Cập nhật lúc

Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 15 tử vong; Thêm 6 trường hợp mắc mới COVID-19

Bản tin lúc 18h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 01 ca ở Quảng Nam, 04 ca ở Đà Nẵng và 01 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh được cách ly ngay. Đến thời điểm này, Việt Nam có 847 bệnh nhân.

undefined
31
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    BN 522 tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận

    Tối nay 10/8, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 522 tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 522. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 15 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.

    Bệnh nhân 522 (BN 522): bệnh nhân nam, 68 tuổi, địa chỉ: Thăng Bình, Quảng Nam.

    Tiền sử: :Suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi, đái tháo đường type 2.

    Ngày 09/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Thận Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng, điều trị nhiều đợt, ra viện ngày 22/7 và trở về Quảng Nam;

    Ngày 30/7, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-COV-2;

    Ngày 31/7, do tuổi cao, suy kiệt, bệnh nhân được Sở Y tế Quảng Nam chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 – Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, được chẩn đoán: COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn, ung thư thận trái di căn phổi, đái tháo đường type 2;

    Từ ngày 31/7 - 05/8, bệnh nhân diễn tiến nặng có biểu hiện suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, sốt cao liên tục;

    Ngày 10/8, bệnh nhân lơ mơ, tim đập rời rạc, huyết áp tụt, sau khi hồi sức có mạch trở lại; 16h00: bệnh nhân có biểu hiện rối loạn vận mạch; 17h30: bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2.

    Như vậy, tính đến thời điểm này, có 15 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737, BN436 và BN 522).

    Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...


    Mời xem link gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/bn-5...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Phước: Bắt một đối tượng cố gắng vượt biên trốn cách ly

    Tin từ Vietnam+ cho hay, tối nay, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho cho biết, vừa bắt "nóng" một nam thanh niên khi đang cố gắng vượt biên trái phép sang Campuchia để trốn cách ly.

    Đối tượng tên Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng).

    Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 15 tử vong; Thêm 6 trường hợp mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Đối tượng Cường khi bị bắt giữ. Ảnh: Bình Phước online

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phát hiện 2 ca tái dương tính COVID-19

    Theo Tuổi trẻ online, đây là báo cáo của giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Phó bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang.

    Theo đó, 2 ca tái dương tính là BN 368 và 397.

    BN 436 không qua khỏi - ca tử vong thứ 14 ở Việt Nam; Thêm 6 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: VGP/Lưu Hương

    BN 368 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và xuất viện ngày 30/7. Ngày 31/7, bệnh nhân về TP.HCM được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị; hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

    BN 397 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, xuất viện ngày 3/8.

    Tối 3/8, bệnh nhân về TP.HCM được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly quận 12. Kết quả xét nghiệm ngày 4/8 là âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân có xét nghiệm dương tính, sau đó được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị. Hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 436 tử vong vì viêm phổi cấp do COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

     Tối ngày 10/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 436. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 14 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

    Bệnh nhân 436 (BN 436): bệnh nhân nam, 66 tuổi, quê quán: Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

    Tiền sử: Suy thận mạn giai đoạn cuối, đã ngừng tim nhiều lần tại Bệnh viện Đà Nẵng

    Từ ngày 06/7 – 27/7, bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng;

    Ngày 26/7, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-COV-2;

    Ngày 28/7, bệnh nhân được Bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 – Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, được chẩn đoán: COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối;

    Từ ngày 29/7 - 31/7, bệnh được điều trị theo hướng hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục ngay từ khi nhập viện;

    Ngày 02/8, bệnh nhân mê sâu, thở máy, đặt ECMO, lọc máu liên tục;

    Ngày 07/8, bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong;

    Ngày 10/8, 8h30: bệnh nhân hôn mê sâu, huyết áp tụt thấp, tim đập rời rạc; 9h00: bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: viêm phổi cấp do COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

    BN 436 tử vong vì viêm phổi cấp do COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối; Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Như vậy, tính đến thời điểm này, có 14 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN 429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737 và BN 436).

    Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...


    Mời xem link gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/bn-4...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 842

    Trong 6 ca mắc mới COVID-29 được công bố chiều nay, có 1 ca ở Quảng Nam - bệnh nhân 842.

    Đây là BN nam, 8 tuổi, phường Tân An, TP Hội An. BN là cháu ngoại của BN 774.

    Tối 23/7, BN được mẹ chở đến nhà BN 774, nhưng chỉ có mẹ vào phòng riêng của bà ngoại.

    Ngày 24/7, BN ở nhà bà ngoại, có tiếp xúc với mợ và một người em. 17h cùng ngày, BN được mẹ chở đi học bóng rổ tại trường tiểu học Lương Thế Vinh. Tại đây, BN tiếp xúc với thầy giáo và 12 bạn cùng lớp

    Sáng 25/7, BN học tiếng anh tại nhà cô giáo nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, có tiếp xúc với 8 người bạn.

    15h ngày 25/7 đến 10h ngày 26/7, BN cùng bố mẹ và những người bạn của gia đình đến lưu trú tại Ann Retreat, phường Cẩm Phô, TP Hội An.

    Tối 26/7, BN sốt 39 độ và được bố đưa đi khám bệnh vào sáng hôm sau.

    Từ 28/7 đến 7/8, BN ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà.

    Ngày 7/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm, 2 ngày sau có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

    Sức khỏe hiện tại của BN bình thường, không ho, không sốt.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://soha.vn/quang-nam-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội sẽ hoàn thành xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng trước ngày 20/8

     Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tổ chức họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

    Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặc biệt lưu ý, trong phiên họp của Thường trực Thành ủy sáng 10/8, lãnh đạo TP đánh giá, công tác tuyên truyền phòng chống dịch hiện nay chưa đạt hiệu quả như trong giai đoạn trước.

    Theo ông Chung, ở cơ sở vẫn có nơi, có chỗ chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, từ việc như đeo khẩu trang đến đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Vì vậy, trước hết ông Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động để mọi người dân đi Đà Nẵng về từ 8/7 phải khai báo y tế; từ 15/7 phải lấy mẫu xét nghiệm PCR.

     

    "Phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn đến người dân ở tổ dân phố, thôn, xã, làng để ai cũng tự giác kê khai y tế, phối hợp để làm sao toàn TP phấn đấu đến trước 20/8 hoàn thành việc xét nghiệm xong 75.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội, cũng như những người sắp tới sẽ về"

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

    Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng; Yêu cầu cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày - Ảnh 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 847 bệnh nhân

    Bản tin lúc 18h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 01 ca ở Quảng Nam, 04 ca ở Đà Nẵng và 01 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh được cách ly ngay. Đến thời điểm này, Việt Nam có 847 bệnh nhân.

    CA BỆNH 842 (B842): Bệnh nhân nam, 8 tuổi, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của BN774.

    CA BỆNH 843 (BN843): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, là vợ của BN800.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê.

    CA BỆNH 844 (BN844): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. CA BỆNH 845 (BN845): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. BN844, BN845 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

    Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng; Yêu cầu cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày - Ảnh 1.

    CA BỆNH 846 (BN846): Bệnh nhân nam, 17 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang điều tra dịch tễ bổ sung).

    CA BỆNH 847 (BN847): Bệnh nhân nam, 44 tuổi. Ngày 04/8/2020 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm mẫu lần 2 ngày 09/8/2020 là dương tính với SARS- CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: trong ngày có 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng BN423, BN424, BN441, BN442, trong số này gồm 3 bệnh nhân người Đà Nẵng và 1 bệnh nhân người Quảng Ngãi. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sẽ bố trí xe đưa bệnh nhân về nhà tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, các bệnh nhân còn lại ở Đà Nẵng cũng sẽ có xe đưa về tận nhà.

    Đến thời điểm này đã có 399/847 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47,1%  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

    Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

    Tính đến chiều ngày 9/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 390 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

    Số trường hợp tử vong: 13 ca.


    Mời xem link gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Tính phương án đi chợ chẵn lẻ, phát phiếu để hạn chế đến chợ

    Khi làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Đà Nẵng) sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói, hôm qua một mình ông đánh xe đi quanh thành phố trong nhiều thời điểm để "coi thử" tình hình người dân thành phố thực hiện Chỉ thị 16. Ông đánh giá tình hình mới chỉ tàm tạm thôi chưa tốt lắm vì có lúc vắng, có lúc đông.

    Ông nói, ở chợ tương đối phức tạp. Ông đã yêu cầu Sở Công thương làm thế nào để người dân 2-3 ngày đi chợ một lần, nghĩ đến phương pháp "đi chợ chẵn lẻ, phát phiếu để hạn chế đến chợ". Hiện nay thành phố đang nghĩ đến các biện pháp quản lý để người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết chứ "chưa tính đến việc phong tỏa cả thành phố".

     

    Yêu cầu cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày; Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. (Ảnh chụp ngày 3-8)Ảnh: Xuân Sơn/báo Đà Nẵng


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/da-nang-tin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người về từ Đà Nẵng

    Tin từ Vietnam+ cho hay, theo kế hoạch, trong hai ngày 12-13/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng của thành phố đón gần 1.000 công dân Hà Nội từ Đà Nẵng và Quảng Nam trở về để đưa vào cách ly tập trung.

    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sáng nay đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Mê Linh (xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), sẵn sàng đón công dân Thủ đô từ Đà Nẵng, Quảng Nam về cách ly tập trung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam lên phương án xây bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

    Theo VOV, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các ngành chức năng, địa phương liên quan khẩn trương có kế hoạch, phương án triển khai xây dựng thêm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 27/7 đến tối 9/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện hơn 14.700 mẫu xét nghiệm; trong đó, 72 mẫu dương tính, 8.439 mẫu âm tính, hơn 6.200 mẫu đang chờ kết quả.

    Yêu cầu cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày; Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lai Châu cách ly tập trung gần 200 F2 liên quan bệnh nhân 751

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị: Yêu cầu thực hiện cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày

    Sáng  nay 10/8, chủ trì tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn cử là hoạt động giám sát và thực hiện cách ly đối với các trường hợp F1, F2 có lúc, có nơi vẫn chưa thực sự chặt chẽ. 

    Để quyết liệt phòng, chống COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, điều cần thiết là phải có một chỉ thị với những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể hơn nữa.

    Xác định thành phố Đông Hà là địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố trong vòng 15 ngày. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. 

    Cùng với đó, một số yêu cầu quan trọng đặt ra là: Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện; hạn chế tối đa việc di chuyển giữa địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác… Tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức các cuộc họp thực sự quan trọng và phải chịu trách nhiệm trước vấn đề an toàn phòng, chống dịch bệnh.

    Yêu cầu cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày; Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Tầng 6, Tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong ba khu vực được phong tỏa tạm thời để phòng, chống COVID-19 - Ảnh: Q.H/báo Quảng Trị

    Toàn tỉnh đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp mới được ghi nhận là: bệnh nhân 832 Hồ Văn H. (sinh năm 1983), trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 9/7/2020; và nữ bệnh nhân 833 Hoàng Ái N. (sinh năm 1991), trú tại Khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, là nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Châu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://www.baoquangtri.vn/Th%C...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    40 bác sĩ, điều dưỡng Huế chi viện Đà Nẵng chống dịch COVID-19

    Sáng nay, tại Huế đã diễn ra lễ xuất quân tình nguyện chi viện cho Đà Nẵng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, với lực lượng gồm 40 bác sĩ và điều dưỡng viên hiện công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn TT-Huế.

    Theo bác sĩ Phạm Minh Trí, Trưởng đoàn y tế tình nguyện tỉnh TT-Huế chi viện cho Đà Nẵng, lực lượng bác sĩ, điều diễn viên tham gia đoàn lần này hiện công tác tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Họ là những người tận tâm với nghề, giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đến những tuyến đầu để thực hiện công tác chống dịch COVID-19.

     

    “Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm của UBND tỉnh, của Sở Y tế, cũng như của nhân dân tỉnh TT-Huế để nhận nhiệm vụ vào làm công tác tình nguyện chống dịch tại TP Đà Nẵng. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng tương tác tốt với thành phố bạn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”

    Bác sĩ Phạm Minh Trí

     

    4 bệnh nhân đầu tiên của tâm dịch Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh; Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19 - Ảnh 2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ bỏ cách ly khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

    Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn  cho biết trên Tuổi trẻ, đã dỡ bỏ cách ly khoa ung bướu của bệnh viện sau 14 ngày phong tỏa vì liên quan bác sĩ N., trưởng khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (ca bệnh 669).

    Toàn bộ hơn 100 người gồm y bác sĩ, người bệnh và thân nhân trong khoa ung bướu… được xác định là F1, F2 của bác sĩ N. đã cách ly thời gian qua. Toàn bộ hơn 500 mẫu bệnh phẩm đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Niềm vui của y, bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân khi lệnh phong tỏa khoa Ung bướu được gỡ bỏ. Ảnh: Hạnh Dung/báo Đồng Nai

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 727 và 736 âm tính với SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm 41 mẫu có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 727, 736 và một số đối tượng về từ vùng dịch. Kết quả 41/41 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

    Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Trong tổng số 41 mẫu xét nghiệm có 32 mẫu lấy từ các trường hợp tiếp xúc gần và liên quan đến bệnh nhân 727 (xét nghiệm lần 2), 4 mẫu liên quan đến bệnh nhân 736 (một thành viên trong đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải lưu trú ở quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng có ghé một số điểm ở Quảng Bình để thắp hương viếng nghĩa trang liệt sỹ, tặng quà cho người dân) và 5 mẫu từ các trường hợp về từ vùng dịch.


    Mời xem link gốc tại đây https://www.baoquangbinh.vn/su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 bệnh nhân đầu tiên của tâm dịch Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

    BS Lê Thành Phúc, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng cho biết, sáng nay 4 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân: BN423,BN424,BN441,BN442.

    Trong đó, 3 bệnh nhân người Đà Nẵng và 1 bệnh nhân người Quảng Ngãi. BV Phổi Đà Nẵng sẽ bố trí xe đưa bệnh nhân về nhà tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, các bệnh nhân còn lại ở Đà Nẵng cũng sẽ có xe đưa về tận nhà.

    Yêu cầu cách ly xã hội toàn TP Đông Hà trong 15 ngày; Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19 - Ảnh 1.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/tin-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa thêm 3 khu vực tại Quảng Trị

    Theo Tuổi trẻ, tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận đã phong tỏa thêm 3 khu vực sau khi có xác nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại tỉnh này.

    Ba khu vực này gồm: khu vực xung quanh Công ty Bảo Châu ở số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà; khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà; khu vực tầng 6, tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

    Cụ thể, tầng 6 khu nhà G Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là nơi bệnh nhân số 832 nằm điều trị bệnh thời gian qua. Ngày 29-7, bệnh nhân số 750 đã từng đến thăm chị gái nằm viện (cùng phòng bệnh với bệnh nhân 832).

    Hai khu vực còn lại được phong tỏa đều liên quan đến bệnh nhân số 833. Chị NH. là kế toán đang làm việc tại Công ty Bảo Châu. Chị sống cùng gia đình ở phường Đông Giang. Công ty nơi chị NH. làm việc chính là nơi trước đó bệnh nhân 750 làm việc.

    Lịch sử di chuyển và tiếp xúc của chị NH. cũng khá phức tạp và tiếp xúc với rất nhiều người. Trước khi được đưa đi cách ly, chị nhiều lần đến giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng BIDV tại TP Đông Hà. Chị cũng đi đám giỗ, đi ăn, đi bưu điện, đi qua UBND phường Đông Giang làm việc…

    Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng lập chốt chặn, phong tỏa khu phố 2, phường Đông Giang nơi ở của bệnh nhân 833. Ảnh: Tiền Phong

    Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 2.

    Phong tỏa Cty Bảo Châu (221 Lê Duẩn, TP Đông Hà). Ảnh: Tiền Phong

    Mời xem link gốc của Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/benh-nhan-8...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Đà Nẵng đang tiến hành gộp mẫu, chúng tôi sẽ tiến hành gộp 3-4 mẫu để làm xét nghiệm một lần"

     Trao đổi với PV báo Sức khỏe&Đời sống, Bác sĩ Lê Thành Chung (Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng) thông tin, những ngày gần đây để tăng tốc việc xét nghiệm nhưng vẫn đảm bảo kết quả CDC đã tiến hành trộn các mẫu bệnh phẩm.

    “Hiện nay tại Đà Nẵng đang tiến hành gộp mẫu, chúng tôi sẽ tiến hành gộp 3-4 mẫu để làm xét nghiệm một lần. Việc tiến hành gộp mẫu chỉ tiến hành đối với những mẫu lấy tại khu dân cư, không phải tất cả các đối tượng đều làm như vậy. Riêng với những đối tượng là F0, F1 và khu cách ly thì chúng tôi vẫn tiến hành xét nghiệm riêng lẻ” - Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng thông tin.

    Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/nhat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bên trong khu điều trị đặc biệt bệnh nhân Covid-19 nặng ở Đà Nẵng

    Ngày 9/8, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết trong tổng số 241 ca bệnh Covid-19 ghi nhân trên địa bàn, có 169 ca được chuyển đến điều trị tại bệnh viện dã chiến Hoà Vang (Đà Nẵng). Ngoài ra, có 54 ca bệnh nặng trong đó có bệnh nhân 416, ca bệnh đầu tiên mắc Covid-19 trong cộng đồng từ cuối tháng 7 đang điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    Các ca còn lại được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 tài xế khai báo gian dối để trốn cách ly y tế

    Theo ghi nhận của Dân trí, chiều qua, Tổ công tác Công an phường Vỹ Dạ, thành phố Huế đã phát hiện 3 xe tải mang biển kiểm soát ngoại tỉnh (đầu số xe 92, thuộc tỉnh Quảng Nam) đang đậu đỗ trả hàng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

    Khi lực lượng chức năng xác minh nhận thấy 3 lái xe khai gian dối lộ trình di chuyển, nơi xuất phát (địa bàn ngoài vùng dịch) cũng như nơi đến, nhằm tránh cách ly y tế. Theo trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, 3 lái xe nói trên xuất phát từ vùng có dịch Covid-19 là Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi sau đó đến tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế để trả hàng.

    Lúc 22h15, sau khi Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản làm việc, các lực lượng chức năng đưa 3 lái xe cùng 3 chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu cách ly tại Trường nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (T4).


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/3...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh

    Tin từ TTXVN/Vietnam+ cho hay, Sở Y tế Quảng Trị sáng nay có công văn gửi Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế.

    Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có những diễn biến phức tạp, với khả năng lây lan trong cộng đồng rất cao, nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời.

    Do đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị thực hiện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh; chỉ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới, kể từ ngày 10/8 cho đến khi có thông báo mới.

    Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị được khám, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cho đến khi có thông báo mới.

    Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Phong tỏa tạm thời đường vào khu vực bệnh nhân 833 sinh sống - Ảnh: Q.H/báo Quảng Trị

    Trước đó, chiều 9/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã công bố thêm 2 ca bệnh trú ở tỉnh Quảng Trị (ca bệnh số 832 và số 833). Hai bệnh nhân này đều là F1 của bệnh nhân COVID-19 số 750.


    Mời xem link gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 430 và 737 tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19

    Sáng ngày 10/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về 02 trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam, cụ thể như sau:

    1. Bệnh nhân 430 (BN 430): nữ, 33 tuổi, địa chỉ Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

    Tiền sử: Suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết.

    Ngày 23/7, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, đi khám, nhập viện điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán viêm phổi cấp do COVID-19, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm;

    Ngày 26/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-COV-2;

    Ngày 30/7, bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2 và được lọc máu liên tục;

    Ngày 01/8, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy;

    Ngày 03/8, bệnh nhân được đặt ECMO phổi nhân tạo;

    Ngày 09/8, 22h30: bệnh tình bệnh nhân nguy kịch, xuất hiện ngừng tuần hoàn hô hấp;

    Ngày 10/8, 0h30: bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp.

    2. Bệnh nhân 737 (BN 737): nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

    Tiền sử: Suy thận mạn tính giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt Stent, suy tim, tăng huyết áp.

    Ngày 27/7, bệnh nhân được cách ly xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2;

    Ngày 04/8, bệnh nhân xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng;

    Ngày 06/8, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm y tế Hòa Vang để điều trị;

    Ngày 09/8, 19h30: bệnh nhân suy hô hấp, thở máy, đặt nội khí quản phải sử dụng thuốc an thần, thuốc trợ tim;

    Ngày 10/8, 0h45: bệnh nhân hôn mê sâu, nhịp tim rời rạc rồi ngừng hẳn; 1h15: bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ và mắc COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch ở Đà Nẵng được khống chế, 18 bệnh nhân COVID-19 ở đây đã âm tính

    Theo báo Tuổi trẻ, ngày 9/8, thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch.

    Theo báo cáo của Bộ Y tế, ổ dịch ở Đà Nẵng, với tâm dịch tại các bệnh viện, có tốc độ lây lan nhanh cũng như xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát.

    Tuy vậy, PGS.TS Trần Đắc Phu - chuyên gia trong ban chỉ đạo - cho rằng công tác chống dịch ở Đà Nẵng vừa qua đã được thực hiện rất quyết liệt, toàn diện, hiệu quả.

    Đến thời điểm này có thể nói "chúng ta đã kiểm soát, khống chế được ổ dịch ở Đà Nẵng và tâm dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng, hạn chế được lây lan".

    Trong ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết sau quá trình điều trị hơn 10 ngày, 18 bệnh nhân nhiễm COVID-19 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bà Ngô Thị Kim Yến - giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, mặc dù trong số này có 2 bệnh nhân âm tính lần thứ 3 với virus nhưng các bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục giữ lại để theo dõi thêm diễn biến sức khỏe.

    Ổ dịch ở Đà Nẵng được khống chế, 18 bệnh nhân COVID-19 ở đây đã âm tính; Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

    Điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: Phan Chung/báo Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nhiều người dân thờ ơ trước lệnh xử phạt không đeo khẩu trang

    Phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống COVID-19 mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ghi nhận của PV, trong 2 ngày cuối tuần nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ trước quyết định này.

    Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19; Quảng Trị chuyển bệnh nhân có bệnh nền nặng vào Huế điều trị - Ảnh 1.

    Hai cô gái không đeo khẩu trang nơi công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải

    Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19; Quảng Trị chuyển bệnh nhân có bệnh nền nặng vào Huế điều trị - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế đã âm tính lần 1

    Theo Tuổi trẻ, chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực của Bộ Y tế phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, đã đến làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19 rất nặng.

    Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, với tinh thần chống dịch như chống giặc, Bệnh viện Trung ương Huế và cơ sở 2 đã huy động lực lượng chuyên môn tốt nhất ra trực tiếp điều trị. Thêm vào đó, Bộ Y tế cũng cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhiều ngày nay tập trung cứu chữa người bệnh.

    Hiện nay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất, đã có 2 bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19; Quảng Trị chuyển bệnh nhân có bệnh nền nặng vào Huế điều trị - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: VGP

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/2-benh-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ bỏ thi tốt nghiệp chuyên khoa, trở về “tuyến đầu” chống dịch

    Theo báo Quảng Nam online, khi đang theo học bác sĩ chuyên khoa I ngành cấp cứu tại Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, ngày 31/7 vừa qua, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tùng (Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam) đặt vé máy bay về Chu Lai khi đã cận kề đợt thi tốt nghiệp, để cùng đồng đội lao vào cuộc chiến với COVID-19.

    Bác sĩ Tùng chia sẻ, phía trước là rất nhiều áp lực. Có cả nỗi sợ dịch lan rộng, sẽ áp lực lên nhân viên y tế, cả những áp lực vô hình sau ca trực. Trở về, sát cánh cùng đồng đội, như là cách để anh san sẻ áp lực với mọi người.

     

    “Cuộc sống có quá nhiều lựa chọn, lựa chọn của tôi là tôi thấy vui khi những người xung quanh và đồng nghiệp của tôi cũng thấy vui vẻ. Tôi không muốn mình là kẻ hèn nhát khi không ở cùng đồng nghiệp của mình trong những lúc cam go nhất”

    Bác sĩ Tùng viết trên trang cá nhân chia sẻ về lý do anh quay lại tuyến đầu chống dịch dù chỉ còn vài ngày nữa là đến đợt thi tốt nghiệp

    Buổi sáng đầu tiên cả nước không có ca mắc COVID-19 mới sau hơn 10 ngày liên tục có BN; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 2.

    Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tùng vừa tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa lấy mẫu xét nghiệm đối với các ca F1 tại bệnh viện. Ảnh: NVCC/báo Quảng Nam onlilne

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 10/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, đã có 46 bệnh nhân âm tính

    Bản tin 6h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận, hiện đã có 46 bệnh nhân xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2. Đến nay, Việt Nam vẫn có 841 bệnh nhân.

    Tổng số ca mắc: 841 ca

    Tính đến 6h ngày 10/8, Việt Nam, có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay:  ghi nhận 384 ca.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 182.267. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.139; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.408; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.720.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 395/841 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47%  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

    Tính đến sáng ngày 9/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 46 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

    Số trường hợp tử vong: 11 ca.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị chuyển bệnh nhân COVID-19 có bệnh nền nặng vào Huế điều trị

    Tối 9/8, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng đã ký công văn hỏa tốc gửi Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, về việc chuyển tuyến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

    Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đề nghị chuyển tuyến điều trị đối với bệnh nhân 832, 37 tuổi, đồng bào dân tộc Vân Kiều, trú ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị).

    Bệnh nhân này có bệnh nền đái tháo đường týp 1, suy thận, suy kiệt. Do vượt quá khả năng điều trị của tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đề nghị BV Trung ương Huế  cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 832.

    Bệnh nhân 832 là một trong hai người mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị, đã được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố chiều 9/8.

    Buổi sáng đầu tiên trong hơn 2 tuần qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19; Quảng Trị chuyển bệnh nhân có bệnh nền nặng vào Huế điều trị - Ảnh 1.

    Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

    Mời xem toàn bộ link gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ảnh: Truy tìm COVID-19 trong tâm dịch

    Theo báo Chính Phủ, không quản ngại nắng nóng, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế kín từ đầu đến chân, các nhân viên y tế tại thành phố Đà Nẵng hối hả đến từng khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao để lấy mẫu xét nghiệm, tăng tốc truy tìm người mắc COVID-19 trong cộng đồng.

    Dưới đây là một số hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư có nguy cơ lây nghiễm cao thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà ngày 9/8:

    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 1.
    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 2.
    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 3.
    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 4.

    Mời xem link gốc tại đây http://baochinhphu.vn/Doi-song...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính

    Theo TTXVN/Vietnamplus, tối 9/8, CDC Quảng Bình thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 41 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 32 mẫu tiếp xúc gần và liên quan đến bệnh nhân 727 xét nghiệm lần 2; 4 mẫu liên quan bệnh nhân 736 và 5 mẫu trở về từ vùng dịch.

    Tất cả các mẫu bệnh phẩm trên đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Cũng theo Sở Y tế Quảng Bình, liên quan đến bệnh nhân 736, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã rà soát và xác định có 34 người tiếp xúc gần.

    Hiện tại đã 15 ngày sau khi tiếp xúc, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, Sở Y tế Quảng Bình đã lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có tiếp xúc gần, đồng thời hướng dẫn cách ly y tế và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

    Mời xem toàn bộ bài viết gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/cac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng

    Tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch diễn ra chiều qua, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy đến nay có xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại một số địa phương nhưng chủ yếu liên quan đến các ca nhiễm ở cụm 3 bệnh viện ở Đà Nẵng, và một vài điểm ở Đà Nẵng.

    Nếu tiếp tục các biện pháp phòng dịch đã quán triệt từ trước, nhất là được siết lại cách đây 1 tuần, thì chúng ta có lòng tin sẽ không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

    Không chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, mà hệ thống chống dịch, nòng cốt là lực lượng y tế, công an ở tất cả các địa phương đã được khởi động trở lại rất nghiêm túc. Mới đây, Bộ Y tế cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra xuống các địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu tinh thần luôn sẵn sàng chống dịch phải được duy trì liên tục, không để lơi lỏng sau một thời gian.

    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 727 và 736 đều âm tính; Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tinh thần luôn sẵn sàng chống dịch phải được duy trì liên tục, không được lơi lỏng. Ảnh: VGP/Đình Nam

    "Chúng ta phải thấy rõ nguy cơ dịch bệnh là thường trực, vì vậy, phải tuyệt đối cảnh giác. Không chỉ lực lượng phòng, chống dịch, cấp ủy, chính quyền địa phương mà đặc biệt là phải nâng cao ý thức cảnh giác của người dân"

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại