Cập nhật lúc

Hôm nay, Bình Dương thêm 6.050 ca Covid-19; Khởi tố người phụ nữ lột đồ khi bị đưa đi cách ly tập trung

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 30/8.

Hôm nay, Bình Dương thêm 6.050 ca Covid-19; Khởi tố người phụ nữ lột đồ khi bị đưa đi cách ly tập trung
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Khởi tố người phụ nữ F1 lột đồ khi bị đưa đi cách ly tập trung

    Ngày 30-8, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà H.T.H. (48 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Trước đó, tối 23-8, mặc dù tiếp xúc với F0 đã được công bố trên địa bàn nhưng bà H. không chấp hành biện pháp cách ly tập trung theo quy định.

    Hôm nay, Bình Dương thêm 6.050 ca Covid-19, Hà Nội 110 ca; Người dân TP. HCM đã ở nhà rất nghiêm túc - Ảnh 1.

    Bà Hồng dùng tấm ván gỗ đánh lực lượng chức năng.


    Lúc này, bà H. giải thích do gia đình mới xây nhà, cần ở lại để canh nhà và xin được cách ly tại nhà.

    Dù đã được lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 giờ đồng hồ nhưng bà H. khóa cửa và có các hành động như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

    Sau đó, công an địa phương phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cưỡng chế bà H. đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

    Đến nay, Nghệ An chưa áp dụng cách ly F1 tại nhà.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/khoi-to-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng: 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 nghi do bệnh lý nền

    Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản nói rõ về hai trường hợp tử vong tại huyện Đức Trọng sau 36 giờ tiêm vắc-xin Covid-19.

    Theo văn bản này, Hội đồng chuyên môn sau khi nghe báo cáo tóm tắt quá trình diễn tiến của 2 bệnh nhân đã trao đổi và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong nghi do các bệnh lý nền.

    Cả 2 ca bệnh trên đều tử vong sau 36 giờ tiêm vắc-xin Covid-19, không có biểu hiện mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, sốc phản vệ... ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện phản ứng sau tiêm chủng trong 24 giờ giờ đầu.

    Trong 2 trường hợp này, ông N.A (78 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có tiền sử bệnh trước khi tiêm là ung thư phổi, suy tim độ 3, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy kiệt.

    Ông A. tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 vào ngày 6-8 và mũi 2 vào ngày 28-8, loại vắc-xin Covid-19 tiêm cho ông A là Moderna.

    Lúc 17 giờ 43 phút, ngày 29-8 bệnh nhân A vào Trung tâm Y tế Đức Trọng trong tình trạng da niêm nhợt, khó thở, tăng tiết đờm giải, ho đàm, đi cầu lỏng, huyết áp:140/90mmhg, M:113l/p, SPO2;85% không oxy.

    Chẩn đoán: viêm phổi/ung thư phổi/suy tim độ III, Bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy kiệt, nhiễm trùng đường ruột.

    Bệnh nhân A tiên lượng nặng nên chuyển lên bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị, Đến 3 giờ ngày 30-8, bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

    Trường hợp thứ 2 là bà N.T.L (73 tuổi, ngụ địa chỉ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có tiền sử bệnh trước khi tiêm là tăng huyết áp giai đoạn 3, đái tháo đường type II.

    Bà L. tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 vào ngày 6-8 và mũi 2 vào ngày 28-8, loại vắc-xin Covid-19 là Moderna.

    Hôm nay, Bình Dương thêm 6.050 ca Covid-19, Hà Nội 110 ca; Người dân TP. HCM đã ở nhà rất nghiêm túc - Ảnh 1.

    UBND tỉnh Lâm Đồng quyết liệt truy vết, rà soát cách y y tế các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

    Trong quá trình tiêm vắc-xin Covid-19, bà L. được khám sàng lọc và thực hiện tiêm theo đúng quy định.

    Sáng 28-8, trong quá trình khám sàng lọc, bà A có huyết áp: 180/100 mmHg được kê đơn điều trị và hẹn chiều quay lại. Chiều 28-8, bệnh nhân quay lại khám có huyết áp lần 1: 160/90 mmHg, Lần 2 sau 30p: 145/90 mmHg. Bệnh nhân đủ điều kiện an toàn được tiêm vắc-xin Covid-19.

    Sau khi tiêm vắc xin, bệnh nhân được theo dõi sau tiêm 30 phút. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Trong 24 giờ đầu không có dị ứng, nổi mề đay, khó thở...ăn uống sinh hoạt bình thường.

    Đến 5 giờ ngày 30-8, người nhà thông báo bệnh nhân tử vong tại nhà.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/lam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM sẽ có thêm 34.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir

    Dự kiến TP HCM sẽ được nhận 50.000 liều thuốc Molnupiravir nhưng cho đến giờ Bộ Y tế mới phân phối cho TP 16.000 túi. Trong 1-2 ngày tới, 34.000 liều còn lại sẽ được bổ sung.

    Hôm nay, Bình Dương thêm 6.050 ca Covid-19, Hà Nội 110 ca; Người dân TP. HCM đã ở nhà rất nghiêm túc - Ảnh 1.

    Nhân viên trạm Y tế phường 8, quận 11, TP HCM phát túi thuốc cho F0 tại nhà.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an TP.HCM: Người dân ở nhà rất nghiêm túc

    Tại buổi họp báo định kỳ chiều 30.8 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình triển khai khai báo y tế qua mã QR của Bộ Công an qua các chốt kiểm soát trong 2 ngày qua.

    Theo thượng tá Hà, hôm nay là ngày đầu tuần nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dù có thời điểm "cảm giác đông đông một chút". Đa số người dân đã khai báo mã QR ở nhà, những ai chưa khai báo thì lực lượng trực chốt nhắc nhở, hướng dẫn người dân ra khu vực trống để khai báo, không để ùn tắc tại chốt.

    Về mật độ giao thông, thượng tá Hà cho biết qua theo dõi của Công an TP.HCM và Sở GTVT TP.HCM, mật độ lưu thông tương đối ổn định so với các ngày trước, không có thay đổi đáng kể.

    "Mật độ lưu thông chúng ta thấy trên đường và ô tô lưu thông cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này mà chúng ta làm được đó là "ai ở đâu ở yên đó", trong các khu dân cư thì người dân ở nhà rất nghiêm túc", thượng tá Hà đánh giá sự chuyển biến so với trước đây.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước ghi nhận thêm 14.224 ca mắc mới

    Tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước, bao gồm:

    Tại Bình Dương (6.050), TP. Hồ Chí Minh (5.889), Long An (524), Đồng Nai (491), Tiền Giang (221), Khánh Hòa (126), Hà Nội (110), An Giang (90), Kiên Giang (73), Nghệ An (68), Tây Ninh (56), Đà Nẵng (54), Bình Thuận (46), Thừa Thiên Huế (40), Đồng Tháp (37), Cần Thơ (36), Trà Vinh (36), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Quảng Bình (30), Quảng Ngãi (30), Đắk Lắk (24), Bình Định (20), Sóc Trăng (19), Thanh Hóa (18), Bình Phước (15), Phú Yên (14), Bến Tre (11), Quảng Nam (10), Vĩnh Long (7), Ninh Thuận (7), Quảng Trị (6), Đắk Nông (5), Hà Tĩnh (4), Hậu Giang (4), Lâm Đồng (3), Bạc Liêu (3), Sơn La (2), Kon Tum (2), Hưng Yên (2), Bắc Ninh (2), Cà Mau (1) trong đó có 7.504 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam diễn viên ở TP.HCM kể về cách tập thở sau 6 lần bất tỉnh vì Covid-19

    Anh Lữ Đắc Long, sinh năm 1966, sống tại TP.HCM là võ sư, nhà báo và nổi tiếng với vai trò cascadeur (diễn viên đóng thế). Cuối tháng 6 vừa qua, anh có kết quả dương tính với nCoV sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Đang mắc bệnh tiểu đường và từng bị đột quỵ nên anh chuyển nặng nhanh.

    Anh Long kể, ngày đầu tôi vào Bệnh viện điều trị Covid-19 Nguyễn Trãi, do được uống, được tiêm thuốc, truyền nước biển và nhận được sự quan tâm của bác sĩ nên rất "ngon lành". Vậy mà khi màn đêm xuống, trong phòng vắng tôi nghe từng nhịp thở của mình khó khăn, cơ bụng cứ co giật liên hồi khiến mình không thể nào bình thường được.

    Tôi cố gắng ngồi dậy uống nước, thoa dầu, xịt thuốc vào họng, rồi ngồi thiền. Dù làm đủ cách, tập trung cao độ, cố gắng hít hơi nhưng không ăn thua gì. Cơ bụng vẫn run liên hồi, hơi thở càng lúc càng yếu dần và tôi chỉ còn cách bò lên giường, cố thở và cố chịu đựng sự khó thở.

    Hà Nội phát hiện 68 ca Covid-19 từ sáng đến trưa nay; nam diễn viên bật mí cách tập thở sau 6 lần bất tỉnh vì mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Anh Lữ Đắc Long đang thở oxy trong bệnh viện. Ảnh: BVCC.

    Đêm thứ hai trầm trọng hơn, dù có cố gắng cỡ nào để có được tí hơi thở như ngày thường đã trở nên xa xỉ. Thở không được, tìm đủ cách hít thở cũng không xong, tôi đã nghĩ, giá như mình tắt thở, biết đâu sẽ nhẹ nhàng cho sự bế tắc này.

    Tôi sụp đổ, kiệt sức. Nhưng muốn tắt thở, không phải mình muốn là được. Hoặc có lẽ là nhờ vào nội lực của những năm tháng luyện võ, chơi thể thao tôi mới cầm cự được. Rồi tôi tự động viên mình, ráng lên.

    Sau đó, tôi được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày đầu ở đây, tôi thấy 7-8 y bác sĩ ra vô cứu người liên tục. Trong lúc chờ lên giường mới, tôi đã ngồi bẹp xuống đất để thở. Cô y tá thấy vậy hét to: "Chú ơi! sao chú ngồi như thế. Con đổi giường liền cho chú nè". Tôi nói nhỏ vì không còn hơi: "Kệ chú. Bác sĩ kê giường xong chú sẽ đứng lên liền. Giờ cho chú ngồi thở nhé".

    Nhanh chóng, tôi được lên giường, được bắt mạch, đo nhiệt kế và đo chỉ số SpO2. Chỉ số trong máy nhảy liên hồi. Khi có kết quả, cô y tác nói như hét: "Thiếu oxy, thiếu quá…".

    Một cái máy thở nhanh chóng được đưa đến. Lần đầu tiên trong đời tôi được chụp ống thở vào mũi và miệng. Tiếng máy xè hơi, một luồng khí như bắn vào mũi, xông thẳng vào cơ thể, tôi thấy cảm giác khoan khoái lạ lùng.

    Chỉ số trên máy đo SpO2 tăng lên, từ 80, 85 rồi 90, 96… Tôi thấy bác sĩ thở phào. Nhìn tôi bác sĩ nói nhỏ: "Oxy đủ rồi, chú ngủ đi hen". Đêm đó được xem là đêm "sướng" nhất trong cuộc đời tôi.

    Thiếu oxy, được cấp oxy để thở. Thế thôi. Khi các bạn nghe tin người thân mất đột ngột vì Covid-19, khiến bạn đau buồn, khốn khổ đúng không, đó là vì người bệnh thiếu oxy. Tôi từng hạ oxy trong máu nên tôi biết, giá trị khi cứu một mạng người không thể nào tính được.

    Có oxy thở là giai đoạn một. Người mắc Covid-19 ở giai đoạn 2 hầu hết phổi đều trắng xóa, cứng đơ. Khi điều trị tốt, phổi vẫn bị... xơ, phải tiếp tục điều trị, tập luyện, thuốc men, ăn uống tẩm bổ thì cũng phải mất một thời gian dài mới hồi phục.

    Bác sĩ "phục hồi" đã từng vào tận phòng để hướng dẫn bài tập cho phổi nở ra, kể cả việc phải nằm nghiêng, nằm sấp cho dễ thở, đủ thấy việc tự tìm oxy bằng chính sức của mình là khá quan trọng.

    Tôi có cô học trò, hiện là huấn luyện viên yoga. Nghe tin thầy bệnh, bạn ấy dạy cho tôi cách hít sâu thở mạnh. Cô ấy nói như ra lệnh: "Thầy phải làm và làm được. Thầy phải tin em". Lúc đó, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Thật ra, lúc đó, tôi ngủ còn không được lấy gì mà hít. Cô ấy đâu hình dung người F0 khi phổi đã xơ, chỉ cần đi 7 bước mà hụt oxy và sẽ xỉu ngay tại chỗ.

    Nghe lời bác sĩ và cô học trò, ngày nào tôi cũng luyện hít và thở. Khổ nỗi, tập kiểu gì vẫn không sao hít được dù chỉ 3 giây. Tập mãi không được, tôi lấy chai dầu xanh nằm trong hộp ra ngửi, một làn hơi nhẹ len vào mũi, xông vào tận cổ rất dễ chịu. Mạch hít thở của tôi sau 30 ngày bế tắc, giờ tự nhiên nóng quá đã được thông. Tôi cứ vậy hít vội nhiều lần, hơi vào phà phà trong lồng ngực và tôi đã hét to trong phòng: "Trời ơi, con hít được oxy rồi!".

    Từ đó, chai dầu gió xanh trở thành bảo vật của tôi. Tôi thấy, thoa càng nhiều càng nóng, càng có oxy. Đến giờ đã xuất viện 9 ngày, hai chai dầu gió luôn ở ngay đầu giường của tôi chỉ để hỗ trợ phần lấy oxy cho dễ thở.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam nhận thêm 250.800 liều vắc-xin Astra Zeneca và Moderna từ Séc

    Sáng 30-8, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao tặng 250.800 liều vắc-xin phòng Covid-19 do Chính phủ Cộng hoà Séc tài trợ cho Việt Nam.

    Ngài Lukas Musil, Đại biện lâm thời tại Việt Nam, thay mặt Chính phủ Séc trao tặng cho Việt Nam lô vắc-xin này. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, TS Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, tiếp nhận lô vắc-xin. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

    250.800 liều vắc-xin phòng Covid-19 này gồm vắc-xin Astra Zeneca và Moderna.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    “Chợ nhà giàu” ở phố cổ Hà Nội mở cửa trở lại, người dân mua đồ ăn qua vách ngăn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 30/8, Hà Nội phát hiện thêm 45 ca mắc Covid-19

    Trưa 30/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 45 ca dương tính mới sau khi được cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (32), Hai Bà Trưng (7), Đông Anh (3), Hoàng Mai (1), Đống Đa (1), Hoài Đức (1).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.159 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.539 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.620 ca.

    Với 32 ca ghi nhận thêm vào trưa 30/8, đến nay, "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đã lên tới hơn 300 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/trua-30-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM có hơn 85.000 F0 theo dõi điều trị tại nhà

    Trưa 30-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà tại TP.HCM là 85.298 người, trong đó có 60.581 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 24.717 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

    Số F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 22.245 người.

    TP đã tổ chức hơn 400 trạm y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị, chăm sóc tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra chủ tịch phường, chủ tịch phường đòi... kiểm tra lại

    Sáng 30-8, Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu đã họp báo về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội việc nữ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4, TP Vũng Tàu yêu cầu kiểm tra và lập biên bản một số thành viên trong tổ tuần tra giao thông Công an TP Vũng Tàu khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dịch trên địa bàn.

    Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, thông tin sáng 27-8, tổ tuần tra về công tác phòng chống dịch có nhiệm vụ tuần tra một số tuyến đường, trong kế hoạch có thành viên của Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu hỗ trợ.

    Lúc này, bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND phường 4, trong quá trình tuần tra về công tác phòng chống dịch, khi đi qua chốt tuần tra, kiểm soát thì được yêu cầu dừng lại kiểm tra và xuất trình giấy tờ nêu lý do ra đường.

    Vì là người trong Ban chỉ đạo phường nên không có giấy đi đường, bà Vân có cho biết là Bí thư kiêm Chủ tịch phường 4 và xuất trình bảng tên. Tuy nhiên, cả 2 bên có xảy ra tranh luận, sau đó ông Chu Văn Khánh, tổ trưởng tổ kiểm soát giao thông đã đồng ý để bà Vân đi, tiếp tục tuần tra, kiểm soát dịch.

    Chủ tịch phường lập biên bản công an thành phố vì giấy ra đường không đúng quy định

    Theo ông Trần Đình Khoa, sự việc lẽ ra chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, chiều 27-8, bà Vân cùng tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra việc gỡ bỏ phong tỏa tại một địa điểm của phường, đây cũng là địa điểm tổ của ông Khánh đang làm nhiệm vụ. Bà Vân đã yêu cầu kiểm tra 2 thành viên của Ban Quản lý các khu du lịch (là thành viên tổ công tác Công an TP Vũng Tàu), sau đó yêu cầu lập biên bản 2 người này.

    Cho rằng việc kiểm tra này là không hợp lý, với nhiệm vụ là tổ trưởng, ông Khánh đứng ra lên tiếng bảo vệ các thành viên trong tổ, yêu cầu bà Vân nêu lý do lập biên bản và cả 2 có tranh luận to tiếng qua lại. Lúc này, một thành viên trong tổ tuần tra thuộc Ban Quản lý các khu du lịch đã quay clip vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.


    Thông tin được dẫn từ  nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/to-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an đang làm việc với người xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" gây sự ở siêu thị Aeon

    Ngày 30-8, nguồn tin từ Công an quận 7, TP HCM cho biết đã mời người đàn ông xưng: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" lên lấy lời khai để xử lý nghiêm trước pháp luật. Bước đầu, người đàn ông được xác định là Hồ Hữu N. (ngụ tại Khu dân cư Phú Mỹ Hưng (quận 7).

    Đại diện Công an quận 7 cho hay ông N. được một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội cấp thẻ công tác tình nguyện viên để hoạt động làm từ thiện. Chiều 29-8, trong lúc cãi vã với bảo vệ siêu thị ông N. đã lấy thẻ này ra xưng: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" dọa những người trong siêu thị.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong tỏa Bệnh viện Nông nghiệp do có 3 nhân viên y tế liên quan COVID-19

    Ngay sau khi ghi nhận một bác sĩ và 2 điều dưỡng bệnh viện là F0, UBND xã Ngọc Hồi (Hà Nội) đã lập tức phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để sàng lọc, khoanh vùng dập dịch.

    Ổ dịch ở Thanh Xuân ghi nhận 92 ca Covid-19 trong một ngày; đã xác định được danh tính người xưng ban chỉ đạo quận 7, chửi bới tại siêu thị Aeon - Ảnh 1.

    Toàn cảnh bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (cơ sở Ngọc Hồi).

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM miễn phí xét nghiệm Covid-19 cho shipper từ 30-8

    Sáng 30-8, ngay sau khi UBND TP.HCM ban hành văn bản khẩn cho phép shipper được phép hoạt động thêm ở các quận 'vùng đỏ' kể từ hôm nay 30-8, Sở Công thương TP.HCM đã có danh mục cụ thể 414 trạm y tế lưu động do quân y phụ trách để xét nghiệm cho các shipper hoạt động trên địa bàn 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

    Danh mục bao gồm địa chỉ, tên người phụ trách tại từng trạm y tế lưu động. Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho shipper trên địa bàn TP.HCM trong vòng 1 tuần, sau đó TP.HCM sẽ tính tiếp phương án xét nghiệm phù hợp nhất.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-mien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Biệt đội" đến từng nhà phát lương thực cho 600 nhà dân tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6.309 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị

    - Đến nay Việt Nam có 435.265 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 50% bệnh nhân đã khỏi. Trong số các trường hợp đang điều trị có 6.309 ca nặng. 

    + Bộ Y tế cho biết có 8/62 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới là Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

    + Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

    + 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (209.921), Bình Dương (104.208), Đồng Nai (22.641), Long An (20.933), Tiền Giang (9.217).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ 27/8 đến ngày 4/9

    Phát hiện 92 ca Covid-19 trong 1 ngày tại ổ dịch “nóng” nhất Hà Nội; người đàn ông xưng ban chỉ đạo quận 7 chửi bới ở siêu thị là ai? - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương vượt 100.000 ca nhiễm

    Tổng ca mắc COVID-19 tại Bình Dương tới ngày 29-8 đã trên 104.000 ca. Số ca mắc sẽ tiếp tục tăng. Bình Dương buộc phải kéo dài giãn cách xã hội đến 15-9 (thay vì 30-8 như dự kiến) và chuẩn bị cho một kịch bản xấu hơn có tới 150.000 ca F0, theo dự báo của UBND tỉnh.

    Một tín hiệu lạc quan cho diễn biến dịch bệnh tại Bình Dương là tỉ lệ xuất viện, khỏi bệnh cao. Tính tới ngày 29-8 đã có trên 55.000 F0 được xuất viện, khỏi bệnh, chiếm trên 50% tổng số ca mắc tại Bình Dương.

    Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong số 10.749 ca tử vong cho đến nay, có 80% ở TP.HCM, kế đến là tỉnh Bình Dương 7,5% (số ca mắc tại Bình Dương bằng 1/2 so với TP.HCM), Long An 2,5%, Tiền Giang 1,9%, Đồng Nai 1,7%, Đồng Tháp 1,2%, các địa phương còn lại từ 0,6% trở xuống.

    Bình Dương vượt 100.000 ca nhiễm; xôn xao clip tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra chủ tịch phường, chủ tịch phường đòi... kiểm tra lại - Ảnh 1.

    Đồ họa: Báo Tuổi trẻ

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/ban-tin-san...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' lấy thẻ công vụ của người phụ nữ đi cùng ra dọa là ai?

    Theo xác minh bước đầu của PLO, người đàn ông trên tên HHN, Phó Tổng Giám đốc của một Công ty ở TP.HCM. Xe ô tô ông N sử dụng cũng đứng tên ông và người này đăng ký thường trú tại phường Tân Phong, quận 7.


    Xem chi tiết tại đây: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 30/8, Hà Nội phát hiện thêm 23 ca mắc Covid-19

    Sáng 30/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 23 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 5 ca tại cộng đồng và 18 ca đã được cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (17), Đống Đa (2), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1), Phú Xuyên (1), Thanh oai (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh gồm chùm sàng lọc ho sốt (2),chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (21).

    Phân bố 5 ca cộng đồng theo quận huyện gồm Hoàng Mai (1), Phú Xuyên (1), Thanh Xuân (3).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin về ổ dịch “nóng” nhất Hà Nội

    Hiện phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đang là điểm "nóng" của TP Hà Nội với nhiều ca bệnh Covid-19. Riêng trong ngày 29-8, ổ dịch này ghi nhận 92 ca mắc Covid-19. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào cách ly y tế một số khu vực nguy cơ cao, xét nghiệm Covid-19 cho những người dân có liên quan, truy vết các trường hợp liên quan để có biện pháp cách ly theo đúng quy định.

    Phát hiện 92 ca Covid-19 trong 1 ngày tại ổ dịch “nóng” nhất Hà Nội; xác minh lai lịch người đàn ông xưng Ban chỉ đạo quận 7 chửi bới nhân viên an ninh - Ảnh 1.

    F1 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung chuẩn bị được nhân viên y tế đưa đi cách ly tập trung

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, cho biết qua đánh giá sơ bộ, nguồn lây của ổ dịch mới này có thể từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở.

    Ông Tuấn nhận định chuỗi lây nhiễm này xuất hiện tại khu dân cư cũ, mật độ đông, tỷ lệ lây nhiễm cao. Do phát hiện muộn, đã đến vòng lây nhiễm thứ 2, thứ 3, nên số lượng ca mắc sau khi ghi nhận đã tăng cao.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cli...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 29/9, thêm 12.796 ca mắc Covid-19

     - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác minh danh tính người đàn ông xưng 'Ban chỉ đạo Q.7'

    Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông xưng 'Ban chỉ đạo Q.7', lớn tiếng chửi bới nhân viên an ninh trước trung tâm Aeon Citimart Q.7 với lời lẽ thách thức.

    Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ hôm nay (29.8) tại trước cửa hàng Aeon Citimart Garden (P.Tân Phong, Q.7). Ngay sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội , nhiều người bức xúc vì thái độ "ngông nghênh" của người đàn ông này.

     - Ảnh 1.

    Người đàn ông xưng mua hàng cho "Ban chỉ đạo Q.7" lớn tiếng tại Trung tâm Aeon Citimart Q.7 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Trao đổi với Thanh Niên, Công an Q.7 cho biết đã nắm được thông tin và đang trích xuất camera xác minh lai lịch người đàn ông trong clip. "Chúng tôi đã xem nội dung trong clip và đang xác minh, xử lý quyết liệt", một lãnh đạo Công an Q.7 nói.

    Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.7 cho biết, chiều cùng ngày, Công an Q.7 đã tiếp nhận clip và xác minh sự việc. Qua xác minh bước đầu, người đàn ông trong clip không phải là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Q.7, cũng không phải cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an Q.7.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 30/8, shipper chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 quận

    Tối 29/8, UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg .

    Theo đó, UBND TPHCM cho phép lực lượng shipper theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường trong phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

    Điều kiện để hoạt động ở 8 quận "vùng đỏ" là các shipper đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện kiểm tra nhanh âm tính với Covid-19 một ngày/lần theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

    Đối với những người giao hàng hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại, phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 (thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố cho đến hết thời gian ngày 6/9).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/tphcm-ra-van-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại