Cập nhật lúc

Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông

Tình hình thế giới hôm nay (27/10) tiếp tục có nhiều diễn biến nóng hổi.

Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông
21
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thị trấn Trung Quốc đột ngột "mất" 31% dân số

    Dư luận Trung Quốc kêu gọi giới chức địa phương giải thích rõ về sự biến đổi dân số mạnh mẽ ở một thị trấn, giữa những lo ngại dân số sụt giảm.

    Tính xác thực của cuộc điều tra dân số quốc gia gần đây nhất (năm 2020) của Trung Quốc đang bị dư luận nghi ngờ sau khi chính quyền một thị trấn ở tỉnh Cát Lâm thuộc vùng Đông Bắc đột ngột báo cáo dân số giảm 31,44%.

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Điều tra dân số 10 năm một lần của Trung Quốc cho thấy mức sinh tiếp tục giảm, trong khi dân số tiếp tục già đi nhanh chóng. Ảnh: AP

    Ngày 26/10, thị trấn Pingtai thuộc thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, ra thông báo chính thức: dân số của bốn ngôi làng Yongle, Minsheng, Daling và Taifu trong thị trấn chỉ còn 1.195 người, giảm 31,44% so với kết quả điều tra dân số quốc gia được công bố vào tháng 5 là 1.743 người.

    Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, thông báo của chính quyền thị trấn Pingtai nhanh chóng làm bùng nổ những nghi ngờ lớn. Theo nhiều chuyên gia, nếu kết quả điều tra dân số này là đúng, thì tình trạng sụt giảm dân số ở Trung Quốc càng trở nên đáng báo động hơn nữa.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Séc sẽ thay đổi một số nghi thức trong ngày Quốc khánh do sức khỏe của Tổng thống

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Vì lý do sức khỏe, Tổng thống Zeman sẽ không thể thực hiện nghi lễ dâng hoa tại đài tưởng niệm Vitkov vào ngày quốc khánh năm nay.

    Vào ngày 28/10 năm nay, Cộng hòa Séc sẽ kỷ niệm 103 năm ngày thành lập Tiệp Khắc. So với truyền thống, lễ kỷ niệm năm nay sẽ có một số thay đổi về các hoạt động chính do Tổng thống Milos Zeman đang phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe.

    Nghi lễ đặt vòng hoa tại lăng mộ của chiến sĩ vô danh tại Đài tưởng niệm Quốc gia tại Vitkov sẽ được tổ chức với sự tham dự đông đảo nhất của các đại diện nhà nước sau 1 năm bị gián đoạn. Vào năm ngoái, nghi lễ đặt vòng hoa chỉ được thực hiện riêng lẻ do các biện pháp chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, năm nay Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil, Bộ Trưởng Quốc phòng Lubomir Metnar hoặc Tổng tham mưu trưởng Ales Opata sẽ cùng đặt vòng hoa tưởng niệm tại lăng mộ của Vitkov ở Praha. Do đang phải điều trị tại bệnh viện, phần nghi lễ của Tổng thống Zeman sẽ do Jan Kase, Chánh Văn phòng của Tổng thống thực hiện.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai hội nghị thượng đỉnh nhiều sự kiện tại châu Âu của Tổng thống Biden

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

    Tổng thống Biden dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy) vào cuối tuần này và sau đó là Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland) vào ngày 1-2/11.

    Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhận định Tổng thống Biden sẽ có cơ hội tuyệt vời để thể hiện “nước Mỹ quay trở lại”. Nhưng với sự vắng mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hai sự kiện này, mục đích của ông Biden có thể gặp khó khăn.

    Kể từ khi đảm nhận chức vụ Tổng thống, ông Biden chưa một lần gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai cuộc đàm thoại và một hội nghị với video được quay trước vào cuối năm nay là tất cả những gì ông có thể thực hiện.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào sẽ ưu tiên cho du khách đến từ Việt Nam sau khi nước này mở cửa

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Hiện nhiều quốc gia trong khu vực đã có kế hoạch mở lại biên giới. Tuy nhiên, Lào vẫn chưa ấn định ngày chào đón sự trở lại của khách du lịch quốc tế.

    Trả lời trước truyền thông về lộ trình mở cửa cho du khách quốc tế đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, ông Ounthuang Khaophan, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay của nước này là từ giờ đến cuối năm đạt mục tiêu 50% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

    Theo ông Ounthuang, sau khi hoàn thành mục tiêu tiêm chủng và tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm, Lào có thể sẽ mở lại biên giới cho du khách có hộ chiếu vaccine. Khi đó, du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác sẽ được xem xét đầu tiên, sau đó là du khách đến từ các quốc gia khác.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công chúa Mako lấy chồng thường dân và nỗi lo người kế vị của hoàng gia Nhật Bản

    Làn sóng phản đối dữ dội của công chúng Nhật Bản về cuộc hôn nhân do nghi ngờ Kei Komuro muốn lấy công chúa Mako vì tiền bạc hoặc danh tiếng.

    Sau 3 năm trì hoãn, cuối cùng ngày 26/10 công chúa Mako của Nhật Bản đã tổ chức lễ cưới với vị hôn phu Kei Komuro. Nếu xét trên tiêu chuẩn của một lễ cưới hoàng gia, đám cưới của công chúa Mako và người bạn trai lâu năm được cho là không hề tương xứng.

    CÔNG CHÚA MAKO LÀ AI?

    Công chúa Mako là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito, con gái của Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Theo nhận xét của những người gần gũi với công chúa, Mako là một phụ nữ độc lập, thân thiện, mong muốn theo đuổi nghề nghiệp cá nhân trong khi vẫn làm tròn các nghĩa vụ hoàng gia. Sở hữu bằng thạc sĩ trong ngành nghệ thuật bảo tàng của trường Đại học Leiceister tại Anh, công chúa Mako đã từng làm việc tại bảo tàng tại thủ đô Tokyo trong hơn 5 năm qua.

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Công chúa Mako

    Sinh năm 1991, công chúa Mako vừa kỉ niệm sinh nhật thứ 30 chỉ ba ngày trước khi tổ chức lễ cưới. Theo quy định của hoàng gia Nhật, cô đã buộc phải từ bỏ tước vị công chúa nếu quyết định kết hôn với thường dân.

    Ngoài ra, cô Mako cũng từ chối nhận khoản tiền hồi môn 1,3 triệu USD, thường được trao cho những thành viên hoàng gia khi từ bỏ tước vị và là người đầu tiên của hoàng gia từ chối khoản tiền này.

    Mới đây nhất, công chúa Ayako cũng đã từng từ bỏ tước vị khi quyết định kết hôn với một thường dân vào năm 2018.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một công trình của Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong đề cử ở Liên hoan kiến trúc thế giới (WAF) 2021

    Đây là điều hết sức tự hào của chúng ta khi công trình của Việt Nam được đưa ra thế giới, sánh vai với nhiều công trình kiến trúc nước bạn.

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Mới đây, một công trình của Việt Nam, cũng là công trình duy nhất của nước ta đã được góp mặt trong hạng mục Display: Completed Buildings ở Liên hoan kiến trúc thế giới (WAF) 2021. Đó chính là công trình The Veil - White Palace ở đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM). Điều nay ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, khiến cho ai cũng cảm thấy tự hào.

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 2.

    WAF được ví như giải "Oscar" của ngành kiến trúc thế giới, vì thế việc lọt vào đề cử này thật sự rất đáng tự hào. Sự kiện này diễn ra hàng năm, vinh danh những tác phẩm kiến trúc xuất sắc trên thế giới. Vào tháng 12 tới đây, WAF 2021 sẽ chính thức diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha).

    The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng do kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn chủ trì thiết kế. Công trình này được lấy cảm hứng từ tấm mạng che mặt của cô dâu trong ngày cưới, vừa tạo độ sâu cho không gian bên trong, lại có phần bí ẩn và chút riêng tư khi nhìn từ bên ngoài. Ý tưởng này cũng giúp mở rộng tối đa khoảng không gian mở trước phần chính của công trình. Nhờ đó gia tăng sự tương tác giữa mọi người trong không gian tổ chức sự kiện, hội nghị...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc: Số ca Covid-19 cao kỷ lục trong đợt dịch mới

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Hàng thiết yếu được chuyển cho người dân đang bị phong toả ở Hohhot, Nội Mông. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Trung Quốc báo cáo số ca mắc Covid-19 cao nhất vào ngày 25-10 kể từ khi đợt dịch Covid-19 mới bùng phát.

    Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 26-10 cho biết nước này ghi nhận 50 ca Covid-19 trong 24 giờ trước đó, mức cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch mới - do biến thể Delta gây ra - bùng phát ngày 17-10. 

    Trong số 50 ca mới, 32 ca ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, 5 ca ở TP Tuân Nghĩa, 4 ca ở TP Nhật Chiếu, 4 ca ở tỉnh Cam Túc, 3 ca ở Bắc Kinh và 2 ca ở Ninh Hạ. Ngoài ra, NHC báo cáo thêm 4 ca Covid-19 không thể hiện triệu chứng (không được đưa vào số liệu chính thức).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật khốn đốn vì thiếu thực phẩm trầm trọng

    Do tắc nghẽn tại cảng và thiếu container, Nhật Bản đang thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Một số cửa hàng 7-Eleven đã ngừng bán gà rán, có nhà hàng quy định chỉ được gọi 1 xiên da gà.

    Kể từ khi Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp áp dụng trong dịch COVID-19, số lượng thực khách của ngành dịch vụ ăn uống đã tăng lên, nhưng lại phá vỡ sự cân bằng vốn rất mong manh giữa cung và cầu trong ngành công nghiệp thực phẩm nước này.

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Tokyo chào đón khách ngoài đường. Ảnh: Reuters

    Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, mỗi năm Nhật nhập khẩu khoảng 500.000 tấn gà xiên và gà rán đã qua chế biến, trị giá khoảng 250 tỷ Yên (tương đương 2,2 tỷ USD). Trong đó, Thái Lan là nước xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 60% tổng lượng thịt gà nhập khẩu của Nhật Bản.

    Mời độc giả đọc toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Angela Merkel và Chính phủ Đức kết thúc nhiệm kỳ

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) sau khi trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel (trái) tại Cung điện Bellevue ở Berlin ngày 26/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

    Ngày 26/10, tại Cung điện Bellevue ở Berlin, dinh thự chính thức của Tổng thống Liên bang Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel và các thành viên trong nội các. 

    Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phiên họp đầu tiên của Quốc hội liên bang Đức khóa 20 đã diễn ra ngày 26/10, đúng 1 tháng sau ngày bầu cử chính thức 26/9. Theo quy định của Hiến pháp Đức, chính phủ đương nhiệm sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ sau phiên họp này và Tổng thống liên bang sẽ trao các quyết định kết thúc nhiệm kỳ cho Thủ tướng và các thành viên chính phủ. Tuy nhiên, do chính phủ mới chưa được thành lập nên Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đề nghị Thủ tướng Merkel tiếp tục đảm nhiệm cương vị cho tới khi Thủ tướng mới được bầu. Các Bộ trưởng cũng sẽ tiếp tục điều hành công việc như thường lệ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đường tàu cao tốc Lào-Trung bị trộm "hỏi thăm": Có người bỏ mạng vì điện giật chết tại chỗ

    Món quà hào phóng Campuchia tặng Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Hệ thống cáp điện dùng để cấp điện cho tuyến đường sắt Lào-Trung bị cắt trộm. Ảnh: VIENTIANE TIMES

    Dù đường tàu cao tốc chưa đi vào hoạt động, nhưng các đoạn dây điện đã bị trộm cắt để bán phế liệu. 

    Hệ thống cáp điện được sử dụng để cấp điện cho tuyến đường sắt Lào-Trung đã bị cắt trộm ở huyện Xay, tỉnh Oudomxay. Thông tin này được Công ty TNHH Đường sắt Lào-Trung xác nhận khi nhóm nhân viên bắt đầu kiểm tra tuyến đường sắt này.

    Công ty báo cáo rằng vào sáng ngày 23/10, các nhân viên đã phát hiện ra rằng dây cáp đã bị cắt ở 8 vị trí ở một đoạn đường sắt dài 350m. Đây là lần thứ 5 sự cố như vậy xảy ra tại địa điểm này.

    Công ty đường sắt cảnh báo, nếu việc này tái diễn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ công tác kiểm tra kỹ thuật đường sắt và bắt đầu vận hành đường sắt vào tháng 12 mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của đoàn tàu và những hành khách trên tàu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biển Đông: TQ ngày càng táo tợn, tàu dầu khí Malaysia bị quấy rối "hàng ngày" suốt 2 năm

    Trung Quốc bị cáo buộc lợi dụng lực lượng "dân quân hàng hải" gồm hàng trăm tàu đánh cá dân sự để thúc đẩy yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông - theo SCMP.

    Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 25/10 dẫn nguồn tin từ tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) - thuộc Trung tâm Chiến lược và Quốc tế (CSIS) - cho biết, các lực lượng hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc đang ngăn cản, quấy rối những tàu khai thác dầu mỏ và khí đốt của Malaysia và cả Indonesia trên vùng Biển Đông.

    Các động thái của Trung Quốc được cho là tập trung vào Bãi cạn Luconia, nơi công ty Petronas thuộc sở hữu nhà nước của Malaysia đang thăm dò một mỏ khí đốt.

    AMTI cho biết, các tàu dân sự Malaysia đã bị nhắm mục tiêu hàng ngày trong 2 năm qua và các chiến thuật tương tự hiện cũng đang được sử dụng để chống lại các tàu của Indonesia ở Biển Natuna.

    Món quà hào phóng của Campuchia cho Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Lực lượng tuần duyên Indonesia phát hiện một tàu hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna. Ảnh: SCMP

    TRUNG QUỐC QUẤY RỐI CÁC NƯỚC Ở BIỂN ĐÔNG

    Ông Greg Poling, Giám đốc AMTI, nói rằng các tàu hải cảnh Trung Quốc nhắm đến mục đích "kiểm soát" cụm bãi cạn Luconia, nơi công ty dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia có một số mỏ dầu và khí đốt và đã quấy rối các tàu liên quan đến "bất kỳ hoạt động thăm dò hoặc khoan mới nào tại đây".

    Bãi cạn Luconia là nơi có mỏ khí đốt Kasawari - phát hiện tháng 11/2011, ước tính có trữ lượng gần 85 tỷ m3 - đang được Petronas khai thác và cách bờ biển Bintulu ở Sarawak khoảng 200km.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lầu Năm Góc cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ

    Theo Dân Trí, Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chống lại Mỹ vào năm tới. 

    Món quà hào phóng của Campuchia cho Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Các phần tử khủng bố ISIS-K trong một tài liệu tuyên truyền (Ảnh: NY Post).

    Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 26/10, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách Colin Kahl cho biết IS-K, một nhánh của IS tại Afghanistan, không có khả năng thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ ngay bây giờ. Tuy nhiên, IS-K vẫn "có thể tạo ra khả năng đó trong khoảng 6-12 tháng tới".

    Theo tính toán, tổ chức khủng bố al-Qaeda có thể mất từ 1-2 năm để xây dựng lại khả năng thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài Afghanistan nhằm khủng bố Mỹ.

    "Chúng ta cần phải cảnh giác với việc đó", ông Kahl nhấn mạnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19

    Tối qua (26/10), Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo sẽ trao tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine để giúp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

    Theo VOV, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen đã quyết định tặng 200.000 liều vaccine Covid-19 cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời giao nhiệm vụ cho bà Or Vandin, Quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tiêm chủng vaccine Covid-19 sẽ đại diện Thủ tướng Hun Sen bàn giao số vaccine cho phía Việt Nam. Lễ trao tặng số vaccine trên dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 29/10 tại cặp cửa khẩu quốc tế Bavet - Mộc Bài.

    Món quà hào phóng của Campuchia cho Việt Nam; Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu TQ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Phía Campuchia khẳng định, việc trao tặng vaccine cho Việt Nam nhằm mục đích góp phần giúp nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Việc làm này còn thể hiện tấm lòng chia sẻ giữa hai nước láng giềng cũng như sự quan tâm của cá nhân Thủ tướng Hun Sen đối với sức khỏe và hạnh phúc của người dân, đặc biệt cư dân sống dọc biên giới hai nước.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ hoàng Elizabeth của Vương quốc Anh không tham dự COP26

    Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu Trung Quốc ở Biển Đông; Việt Nam đón tin rất vui từ nước Châu Âu - Ảnh 1.

    Ảnh: REUTERS/Hannah McKay

    Nữ hoàng Elizabeth của Anh đã rút khỏi hội nghị COP26 (Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) ở Glasgow vào tuần tới sau khi bà được các bác sĩ khuyên nên dành thời gian để nghỉ ngơi - Cung điện Buckingham thông báo hôm 26/10.

    Một nguồn tin từ cung điện cho biết quyết định không tham dự của Nữ hoàng là "một quyết định hợp lý". Nữ hoàng Elizabeth năm nay đã 95 tuổi, bà vẫn giữ tinh thần tốt và muốn COP26 diễn ra thành công tốt đẹp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái tử Ả Rập bị tố định ám sát Quốc vương bằng nhẫn tẩm độc mua từ Nga

    Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu Trung Quốc ở Biển Đông; Việt Nam đón tin rất vui từ nước Châu Âu - Ảnh 1.

    Theo Business Insider, một cựu sĩ quan tình báo cấp cao của Ả Rập Xê Út mới đây lên tiếng tố cáo rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman - còn được gọi là MBS - hồi năm 2014 từng đề cập tới chuyện dùng nhẫn độc để ám sát quốc vương khi đó để cha của Thái tử MBS có thể giành lấy vương miện.

    Saad al-Jabri, cựu giám đốc tình báo Ả Rập Xê Út đã đào tẩu sang Canada vào năm 2017, nói với chương trình CBS "60 Minutes" về cuộc gặp diễn ra vào năm 2014 giữa MBS và người đứng đầu cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út lúc bấy giờ là Mohammed bin Nayef.

    Cựu giám đốc tình báo cũng tuyên bố Thái tử Mohammed "lo sợ" điều mà Aljabri biết về mình, bao gồm cuộc thảo luận được ghi âm năm 2014 giữa Thái tử Mohammed và thái tử lúc bấy giờ là Bin Nayef, trong đó Thái tử Mohammed bị cáo buộc rằng ông có thể sẽ ám sát nhà vua Abdullah để giành ngôi cho cha mình là Salman.

    "Tôi muốn ám sát Vua Abdullah. Tôi có một chiếc nhẫn độc từ Nga. Tôi chỉ cần bắt tay với nhà vua và ông ta sẽ chết chắc", Aljabri kể lại lời của Thái tử Mohammed.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Anh sẽ tặng Việt Nam thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh

    Theo VnExpress, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo sẽ viện trợ cho Việt Nam số thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh (tương đương 690.000 USD).

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự trợ giúp của Anh, cảm ơn nước này đã hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời 415.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam, đồng thời đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine, thuốc điều trị Covid-19, phát triển công nghiệp dược, đặc biệt là chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19.

    Covid vẫn chưa buông tha TQ, ổ dịch mới liên tục xuất hiện; Ông Trump nhận đòn chí mạng - Ảnh 1.

     Thủ tướng Johnson khẳng định Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực trong bối cảnh nước này đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu Trung Quốc ở Biển Đông

    Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu Trung Quốc ở Biển Đông; Việt Nam đón tin rất vui từ nước Châu Âu - Ảnh 1.

    Tàu Trung Quốc hiện diện ở bãi Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS.

    Khi dư luận quốc tế phản đối, tàu Trung Quốc rời khỏi một địa điểm tranh chấp, phân tán đến các rạn san hô gần đó trong một thời gian nhưng tổng số tàu vẫn không đổi.

    TÀU TRUNG QUỐC "VỜ" RỜI ĐI NHƯNG THỰC TẾ VẪN LỞN VỞN TRONG KHU VỰC

    Tàu Trung Quốc vẫn "lởn vởn" ở Biển Đông bất chấp sự phản đối của Philippines, theo một nhóm nghiên cứu Mỹ.

    Khi dư luận quốc tế phản đối hoặc các bên tuyên bố chủ quyền khác cũng tiến hành tuần tra, tàu Trung Quốc rời khỏi một địa điểm tranh chấp, phân tán đến các rạn san hô gần đó trong một thời gian. Nhưng tổng số tàu hiện diện ở Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam vẫn không đổi, Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết trong báo cáo mới nhất công bố hôm thứ Bảy.

    Ví dụ, số lượng tàu dân quân Trung Quốc tại đá Khúc Giác (thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đã giảm sau khi Philippines gửi công hàm phản đối vào ngày 30/9.

    Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc chỉ di chuyển đến một khu vực khác ở Biển Đông. Đây là bằng chứng về chiêu bài của lực lượng dân quân Trung Quốc, AMTI viết.

    Theo các hình ảnh vệ tinh do AMTI phân tích, các tàu Trung Quốc lần đầu tiên đến đá Khúc Giác hồi giữa tháng 4, ngay sau khi 200 tàu neo đậu ở khu vực bãi Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tản ra.

    Vào cuối tháng 3, Philippines đã phát hiện hơn 200 tàu dân quân Trung Quốc neo đậu ở bãi Ba Đầu.

    AMTI cho biết các tàu của Trung Quốc ở khu vực Khúc Giác, dài từ 40 đến 50 mét, không quá 5 chiếc cho đến đầu tháng 6. Đến ngày 15/6, tàu Trung Quốc tăng lên 15 và tăng gấp đôi lên 30 chiếc vào cuối tháng 7.

    Số tàu trung bình giảm xuống còn 15 chiếc vào tháng 8 trước khi tăng trở lại lên 30 chiếc vào cuối tháng 9, AMTI cho hay.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    ASEAN nhất trí hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn

    Các lãnh đạo ASEAN nhất trí hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn giữa tình hình phức tạp tại nước này trong Hội nghị Cấp cao lần thứ 39.

    Thảo luận tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 39 hôm nay, các lãnh đạo khu vực nhất trí cần tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ Myanmar, thành viên trong gia đình ASEAN, vượt qua giai đoạn khó khăn giữa những diễn biến phức tạp tại nước này, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

    Các lãnh đạo khẳng định đoàn kết chính là chìa khoá để ASEAN và Myanmar có thể tìm ra giải pháp hữu hiệu cho những vấn đề phức tạp hiện nay.

    Covid vẫn chưa buông tha TQ, ổ dịch mới liên tục xuất hiện; Ông Trump nhận đòn chí mạng - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 39 hôm nay. Ảnh: TTXVN.

    Quân đội Myanmar hồi tháng 2 lật đổ chính phủ dân cử, dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài và nền kinh tế sa sút, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cuộc khủng hoảng gần đây trở nên tồi tệ hơn khi số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, làm quá tải hệ thống y tế. Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của ASEAN dành cho người dân Myanmar đã được tích cực triển khai.

    Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mong muốn cao nhất của các nước là có một môi trường khu vực hoà bình, an ninh, ổn định và hợp tác để tập trung chống dịch, phục hồi và tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

    Cảm thông với những khó khăn của người dân Myanmar, nhất là do tác động của dịch Covid-19, Thủ tướng đề nghị các bên cần ứng xử trách nhiệm vì lợi ích chung của cả khu vực, thúc đẩy thực hiện Đồng thuận 5 điểm để Đặc phái viên có thể đến thăm Myanmar trong thời gian sớm nhất, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho người dân Myanmar.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    COVID-19 tới 6h sáng 27/10: Ca tử vong ở Mỹ vọt cao gấp đôi, lập kỷ lục mới ở Nga, Ukraine

    Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 394.000 ca nhiễm và 7.083 ca tử vong, tăng mạnh so với mức khoảng 5.000 ca những ngày gần đây. Ca tử vong tại Mỹ cũng vọt tăng gấp hai lần và lập những kỷ lục mới tại Nga, Ukraine.

    Bóc trần chiến lược xảo trá của tàu Trung Quốc ở Biển Đông; Việt Nam đón tin rất vui từ nước Châu Âu - Ảnh 1.

    Theo số liệu thống kê mới nhất, Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.214 người chết trong ngày, tăng gấp 2 lần so với một ngày trước đó là 635 ca; tiếp theo là Nga (1.106 ca tử vong); và Ukraine (734 ca). Cả hai quốc gia này đều ghi nhận những kỷ lục mới về ca tử vong hàng ngày kể từ đầu dịch.

    Theo Báo Tin tức, Trung Quốc ngày 26/10 đã phát lệnh phong tỏa thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc, nhằm ngăn bùng phát dịch trong cộng đồng. 

    Trước đó, Trung Quốc thông báo trong số 29 ca mắc mới trong cộng đồng có 6 ca ở Lan Châu. Giới chức Lan Châu cho biết người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, việc ra vào thành phố của người dân sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt, ngoại trừ các trường hợp khám chữa bệnh và cung cấp hàng hóa thiết yếu.

    Đợt bùng phát dịch mới của Trung Quốc có liên quan đến biến thể Delta, với số liệu thống kê là 198 ca nhiễm kể từ ngày 17-10. Đợt bùng dịch này đã lan ra 11 tỉnh và len lỏi vào thủ đô Bắc Kinh.

    Riêng tại Bắc Kinh, địa phương này ghi nhận 3 ca nhiễm mới trong ngày 26-10. Người dân thủ đô Trung Quốc được khuyến cáo không nên rời thành phố trừ khi cần thiết.

    Khu vực Nội Mông, một địa phương khoảng 35.000 dân, bị phong tỏa trong 2 tuần kể từ hôm 25-10. Bởi lẽ vào tuần trước, Nội Mông ghi nhận ổ dịch mới với khoảng 30 ca nhiễm.

    Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa huyện Ejin Banner, gần biên giới Mông Cổ, và cũng cảnh báo tình hình có thể xấu hơn. Tân Hoa Xã ngày 26-10 đưa tin bí thư huyện Ejin Banner đã bị cách chức "do thực hiện yếu kém công tác phòng chống dịch bệnh".

    Các quan chức y tế cảnh báo rằng số ca nhiễm sẽ tăng lên khi xét nghiệm Covid-19 được đẩy mạnh trong những ngày tới để xử lý đợt bùng phát dịch, được cho là có liên quan tới một nhóm du khách trong nước.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban

    Theo VOV, 1 ngày sau cuộc gặp cấp cao với đại diện chính quyền Taliban, Trung Quốc công bố sẽ cấp khoản tiền trị giá 1 triệu USD cho nước này, đồng thời hứa sẽ cấp thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo.

    Zabihullah Mujahid, người phát ngôn lực lượng Taliban, cho biết khoản viện trợ của Trung Quốc sẽ được dành để mua thuốc men và lương thực cho người dân nước này.

    Ông Trump nhận đòn chí mạng từ ông Biden; TQ mở rộng hầu bao, cấp cho Taliban cực kỳ nhiều tiền - Ảnh 1.

    Thông tin này được phát đi sau cuộc gặp công khai lần thứ 2 giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Afghanistan Mullah Baradar và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Doha, Qatar ngày 25/10.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Biden tiếp tục hủy bỏ đặc quyền hành pháp của ông Trump

    Theo Zing, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngăn chặn nỗ lực thứ hai của ông Trump trong việc giữ kín tài liệu về cuộc bạo loạn ngày 6/1. Ngoài ra, ông cũng ra lệnh giao nộp tài liệu mới nhất cho Quốc hội.

    "Ông Biden đã kiên quyết rằng việc khẳng định đặc quyền hành pháp không mang lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ, và do đó, điều này là không thỏa đáng", Cố vấn Nhà Trắng Dana Remus viết trong một bức thư ngày 25/10 cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

    Bên cạnh đó, ông Biden ra lệnh cho cơ quan lưu trữ cung cấp các tài liệu mới nhất sau 30 ngày kể từ khi thông báo cho ông Trump, trừ khi tòa án can thiệp.

     - Ảnh 1.

    Đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

    Hạ viện Mỹ đang điều tra cuộc tấn công vào Điện Capitol bởi những người ủng hộ ông Trump. Vụ bạo động chấn động này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, khiến Nhà Trắng "chao đảo", làm 5 người chết và hiện gần 700 người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

    Trước đó, hồi đầu tháng 10, ông Biden cũng đã bác bỏ đề nghị của ông Donald Trump về việc không bàn giao các tài liệu liên quan đến ngày 6/1 cho ủy ban điều tra vụ bạo loạn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại