Cập nhật lúc

Cụ bà 101 tuổi chiến thắng Covid-19. Một tỉnh vừa bổ sung 12.156 ca mắc Covid-19

Trung bình ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.105 ca/ngày. Hiện Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc Covid-19 mang biến thể Omicron.

Cụ bà 101 tuổi chiến thắng Covid-19. Một tỉnh vừa bổ sung 12.156 ca mắc Covid-19
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội có 1.989 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ

    Tờ Tri thức trực tuyến dẫn cập nhật từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Hà Nội có 1.989 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng.

    Ngoài ra, TP đang điều trị cho 2.091 F0 ở mức độ trung bình, 505 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch (tăng 17,4% so với trung bình một tuần trước). Trong đó, 443 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 18 trường hợp thở oxy dòng cao (HFNC), 10 người thở máy không xâm lấn và 34 ca thở máy xâm lấn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cụ bà 101 tuổi chiến thắng Covid-19

     Bệnh viện dã chiến quận 8 số 1 (TP.HCM) hôm nay đã tổ chức buổi lễ mừng xuất viện cho cụ bà Diệc L. (101 tuổi, ngụ phường 14, quận 8).

    BS CKII Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM kể trên Tuổi trẻ, sau khi mắc Covid-19 và tự điều trị tại nhà 3 ngày, cụ L. có triệu chứng khó thở, bỏ ăn uống. Khi vào viện, cụ được điều trị tích cực theo phác đồ, hỗ trợ thở oxy, nâng đỡ dinh dưỡng. Mỗi ngày đều có nhân viên y tế đẩy cụ ra sân để phơi nắng, vỗ lưng để sức khỏe bà nhanh chóng hồi phục.

    "Điều trị cho bệnh nhân lớn tuổi cần sự chăm sóc đặc biệt cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bệnh viện đã cung cấp chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho bà. Bệnh nhân thường sẽ được phát cơm nhưng ở đây vẫn có nấu thêm cháo thịt để các cụ ăn uống ngon miệng hơn”, BS Phong nói.

    Cụ bà 101 tuổi chiến thắng Covid-19. Một tỉnh vừa bổ sung 12.156 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Cụ bà đã chiến thắng Covid-19. Ảnh: Cẩm Nương/Tuổi trẻ online

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 2.984 ca

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 2.984 ca mắc, trong đó có 670 ca cộng đồng. Đây là ngày đầu tiên Hà Nội ghi nhận hơn 2.900 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 11, Hà Nội phát hiện hơn 2.000 ca mắc Covid-19.

    Theo Bộ Y tế, hôm nay, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mới phát hiện.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 79.615 ca.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Trẻ mầm non đến trường từ tháng 2 theo tinh thần tự nguyện

    UBND TP.HCM hôm nay có quyết định 140 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn.

    Theo quyết định, từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. 

    Thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 29/7/2022.

    UBND TP yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quyết định cho trẻ nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, trẻ em.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận 177 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 11/1 đến 17h30 ngày 12/1, nước ta ghi nhận 177 ca tử vong.

    Cụ thể, tại TP.HCM (18) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (2), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (13), Bình Phước (13), Long An (13), Tiền Giang (13), Bến Tre (11 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (11), Trà Vinh (9), Đồng Nai (9), Vĩnh Long (7), Cần Thơ (7), Bình Định (6), Bình Dương (6), Khánh Hòa (5), Bạc Liêu (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Cà Mau (4), Đắk Lắk (3), Bình Thuận (3), Quảng Ngãi (3), Phú Thọ (2), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Tây Ninh (2), Vĩnh Phúc (1), Bắc Ninh (1), Huế (1), Hải Dương (1), Hà Giang (1), Hậu Giang (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.964 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

    Việt Nam thêm 16.135 ca Covid-19. Một tỉnh vừa bổ sung đến 12.156 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khánh Hòa đăng ký bổ sung 12.156 ca

    Theo bản tin của Bộ Y tế, hôm nay, Sở Y tế Khánh Hòa đăng ký bổ sung 12.156 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại tỉnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 12/2: Việt Nam thêm 16.135 ca Covid-19

    Tính từ 16h ngày 11/01 đến 16h ngày 12/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 16.066 ca ghi nhận trong nước (tăng 47 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.889 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.948), Khánh Hòa (772), Bình Định (702), TP.HCM (696), Bình Phước (641), Đà Nẵng (592), Cà Mau (535), Hải Phòng (525), Bến Tre (499), Tây Ninh (473), Bà Rịa - Vũng Tàu (400), Trà Vinh (399), Vĩnh Long (395), Bắc Ninh (375), Thanh Hóa (354), Quảng Ninh (319), Thừa Thiên Huế (270), Hưng Yên (270), Quảng Ngãi (253), Lâm Đồng (248), Hải Dương (245), Nam Định (227), Bạc Liêu (210), Quảng Nam (208), Vĩnh Phúc (198), Thái Nguyên (186), Hậu Giang (182), Hà Giang (182), Hòa Bình (171), Bắc Giang (163), Cần Thơ (161), Bình Thuận (134), Nghệ An (133), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (125), Đắk Nông (120), Ninh Bình (114), An Giang (108), Sơn La (106), Phú Thọ (105), Thái Bình (103), Quảng Bình (100), Tuyên Quang (99), Đồng Nai (93), Sóc Trăng (89), Hà Nam (85), Lào Cai (80), Quảng Trị (68), Điện Biên (66), Yên Bái (60), Gia Lai (59), Bắc Kạn (56), Long An (40), Ninh Thuận (40), Lai Châu (38), Bình Dương (34), Cao Bằng (28), Tiền Giang (27), Phú Yên (23), Đắk Lắk (1).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.972 ca/ngày.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Về Ninh Bình ăn Tết được miễn phí xét nghiệm

    Theo văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của tỉnh Ninh Bình, những người đến/về địa phương này phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình.

    Theo lãnh đại UBND tỉnh Ninh Bình, người dân đang sống, làm việc tại tỉnh cũng như những người từ tỉnh ngoài đến/về Ninh Bình nếu phải thuộc các trường hợp được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Ninh Bình hoặc UBND tỉnh chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm.

    NÓNG: Một tỉnh phát hiện chuyên gia Trung Quốc nhiễm Omicron. Cùng lúc ghi nhận 63 tiểu thương là F0 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Ninh Bình

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Nông chi hơn 559 triệu đồng mua kit Việt Á

    Tờ Lao động dẫn báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho hay, Sở đã giao việc mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, hóa chất (bao gồm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh tự mua sắm cho phù hợp.

    Trong đó, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC Đắk Nông), trong 2 năm 2020 và năm 2021, đơn vị này chi hơn 559 triệu đồng mua kit test của Công ty Việt Á.

    Một lãnh đạo CDC Đắk Nông trả lời nguồn trên, việc đơn vị chi hơn 559 triệu đồng để mua kit xét nghiệm của Việt Á là theo đúng quy trình, quy định. Theo đó, CDC Đắk Nông lập kế hoạch rồi được Sở Y tế thẩm định và sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cùng lúc phát hiện 63 tiểu thương chợ Cồn là F0

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng, TP mới ghi nhận 592 ca  Covid-19. Trong đó, 3 ca cách ly tập trung, 177 ca cách ly tạm thời tại nhà, 25 ca trong khu phong tỏa và 387 ca chưa cách ly.

    Đáng chú ý, riêng tại chợ Cồn, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm và cùng lúc phát hiện 63 F0 là tiểu thương.

    Ngoài ra, 3 ca xét nghiệm định kỳ là nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an và Trung tâm Y tế Liên Chiểu; 1 ca là công an quận Sơn Trà xét nghiệm định kỳ và 6 ca đại diện hộ gia đình phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn).

    Tính từ ngày 21/12/2021 đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 5.892 ca nhiễm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Long An thông tin về chuyên gia Trung Quốc nhiễm biến thể Omicron

     Sở Y tế tỉnh Long An sáng nay đã có thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại tỉnh.

    Theo VOV, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron có mã số là BN1750327, sinh năm 1965, quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia đang làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn.

    Theo báo Long An, bệnh nhân xuất phát từ Uganda di chuyển đến Doha; nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 25/12/2021. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 31/12/2021, kết quả lấy mẫu PCR lần 2 của BN1750327 dương tính.

    Ngày 10/01/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An nhận phản hồi kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM, bệnh nhân này nhiễm biến thể Omicron - B1.1.529.

    Trong quá trình từ sân bay về tới khu cách ly, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 người (1 cán bộ y tế và 1 tài xế đều có mặc đồ bảo hộ, giữ khoảng cách); xe chở chuyên gia có vách ngăn. 

    Hiện cả cán bộ y tế và tài xế làm xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính.

    Sức khỏe BN1750327 hiện bình thường, không ho, sốt. 

    NÓNG: Một tỉnh thông tin về chuyên gia Trung Quốc nhiễm biến thể Omicron - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    *Tỉnh Long An hôm qua ghi nhận 40 ca nhiễm Covid-19. Cộng dồn đến ngày 11/1, toàn tỉnh có 40.917 ca mắc. Trong đó 9.511 cộng đồng, 26.178 khu phong tỏa, 5.228 khu cách ly); đã điều trị khỏi 39.421 ca, tử vong 932 ca, đang điều trị tại bệnh viện 515 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng chuyển từ vùng đỏ xuống vùng cam

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hải Phòng, cấp độ dịch của toàn TP đã chuyển từ vùng đỏ (cấp độ 4, nguy cơ rất cao) xuống vùng cam (cấp độ 3, nguy cơ cao).

    Còn 6/15 quận, huyện vùng đỏ gồm: Quận Lê Chân, Hồng Bàng, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, An Dương. 8 quận, huyện cấp độ nguy cơ cao gồm quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải.

    Chỉ huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc cấp độ 1, bình thường mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đề nghị xử nghiêm 10 cán bộ, đảng viên vi phạm phòng chống dịch

    Theo thuật lại của Pháp luật TP.HCM, Thành ủy TP.HCM sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và việc thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

    Liên quan đến việc giải quyết các thông tin phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid-19, ông Dương Ngọc Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng tại lối cầu phao tạm vì ca nghi nhiễm

    Đại diện Chi cục Hải quan TP Móng Cái (Hải quan Quảng Ninh) thông tin trên Tiền phong, từ đầu giờ chiều  11/1, phía Trung Quốc đã tạm dừng thông quan hàng hóa tại lối cầu phao tạm Km3+4 vì phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

    Vị này khẳng định, phía Trung Quốc chỉ tạm dừng thông quan tại điểm cầu phao tạm Km3+4 chứ không phải toàn bộ cửa khẩu Móng Cái như một số thông tin trước đó.

    Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng tại lối cầu phao tạm vì ca nghi nhiễm. Nhà F0 bị quây rào sắt - Ảnh 1.

    Lối cầu phao tạm Km3+4 thuộc cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh Hoàng Dương/Tiền phong

     

    Phương tiện bị nghi nhiễm là một container chở xoài. Ngay khi bị phát hiện nghi nhiễm, lực lượng chức năng của nước bạn đã thực hiện biện pháp tạm ngừng thông quan để tiến hành phun khử khuẩn và làm xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp này"

    Đại diện Chi cục Hải quan TP Móng Cái

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận chi gần 100 tỷ đồng mua kit Việt Á

    Theo Tiền phong, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu năm 2021.

    Cụ thể, trong năm có 40 gói thầu. Đáng chú ý, 32 gói thầu là chỉ định thầu trong năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận có gần 100 tỷ đồng là tiền mua kit của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

    Tháng 6/2021: Tỉnh 2 lần mua kit test của Việt Á thông qua nhà cung cấp là Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất với giá 977,7 triệu đồng.

    Tháng 7,8/2021: Bình Thuận 3 lần mua test LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit của Việt Á thông qua nhà cung cấp là Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất với giá 15,1 tỷ đồng.

    Tháng 11,12/2021: Tỉnh có 4 lần mua test LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit của Việt Á thông qua nhà cung cấp là Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất với giá 74,7 tỷ đồng.

    Tổng cộng, tỉnh đã mua kit của Công ty Việt Á hơn 90,93 tỷ đồng bằng hình thức chỉ định thầu.

    Phản cảm việc quây rào sắt kín nhà có F0, 4F1. Một tỉnh vừa có báo cáo chi gần 100 tỷ mua kit Việt Á - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cầu thủ Văn Toàn mắc Covid-19: "Tôi chỉ bị ho một chút"

    Văn Toàn - Hoàng Đức, hai tuyển thủ Việt Nam đã dương tính với Covid-19. Văn Toàn (quê Hải Dương) chia sẻ trên Vietnamnet, anh phát hiện dương tính ngày 10/1, sau đó đã thông báo với cơ quan y tế địa phương, tự cách ly ở nhà.

    "Tôi chỉ bị ho một chút thôi, ăn uống đầy đủ, không mất vị giác, khứu giác, không sốt. Ngày nào tôi cũng test nên biết, không có triệu chứng gì. (...) Nếu đen, không ra được kịp trận tới thì buồn, không đá được", Văn Toàn nói với nguồn trên.

    Diễn biến nóng vụ quây rào sắt kín nhà có 4F1. Cầu thủ Văn Toàn mắc Covid-19, sức khỏe ra sao? - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế: Các địa phương không được bỏ sót người chưa tiêm vắc xin

    Trong công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, không để bỏ sót người chưa tiêm và đối tượng chưa được tiêm đủ liều.

    Sau khi rà soát, các tỉnh, thành phố cần khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và bảo đảm an toàn. Các địa phương khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1/2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

    Diễn biến nóng vụ dùng rào sắt quây kín nhà có 4F1 cách ly. Hà Nội: Bao nhiêu F0 điều trị tại nhà? - Ảnh 1.

    Cụ bà Hoàng Thị Đảng (100 tuổi, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) phấn khởi vì đã hoàn thành tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Dừng hoạt động 3 ngày công ty có 88 F0

    Theo Sở Y tế Nghệ An, Công ty cổ phần may Minh Anh – Kim Liên (xã Hưng Đông, thuộc KCN Bắc Vinh) đã tạm dừng hoạt động trong 3 ngày từ 11 - 13/1 để tập trung khống chế ổ dịch phức tạp, khi công ty có hơn 85 F0. 

    Nhà chức trách sẽ xét nghiệm toàn bộ công nhân với tổng số 3.200 người, khử trùng nhà máy, cách ly người nguy cơ cao.

    Tính đến sáng 12/1, công ty trên đã ghi nhận 88 F0, chủ yếu là công nhân của Công ty và gần 400 F1.

    Diễn biến nóng vụ dùng rào sắt quây kín nhà có 4 F1 cách ly - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    85% trường hợp F0 tại Bình Định điều trị tại nhà

    Tỉnh Bình Định đã ghi nhận hơn 6.000 ca mắc Covid-19. Trong đó hơn 4.000 F0 đang điều trị tại nhà, chiếm trên 85% tổng số ca mắc Covid-19.

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng nói với VOV, số ca mắc Covid-19 rất cao, nhưng phần lớn là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như hắt hơi, ho, nên mô hình điều trị tại nhà rất phù hợp. Mô hình điều trị F0 tại nhà giúp giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh và nhà nước nhưng vẫn phát huy tốt hiệu quả điều trị.

    Diễn biến nóng vụ dùng rào sắt quây kín nhà có 4F1 cách ly - Ảnh 1.

    Nhân viện trạm y tế lưu động phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) đến thăm khám cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Ảnh: Thảo Khuy/báo Bình Định

    * Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định sáng nay đã thông tin về 684 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trong đó, TP Quy Nhơn nhiều nhất với 442 ca (368 ca cộng đồng). Tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 93 trường hợp tử vong do Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến nóng vụ dùng rào sắt "quây" kín một ngôi nhà có 4 F1 cách ly

    Theo VOV, lãnh đạo TP Đà Nẵng sẽ yêu cầu UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà điều chỉnh việc dùng rào sắt rào nhà F1. UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà trước đó sử dụng hàng rào sắt "quây" kín bên ngoài một gia đình cách ly F1 trên đường Bùi Dương Lịch gây phản cảm.

    Gia đình này có người mắc Covid-19 đã đi điều trị, 4 người ở lại là trường hợp F1, cách ly tại nhà. 

    Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, do gia đình này không tuân thủ quy định cách ly mà phá rào ra ngoài nên UBND phường cho lực lượng chở hàng rào sắt xuống rào quanh ngôi nhà này.

    "Bây giờ trông chờ ý thức của người dân nhưng một số người không thực hiện nên phải sử dụng biện pháp mạnh và đây cũng là cách để tuyên truyền người khác nâng cao ý thức. Hiện nay, một số người dân khó khăn quá nên chủ yếu là tuyên truyền, vận động chứ phường cũng chưa xử phạt. 

    Bởi theo quy định, trong thời gian cách ly mà tự ý thoát ra ngoài thì phải xử phạt hành chính. Vì vậy những trường hợp như vậy là phải rào để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Bây giờ đảm bảo an toàn cho cộng đồng là cao hơn hết và việc này cũng đúng quy định chứ không có gì sai", ông Hải trả lời VOV.

    Ông Hải chia sẻ với Vietnamnet, sáng nay 12/1 phường đã đến nhắc nhở gia đình trên thực hiện nghiêm túc việc cách ly, đồng thời tháo hàng rào sắt.

    Phản cảm việc quây rào sắt kín nhà có F0, 4F1. Một tỉnh vừa có báo cáo chi gần 100 tỷ mua kit Việt Á - Ảnh 1.

    Gia đình này có 1 người F0 đã đưa điều trị tập trung. Ảnh: VOV

    Phản cảm việc quây rào sắt kín nhà có F0, 4F1. Một tỉnh vừa có báo cáo chi gần 100 tỷ mua kit Việt Á - Ảnh 2.

    Sáng 12/1, lực lượng chức năng tháo rào sắt, thay bằng giăng dây. Ảnh: Vietnamnet

    Ông Huỳnh Thanh Dũng (tổ trưởng tổ dân phố 37, phường Nại Hiên Đông) chia sẻ trên Vietnamnet, đây là trường hợp duy nhất mà địa phương phải áp dụng biện pháp cách ly khác với các trường hợp khác.

    Bà M. (sống cạnh nhà nhà bị rào sắt) nói với nguồn trên: "Lúc trước phường căng dây mềm với nhà ông T. nhưng ông này không tuân thủ quy định mà tự ý đi ra ngoài. Thấy thế, người dân sống xung quanh ai cũng lo lắng. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc làm của lực lượng chức năng. Việc làm này nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho các hộ dân xung quanh khu vực".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Bao nhiêu F0 đang được điều trị tại nhà?

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, tính đến 18h ngày 11/1, TP đang điều trị cho 50.946 F0. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 133, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: 218, các bệnh viện thuộc Hà Nội: 3.079, cơ sở thu dung của TP: 1.330, cơ sở thu dung cấp quận,huyện: 5.533.

    Hiện có 40.653 ca nhiễm đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

    Theo Sở Y tế Hà Nội, hôm qua TP phát hiện thêm 2.884 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 718 ca cộng đồng. Cộng dồn số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 76.674 ca.

    Cầu thủ Văn Toàn mắc Covid-19: Tôi chỉ bị ho một chút. Diễn biến nóng vụ dùng rào sắt quây kín nhà có 4F1 cách ly - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Thanh niên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quy định "lạ" ở Hải Dương: Dự tiệc cưới phải xét nghiệm Covid-19

    TP Hải Dương hôm qua có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán.

    Theo đó, từ 13h ngày 11/1, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động khi bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, không phục vụ quá 50% công suất, không quá 20 người trong cùng một phòng, ở cùng một thời điểm và phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày. Thực hiện nghiêm việc quét mã QR.

    Chủ khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú; kinh doanh tiệc cưới, ăn uống lớn có công suất phục vụ từ 50 người trở lên phải tổ chức test nhanh Covid-19 hoặc kiểm tra giấy xét nghiệm PCR của khách hàng trong thời gian 72 giờ. Khi có kết quả âm tính mới được tham dự.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    48 người trong 1 công ty mắc Covid-19

    Từ 18h ngày 10/1 đến 18hngày 11/1, tỉnh Yên Bái ghi nhận thêm 101 ca mắc mới. Trong đó, đáng chú ý là tại Công ty Thỏ Nippon Zoki Việt Nam tại thôn Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn phát hiện 48 trường hợp. 

    Ông Hoàng Đình Mưu (Chủ tịch xã Thượng Bằng La) trả lời trên Lao động, ngay khi ghi nhận các ca mắc, địa phương đã tiến hành phong toả tạm thời đối với Công ty Thỏ Nippon Zoki để tiến hành phun khử khuẩn, rà soát các trường hợp tiếp xúc, tiến hành điều trị F0 tại đây.

    Theo ông, công ty trên hiện có 98 công nhân đang làm việc, trong quá trình làm việc đều ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ trừ mấy ngày trước đó trên địa bàn có đám cưới và có người trong công ty đến dự. Đến chiều 11/1, trên địa bàn thôn Dạ, nơi công ty đặt trụ sở, ghi nhận thêm 3 trẻ mắc ngoài cộng đồng qua tầm soát. 

    Phát hiện 48 F0 ở công ty có người mới đi đám cưới về. 2 cầu thủ Việt Nam dương tính: Không sốt cao - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Yên Bái

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Ghi nhận 3 ca nhập cảnh mắc biến thể Omicron; F0 buộc cách ly tại nhà

    Đà Nẵng đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mang biến chủng Omicron, là hành khách nhập cảnh từ Malaysia, trong ngày 23-24/12. 

    Những người này đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và ra viện ngày 10/1, đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.

    *Trong ngày 11/1, Đà Nẵng ghi nhận 543 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 8 ca cách ly tập trung, 136 ca cách ly tạm thời tại nhà, 53 ca trong khu phong tỏa và 346 ca chưa cách ly.

    Ông Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) hôm qua chia sẻ với báo giới, số ca mắc mới những ngày qua tăng cao đã gây áp lực lên cơ sở điều trị và lực lượng chống dịch. Dù TP đã có chủ trương áp dụng cách ly, điều trị F0 rộng rãi tại nhà nhưng tỉ lệ ca điều trị ở tại nhà đang rất thấp so với số ca nhiễm hằng ngày. 

    Các địa phương phải xác định cách ly, điều trị F0 tại nhà là bắt buộc trong bối cảnh hiện nay để đảm bảo điều trị hiệu quả và giảm áp lực cho các cơ sở y tế.

     - Ảnh 1.

    Ảnh: TN/báo Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai cầu thủ Việt Nam dương tính Covid-19: Không sốt cao

    Theo Vietnamnet, hai cầu thủ Văn Toàn và Hoàng Đức được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về quê ở Hải Dương. Trong đó, Hoàng Đức dương tính với từ ngày 6/1, xét nghiệm nhanh trong ngày 11/1 đã có kết quả âm tính. Song cầu thủ này tiếp tục phải làm thêm xét nghiệm PCR và tự cách ly tới hết 16/1.

    Còn Văn Toàn mới phát hiện dương tính, đang tiếp tục được điều trị.

    Tình hình sức khoẻ của hai cầu thủ này hiện đều bình thường và không có biển hiện sốt cao.

    Tờ Tuổi trẻ cho hay, lãnh đạo VFF chiều tối qua cho biết đã nắm được thông tin và sẽ có trao đổi ngay với HLV Park Hang Seo về việc này. 

    "Hoàng Đức, Văn Toàn đều là trụ cột của đội tuyển Việt Nam, việc cả hai trở thành F0 và có thể lỡ chuyến đi Úc vào ngày 21/1 tới là vấn đề lớn với đội tuyển", nguồn trên nêu.

    Hai cầu thủ Việt Nam dương tính Covid-19: Không sốt cao.  - Ảnh 1.

    Ảnh: Vietnamnet

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 địa phương có ca mắc trong ngày cao nhất hôm qua

     - Ảnh 1.

    (Nguồn đồ họa: TTXVN/Vietnam+)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại