Cập nhật lúc

Nga có động thái không tưởng với Mỹ, căng thẳng tột độ!

Tình hình thế giới ngày 17/2 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Nga có động thái không tưởng với Mỹ, căng thẳng tột độ!
19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    [NÓNG] Nga trục xuất Phó Đại sứ Mỹ Bart Gorman

    Đại sứ quán Mỹ cho biết Nga đã trục xuất Phó trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ Bart Gorman khỏi nước này.

    NÓNG: Nga có động thái không tưởng với Mỹ, căng thẳng tột độ! - Ảnh 1.

    Ông Gorman là quan chức quan trọng thứ hai tại sứ quán Mỹ ở Moskva chỉ sau Đại sứ, và là thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo cấp cao sứ quán.

    Cũng theo Đại sứ quán Mỹ, Washington coi động thái này là không phù hợp bởi quan chức này đã có thị thực hợp lệ, ông cũng ở Nga chưa đầy ba năm đồng thời nhấn mạnh rằng họ sẽ đáp trả động thái này của Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cuộc trao đổi thân thiện trên Biển Đông: Ngư dân Việt Nam, Philippines "gây sốt" MXH

    "Hello, Philippines! We love Philippines!" (Xin chào, Philippines! Chúng tôi yêu Philippines!) - Đây là lời chào đầy ấm lòng của những ngư dân Việt Nam khi gặp gỡ ngư dân Philippines trên Biển Đông.

    Cụ thể, bài đăng hôm 15/2 của trang Esquire (Philippines) đã kể lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng thân thiện và ấm áp này. Dù hai nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông (người Philippines gọi là biển Tây Philippines), nhưng cử chỉ của ngư dân hai bên rất thân thiện.

    Đoạn video dược Esquire dẫn lại do một tài khoản TikTok có tên @hahahaa113 đăng tải cho thấy một nhóm ngư dân Việt Nam tình cờ gặp gỡ một nhóm hơn 13 người Philippines đi chung một chiếc ghe đánh cá nhỏ.

    Sau màn chào hỏi thân thiện, những ngư dân Việt Nam đã chia sẻ cho những người bạn Philippines một ít chanh và một số thực phẩm khác, và để đáp lại, nhóm ngư dân Philippines đã tặng lại nhóm ngư dân Việt Nam một con cá hồng khá to, được cho là nặng hơn 2 kg.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

    Những ngày qua, vụ án một người đàn ông họ Lý, quốc tịch Trung Quốc bị một băng nhóm tội phạm lừa đảo đưa sang Campuchia, sau đó bị bắt giữ và lấy máu nhiều lần gây nguy hiểm đến tính mạng, đã được báo chí Trung Quốc phản ánh và gây xôn xao dư luận.

    Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức ngày 16/2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết đã yêu cầu bệnh viện tập trung điều trị cho bệnh nhân, đồng thời cử người đến thăm hỏi và điều tra hành vi bị xâm hại của đương sự.

    Cũng theo Đại sứ quán, cảnh sát tỉnh Sihanoukville của Campuchia, nơi người đàn ông bị bắt giữ đã chính thức lập chuyên án xử lý vụ việc. Hiện cảnh sát Trung Quốc và Campuchia đang phối hợp thực hiện công tác điều tra.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ hoàng Anh tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại, gây lo lắng khi nói "không thể cử động" chân

    Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tiếp đón 2 vị khách chính thức đến Lâu đài Windsor 2 ngày sau Thái tử Charles thông báo mắc COVID-19. Theo đó, cuộc gặp này đã xoa dịu những lo lắng về nguy cơ bà có thể bị lây COVID-19.

    Một đoạn video ngắn về cuộc gặp mặt đã được Cung điện công bố, trong đó, Nữ hoàng Elizabeth II đã tiếp kiến Bộ trưởng Dịch vụ Quốc phòng, Thiếu tướng Eldon Millar và Chuẩn Đô đốc James Macleod. Những vị khách đã đợi nữ hoàng ở phòng Oak trong Lâu đài Windsor và đã được tiếp đón nồng hậu.

    Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, nữ hoàng Anh nói: "Như các ông thấy đấy, tôi không thể cử động". Đồng thời, bà chỉ về phía chân của mình. Dù vậy, Nữ hoàng Elizabeth II vẫn cố gắng tiến vài bước nhỏ về phía những vị khách và bắt tay họ.

    NÓNG: Hạ viện Nga thông qua nghị quyết công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk - Ảnh 1.

    Nữ hoàng Anh tiếp kiến 2 vị khách tại Lâu đài Windsor. Ảnh: AP

    Thông tin này đã khiến nhiều người lo ngại về tình hình của nữ hoàng Anh. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Daily Beast, việc người đứng đầu Hoàng gia Anh nói rằng bà "không thể cử động" chỉ bởi bà bị cứng cơ chứ không phải bị thương hay bị đau.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ xem xét việc áp đặt trừng phạt nhằm vào những người thân cận của Tổng thống Putin

    Mỹ đang xem xét một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những người thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

    "Một số biện pháp trừng phạt chống lại nhóm cộng sự thân cận với ông ấy đang được xem xét", - bà Psaki nói.

    Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Nhà Trắng, người phát ngôn được hỏi liệu Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những người thân cận với Tổng thống Nga để hỗ trợ nhân vật đối lập Alexey Navalny hay không.

    Trước đó ở Moskva đã mở một phiên tòa mới để xét xử Navalny, người bị buộc tội gian lận và thiếu tôn trọng tòa án. Ông này không nhận tội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cà phê Việt Nam được nhập khẩu và bán tại chuỗi siêu thị bình dân rất được ưa chuộng tại Tokyo

    Ngoài thông tin nói trên, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản (Bộ Công Thương) cũng cho biết thêm, Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn các sản phẩm nông thủy sản-thực phẩm nước ngoài. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng đó và có khả năng cung ứng tốt cho thị trường này.

    Trong bối cảnh xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới bị ảnh hưởng chung, thị trường Nhật Bản vẫn là điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng đáng khích lệ. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 42,7 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 20,1 tỷ USD, tăng 4,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 22,6 tỷ USD, tăng 11,3%.

    Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm nông thủy sản-thực phẩm nước ngoài, bao gồm cá và sản phẩm chế biến từ cá, tôm, lươn, thịt và những sản phẩm từ thịt, đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả tươi và chế biến, cà phê… Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng nói trên và có khả năng cung ứng tốt cho thị trường Nhật Bản.

    Hiện nay, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đang chú trọng đẩy mạnh công tác kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản-thực phẩm của Việt Nam với các nhà nhập khẩu và chuỗi phân phối lớn của Nhật Bản. Những mặt hàng có chất lượng cao của các doanh nghiệp đạt danh hiệu "Thương hiệu quốc gia" cũng được tăng cường giới thiệu, quảng bá tại các hoạt động xúc tiến thương mại của Thương vụ.

    Thông qua sự kết nối của Thương vụ, một số sản phẩm Việt Nam đã thâm nhập thành công vào chuỗi phân phối tại Nhật Bản, có thể kể đến các sản phẩm nước dừa, sữa dừa... đã được Công ty KOME nhập khẩu và phân phối cho chuỗi các cửa hàng bán đồ Việt tại Tokyo và các tỉnh lân cận; hay như sản phẩm cà phê Việt Nam đã được nhập khẩu và bán tại chuỗi siêu thị OK - chuỗi siêu thị bình dân rất được ưa chuộng tại Tokyo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Truyền thông Nga: Quân đội Ukraine tấn công Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR)

    Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn đạn pháo vào 4 địa điểm ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng vào lúc 2h30 sáng nay (theo giờ GTM).

    Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, sau khi Moscow triển khai binh sỹ và khí tài gần biên giới Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga âm mưu tiến hành một cuộc tân công nhưng Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

    Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban điều tra của Nga thông báo cơ quan này đang bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra tội phạm sau khi phát hiện những ngôi mộ tập thể của những người thiệt mạng trong các chiến dịch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Người đứng đầu DPR, ông Denis Pushilin cho biết, hơn 130 ngôi mộ tập thể của dân thường bị thiệt mạng đã đươc tìm thấy tại khu vực này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hạ viện Nga thông qua nghị quyết công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk

    Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin, ngày 15/2, nghị quyết nói trên đã được thông qua với 351 phiếu ủng hộ, 16 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Nghị quyết này do Đảng Cộng sản Nga đề xuất.

    Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết nghị quyết sẽ lập tức được trình lên để "Tổng thống Putin xem xét vấn đề công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk là các nhà nước tự xưng, có chủ quyền và độc lập".

    Theo Chủ tịch Hạ viện Volodin "Chính phủ Ukraine đã không tuân thủ Thỏa thuận Minsk. Công dân và đồng bào Nga đang sống tại Donbass cần được ủng hộ và hỗ trợ".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Biden cảnh báo cái giá Mỹ phải trả

    Đài truyền hình ABC News đưa tin Tổng thống Biden đang chuẩn bị cho người Mỹ về kịch bản giá năng lượng cao hơn ở nước này nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tấn công Ukraine và chính quyền ông Biden đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt "mạnh mẽ" nhằm vào Moscow.

    Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá một gallon xăng trung bình toàn quốc là 3,51 USD vào ngày 16-2, tăng khoảng 1 USD so với một năm trước và là mức cao nhất kể từ tháng 10-2014. Trong tháng trước, giá xăng ở hơn một chục bang tại Mỹ tăng 25 cent.

    Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trên thế giới và nếu nước này tấn công Ukraine và Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt thì dầu của Nga sẽ không tiếp cận được với thị trường thế giới, làm cho giá dầu tăng. ABC News dẫn lời một số nhà phân tích dự đoán giá xăng dầu ở Mỹ có thể tăng 50 cent.

    Ông Zelensky có động thái đáng chú ý giữa lúc căng thẳng - Quân đội Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng - Ảnh 1.

    Tổng thống Joe Biden nỗ lực hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước tăng mạnh thời gian qua. Ảnh: ABC News

    Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đã bị đổ lỗi cho giá khí đốt cao hơn, như một phần của lạm phát tồi tệ nhất trong gần 40 năm ở Mỹ. Đây hiện là vấn đề chính trị lớn đối với ông và đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

    Khi được hỏi về tình huống xấu nhất, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói: "Nếu Nga quyết định động binh, có thể dẫn đến nhiều hậu quả và điều đó có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng. Chúng tôi cần truyền đạt cho người dân Mỹ chính xác những gì có thể xảy ra".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai lý do khiến Mỹ có thể mất vị trí trung tâm tài chính thế giới vào tay Trung Quốc

    Các chuyên gia cho rằng vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của Mỹ đang bị lung lay do lòng tham của các công ty và chính sách tự làm hại bản thân của chính phủ.

    Mỹ có thể mất 1 thứ quan trọng vào tay Trung Quốc do lòng tham và chính sách tự làm hại bản thân! - Ảnh 1.

    Nhiều chuyên gia đã từng cảnh báo về xu hướng Mỹ có thể mất vị trí trung tâm tài chính toàn cầu vào tay Trung Quốc.

    Ông Ray Dalio, sáng lập viên Bridgewater, từng nhận định với tờ Financial Times: "Trung Quốc đã có các thị trường vốn lớn thứ hai thế giới và tôi nghĩ cuối cùng họ sẽ cạnh tranh để có vị trí là trung tâm tài chính thế giới".

    Ông Dalio đã đưa ra nhận định trên khi Trung Quốc hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này năm 2020. Ngoài ra, cần lưu ý rằng đại dịch COVID-19 là một thách thức nghiêm trọng đối với vị thế cường quốc trên thế giới của Mỹ. Các yếu tố khác, bao gồm cả những sai lầm cơ bản về chính sách của chính phủ, cũng đang cản trở vị thế thống trị tài chính của Mỹ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận quân sự giữa lúc căng thẳng với Nga

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các quan sát viên NATO đã giám sát cuộc tập trận quân sự ở phía Tây Ukraine, giữa lúc căng thẳng với Nga.

    Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ Tập trận Zametil 2022, được tiến hành trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga. Các hình ảnh về cuộc tập trận gần thành phố Rivne cho thấy xe tăng nã pháo trên thao trường, trong khi binh sỹ huấn luyện cùng tên lửa chống tăng.

    TT Zelensky có động thái đáng chú ý giữa lúc căng thẳng: Quân đội Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng - Ảnh 1.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thị sát cuộc tập trận tại thao trường Rivne ngày 16/2. Ảnh: Reuters

    Đại tá Andriy Melnik, một trong những chỉ huy tại thao trường huấn luyện Rivne cho biết các binh sỹ diễn tập sử dụng nhiều loại vũ khí.

    "Chúng tôi sử dụng nhiều loại vũ khí từ pháo, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa chống tăng đến các loại súng", ông Melnik cho biết.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malya cho biết, các cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ukraine.

    "Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ đất nước và chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước", bà cho biết sau khi giám sát cuộc tập trận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ sơ tán các viên chức CIA khỏi thủ đô của Ukraine

    Theo thông tin được đàu RT đăng tải hôm 16/2, chính quyền Mỹ đã sơ tán các viên chức Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) khỏi thủ đô Kiev trong bối cảnh nước này tiếp tục lo ngại về nguy cơ Nga tấn công nước láng giềng.

    Các nhân viên của CIA sẽ được bố trí nơi làm việc mới ở Lviv, thành phố lớn nhất ở phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan, theo NYT. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên CIA ở Ukraine và đảm bảo cho sứ mệnh thu thập thông tin của tình báo Mỹ tránh xa cuộc xung đột tiềm tàng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến thể ‘Omicron tàng hình' lây lan nhanh, chiếm 1/5 ca nhiễm mới toàn cầu

    Biến thể phụ BA.2 của Omicron còn gọi là "biến thể tàng hình" đang lây lan nhanh chóng, chiếm khoảng 1/5 số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu, theo WHO.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có động thái hiếm thấy về cuộc khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

    Biến thể phụ của Omicron được cho là lây lan nhanh hơn biến thể gốc 30%. Ảnh: Livescience

    Ngày 17/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo mới về biến thể phụ BA.2 của Omicron cho thấy chủng virus này chiếm 21,5% trong tổng số các trường hợp mắc Omicron mới được phân tích trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên của tháng 2. Trong khi đó, Omicron chiếm đại đa số các ca nhiễm trên toàn cầu, với 98,3% các mẫu đã giải trình tự gien được gửi đến trung tâm chia sẻ dữ liệu GISAID trong 30 ngày qua.

    Tính đến ngày 15/2, BA.2 – còn được gọi là "Omicron tàng hình" - chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm mới ở 10 quốc gia bao gồm Đan Mạch, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brunei, Guam, Montenegro, Nepal, Pakistan và Philippines. Tuy nhiên, báo cáo của WHO lưu ý rằng có sự khác biệt lớn trên phạm vi rộng khắp toàn cầu, trong đó "khu vực Đông Nam Á báo cáo tỷ lệ lưu hành BA.2 cao nhất trong số các trình tự gien Omicron (44,7%) và Châu Mỹ báo cáo tỷ lệ hiện mắc thấp nhất (1%)."

    Một báo cáo vào cuối tháng 1 từ Viện Huyết thanh Statens, hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế Hà Lan, cho thấy rằng BA.2 có thể sẽ chiếm "gần 100% tất cả các trường hợp mắc COVID-19 mới vào giữa tháng 2/2022". Báo cáo cũng cho thấy rằng "Omicron tàng hình" có thể lây truyền nhanh hơn gần 30% so với Omicron gốc (B.A1). "Do đó, sự gia tăng nhanh chóng của BA.2 có thể dẫn đến một đường cong dịch bệnh dốc hơn với đỉnh cao hơn và có thể trì hoãn thời gian mà tỷ lệ lây giảm cho đến tháng 2" – báo cáo nhận định.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga hé lộ ‘lá chắn’ chống mọi lệnh trừng phạt quốc tế

    Nga có thể chống chọi với mọi biện pháp trừng phạt quốc tế nhờ "lá chắn" vững vàng mà quốc gia này đang nắm giữ.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có động thái hiếm thấy về cuộc khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa - Getty Images

    Theo kênh truyền hình RT, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 16/2 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nền kinh tế Nga có thể khiến thị trường biến động, song đất nước này sẽ chống chịu được các hạn chế nhờ vào nguồn dự trữ vàng và ngoại hối dồi dào. Tính đến đầu tháng 2, Nga có gần 635 tỷ USD vàng và ngoại hối dự trữ.

    Bộ trưởng Siluanov tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga sẽ gây khó khăn, nhưng chính phủ đảm bảo tất cả khoản tiền gửi vào ngân hàng và tất cả giao dịch, kể cả bằng ngoại tệ, đều an toàn.

    "Chúng tôi có đủ thanh khoản ngoại hối và dự trữ ngoại hối. Chúng tôi có một lá chắn tài chính dưới dạng dự trữ vàng và ngoại hối, thặng dư ngân sách và nợ thấp", ông nói.

    Bộ trưởng lưu ý rằng nếu những lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty năng lượng của Nga, Moskva sẵn sàng thay đổi nguồn cung sang các thị trường khác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Động thái hiếm thấy của ông Tập Cận Bình về khủng hoảng Ukraine

    [Cập nhật 8h15']

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 16/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó đề cập đến vấn đề Ukraine.

    Theo thông tin từ phía Trung Quốc, Tổng thống Macron đã giới thiệu quan điểm về tình hình ở Ukraine hiện nay, trong khi ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các bên liên quan cần giữ vững định hướng chung về giải pháp chính trị cho vấn đề này.

    Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các bên "tận dụng triệt để các nền tảng đa phương, bao gồm cơ chế Normandy và tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho vấn đề Ukraine thông qua đối thoại hiệp thương".

    Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), đây là lần hiếm hoi ông Tập đưa ra bình luận công khai về tình hình Ukraine. Do Nga và Trung Quốc có quan hệ hữu hảo nên thế giới cũng rất quan tâm về những động thái của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có động thái hiếm thấy về cuộc khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    Trước đó, trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, khi đề cập đến vấn đề Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cáo buộc Mỹ "thổi phồng mối đe dọa chiến tranh và tạo ra căng thẳng", khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo hơn 150.000 quân Nga vẫn đang tập trung gần biên giới Ukraine sau khi Moscow tuyên bố rút một phần lực lượng.

    Ông cho rằng, việc Mỹ và một số nước phương Tây "không ngừng kích động và truyền bá những thông tin sai lệch đã gây thêm tình trạng bất ổn và không chắc chắn cho thế giới vốn đã đầy thách thức, khiến gia tăng sự ngờ vực và chia rẽ".

    Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan dừng các chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch và làm nhiều hơn những việc có lợi cho hòa bình, sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quan chức Mỹ: Nga tăng thêm 7.000 quân gần biên giới Ukraine; tình báo Estonia cảnh báo về đòn tấn công "hạn chế"

    Sau khi Bộ quốc phòng Nga tung đoạn video đoàn xe bọc thép di chuyển qua cây cầu nối bán đảo Crimea và lục địa Nga, đồng thời thông báo rằng nhiều đơn vị đang trở về căn cứ thường trực của họ, một quan chức Mỹ giấu tên đã cáo buộc Moskva tiếp tục dồn quân ra khu vực biên giới với Ukraine.

    Cụ thể, CNN, AP News dẫn lời "quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ" cho biết Nga đã điều động thêm 7.000 lính đến biên giới giáp Ukraine trong những ngày gần đây: "Trong khi tuyên bố rút lực lượng khỏi biên giới với Ukraine của Nga thu hút rất nhiều chú ý tại Mỹ và khắp thế giới, nhưng chúng tôi đã biết điều đó là giả mạo".

    Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã khẳng định với ABC News rằng Washington "chưa thấy động thái rút quân nào. Ông Putin vẫn có khả năng 'bóp cò' - dù là hôm nay, ngày mai hay trong tuần tới. Binh lính Nga vẫn ở đó nếu ông ấy muốn tiếp tục gây hấn với Ukraine ".

    Mỹ: Nga điều động thêm 7.000 quân gần Ukraine; tình báo Estonia cảnh báo về đòn tấn công hạn chế - Ảnh 1.

    Bộ quốc phòng Nga trước đó thông báo rằng nhiều đơn vị đang trở về căn cứ thường trực. Ảnh: AP

    Trong một diễn biến có liên quan, tình báo Estonia hôm 16/2 tiết lộ Nga vẫn đang tiếp tục điều quân tới biên giới và nhiều khả năng sẽ tiến hành cuộc tấn công quân sự "hạn chế" nhằm vào nước láng giềng Ukraine.

    Cụ thể, ông Mikk Marran, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, dự đoán chiến dịch tấn công "hạn chế" của Nga bao gồm bắn tên lửa và chiếm đóng "địa hình then chốt" ở Ukraine.

    "Chúng tôi cho rằng Nga sẽ tránh các thành phố đông dân cư vì sẽ cần rất nhiều lực lượng để kiểm soát các khu vực đó, tuy nhiên chúng tôi chưa nắm được nhiều thông tin về những khu vực quân đội Nga có thể nhắm tới", ông Marran nói.

    Một khả năng khác được đưa ra là giao tranh ở ngoài 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine có thể leo thang.

    Tình báo Estonia cho biết họ phát hiện khoảng 10 nhóm chiến đấu của quân đội Nga đang tiến về biên giới Ukraine - nơi vốn đã có 100 nhóm chiến đấu khác (khoảng 170.000 binh sĩ) đã được triển khai, bao gồm cả lực lượng tham gia tập trận ở Belarus.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Zelensky: Chúng tôi không thấy quân đội Nga rút khỏi biên giới Ukraine

    Theo Sputnik, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 16/2 nói rằng ông chưa thấy quân đội Nga rút khỏi biên giới.

    "Thành thật mà nói, chúng tôi đang phản ứng với thực tiễn và cho đến nay chúng tôi không thấy bất kỳ cuộc rút quân nào. Chúng tôi chỉ mới nghe nói về điều đó" - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết tại thao trường quân sự ở miền Tây Ukraine.

    Theo ông, khi quân đội thực sự rút đi, không chỉ quân đội hay tình báo", mà mọi người sẽ thấy điều đó", và "cho đến nay đây chỉ là những tuyên bố mà thôi."

    Trước đó, Đại sứ Nga tại Ireland Yuri Filatov cho biết, cấu hình của các lực lượng vũ trang ở miền Tây nước Nga sẽ trở lại bình thường trong vòng 3 đến 4 tuần và các cuộc tập trận theo kế hoạch với lực lượng vũ trang Belarus sẽ kết thúc vào ngày 20/2 tới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cảnh sát Anh điều tra quỹ từ thiện của Thái tử Charles

    Ngày 16/2, Cảnh sát Anh thông báo đã mở một cuộc điều tra nhằm vào quỹ từ thiện của Thái tử Charles liên quan những cáo buộc về bê bối liên quan một doanh nhân người Saudi Arabia.

     - Ảnh 1.

    Thái tử Charles thăm một cơ sở y tế ở London, Anh, ngày 14/12/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

    Thông báo từ cảnh sát xứ Scotland nêu rõ quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát xem xét một lá thư tố cáo gửi hồi tháng 9/2021. Lá thư có nội dung liên quan những thông tin trên truyền thông cáo buộc quỹ từ thiện của Thái tử Charles tiếp nhận sự giúp đỡ đổi lại sẽ đảm bảo quy chế công dân và một số danh dự cho một người quốc tịch Saudi Arabia.

    Hiện cảnh sát chưa thực hiện cuộc bắt giữ hay thẩm vấn nào liên quan tới cuộc điều tra trên.

    Năm 2021, Giám đốc điều hành của quỹ, ông Michael Fawcett, đã từ chức sau một vụ điều tra nội bộ cũng liên quan tới các cáo buộc trên. Trước đó, ông này đã đồng ý tạm dừng công việc sau khi xuất hiện các thông tin cáo buộc có liên hệ với người quốc tịch Saudi Arabia.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ đô Thái Lan có tên chính thức mới

    Hội Hoàng gia Thái Lan (ORST) đã thông báo về việc thay đổi tên chính thức của Thủ đô Thái Lan từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon. Tuy nhiên, cái tên Bangkok vẫn được công nhận.

     - Ảnh 1.

    Tên chính thức mới của Bangkok là Krung Thep Maha Nakhon sẽ có hiệu lực sau khi được xem xét bởi một ủy ban phụ trách các dự luật. Nội các Thái Lan cũng yêu cầu ủy ban này tham khảo ý kiến bổ sung từ Bộ Ngoại giao.

    Trong tiếng Thái, Krung Thep Maha Nakhon có nghĩa là "Thành phố thủ đô của các thiên thần vĩ đại".

    Tên gọi phổ biến hiện nay là Bangkok vẫn tiếp tục được công nhận, tuy nhiên không phải là tên chính thức và được viết trong dấu ngoặc đơn sau tên chính thức Krung Thep Maha Nakhon.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại