quỹ là 1.200,4 tỷ đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương

    Ngày 3/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người trên địa bàn thành phố do liên quan ca mắc Covid-19.

    Theo đó, quận Hoàn Kiếm tìm tất cả những người từng đến tòa nhà BC Bệnh viện Phụ sản Trung ương số 43 phố Tràng Thi – quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trong thời gian từ ngày 18/11/2021 đến 2/12/2021.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 26 học sinh THCS dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 3-12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 2-12 đến 6 giờ ngày 3-12, tỉnh Nghệ An ghi nhận 59 ca mắc Covid-19 mới tại 9 địa phương (huyện Quỳ Châu: 23, huyện Yên Thành: 15, huyện Diễn Châu: 6, huyện Nghĩa Đàn: 5, huyện Quỳnh Lưu: 4, huyện Thanh Chương: 3, huyện Hưng Nguyên: 1, thị xã (TX) Cửa Lò: 1, TX Thái Hòa: 1).

    Hà Nội phát hiện số ca mắc cao nhất từ trước đến nay. Hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân


    Trong đó có 37 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước. Được biết, trong số 59 ca mắc mới ở Nghệ An có 16 ca có triệu chứng, 43 ca không có triệu chứng.

    Trong 37 ca cộng đồng, đáng chú ý có 15 ca là các em học sinh trường THCS Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An; 11 ca là học sinh trường THCS Công Thành, huyện Yên Thành. Sau khi phát hiện các học sinh mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, truy vết những người có tiếp xúc với các ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/phat-hien-26-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kích hoạt toàn bộ bệnh viện tại TP HCM để ứng phó số ca Covid-19 tăng

    Trong bối cảnh số ca nhập viện và tử vong ở TP HCM vẫn tiếp tục gia tăng, cùng sự xuất hiện biến chủng mới Omicron gây lo ngại, Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn TP về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới.

    Số ca tử vong vượt 200 ca. TP.HCM ra văn bản khẩn gửi lãnh đạo các bệnh viện trong hình hình mới - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 quận 11, TP HCM. Ảnh: Người lao động

    Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện cần rà soát, tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung, điều trị Covid-19 và các bệnh lý thông thường khác. Củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị Covid-19 để sẵn sàng thu dung, điều trị người mắc Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt?

    Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, 10 tháng đầu năm 2021, số nhân viên xin nghỉ việc trong lĩnh vực y tế là 968 trường hợp. Dựa trên đơn thư, các trường hợp xin nghỉ do hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân.

    Tuy nhiên, phía sau lá đơn xin thôi việc là những trăn trở, nghẹn ngào của các chiến sĩ áo trắng một thời quên mình nơi tuyến đầu chống dịch. Chị Nguyễn Thị Thu, điều dưỡng từng công tác tại Bệnh viện huyện Củ Chi chia sẻ: "Nhân sự không đủ, chúng tôi phải làm việc 24/7, cứ 2 tuần mới được xoay tua nghỉ một lần.

    Quyết định mới nhất của Hà Nội về việc cho học sinh đi học. Số ca tử vong trên cả nước tăng vọt - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế kiệt sức trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Nguyễn

    Bệnh nhân đông nên nhân viên y tế phải trực cả ngày lẫn đêm trong căng thẳng lo lắng có thể bị lây nhiễm bất kỳ lúc nào. Tôi rơi vào rối loạn giấc ngủ, rối loạn kinh nguyệt, sức khỏe và tinh thần đều sụt giảm. Trong khi đó, tổng thu nhập mỗi tháng chỉ được khoảng 8 triệu đồng. Tôi đã cố cho đến khi dịch tạm lắng và xin nghỉ việc để chuyển sang lĩnh vực thẩm mỹ".

    Một trường hợp khác là bác sĩ Trương Thanh Q. (xin ẩn danh) từng công tác một bệnh viện tại TPHCM, nói: "Tôi nghỉ việc không phải vì thu nhập thấp, bởi các khoản hỗ trợ chống dịch vẫn được lãnh đều. Tuy nhiên, mỗi đêm nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh bệnh nhân không thể qua khỏi vì COVID-19.

    Trong thời gian dài tôi phải sống trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm thần; phần vì áp lực công việc trong cuộc chiến chống dịch, phần vì sự ám ảnh khiến tôi khó tập trung vào công việc và luôn có cảm giác bất an. Tôi cần phải nghỉ ngơi và có thể sẽ chọn nghề khác sau khi lấy lại những thăng bằng cho bản thân".


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/vi-sao-nhan-vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quyết định mới nhất của Hà Nội về việc cho học sinh đi học

    Trong tối 2-12, UBND TP Hà Nội cũng có văn bản về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho một số khối, lớp tại các quận, huyện, thị xã.

    Theo đó, đối với các huyện và thị xã: Từ 6-12, học sinh các khối 9, 10, 11, 12 của các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên sẽ đi học trực tiếp; học sinh tiểu học và khối 6, 7, 8 học trực tuyến; học sinh mầm non được nghỉ học tại nhà.

    Đối với các quận: Từ 6-12, học sinh các khối 10, 11, 12 của các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên sẽ đi học trực tiếp; học sinh tiểu học và THCS học trực tuyến; học sinh mầm non được nghỉ học tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ có thêm 1.199 ca F0, 10 bệnh nhân tử vong

    Ngày 2/12, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày TP phát hiện thêm 1.199 ca F0; 10 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

    Đến nay, TP Cần Thơ đã có 28.470 ca F0 (đứng thứ hai ở miền Tây, sau tỉnh Long An). Tổng bệnh nhân Covid-19 tử vong của TP Cần Thơ là 213 ca. Trong ngày, TP Cần Thơ có 394 bệnh nhân khỏi Covid-19. TP Cần Thơ đang cho 11.329 F0 cách ly, điều trị tại nhà.

    Sở Y tế TP cũng đã gửi công văn cho Bộ Y tế về việc xin hỗ trợ thuốc Remdesivir 100mg phục vụ điều trị Covid-19.

    Số ca Covid-19 ở Hà Nội lại lập đỉnh. Tỉnh nào vừa phát hiện tới 1.199 ca mắc mới? - Ảnh 1.

    Dịch ở TP Cần Thơ đang ở cấp độ 3. Ảnh: Vietnamnet


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lập chốt phong toả khu tập thể Nguyễn Công Trứ do liên quan đến hàng chục ca F0

    Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng đến nay có tổng 60 ca F0. UBND phường Phố Huế đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ người dân sống tại các dãy nhà H3, H4, H5, B1 tập thể Nguyễn Công Trứ và toàn bộ khu vực chợ xanh Nguyễn Công Trứ, các kiot tại đường ngang II, các kiot tại chợ đồ điện đường ngang I.

    Hà Nội: Phát hiện tới 60 người dương tính trong khu tập thể trên Phố Huế. Thêm 210 ca tử vong - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong toả nhiều con ngõ thuộc phố Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Báo Tin tức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có 6.600 bệnh nhân COVID-19 nặng

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.266.288 ca mắc COVID-19, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.846 ca nhiễm).

    Số ca Covid-19 ở Hà Nội xô đổ mọi kỷ lục trước đó. Việt Nam đã đủ thuốc để tiêm mũi 3 - Ảnh 1.

    Điều trị cho bệnh nhân Covid nặng.

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.600 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 4.387 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.359 ca; Thở máy không xâm lấn: 162 ca; Thở máy xâm lấn: 677 ca; ECMO: 15 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    17 học sinh phản ứng nặng sau tiêm vắc xin Covid-19 sức khỏe đã ổn định

    Chiều 2.12, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết từ ngày 30.11 đến trưa 2.12, tất cả 27 huyện, thị, TP trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tiêm vắc xin Pfizer mũi 1 cho trẻ từ 15 - 17 tuổi.

    Trong quá trình tiêm, một số địa phương đã ghi nhận có trẻ bị phản ứng sau tiêm, trong đó có 17 trẻ em phản ứng nặng. Cụ thể, tại H.Vĩnh Lộc có 5 em, H.Hậu Lộc 3 em, TX.Nghi Sơn 3 em, H.Hà Trung 2 em, TX.Bỉm Sơn 2 em, H.Thạch Thành và H.Cẩm Thủy mỗi huyện 1 em.

    Đến chiều 2.12, sức khỏe của 17 trường hợp trên đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã tiêm hơn 125 triệu liều vắc xin COVID-19

    Số ca Covid-19 ở Hà Nội lập đỉnh mới. Số người tử vong tăng vọt, cao nhất trong 2 tháng nay - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã chuẩn bị đủ vắc xin để tiêm mũi 3

    Chiều 2-12, họp báo Chính phủ thường kỳ được tổ chức với sự chủ trì của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

    Tại cuộc họp, ông Trần Văn Thuấn, thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã tiêm hơn 125 triệu liều cho người trên 18 tuổi. Trong đó, người trên 18 tuổi có 94% tiêm ít nhất 1 liều và gần 80% tiêm đủ 2 liều. Nhiều tỉnh thành tiêm đủ 2 mũi cho khoảng 80 - 90% người trên 18 tuổi trên địa bàn.

    Việc tiêm đủ liều quan trọng nên cần ưu tiên tối đa - ông Thuấn nhấn mạnh.

    Số ca Covid-19 ở Hà Nội lập đỉnh mới. Số người tử vong tăng vọt, cao nhất trong 2 tháng nay - Ảnh 1.

    Để tăng cường phòng bệnh COVID-19 cho những người tiêm đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của WHO và các nước, Bộ Y tế đã có công văn gửi các địa phương về tiêm mũi thứ 3.

    Theo đó, tiêm cho nhóm đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người có bệnh nền, người được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người chăm sóc điều trị cho những người bệnh.

    Thời gian tiêm mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung, là những vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Ông Thuấn cho biết thêm, hiện nay đã có hợp đồng với các hãng mua 200 triệu liều, nên theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các đối tác cung cấp vắc xin cho Việt Nam gồm Pfizer và AstraZeneca đủ tiêm nhắc lại và tăng cường trong thời gian tới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ sinh 17 tuổi được cấp cứu ở BV Bạch Mai đã qua cơn nguy kịch

    Trả lời VnExpress chiều 2/12, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân ở Bắc Giang đã cai máy ECMO (hệ thống tim phổi ngoài cơ thể) khoảng 3 ngày, hiện tỉnh táo song sức khỏe còn hơi yếu. Em tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, được theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình trạng tim mạch và chăm sóc để cơ thể hồi phục hoàn toàn.

    Nữ sinh này bị phản vệ nặng sau tiêm vắc xin Covid-19 hôm 24/11, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai. Lúc ấy, em đã suy tuần hoàn và hô hấp, nặng nhất là bị suy tạng. Kíp điều trị quyết định can thiệp ECMO và sử dụng nhiều kỹ thuật cao khác để hỗ trợ tim phổi, nỗ lực cứu sống bệnh nhân.

    Liên quan đến trường hợp trên, cùng ngày, trả lời PV VTC News, lãnh đạo CDC tỉnh Bắc Giang cho biết, sức khoẻ nữ sinh đã ổn định.

    "Nữ sinh không còn phải thở máy, tiên lượng tốt, tuy nhiên vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi thêm", lãnh đạo CDC tỉnh Bắc Giang thông tin thêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vượt mốc 500 ca mắc/ngày

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 2/12 cho biết, thành phố ghi nhận 509 ca nhiễm mới trong 24 giờ, tăng 40 ca so với hôm trước, cao nhất trong đợt dịch 4.

    Bộ Y tế công bố Hà Nội 499 ca nhiễm mới. Như vậy, một số ca chưa được cấp mã số bệnh nhân.

    Trong số ca nhiễm ngày 2/12 có 233 ca cộng đồng, 198 ca ở khu cách ly và 78 ca ở khu phong tỏa. Như vậy, số ca cộng đồng tăng 21 ca so với hôm qua.

    Về điều trị, theo trang tin tổng hợp của Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đến 17h chiều 2/12, Hà Nội có 4.203 ca đang điều trị tại 11 bệnh viện, trong đó 30 ca thở oxy, bao gồm một ca thở máy.

    Số ca Covid-19 ở Hà Nội lập đỉnh mới. Số người tử vong tăng vọt, cao nhất trong 2 tháng nay - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca COVID-19 ở TP.HCM từ ngày 1-11 tới nay

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 3/12. - Ảnh 1.

    Đồ họa: NGỌC THÀNH/Báo Tuổi trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca tử vong tăng vọt

    Từ 17h30 ngày 1-12 đến 17h30 ngày 2-12, cả nước ghi nhận 210 ca tử vong tại TP.HCM (80), trong đó có 9 ca chuyển đến từ các tỉnh Long An (2), Đồng Nai (2), Bình Dương (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (2), Sóc Trăng (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23), Cần Thơ (16), An Giang (14), Kiên Giang (12), Long An (11), Tây Ninh (8), Bình Dương (8), Tiền Giang (8), Bạc Liêu (6), Đồng Tháp (5), Sóc Trăng (4), Bình Thuận (3), Khánh Hòa (2), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Hà Nội (1), Hà Giang (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 179 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.658 ca, chiếm tỉ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 2/12, cả nước ghi nhận 13.698 ca mắc mới

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 3/12. - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại