Cập nhật lúc

Từ 21/6, Hà Nội bỏ giấy đi đường, nhiều dịch vụ được mở lại, áp dụng chỉ thị 15 sau 6h sáng

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 20/9.

Từ 21/6, Hà Nội bỏ giấy đi đường, nhiều dịch vụ được mở lại, áp dụng chỉ thị 15 sau 6h sáng
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội áp dụng theo Chỉ thị 15 từ 6h ngày 21/9

    Tối 20/9, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành Chỉ thị số 22 nhằm điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

    Chiều nay, Hà Nội phát hiện 3 ca dương tính sống tại chung cư. Thực hư chuyện lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối người chết vì Covid-19 ở Quảng Bình - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải.

    Theo đó, từ 6h ngày 21/9, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi và có thông báo mới của thành phố.

    Cùng với đó, duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-ha-noi-ap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thực hư chuyện lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối người chết vì COVID-19 ở Quảng Bình

    rước một số thông tin lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối tiếp nhận người chết vì mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Bình, chiều 20-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Minh Tâm - phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên (đơn vị duy nhất đang vận hành lò hỏa thiêu ở Hà Tĩnh) - khẳng định đơn vị này không từ chối bất kỳ trường hợp nào chết vì mắc COVID-19 có nhu cầu đến hỏa táng, kể cả người ngoại tỉnh.

    Trong đợt dịch vừa qua, lò hỏa thiêu của công ty này đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp chết vì mắc COVID-19 ở Nghệ An đưa đến thiêu.

    Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, những trường hợp ngoại tỉnh chết vì mắc COVID-19 khi muốn đến thiêu tại lò thiêu của Công ty TNHH Phúc Lạc Viên phải có sự đồng ý của chính quyền Hà Tĩnh.

    Cũng theo ông Tâm, chiều 19-9, công ty này nhận được cuộc gọi của một cơ sở dịch vụ mai táng ở tỉnh Quảng Bình để đưa người chết vì mắc COVID-19 ra hỏa thiêu. Tuy nhiên lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Lạc Viên thông báo phải có sự đồng ý của tỉnh Hà Tĩnh mới được phép tiếp nhận.

    "Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa tiếp nhận bất kỳ đề xuất nào của chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình đề nghị đưa người chết vì mắc COVID-19 ra Hà Tĩnh hỏa thiêu" - ông Tâm khẳng định.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/thuc-hu-chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 3 ca dương tính cùng gia đình tại chung cư Đồng Phát

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều tối nay, 20.9, thành phố chỉ ghi nhận 3 ca Covid-19, nâng tổng số ca trong ngày lên 9 ca. Đây cũng là ngày Hà Nội ghi nhận số ca thấp nhất từ đầu đợt dịch thứ 4 (từ 27.4).

    3 ca dương tính chiều nay là chồng và 2 con của bệnh nhân L.T.T.H, trú tại chung cư Đồng Phát. Trước đó, bệnh nhân L.T.T.H (41 tuổi), làm nghề kinh doanh tự do, nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay.

    Hàng ngày, chị H. thường ở nhà, có đi mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Ngày 19.9, chị H. xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 20/9, ghi nhận 8.681 ca COVID-19 mới

    Tính từ 17h ngày 19/9 đến 17h ngày 20/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.357 ca so với ngày trước đó và là mức thấp nhất trong 01 tháng trở lại đây) tại 38 tỉnh, thành phố (có 6.154 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM thêm 5.171 ca Covid-19, Hà Nội 9 ca. Bí thư, chủ tịch xã phải tự khiêng người mất đi mai táng - Ảnh 1.

    Ảnh: Việt Hùng

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (5.171), Bình Dương (1.410), Đồng Nai (869), Long An (268), Tiền Giang (211), Kiên Giang (175), Đắk Lắk (113), An Giang (100), Cần Thơ (48), Quảng Bình (35), Tây Ninh (32), Bình Thuận (28), Đắk Nông (27), Bình Định (23), Khánh Hòa (19), Đồng Tháp (19), Quảng Ngãi (16), Phú Yên (15), Hậu Giang (10), Cà Mau (10), Hà Nội (9), Ninh Thuận (9), Bạc Liêu (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bình Phước (5), Thừa Thiên Huế (5), Sóc Trăng (5), Vĩnh Long (4), Hà Nam (3), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (3), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Lâm Đồng (1), Bến Tre (1), Quảng Trị (1), Gia Lai (1), Bắc Ninh (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 20/9, Hà Nội phát hiện tổng 9 ca mắc Covid-19

    Chiều 20/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 3 ca bệnh tại khu cách ly và đều có địa chỉ ở Hoàng Mai.

    Cả 3 ca này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Như vậy tính đến 18h ngày 20/9 ghi nhận 9 ca trong đó, 1 ca tại cộng đồng, 2 ca tại khu phong tỏa, 6 ca tại khu cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội không áp dụng Giấy đi đường sau 6h sáng ngày 21/9

    Chiều 20/9, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố sau ngày 21/9.

    Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng, cho biết, hôm nay là ngày cuối của đợt giãn cách thứ 4.

    Kết quả đạt được rất quan trọng, nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn, nhất là các chùm ca bệnh, một số khu vực mật độ dân cư đông, ngõ chật hẹp... Việc nới lỏng một số hoạt động kèm theo phải thực hiện rất chặt chẽ.

    Mục tiêu giai đoạn sau ngày 21/9, thành phố nới lỏng một số hoạt động với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khoẻ cho người dân, kiểm soát tình hình của thành phố trong bối cảnh cả nước vẫn đang dịch bệnh khó lường, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân...

    Về một số nguyên tắc, định hướng lớn sau ngày 21/9, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng cho hay, thành phố sẽ không áp dụng quy định phân luồng, không áp dụng Giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố.

    Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, sau đợt giãn cách thứ 4 (kết thúc 6 giờ sáng 21.9), Sở đã tham mưu cho thành phố trên nguyên tắc:

    Kết hợp hài hoà giữa thực hiện Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng, vừa đảm bảo hoạt động bình thường, giao thông vận tải, giao thông đối ngoại vừa đảm bảo công tác chống dịch.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-khong-a...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chính phủ đồng ý mua 10 triệu liều vắc xin Covid-19 Abdala của Cuba

    Ngày 20/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng Covid -19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

    Theo nghị quyết này, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất với 4 điều kiện.

    Hà Nội chuẩn bị thông tin về các biện pháp nới lỏng sau 6h sáng 21/9. Bí thư, chủ tịch xã phải tự khiêng người mất do Covid-19 đi mai táng - Ảnh 1.

    Các điều kiện cụ thể gồm: Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin.

    Chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vắc xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba giao hàng chậm; chấp nhận thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

    Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba không phải thực hiện bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

    Điều kiện nữa là, việc tranh chấp hợp đồng (nếu có) được thực hiện theo luật pháp của Cuba; trường hợp hai bên không đạt được đồng thuận, việc giải quyết được thực hiện theo Quy tắc trọng tài của Phòng thương mại quốc tế (ICC) tại Paris, Pháp.

    Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu; khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala của Cuba, bảo đảm chất lượng vắc xin, tiến độ, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/chinh-phu-dong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư, Chủ tịch, uỷ viên thường vụ xã khiêng người quá cố do Covid-19 đi mai táng

    Sáng 20/9, Ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố có thêm 35 ca mắc COVID-19, trong đó có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Quảng Bình từ trước đến nay lên 1.524 ca và 4 ca tử vong.

    Điều đáng nói, việc mai táng những người quá cố tại tỉnh này gặp rất nhiều khó khăn do không đơn vị nào nhận làm dịch vụ mai táng, trong lúc gia đình người quá cố đang thực hiện cách li.

    Hà Nội chuẩn bị thông tin về các biện pháp nới lỏng sau 6h sáng 21/9; chàng Đam San của núi rừng Tây Nguyên ra đi vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Các cán bộ của phường đã được tiêm 2 mũi vắc xin phải trực tiếp đi thực hiện việc mai táng cho bệnh nhân COVID-19 tử vong.

    Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Ninh, cho biết: Trên địa bàn có BN 381637, 53 tuổi ở thôn Đồng Dương tử vong do COVID-19. Toàn bộ gia đình bệnh nhân này đang đi cách li tập trung. Liên hệ qua điện thoại gia đình mong muốn chính quyền địa phương giúp hoả táng người quá cố, tuy nhiên lò thiêu tỉnh Hà Tĩnh từ chối.

    Chính quyền địa phương đã liên hệ các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn nhưng cũng bị từ chối. Hàng xóm cũng không nhận mai táng giúp người quá cố vì sợ lây lan dịch bệnh.

    Không thể để người chết nằm đó, không được mai táng, ông Hiếu đã tổ chức họp Thường vụ Đảng uỷ xã và thống nhất Bí thư, Chủ tịch xã và toàn bộ uỷ viên thường vụ phải khiêng người chết đi mai táng.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/bi-thu-chu-tic...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thông tin một số biện pháp nới lỏng chống dịch sau 21/9

    Dự kiến 16h hôm nay, 20/9, Hà Nội sẽ có buổi thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau thời gian dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Trước đó, theo Chỉ thị 20 của Chủ tịch Hà Nội, vào 6 giờ sáng mai (21/9), Hà Nội sẽ chính thức kết thúc đợt giãn cách lần thứ 4 phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch trước đó (kéo dài từ 6 giờ sáng 6/9 đến 6 giờ sáng 21/9).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20% bệnh nhân COVID-19 rơi vào trầm cảm

    Theo kết quả khảo sát, đánh giá sức khỏe tâm thần của người bệnh tại các khoa điều trị ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP. Thủ Đức) được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 bị trầm cảm là 20%, rối loạn lo âu là 53,3%, stress là 16,7%.

    Hà Nội thêm 6 ca mắc mới; chàng Đam San của núi rừng Tây Nguyên ra đi vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Bệnh nhân COVID-19 đang rất cần hỗ trợ tâm lý để vượt qua khó khăn, tái hòa nhập cuộc sống

    Đặc biệt, những bệnh nhân từng thở HFNC có tỷ lệ trầm cảm là 66,7%. Tương tự, những bệnh nhân từng thở ôxy qua mặt nạ, hoặc thở máy cũng có tỷ lệ rối loạn lo âu cao, lên tới 66,7%. Ngoài ra, 67% bệnh nhân rất mong muốn được tư vấn, điều trị tâm lý sau khi xuất viện.

    Trước nhu cầu thực tế đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã mời Nữ tu – Tiến sĩ tâm lý Trì Thị Minh Thúy (chuyên gia trị liệu tâm lý thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) đến khảo sát và tư vấn, hỗ trợ điều trị tâm lý cho các bệnh nhân COVID-19 tại đây.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/20-benh-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM lại 'ăn đong' vắc xin

    Những ngày qua TP.HCM tăng tốc tiêm vắc xin để sớm hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi, đẩy mạnh việc tiêm mũi 2. Tuy nhiên, nhiều quận huyện phải 'ăn đong', có thời điểm thiếu vắc xin phải ngừng tiêm.

    Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), chiều 18-9, HCDC đã nhận được thông tin một số quận huyện trong TP "cạn" vắc xin để tiêm cho người dân.

    Ngay trong sáng 19-9, TP.HCM đã nhận được 54.700 liều vắc xin AstraZeneca do Bộ Y tế cấp. HCDC đã phân bổ số vắc xin này ngay trong ngày cho các quận, huyện và TP Thủ Đức.

    TP.HCM: Nhiều quận ăn đong vắc xin, có thời điểm phải ngừng tiêm; chàng Đam San của núi rừng Tây Nguyên ra đi vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Tiêm vắc xin cho người dân.

    HCDC cũng cho rằng gần 55.000 liều vắc xin AstraZeneca này không nhiều so với tốc độ tiêm vắc xin của TP tại các quận huyện trong một ngày, tuy nhiên khi TP nhận được bao nhiêu vắc xin, HCDC sẽ phân bổ ngay để các địa phương tự cân đối.

    Ngoài số vắc xin trên, thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM cho hay lô vắc xin 500.000 liều Vero Cell nhập về từ ngày 18-9, dự kiến sẽ cần khoảng 2 ngày kiểm định, sau đó sẽ được chuyển cho HCDC để triển khai tiêm.

    Số lượng vắc xin trên nằm trong kế hoạch phân bổ 8 triệu liều Vero Cell của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho 25 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có TP.HCM từ ngày 16-9.

    Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 10 ngày tới, TP còn thiếu hơn 1,9 triệu liều vắc xin so với nhu cầu. Trong khi đó, việc sớm phủ vắc xin được xem là một trong các tiêu chí để TP.HCM sớm đạt tiêu chí miễn dịch cộng đồng để từng bước mở cửa trở lại.

    Với tình hình như trên, trước đó Sở Y tế TP đã kiến nghị giảm thời gian tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca từ 8-12 tuần xuống còn 6 tuần sau khi tiêm mũi 1. Mục đích nhằm tăng tốc tiêm mũi 2 cho người dân.

    Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề xuất cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi vắc xin (thay vì 2 mũi như dự kiến trước đây). Tuy nhiên các đề xuất này chưa được các cơ quan chấp thuận.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tphcm-lai-a...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Du lịch TP.HCM: Du khách phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc là F0 khỏi bệnh

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao.

    Trong đó, có 3 bộ tiêu chí thành phần, đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch; hoạt động của doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch ngoài trời.

    Theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch, 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách lưu trú và người ngoài cơ sở đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa Covid-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đầy đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 20/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19

    Trưa 20/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, Hoàng Mai 2 ca và Long Biên 1 ca. Cả 3 ca này đều ở khu vực phong tỏa, cách ly.

    Như vậy, tính đến 12h hôm nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 6 ca dương tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca sĩ Y Jang Tuyn - chàng 'Đam San' của núi rừng Tây Nguyên ra đi vì COVID-19

    Theo thông tin từ gia đình, ca sỹ Y Jang Tuyn, người được giới hâm mộ gọi với cái tên trìu mến "Chàng Đam San" đã ra đi sau một thời gian chống chọi với COVID-19.

    Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên hùng vỹ, Y Jang Tuyn - chàng trai người dân tộc Bana được nhiều người gọi là "Chàng Đam San" khi anh có niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và giọng hát tràn đầy nội lực của miền đất văn hoá cồng chiêng.

    Y Jang Tuyn đã đem sự đam mê và nội lực đó chinh phục khán giả yêu nhạc qua Giải Ba cuộc thi Sao Mai 2001, Giải Ba Tiếng hát truyền hình HTV năm 2003.

    Hà Nội: Phát hiện 1 ca dương tính tại chung cư có đi chợ, đi siêu thị; chàng Đam San của núi rừng Tây Nguyên ra đi vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Y Jang Tuyn.

    Với những thành công ban đầu khi bước vào thế giới âm nhạc nhưng Y Jang Tuyn không chọn con đường dấn thân vào showbiz mà anh lại lựa chọn làm biên tập viên âm nhạc trên sóng VOH, đem sự đam mê để xây dựng các chương trình âm nhạc, làm cầu nối cho những ca khúc, những giọng ca đến với người yêu nhạc.

    Ngoài ra, Y Jang Tuyn còn bước chân vào lĩnh vực sáng tác với rất những ca khúc mang chủ đề quê hương đất nước, về biên giới hải đảo… Một số ca khúc của Y Jang Tuyn đã được rất nhiều khán giả chú ý đến như: Quê tôi, Ting ning, Tiếng đàn Goong nhớ Bác, Như là của nhau, Lời hứa, Gia Lai quê tôi…

    Trong những ngày cao điểm của đại dịch, gia đình nhỏ của Y Jang Tuyn đã không may bị nhiễm COVID-19. Do bị nhẹ nên vợ và con của Y Jang Tuyn chỉ phải đi cách ly điều trị tại một khu vực gần nhà hơn 1 tuần, sau đó đã được xác định âm tính và cho về nhà.

    Riêng với Y Jang Tuyn có dấu hiệu bệnh nặng hơn nên đã được đưa vào bệnh viện dã chiến số 13. Do Y Jang Tuyn có bệnh nền là cao huyết áp nên tình hình đã có những diễn biến xấu và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, phải thở máy ECMO.

    Nhưng do bệnh quá nặng nên vào lúc 8h15 phút ngày 20/9, “Chàng Đam San” đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp!


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/ca-si-y-j...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội ùn tắc trong ngày cuối của đợt giãn cách xã hội thứ 4

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai bất ngờ ra văn bản lúc nửa đêm 19.9 siết việc lưu thông từ 20.9

    Vào lúc 23 giờ 30 ngày 19.9, UBND tỉnh Đồng Nai bất ngờ ra văn bản (số 11339) tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới từ 0 giờ sáng 20.9.

    Theo văn bản UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, để thống nhất thực hiện việc quản lý, tham gia lưu thông, đi lại theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc xin.

    Theo đó, vùng xanh được nới lỏng theo tỉ lệ tiêm vắc xin. Vùng đỏ, cam, vàng tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16.


    Xem chi tiết tại đây: https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhận quà nhiều lần, vẫn gọi tổng đài xin thêm

    Ngày 17-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đã có buổi làm việc trực tuyến với UBND các quận 8, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Hóc Môn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42, 154, 68 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của HĐND TP HCM về chính sách, hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19.

    Tại buổi làm việc, nhiều địa phương phản ảnh công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khi thời gian thực hiện gấp gáp trong lúc dịch căng thẳng, giãn cách lâu nên khâu rà soát, thống kê còn thiếu sót các đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

    Theo ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, đối với việc còn bỏ sót đối tượng hỗ trợ, cần tổng hợp danh sách, có cơ chế để khắc phục. Lực lượng ở cơ sở cần mạnh mẽ hơn, củng cố lại, tăng cường lực lượng từ cấp quận, cấp thành phố về và có thêm phụ cấp rõ ràng. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần có cơ chế để khi người dân đói thì có thể phát tín hiệu ngay, ngoài phản ánh lên các cổng thông tin.

    Khi giãn cách xã hội lâu hơn, số người cần hỗ trợ tăng lên, quy mô lớn hơn, có nguy cơ sai sót lớn hơn. Vì vậy, cần có lộ trình, thông điệp, làm theo thứ tự, động viên gia đình nào còn có thể trụ được thì chậm hơn.

    Tại buổi làm việc, ĐBQH Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM TP, thông tin khi giám sát ở huyện Bình Chánh, có một gia đình đã nhận 2 lần tiền hỗ trợ (1,5 triệu và 1,2 triệu đồng) cùng với 6 lần nhận quà của huyện chuyển xuống nhưng vẫn gọi lên tổng đài 1022, HĐND và MTTQ để xin thêm. Hay một trường hợp khác không có số nhà đã được chuyển rau củ quả nhưng "đòi cho hàng ngày".

    Sau ngày mai, Hà Nội không còn phân vùng. 6 người bỏ chạy tán loạn khi thấy công an, khi bắt được làm test nhanh 3 người dương tính - Ảnh 1.

    ĐBQH Tô Thị Bích Châu cho biết có tình trạng nhận quà nhiều lần vẫn gọi lên tổng đài xin thêm

    Một số hộ ở quận Gò Vấp đã nhận 1,5 triệu đồng, được Đoàn Thanh niên đi trao nhưng nghĩ còn khoản hỗ trợ khác của chính quyền nên xin thêm. Bà Tô Thị Bích Châu mong rằng bà con cần có sự chia sẻ, cảm thông với lực lượng ở cơ sở trong lúc dịch bệnh đang căng thẳng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: 4 nhóm đối tượng sẽ nhận hỗ trợ đợt 3

    Sau ngày mai, Hà Nội không còn phân vùng. 6 người bỏ chạy tán loạn khi thấy công an, khi bắt được làm test nhanh 3 người dương tính - Ảnh 1.

    Infographic: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận hơn 17 nghìn người tử vong vì Covid-19

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 19/9 là: 9.137 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 457.505

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.396 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 3.443

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 931

    - Thở máy không xâm lấn: 202

    - Thở máy xâm lấn: 788

    - ECMO: 32

    Hà Nội: Phát hiện 1 ca dương tính tại chung cư có đi chợ, đi siêu thị; 6 người chạy tán loạn khi thấy công an, test nhanh 3 người dương tính - Ảnh 1.

    Gần 5.400 ca COVID-19 nặng đang điều trị. Ảnh: SK&ĐS

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 246 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 20/9, Hà Nội phát hiện 3 ca mắc Covid-19

    Sáng 20/9, Trung tâm kiếm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 2 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

    Trong số 3 ca, có 1 ca cộng đồng ở Hoàng Mai và 2 ca ở Đống Đa. 3 ca này thuộc 2chùm bệnh là chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt và chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Lấy 5.000 mẫu xét nghiệm trong đêm cho người dân tại quận Long Biên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 'chùm' 73 F0 chưa rõ nguồn lây ở 'phố thời trang' trung tâm Bình Dương

    Tối 20h30 ngày 19-9, lực lượng chức năng của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thực hiện các biện pháp y tế hẻm 21 đường Yersin, thuộc khu phố 1, phường Phú Cường, nơi vừa phát hiện chùm lây nhiễm COVID-19.

    Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, gần 600 người sinh sống trong khu vực này được lấy mẫu test nhanh sau khi có một ca nghi nhiễm xuất hiện vào hôm qua 18-9. Kết quả, có tới 73 người dương tính với COVID-19 (không phải 76 ca như thông tin ban đầu).

    Hà Nội: Phát hiện 1 ca dương tính tại chung cư có đi chợ, đi siêu thị; 6 người chạy tán loạn khi thấy công an, test nhanh 3 người dương tính - Ảnh 1.

    Công an và lực lượng hỗ trợ chốt chặn, phong tỏa khu vực có chuỗi lây nhiễm F0 trong cộng đồng tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tối 19-9 - Ảnh: BÁ SƠN/Ảnh: Tuổi trẻ

    Đây là thông tin gây bất ngờ khi thành phố Thủ Dầu Một vừa được công bố là "vùng xanh" và nới lỏng một phần biện pháp giãn cách được hơn một tuần (từ ngày 10-9).

    Hơn nữa, chùm 73 ca F0 vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ nguồn lây nhiễm. Trước đó, khu vực này cũng đã được lấy mẫu diện rộng trong cộng đồng nhưng không phát hiện ca dương tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/phat-hien-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: Ghi nhận một ca COVID-19 cộng đồng sau nhiều ngày

    Ngày 19/9, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 tại cộng đồng.

    Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị Đ.T.T (sinh năm 1980, thường trú tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý). Ngày 22/8, chị T cùng chồng là anh N.T.Q (sinh năm 1977) làm nghề lái xe tự do tại tỉnh Đồng Nai đi theo xe vận chuyển hàng từ Đồng Nai về đến Hà Nam và ra Trạm Y tế xã Phù Vân khai báo y tế.

    Sau 21/9, Hà Nội không chia vùng. 6 người bỏ chạy tán loạn khi thấy công an,  - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

    Trong thời gian cách ly tại nhà từ ngày 23/8-16/9, vợ, chồng chị Đ.T.T đã 3 lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-2 đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 17/9, chị T có biểu hiện ho, sốt.

    Đến sáng ngày 19/9, chị Đ.T.T đi khám tại Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ (phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý). Do nghi ngờ chị T mắc COVID-19, bệnh viện đã đề xuất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định chị Đ.T.T dương tính với SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giả trang Hội đồng hương kêu gọi người dân về quê có thu phí

    Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện các trang, nhóm không rõ nguồn gốc mang tên "Hội đồng hương Sóc Trăng", đăng tải nhiều thông tin kêu gọi người dân tỉnh nhà đóng tiền để đăng ký về quê.

    Sau 21/9, Hà Nội không chia vùng. Cô gái nói về ý định tiêm 4 mũi: tiêm xong 2 mũi tôi đã hoảng hồn rồi, đầu óc đâu mà nói như vậy - Ảnh 1.

    Các trang giả mạo Hội đồng hương Sóc Trăng với nội dung sai sự thật

    Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, những thông tin trên các trang mạng xã hội không chính thống ấy đều sai sự thật. Cụ thể, một hội kín mang tên “Hội đồng hương Sóc Trăng” kêu gọi người dân đang học tập, lao động bị mắc kẹt tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Tiền Giang,… cùng về quê bằng xe riêng vào ngày 15-9, có thu phí 4 triệu đồng/người. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết đây là những thông tin bịa đặt, nhằm mục đích lôi kéo, gây mất trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/gia-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trần tình của cô giáo Quảng Bình được tiêm cùng lúc 2 mũi vắc xin phòng Covid-19

    Liên quan đến vụ một giáo viên được tiêm cùng lúc 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 ở tỉnh Quảng Bình, chiều nay 19.9, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với cô giáo này để tìm hiểu thêm thông tin sự việc.

    Cô giáo L. kể lại: "Sáng 18.9, theo lịch tiêm vắc xin Covid-19 của huyện, tôi đến điểm tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy vào lúc 7 giờ 30. Trường tôi được tiêm đầu tiên. Do có việc gia đình và do hồi hộp, sơ suất khi đi tiêm nên khi nộp giấy tiêm xong bàn đầu tiên và nhận lại giấy, theo phản xạ tôi qua ngồi bàn thứ 2 và nhân viên bàn thứ 2 đã tiêm mũi 2".

    "Khi bản thân phát hiện mình được tiêm 2 mũi, tôi đã báo ngay cho đơn vị tiêm chủng lúc đó và được đưa về phòng ngồi chờ sau tiêm. Các anh chị ở chỗ tiêm đã quan tâm hỏi han, tư vấn sức khỏe cho tôi. Hiện tại qua theo dõi sau tiêm, sức khỏe tôi ổn định", cô giáo L. nói.

    Cô giáo L. chia sẻ thêm: "Tôi biết quy trình tiêm vắc xin phòng Covid-19, số mũi tiêm nhưng lúc đó do tâm lý hồi hộp nên sai sót. Sau khi phát hiện mình tiêm 2 mũi thì tôi rất lo lắng. Đầu tiên là sức khỏe của mình. Tôi phải tham khảo nhiều nguồn tư vấn".

    Về chi tiết "có ý định tiêm 4 mũi" như một số thông tin đang chia sẻ trên dư luận, cô giáo L. khẳng định: "Tôi không nói ý định tiêm 4 mũi như vậy. Vì tiêm xong 2 mũi tôi đã hoảng hồn rồi và ra báo ngay với y tế. Lúc đó tôi hoảng rồi, đầu óc đâu mà nói như vậy? Và khi tôi nộp giấy ở bàn tiêm thứ hai thì 2 tờ ghim lại vẫn để thẳng vậy chứ không gấp tờ nào cả".

    Cũng theo cô giáo L., từ khi xảy ra sự việc tiêm cùng lúc 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, chị và gia đình rất lo lắng về sức khỏe, đồng thời chịu không ít áp lực từ dư luận khiến tâm lý bất an, cuộc sống xáo trộn.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận thêm 10.040 ca mắc COVID-19 trong ngày 19/9

     - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dân báo công an một nhóm đánh bài trong nhà, test nhanh 3 người dương tính

    Tối 19-9, lãnh đạo UBND phường Quang Vinh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) xác nhận 3 trong 6 người tụ tập tại một căn nhà trên địa bàn vi phạm quy định giãn cách xã hội dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, Công an phường Quang Vinh nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm người tụ tập tại căn nhà số 134/9, khu phố 3 để đánh bài. Ngay sau đó, lực lượng công an đến kiểm tra.

    Sau 21/9, Hà Nội không chia vùng. 6 người bỏ chạy tán loạn khi thấy công an, khi bắt được làm test nhanh 3 người dương tính - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng làm việc với một người vi phạm - Ảnh: B.A.

    Phát hiện công an, người trong nhà bỏ chạy tán loạn nhiều hướng. Lực lượng chức năng vây bắt được 6 người, còn một số người chạy thoát. Cả 6 người được đưa về trụ sở công an làm việc.

    Bước đầu xác định 6 người trên có địa chỉ cư ngụ ở các phường Quang Vinh, Bửu Hòa và cả tỉnh Vĩnh Long. Qua test nhanh, 3 trong 6 người dương tính với SARS-CoV-2, gồm: L.V.H. (trú tổ 4, khu phố 1, phường Bửu Long); N.T.T.L. (trú tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long) và L.T.H. trú tại căn nhà trên.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/dan-bao-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Sau 21/9, không chia vùng nhưng vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát

    Tại buổi giao ban trực tuyến chiều 19/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết sau ngày 21/9, thành phố sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm phòng, chống dịch.

    "Theo định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, về cơ bản sau ngày 21/9 thành phố không chia thành các vùng như trước đây mà chia khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng, chống dịch hiệu quả," ông nói.

     - Ảnh 1.

    Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội họp với các đơn vị về công tác phòng, chống COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

    Cụ thể, nơi nguy cơ rất cao có ca F0 sẽ trở thành "điểm đỏ" phải áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

    Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ. Vì thế, thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố kết nối với các địa phương bạn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại