Cập nhật lúc

Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai

Bản tin 18 h ngày 8/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh (25 ca), Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai. Việt Nam hiện có 2050 bệnh nhân.

Theo VnExpress, Bộ Y tế thành lập Ban Thường trực chống dịch tại TP.HCM, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, người từng điều hành chống dịch ở Đà Nẵng, phụ trách.

Chiều nay 8/2, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã lên máy bay vào TP.HCM, phụ trách bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch tại thành phố. Bộ phận này đóng tại 51 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 - văn phòng Bộ Y tế ở TP.HCM.

Bộ phận Thường trực sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương đánh giá lại tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 trong thời gian tới.

Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang ngày 13/8/2020. Ảnh: Người lao động

44
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn vào TP.HCM chống dịch

    Theo VnExpress, Bộ Y tế thành lập Ban Thường trực chống dịch tại TP.HCM, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, người từng điều hành chống dịch ở Đà Nẵng, phụ trách.

    Chiều nay 8/2, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã lên máy bay vào TP.HCM, phụ trách bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch tại thành phố. Bộ phận này đóng tại 51 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 - văn phòng Bộ Y tế ở TP.HCM.

    Bộ phận Thường trực sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương đánh giá lại tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 trong thời gian tới.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang ngày 13/8/2020. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    18 địa điểm bị phong tỏa ở TP.HCM

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    (Đồ họa của Tuổi trẻ online)

    Mời xem link gốc tại đây https://tuoitre.vn/de-xem-18-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên khẩn cấp ứng phó với ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên

    Theo TTXVN/Vietnam+, trước thông tin về một người ở xã Yên Phú (huyện Yên Mỹ, tỉnh HưngYên) có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2 , tối 8/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ họp khẩn để bàn các biện pháp phòng dịch.

    Theo báo cáo của huyện Yên Mỹ, tại địa phương có một người quê ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, được Bệnh viện Phổi Trung ương xét nghiệm nhanh và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 8/2.

    Hiện tại, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và làm xét nghiệm tiếp theo tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

    Thông qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng của xã đã cách ly 11 ca F1, 19 ca F2. Xã Yên Phú đã thành lập 3 chốt để phong tỏa khu vực, nơi gia đình có người nghi mắc COVID-19 sinh sống, gồm 105 hộ với hơn 400 nhân khẩu; đồng thời tổ chức phun thuốc sát trùng toàn bộ khuôn viên ngôi nhà và khu vực lân cận.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/hun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Thần tốc" xây dựng bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai

    Theo báo Dân trí, sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến, nhằm hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai.

    Chỉ trong vòng bốn tiếng, 8 nhà bạt với 64 giường bệnh đã được hoàn thành. Bệnh viện dã chiến được xây dựng tại khu hành chính cũ - Cổng số 2 của Bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là khu sàng lọc bệnh nhân Covid-19 khép kín cho các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

    VnExpress ghi nhận, Bác sĩ Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là bước chuẩn bị và chủ động ứng phó chống Covid-19 trong thời điểm Tết đang cận kề, số ngày nghỉ kéo dài và diễn biến dịch bệnh còn khó lường, phức tạp.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Ảnh: VTV

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 2.

    Ảnh: VTV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khoảng 1.800 nhân viên Bệnh viện Quân y 175 xét nghiệm SARS-CoV-2 sau ca nhiễm 1979

    Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tối nay cho biết trên Tuổi trẻ onlilne, đơn vị đang phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ quân đội phía Nam xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên bệnh viện (khoảng 1.800 người) nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch sau ca nhiễm vừa được công bố.

    Việc xét nghiệm được thực hiện từ hôm nay và dự kiến đến ngày mai (9-2) sẽ hoàn tất. Để đảm bảo tiến độ, hiện tại phòng thí nghiệm của bệnh viện được kích hoạt hoạt động 24/24.

    Theo kết quả điều tra dịch tễ, trong các ngày 3/2 và 5/2 vừa qua, bệnh nhân 1979 đã đến Bệnh viện Quân y 175 khám 2 lần với các triệu chứng ho, sốt, mất khứu giác.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Phân luồng tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Bình: Cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với con trai của bệnh nhân 2002

    Theo tin từ Dân trí, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương này đã tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với cháu bé H.N.L (9 tuổi) -  là con trai của bệnh nhân 2002 (nhân viên Sân bay Tân Sơn Nhất). 

    Cháu bé nà vừa trở về Quảng Bình cách đây ít ngày.

    Sau khi có thông tin bố cháu L. dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình đã nhanh chóng đưa cháu L. đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Vì cháu L. mới 9 tuổi nên cơ quan chức năng đã yêu cầu cử một người thân cùng cách ly tập trung với trẻ. Hiện tại sức khỏe trẻ bình thường, không xuất hiện bất kỳ triệu chứng như: sốt, ho hay khó thở.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Quảng Bình online

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phong tỏa 1 trường mầm non, cách ly 41 trẻ

    Theo báo Thanh niên, tối nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết Trung tâm y tế Quận Gò Vấp đã phối hợp các ngành chức năng đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm, nghi nhiễm.

    Quận Gò Vấp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 1.030 dân cư tại chung cư Felix Homes, Phường 6; 108 mẫu xét nghiệm tại hẻm 251 Phường 10;

    Cơ quan y tế đã lấy 41 mẫu của các bé tại trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Phường 6, Quận Gò Vấp) vì có liên quan 1 ca nhiễm Covid-19. 41 trẻ được cách ly tại nhà theo quy định mới; ba mẹ cũng phải xét nghiệm. 

    Tại trường mầm non này, có 3 trẻ khác đã về các địa phương khác, trong đó có 1 trẻ về Quận Tân Phú.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh niên online

     

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Dừng hoạt động tòa nhà Sailing Tower

    Theo tin từ Thanh niên, tòa nhà Sailing Tower (Quận 1, TP.HCM) ngưng hoạt động từ ngày 8 - 19/2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, do đây là nơi làm việc của vợ bệnh nhân 1979.

    Lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành điều tra người tiếp xúc trường hợp nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại tòa nhà Sailing Tower, bước đầu ghi nhận có 20 người. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngưng hoạt động tòa nhà này từ ngày 8 - 19/2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Quản lý tòa nhà tiến hành khử khuẩn từ tầng trệt đến tầng 15, phân công bảo vệ không để cho người ra vào bên trong tòa nhà cho đến khi kết thúc thời gian phong tỏa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 địa điểm đang bị phong tỏa tại TPHCM

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết 25 trường hợp mới phát hiện cư ngụ tại quận 9 (1 trường hợp), quận 12 (6 trường hợp), Gò Vấp (6 trường hợp), Bình Thạnh (5 trường hợp), Bình Tân (7 trường hợp).

    Theo thông tin ban đầu ghi nhận, hiện nay TP.HCM đang phong tỏa 13 địa điểm liên quan đến ca bệnh, có nguy cơ lây nhiễm cao. Cụ thể:

    Tổ 22, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, khoảng 100 dân. 
    Hẻm 246, Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 21, quận Bình Thạnh.
    Toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc khu phố 1, phường 28, quận Bình Thạnh (vị trí hẻm 480 Bình Quới từ số nhà 480/1 trở ra bán kính 100m).
    Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp: 100 hộ dân, 720 người.
    Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp: 300 hộ dân, 900 người.
    Khu nhà trọ, đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
    Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình (liên quan đến bệnh nhân 2002).
    Nhà bệnh nhân, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.
    Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.
    Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Tổ 47, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, khoảng 30 dân.
    Khoảng 2.000 nhân khẩu sinh sống tại khu vực quận 1 bao gồm đường Nguyễn Cư Trinh, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi, đường Cống Quỳnh.

      Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

      Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng dân cư (ảnh: HCDC)


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM vào chiều 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ 12h trưa 9/2/2021 (tức 28 Tết) cho đến khi có thông báo mới, TP.HCM dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới; phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bida.

    Ngoài ra, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự.

    Các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế.

    Đối với các hoạt động tại đường hoa, đường sách Tết trên đường Nguyễn Huệ sẽ không tổ chức lễ khai mạc và chỉ mở cửa từ 8h đến 17h.

    Các địa phương xử phạt nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; TP.HCM dừng quán nhậu, karaoke, bar, vũ trường từ 12h trưa mai - Ảnh 1.

    Ảnh: Tuổi trẻ online

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tu-12h-trua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1 vắc xin Nanocovax

    Theo Vietnamnet, Học viện Quân y vừa thực hiện tiêm mũi 2 vắc xin Nanocovax cho 22 tình nguyện viên cuối cùng, trong đó có 2 tình nguyện của nhóm 1b tiêm liều 50mcg, 20 tình nguyện viên còn lại nhóm 1c tiêm liều 75mcg.

    Như vậy đến nay, Việt Nam đã hoàn tất 120/120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên.

    Bước đầu các chuyên gia đánh giá, vắc xin Nanocovax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể. Các tình nguyện viên sau tiêm hầu hết đều có sức khoẻ ổn định, một số ít trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1-2 ngày.

    Học viện Quân y đang tiếp tục tổng hợp dữ liệu để báo cáo Bộ Y tế. Dự kiến ngay sau Tết Nguyên Đán, Hội đồng khoa học và đạo đức y sinh học, Bộ Y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2.

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số khu vực ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Ảnh: T.Hạnh/Vietnamnet

    Thông tin được dẫn từ Vietnamnet https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phạt mức cao nhất người không đeo khẩu trang nơi công cộng

    Chiều nay, Bí thư Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành uỷ Hà Nội về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Ông Huệ nói, đối với các trường hợp bệnh nhân cố tình không khai báo y tế để lây nhiễm bệnh ra cộng đồng sẽ xử lý thật nghiêm, cần thiết xem xét xử lý hình sự. Cụ thể ở đây là bệnh nhân 2009 trong thời gian tiếp xúc với F0 đến khi có kết quả dương tính là 12 ngày và tiếp xúc với rất nhiều người mà không khai báo y tế, không khai báo thành khẩn với các cơ quan chức năng.

    Người đứng đầu Đảng bộ TP cũng giao công an xử phạt mức cao nhất đối với người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng (3 triệu đồng) và xử lý nghiêm người đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid 19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/ha-noi-pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Em bé chào đời trong khu cách ly cùng gia đình 3 người mắc COVID-19

    Tại khu cách ly ở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh hôm nay có một em bé đã chào đời trong khu cách ly tại Quảng Ninh. 

    Sản phụ là nhân viên Công ty Poyun (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), mã số bệnh nhân 1726. Sản phụ có chồng là bệnh nhân 1727, và con gái là bệnh nhân 1740, cùng nhiễm COVID-19, và đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

    BN1726 nhập viện được chẩn đoán thai 36 tuần 5 ngày. Qua 10 ngày điều trị, theo dõi cách ly, đến ngày 8-2, qua hội chẩn chuyên gia, các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu lúc gần 15h chiều nay, đón bé trai nặng 2.600g. 

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, riêng TP.HCM 25 ca; Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số khu vực ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Bé trai vừa chào đời tại bệnh viện chiều nay - Ảnh: Nguyễn Thế Thiêm/Tuổi trẻ online

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/be-trai-cha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai

    Bản tin 18 h ngày 8/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 45 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh (25 ca), Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai. Việt Nam hiện có 2050 bệnh nhân.

    Thông tin 45 CA MẮC MỚI (BN2006-BN2050) là các ca cộng đồng tại Quảng Ninh (3), Hà Nội (3), Gia Lai (2), Hồ Chí Minh (25), Hải Dương (12). Cụ thể:

    - CA BỆNH 2006 (BN2006): nam, 7 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN1727, được cách ly từ ngày 29/01/2020. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.

    - CA BỆNH 2007 (BN2007): nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là công nhân của Công ty TNHH Poyun, được cách ly từ 30/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

    - CA BỆNH 2008 (BN2008): nam, 5 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN1553, được cách ly từ ngày 27/01/2020. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

    - CA BỆNH 2009 (BN2009): nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiếp xúc với BN1722, ngày 05/02/2021 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Lấy mẫu ngày 06/02/2021, kết quả xét nghiệm ngày 07/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH 2010 (BN2010): nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN2009.

    - CA BỆNH 2011 (BN2011): nữ, 10 tháng tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là con của BN2009.

    Kết quả xét nghiệm của BN2010-2011 ngày 08/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH 2012 (BN2012), nam, 33 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN1952, BN1982. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

    - CA BỆNH 2013 (BN2013), nữ, 32 tuổi, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN1845. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

    - CA BỆNH 2014-2038 (BN2014-2038) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, là các ca bệnh có tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó được ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung).

    - CA BỆNH 2039-2050 (BN2039-2050) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, là các ca bệnh trong khu phong tỏa tại huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Chí Linh (thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung).


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 13 giờ ngày 8/2, tỉnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca ghi nhận dương tính trên địa bàn tỉnh lên 21. Các trường hợp nêu trên đều đã được cách ly tập trung trước đó nên ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. 

    Trường hợp dương tính được ghi nhận gồm L.D.T (trú tại thôn Quý Tân, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Đây là trường hợp trong gia đình 5 người, được lấy mẫu xét nghiệm gộp có nghi ngờ dương tính và được xét nghiệm khẳng định lại. Trường hợp này đã khai báo y tế, tự cách li tại nhà từ ngày 30/1 và cách ly tập trung từ ngày 7/2.

    Trường hợp thứ 2 là V.T.H.T (trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro, là nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa). Đây là trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1845, 1846, 1875, 1877. Trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 30/1 và được lấy mẫu xét nghiệp 2 lần (lần 1 ngày 30/1 có kết quả âm tính, lần 2 vào ngày 7/2 có kết quả dương tính).

    Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số khu vực ở TP HCM; Thêm một trường hợp nghi nhiễm ở TP.HCM, nâng tổng số lên 25 ca nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Như Nguyện/báo Gia Lai

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://baotintuc.vn/thoi-su/g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ổ dịch Covid-19 ở TP.HCM xuất hiện đã lâu ngày, nhưng có '2 điều may'

    Tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, chiều 8/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, từ hôm qua đến nay ông "rất hồi hộp" với ổ dịch tại TP.HCM. Đây là ổ dịch mới không liên quan đến ổ dịch tại TP.Chí Linh và Vân Đồn.

    "Chúng ta không quá nặng suy ngược lại F0 từ nguồn nào, vượt biên đường biển hay đường bộ hay trong cộng đồng.

    Theo tôi, hiện nay tất cả nguy cơ như nhau hết. Chúng ta chỉ có thể kết luận được cái khó của TP.HCM, như anh Long nói, là có sang F2 rồi, và ca phát hiện bây giờ đã nhiễm kha khá ngày, nghĩa là đã lây rồi", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

    Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra 2 "điều may" của TP.HCM, là chủng virus không phải chủng lây nhanh như Hải Dương và 10 ngày gần đây TP.HCM làm rất tốt việc đeo khẩu trang.

    Nói về những việc cần làm ngay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phác họa được bức tranh tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng đồng ý 'giãn cách xã hội một số khu vực ở TP HCM'

    Theo ghi nhận của VnExpress, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19, chiều 8/2, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế và giao TP HCM quyết định giãn cách một số khu vực có dịch theo Chỉ thị 16 để sớm kiểm soát được dịch bệnh.

    "Đã có 7 khu vực trên địa bàn thành phố có dịch bệnh, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh của TP HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.

    Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số khu vực ở TP HCM; TP.HCM thêm một trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số lên 25 ca nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng TP HCM nên cần sớm đưa ra quyết định giãn cách một số khu vực theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng vì thành phố là một đô thị đông dân, nếu trù trừ sẽ mất kiểm soát.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị thành phố cần cân nhắc kỹ việc tổ chức giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn địa bàn. "Thời điểm gần tết này, chúng ta cần những quy định rất linh hoạt nhưng vẫn cần cảnh giác các hoạt động vui chơi đông người", ông Đam nói.


    Thông tin được dẫn từ VnExpress https://vnexpress.net/thu-tuon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về COVID-19

    Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

    Tham dự có lãnh đạo một số địa phương tại các điểm cầu trực tuyến.

    Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị  thảo luận một số biện pháp mạnh mẽ hơn, nhất là đối với TPHCM khi mà hôm nay công bố một số ca mắc mới trong cộng đồng tại thành phố đông dân cư này. 

    Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế báo cáo các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng cho rằng, trước tình hình diễn biến phức tạp thì càng phải bình tĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý kiên quyết.

    TP.HCM thêm một trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số lên 25 ca nghi nhiễm COVID-19; Phong tỏa 300 hộ dân chung cư Felix Homes quận Gò Vấp - Ảnh 1.

    Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Thông tin được dẫn từ báo Chính phủ http://baochinhphu.vn/Thoi-su/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch Hà Nội đề nghị công an hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 trường hợp không trung thực khi khai báo y tế

    Theo tin từ báo Kinh tế & đô thị, tại buổi kiểm tra và làm việc với quận Nam Từ Liêm sáng 8/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị quận Nam Từ Liêm tập trung cao cho việc truy vết đến F3 của bệnh nhân tại chung cư Gaden Hill và thực hiện nghiêm quy trình cách ly theo quy định.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị quận Nam Từ Liêm tập trung cao cho việc truy vết đến F3 của bệnh nhân tại chung cư Gaden Hill và thực hiện nghiêm quy trình cách ly theo quy định. 

    Ông Dũng cũng đề nghị công an quận vào cuộc quyết liệt, hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 trường hợp quanh co, không trung thực khi khai báo y tế dẫn đến khó khăn cho công tác phòng, chống dịch là: N.B.N (BN1722) và bệnh nhân N.K.A có địa chỉ tại chung cư Garden Hill; số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2. Công an quận cần có biện pháp để người dân tự giác khai báo y tế và cam kết nếu để xảy ra sẽ bị xử lý hình sự. Cùng với đó, quận cần nêu cao vai trò của tổ phòng, chống dịch Covid-19 ở cộng đồng.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa 300 hộ dân chung cư Felix Homes quận Gò Vấp, TP.HCM

    Cũng theo Tuổi trẻ, đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết trưa nay cơ quan chức năng phong tỏa chung cư Felix Homes với 300 hộ dân và 900 nhân khẩu. Hiện tại đã lấy được mẫu xét nghiệm 300 người tại đây, số còn lại đa phần đã rời khỏi chung cư ra ngoài hoặc về các địa phương khác.

    Lực lượng y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn chung cư, đồng thời đưa những người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

    Trung tâm Y tế kêu gọi người dân đã rời khỏi chung cư Felix Home nhanh chóng trở về để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly. Người ở xa không thể quay lại cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất đề lấy mẫu xét nghiệm, cách ly kịp thời.

    TP.HCM thêm một trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số lên 25 ca nghi nhiễm COVID-19; Phong tỏa 300 hộ dân chung cư Felix Homes quận Gò Vấp - Ảnh 1.

    Phun khử khuẩn trong lẫn ngoài tòa chung cư - Ảnh: Nhật Thịnh/Tuổi trẻ

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thêm một trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số lên 25 ca nghi nhiễm COVID-19

    Theo báo Tuổi trẻ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết trưa nay 8/2, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại thành phố lên 25 trường hợp.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, các trường hợp này được phát hiện khi truy vết các 5 trường hợp nhiễm bệnh thuộc tổ bốc xếp hàng hoá các chuyến bay trong sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm BN1979, BN2002, BN2003, BN2004, BN2005.

    Cụ thể, 25 trường hợp nghi nhiễm cư ngụ tại quận 9 (1 trường hợp), quận 12 (6 trường hợp), Gò Vấp (6 trường hợp), Bình Thạnh (5 trường hợp), Bình Tân (7 trường hợp).

    TP.HCM thêm 24 ca COVID-19 dương tính lần 1; Hà Nội tiếp tục có 2 ca dương tính tại tòa nhà Garden Hill, khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan - Ảnh 1.

    Phong tỏa khu dân cư ở Q.12 (ảnh: Ngô Bình/Tiền phong)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Toàn bộ người cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương đã âm tính lần 2

    Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, toàn bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

    Hà Nội đang cân nhắc phương án kết thúc cách ly tập trung, chuyển cách ly tại nhà cho học sinh khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 liên tiếp.

    TP.HCM thêm 24 ca COVID-19 dương tính lần 1; Hà Nội tiếp tục có 2 ca dương tính tại tòa nhà Garden Hill, khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan - Ảnh 1.

    (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/toan-bo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch TP.HCM: "Cần xác định nguồn lây này đến từ đâu và có phải từ ổ dịch tại Hải Dương hay không?"

    Tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu lực lượng y tế và ngành y trên toàn thành phố cần tập trung truy vết, khoanh vùng và xác định nguồn lây nhiễm Covid-19 tại ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

    "Chúng ta cần xác định nguồn lây này đến từ đâu và có phải từ ổ dịch tại Hải Dương hay không?", ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu.


    Thông tin được dẫn từ nguồn Zing.vn https://zingnews.vn/chu-tich-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

    Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo:

    Người đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc báo số điện thoại 0969.082.115 - 0949.396.115 để được tư vấn phòng bệnh:

    1. Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm từ 29/1-7/2.

    2. Hiệu cắt tóc, gội đầu tầng 1 Tòa B Chung cư Garden Hill từ 2-4/2.

    3. Cửa hàng thực phẩm sạch trong chung cư Garden Hill.

    4. Chợ cóc đối diện chung cư Garden Hill (đặc biệt quầy thịt cạnh ATM TP Bank)

    5. Cửa hàng Viettel số 221, Đội Cấn, Ba Đình ngày 29/1 từ 13h-17h.

    Thêm 24 ca COVID-19 dương tính lần 1, TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình; Hà Nội tiếp tục có 2 ca dương tính tại tòa nhà Garden Hill - Ảnh 1.

    Chung cư Garden Hill. Ảnh: Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị hướng dẫn TP.HCM lấy mẫu theo cụm gia đình

    Cũng theo tường thuật của Tuổi trẻ, tại buổi họp khẩn sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị TP.HCM thực hiện một số việc khẩn trưởng, quyết liệt phòng, chống dịch. 

    Bộ trưởng Bộ Y tế cũng kiến nghị hướng dẫn TP lấy mẫu theo cụm gia đình. Thay vì lấy mẫu từng người thì lần thứ nhất sẽ lấy gộp mẫu từng hộ dân. Nếu phát hiện nghi nhiễm thì sẽ đưa cả hộ gia đình đó đi cách ly và tiến hành lấy mẫu lần hai. Theo Bộ trưởng Y tế, TP.HCM phải chọn địa điểm áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng thay vì Chỉ thị 15 như hiện nay. Những nơi nguy cơ cao, có người nhiễm thì áp dụng Chỉ thị 16, như vậy, chúng ta mới đi nhanh hơn dịch.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng những nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế là hoàn toàn phù hợp và yêu cầu các sở, ngành phối hợp để thực hiện những biện pháp nhanh, quyết liệt phòng, chống dịch. 

    Theo ông Phong, ý kiến của Bộ trưởng Y tế về việc lấy mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình sẽ đẩy nhanh hơn việc truy vết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Bộ Y tế: Chưa xác định được điểm khởi đầu chùm lây nhiễm tại TP.HCM

    Theo ghi nhận của Tuổi trẻ online, trao đổi tại cuộc họp khẩn sáng 8/2, sau khi TP.HCM vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính lần 1 với COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế rất lo lắng vì chưa xác định được điểm khởi đầu chùm lây nhiễm tại TP.HCM.

    Ông Long nhận định, có thể có trường hợp nhiễm đã khỏi, hoặc sắp tới sẽ có thêm những trường hợp lây nhiễm, chứ có thể không dừng ở con số 29 như TP báo cáo.

    Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc giao lưu giữa nhóm công nhân bốc xếp hàng hóa (cả người nhiễm và chưa nhiễm) nằm ngoài cụm cảng, không có điểm lây nhiễm từ khu vực bốc xếp vào khu hành khách, cũng như khu vực có người phục vụ trong Cảng Hàng không.

    Tuy nhiên, việc giao lưu của nhóm công nhân này với cộng đồng rất lớn. Do vậy, số ca nhiễm có thể không dừng ở con số 29 mà có thể có thêm.

     

    "Trước nguy cơ lây nhiễm cao, TP.HCM cần có hành động, quyết liệt nhanh chóng, khẩn trương như vừa qua đã làm nhưng nâng cao, mạnh lên một bước"

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

     Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh.

    TP.HCM thêm 24 ca COVID-19 dương tính lần 1, đang họp khẩn; Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, một ca ủ bệnh dài ngày - Ảnh 2.

    Tiếp tế nhu yếu phẩm ở đầu hẻm 168 đường Nguyễn Cư Trinh, sau khi nơi đây bị phong tỏa. Ảnh: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/nong-them-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là con gái, người giúp việc của ca ở Nam Từ Liêm

    Trưa 8/2, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của trường hợp dương tính ở Nam Từ Liêm.

    Trường hợp thứ nhất là N.B.B (nữ, sinh 8/4/2020, con của trường hợp dương tính phát hiện ngày 7/2, hiện trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm).

    Trường hợp thứ 2 là H.T.N (nữ, 1971, người giúp việc, sống tại nhà ở tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh thêm 3 ca nghi nhiễm

    Theo VnExpress, sáng nay, Sở Y tế Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 ca dương tính nCoV, là F1 đang cách ly tập trung, chưa được Bộ Y tế công bố.

    Theo Sở Y tế Quảng Ninh, trong 3 ca, có 2 là F1 liên quan ổ dịch Hải Dương; người còn lại là con của "bệnh nhân 1553", đang điều trị tại Bệnh viện số 2.

    Quảng Ninh đã phong tỏa 14 xã, phường của thị xã Đông Triều và đảo Cái Bầu ở huyện Vân Đồn. Ngoài ra, ba thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí cũng có khu vực bị phong tỏa liên quan đến ca Covid-19.

    TP.HCM thêm 24 ca COVID-19 dương tính lần 1, đang họp khẩn; Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, một ca ủ bệnh dài ngày - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thêm 24 ca COVID-19 dương tính lần 1, đang họp khẩn

    Theo báo Tuổi trẻ online, sáng 8/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 họp khẩn với các sở, ngành, quận, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh sau các ca mắc mới ghi nhận gần đây. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.

    Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) - cho biết ngoài 4 ca mắc do Bộ Y tế công bố sáng nay, thành phố xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19.

    Tất cả các trường hợp được xác định dương tính đã được chuyển đến khu cách ly tập trung. Hiện HCDC đang tiếp tục điều tra truy vết những người tiếp xúc.

    Bước đầu ghi nhận một số trường hợp dương tính nêu trên có tiếp xúc với nhóm nghi nhiễm ngày 7/2. Nhiều điểm trên địa bàn thành phố đang được phong tỏa, cách ly.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các điểm phong tỏa kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để người dân ra vào khu vực phong tỏa.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/nong-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh phong toả chung cư Garden Hill

    Ngay sau khi nhận thông tin về bệnh nhân N.T.K.A. dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền địa phương đã tổ chức phong toả, cách ly chung cư Garden Hill (99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

    Thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, TP HCM họp khẩn; Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, TP HCM họp khẩn; Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Y tế: ‘Nhiều cán bộ đã gần 1 năm chưa được về nhà'

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hôm qua đã tới thăm, động viên các y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Bệnh viện dã chiến số 2), Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh và Khu dân dân cư số 6 phường Hồng Hà, TP Hạ Long đang phong toả chống dịch.

    Tại buổi gặp, Bộ trưởng gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế trong khu điều trị cách ly.

    Ông bày tỏ sự cảm động, trân quý trước sự hy sinh của nhiều cán bộ y tế suốt thời gian dài chưa được về nhà.

     

    Tôi được biết, có nhiều đồng chí đã gần một năm qua chưa được về nhà, nhiều đồng chí phải gác lại việc riêng để chuyên tâm điều trị cho người bệnh COVID-19. Các đồng chí đã chấp nhận rủi ro để nhận khó khăn về mình. Mấy ngày nữa, nhiều đồng chí sẽ phải đón tết tại bệnh viện..

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

     

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 2.

      

    Thông tin được dẫn từ báo điện tử Pháp luật TP.HCM https://plo.vn/suc-khoe/bo-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19 tiếp xúc với 214 người

    Theo Tuổi trẻ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết liên quan đến chùm ca bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất gồm các bệnh nhân: 1979, 2002, 2003, 2004, 2005, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất làm việc chung một đội xếp dỡ, giám sát hàng hóa, đến nay truy vết được 86 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1979, trong đó 77 người có kết quả âm tính, 9 đang chờ kết quả.

    Tại nơi 4 bệnh nhân 2002, 2003,2004, 2005 sinh sống đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. TP.HCM tiếp tục xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này.

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 1.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/4-nhan-vien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm không khai báo tiếp xúc F0

    Trao đổi với PV, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, một trong hai trường hợp mới phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội là người phụ nữ có địa chỉ tại toà B, chung cư Garden Hill, số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

    Đây là trường hợp ca bệnh có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ của BN 1694, 41 tuổi, ở địa chỉ 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà chung cư. Hai người có nói chuyện trong khoảng 5 phút, cả 2 có đeo khẩu trang.

    Tuy nhiên, người  này đã không khai báo cụ thể về lịch trình có tiếp xúc với trường hợp F0. Người phụ nữ này biết trường hợp F0 và có tiếp xúc từ ngày 26/1 tại cổng toà nhà nhưng không ra Trạm Y tế hay tiến hành khai báo đến khi sốt thì mới thông tin đến cơ quan y tế.

    Tính từ thời gian trường hợp dương tính này tiếp xúc với F0 đến nay đã rất dài (hơn 10 ngày - PV), vì vậy nguy cơ có thể dẫn tới lây lan dịch bệnh rất lớn.

    Do đó, không giống như các bệnh nhân trước, đối với trường hợp dương tính này ngoài xác định các trường hợp F1, cơ quan chức năng sẽ phải tiến hành điều tra các trường hợp F2, F3 và phải cách ly luôn để đảm bảo phòng, chống dịch.

    Hiện đã điều tra, xác minh được tổng số 8 F1 của trường hợp này trong đó, 1 người là giúp việc của gia đình, sống chung với gia đình.

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 1.

    Xét nghiệm sàng lọc các ca nghi mắc Covid-19- Ảnh: Bộ Y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phong tỏa thêm một số nơi

    Theo Vietnamnet, tại Quận Tân Bình (TP.HCM) điểm phong tỏa là con hẻm trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15. Nơi đây có hàng chục hộ dân đang sinh sống. Khu vực bị phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân 2002.

    Hiện lực lượng chức năng đang đặt rào chắn, phong tỏa 'nội bất xuất, ngoại bất nhập".

    Tại khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, một con hẻm với khoảng 20 hộ dân sinh sống đã bị lực lượng công an, y tế phong tỏa, thực hiện các biện pháp dịch tễ, phun khử khuẩn.

    Trước đó như đã đưa tin, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực nhà ở của bệnh nhân 2004, đường TL04, phường Thạnh Lộc, quận 12 và phong tỏa khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong tỏa chung cư Garden Hill

    Theo Dân trí, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - xác nhận việc chính quyền sở tại đã tiến hành phong tỏa chung cư Garden Hill (Hà Nội), nơi có khoảng 1.200 cư dân sinh sống, để lấy mẫu xét nghiệm, sau khi xác định có người dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo ông Cường, khoảng 1h sáng nay (8/2), UBND quận Nam Từ Liêm đã tiến hành phong tỏa tòa A và tòa B chung cư Garden Hill ở địa chỉ 99 Trần Bình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Động thái này được tiến hành sau khi xác định có cư dân tại đây dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện đội ngũ cán bộ y tế của UBND quận Nam Từ Liêm đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.200 cư dân tại chung cư này.

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 1.

    Tòa nhà Garden Hill. Ảnh: Người lao động

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 2.

    Ảnh: Người lao động

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 3.

    Ảnh: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM phong tỏa đường TL04, phường Thạnh Lộc, quận 12

    Theo Tuổi trẻ online, sáng nay 8/2, TP.HCM tiếp tục phong tỏa khu vực nhà ở của bệnh nhân 2004, đường TL04, phường Thạnh Lộc, quận 12. Đây là nơi ở của một trong 4 ca bệnh COVID-19 mới, đều là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

    Lực lượng chức năng đã mang đồ ăn đến từng nhà, tránh nhận tập thể và tụ tập đông người.

    Trước đó, tối qua lực lượng Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm y tế Q.1 phong tỏa khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để lấy mẫu xét nghiệm, phun độc khử trùng liên quan đến 1 trong 4 ca nhiễm COVID-19 làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chung cư Garden Hill; Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng tiếp tế thức ăn đến từng nhà để tránh tụ tập đông người tại điểm cách ly - Ảnh: Nhật ThịnhTuổi trẻ online

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày 8/2, TPHCM bỏ khai báo y tế thủ công bằng giấy

    Theo Sài Gòn giải phóng online, để ngăn chặn nguy cơ những trường hợp nhiễm bệnh hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 xâm nhập vào các cơ sở y tế, từ ngày 8/2, Sở Y tế TPHCM sẽ cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho tất cả bệnh viện để triển khai khai báo y tế điện tử, thay vì khai báo thủ công bằng giấy hoặc các phần mềm riêng lẻ như trước đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh tuyên bố mua vắc xin ngừa COVID-19 tiêm cho người dân toàn tỉnh

    Theo Tuổi trẻ online, trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hôm qua 7/2, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo sẽ ưu tiên và chủ động ngân sách, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thủ tục mua vắc xin tiêm cho người dân toàn tỉnh.

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói ông đánh giá cao chủ trương này và cho biết sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị của Quảng Ninh.

    Quảng Ninh là địa phương thứ 3 ở Việt Nam chủ trương mua vắc xin ngừa COVID-19 tiêm cho toàn dân, sau Hải Phòng và Hà Nội. Tại cuộc giao ban với Bộ Y tế gần đây, lãnh đạo Hải Phòng cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn mua vắc xin và hỗ trợ thủ tục để sớm đưa chủ trương vào hiện thực.

    Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM; Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Internet

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/quang-ninh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Zing.vn, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC), cho biết thành phố vừa phát hiện thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. 

    Trường hợp thứ nhất là N.T.K.A., nữ, 28 tuổi, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

    Người này là F1 của BN1722 khi 2 người tiếp xúc tại cổng tòa nhà ngày 26/1. BN1722 là em vợ của BN1694 (địa chỉ 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh).

    Ngày 5/2, chị A. có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Chiều 6/2, chị gọi lên số 115 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn và lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2 cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

    Trường hợp còn lại là T.C.D., nam, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Người này công tác tại Gia Lai trong 2 ngày 28-29/1, về Hà Nội ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612.

    Chiều 30/1, anh tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) xin cách ly. Kết quả xét nghiệm lần một và 2 (ngày 30/1, 4/2) cho thấy anh âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày 6/2, anh sốt nhẹ và cho kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

    Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM; Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Sức khỏe và Đời sống

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/ha-noi-the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại TP HCM, đều là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

    Bản tin 6h ngày 8/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện có 2.005 bệnh nhân.

    Thông tin cụ thể 04 CA MẮC MỚI (BN2002-BN2005) là các ca cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

    - CA BỆNH 2002 (BN2002): nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;

    - CA BỆNH 2003 (BN2003): nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

    - CA BỆNH 2004 (BN2004): nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

    - CA BỆNH 2005 (BN2005): nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

    Các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung 1 đội với BN1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách.

    Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng. Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa con hẻm ở quận 1 do liên quan ca nghi mắc Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất

    * Đêm 7/2, Zing.vn đưa tin, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Trí Dũng cho biết hẻm 168 (trên đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM) được phong tỏa sau khi HCDC nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc Covid-19 sinh sống tại đây.

    Người này là một trong 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

    Theo nhân viên y tế, việc phong tỏa được thực hiện từ 21h cùng ngày, người dân bên trong hẻm được yêu cầu không ra ngoài. Những ai sinh sống bên trong nhưng vắng mặt lúc phong tỏa đã được yêu cầu thực hiện điều tra dịch tễ.

    * Theo ghi nhận của Dân trí, ngay trong đêm, cơ quan y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lệnh phong tỏa khẩn cấp đối với con hẻm trong phạm vi từ 245 Nguyễn Trãi đến 168 Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

    VIDEO: TP. HCM: Phong tỏa ngay trong đêm con hẻm ở trung tâm Quận 1 (Lan Anh/Kingpro)

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/phong-toa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh lại tạm dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ 6h ngày 8/2

    Theo Tuổi trẻ online, ngày 7/2, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng liên tỉnh (đường bộ, đường thủy nội địa) kể từ 6h ngày 8/2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Trước đó, ngày 6/2 tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho hoạt động trở lại một số tuyến vận tải khách liên tỉnh và nội tỉnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2021. Nhưng trong quá trình hoạt động vận tải khách liên tỉnh phát sinh một số tình huống phức tạp, khó kiểm soát trong công tác phòng chống dịch.


    Thông tin được dẫn từ nguồn 

    https://tuoitre.vn/quang-ninh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Phong tỏa, cách ly toàn bộ chợ trung tâm thị trấn Lai Cách

    Theo tin từ báo Hải Dương, bắt đầu từ 18 giờ ngày 7/2, UBND thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dươnhg) phong tỏa, cách ly toàn bộ chợ trung tâm thị trấn.

    Chợ trung tâm thị trấn Lai Cách bị phong tỏa do liên quan đến hai ca dương tính với SARS-CoV-2 là T.V.T.Y, sinh năm 2000, nhân viên quán karaoke Hương Sen và bà Đ.T.T.H, sinh năm 1947, mẹ vợ của F0 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng cùng ở khu đô thị thương mại Lai Cách. 

    Cả hai trường hợp trên đã nhiều lần mua bán hàng hóa tại chợ này nhưng không nhớ hàng nào. Trong thời gian này, UBND thị trấn Lai Cách yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh tại chợ và nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực khai báo y tế.

    Phong tỏa con hẻm ở Q.1 do ca nghi mắc Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất; Hải Dương phong tỏa toàn bộ chợ trung tâm thị trấn Lai Cách - Ảnh 1.

    Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch xã Cẩm Hưng tối 6/2. Ảnh: báo Hải Dương

    Huyện Cẩm Giàng hiện có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có 6 người ở thị trấn Lai Cách, 4 người ở xã Tân Trường và 3 người làm việc tại Điện lực Cẩm Giàng.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 1976 ở Hà Giang có sức khỏe ổn định

    UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức họp trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, với điểm cầu 3 cấp từ tuyến tỉnh đến xã.

    Trước đó, ngày 30/1, trường hợp bệnh nhân số 1976 từ vùng dịch về Hà Giang (Tả Nhìu, huyện Xín Mần) đến khai báo tại Trạm Y tế xã, và được lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. Đến nay, hầu hết các trượng hợp tiếp xú gần đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Hiện đang tiếp tục truy vết các trường hợp F2.

    Hiện bệnh nhân 1976 có các chỉ số sức khỏe đều ổn định, các trường hợp F1 được truy vết đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Phong tỏa con hẻm ở Q.1 do ca nghi mắc Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất; Hải Dương phong tỏa toàn bộ chợ trung tâm thị trấn Lai Cách - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/suc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại