Cập nhật lúc

Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19. Diễn biến "nóng" liên quan ổ dịch ở quán cà phê Toàn Hảo

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.557 ca/ngày.

Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19. Diễn biến "nóng" liên quan ổ dịch ở quán cà phê Toàn Hảo
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Cụ ông khó thở nặng, đến viện test nhanh phát hiện nhiễm Covid-19

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 39 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc. 37 ca còn lại là trong khu vực phong tỏa, và F1 đã được cách ly từ trước.

    Trong đó có bệnh nhân là cụ ông N.V.X. (SN 1937, trú Xóm 1, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên). Ngày 13/11, cụ X. có biểu hiện tức ngực, ho nhiều, khó thở. Sáng 16/11, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn nên cụ được người thân đưa tới Bệnh viện ĐK thành phố Vinh khám, được test nhanh cho kết quả dương tính.

    Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19. Diễn biến nóng liên quan ổ dịch ở quán cà phê Toàn Hảo - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM ban hành các điều kiện mở lại quán bar, vũ trường, karaoke

    Theo quyết định do Chủ tịch UBND TP.HCM ký, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn cấp độ 1; đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

    Người làm việc phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện F0 đưa người thân đến viện khám, phong tỏa tạm thời bệnh viện

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 24h qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận ghi nhận 52 ca mắc mới. Trong đó có 16 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, 36 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly.

    Đáng nói, trong số các ca cộng đồng, có bệnh nhân sinh năm 1977 (quê ở xã Yên Thái, huyện Yên Định) được phát hiện khi xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc hôm nay đã ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

    Bệnh nhân này trở về từ tỉnh Đồng Nai và hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại huyện Yên Định từ ngày 4/11; Có tiếp xúc với người thân ở xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành và đưa người thân đi khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

     

    Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19. Diễn biến nóng liên quan ổ dịch ở quán cà phê Toàn Hảo - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng truy vết người liên quan. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quy định mới nhất trong cách ly người từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương về Hà Nội

    Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký công điện về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Ông yêu cầu tiếp tục tăng cường, kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội.

    Cụ thể, đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu da cam) và các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai:  Cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có Quyết định cách ly của địa phương) trong vòng 7 ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 thay cho chỉ xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 1.

    Đối với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 đi về từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, tương ứng màu da cam): Cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày (có Quyết định cách ly của địa phương), tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội (thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm).

    Việt Nam thêm 9.650 ca mắc Covid-19 mới. Diễn biến nóng liên quan ổ dịch tại quán cà phê Toàn Hảo - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Chính phủ

    Những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 về Hà Nội đi về từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 1.

    Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 đi về từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2): Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7.

    Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19, trong đó có 28 ca ở cộng đồng, 111 ca ở khu cách ly và 11 ca ở khu phong tỏa.

    Phân bố 150 ca mắc tại 22/30 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (19), Đống Đa (15), Bắc Từ Liêm (14), Hà Đông (13), Ba Đình (11), Long Biên (10), Quốc Oai (9), Gia Lâm (9), Hoàng Mai (8), Hà Đông (8), Cầu Giấy (7), Thanh Xuân (6), Hai Bà Trưng (5), Hoài Đức (5), Thanh Oai (4), Ứng Hòa (4), Thanh Trì (2), Đông Anh (2), Chương Mỹ (2), Phúc Thọ (2), Ba Vì (1), Mỹ Đức (1), Hoàn Kiếm (1).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 6.481 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.346 ca, số mắc là người đã được cách ly 4.135 ca.

    Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19. Diễn biến nóng liên quan ổ dịch ở quán cà phê Toàn Hảo - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 16/11: Việt Nam thêm 9.650 ca mắc mới

    Tính từ 16h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.038 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.369 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.183), Tây Ninh (683), Tiền Giang (671), Đồng Nai (631), Bình Dương (607), An Giang (482), Bình Thuận (439), Đồng Tháp (392), Sóc Trăng (343), Cà Mau (340), Bạc Liêu (328), Kiên Giang (324), Bà Rịa - Vũng Tàu (300), Vĩnh Long (291), Bình Phước (199), Trà Vinh (194), Bến Tre (185), Cần Thơ (158), Hà Nội (158), Khánh Hòa (150), Nghệ An (145), Hà Giang (122), Thái Bình (106), Long An (100), Hậu Giang (96), Đắk Lắk (88), Lâm Đồng (84), Bắc Ninh (81), Nam Định (73), Thừa Thiên Huế (70), Quảng Nam (61), Bắc Giang (60), Thanh Hóa (52), Gia Lai (50), Bình Định (48), Đắk Nông (44), Ninh Thuận (35), Đà Nẵng (34), Quảng Ngãi (32), Hải Dương (29), Tuyên Quang (27), Quảng Trị (22), Quảng Bình (18), Quảng Ninh (15), Phú Thọ (14), Phú Yên (11), Vĩnh Phúc (11), Lạng Sơn (9), Hưng Yên (9), Điện Biên (8 ), Hà Nam (7), Hà Tĩnh (7), Cao Bằng (4), Kon Tum (3), Lào Cai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Sơn La (1), Yên Bái (1).

     Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.557 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm.

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.040.346 ca, trong đó có 868.180 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

     Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (449.776), Bình Dương (244.720), Đồng Nai (79.262), Long An (36.772), Tiền Giang (21.951).

    Tổng số ca được điều trị khỏi: 870.997.  Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

    Trong ngày 15/11 có 1.089.217 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 100.862.898 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 64.767.521 liều, tiêm mũi 2 là 36.095.377 liều.

    Hà Nội phát hiện thêm 150 ca mắc Covid-19. Diễn biến nóng liên quan ổ dịch ở quán cà phê Toàn Hảo - Ảnh 2.

    Ảnh: CDC Hà Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại quán cà phê Toàn Hảo

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội hôm nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" làm lây lan dịch bệnh Covid-19, xảy ra tại cơ sở kinh doanh cà phê Toàn Hảo, ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang.

    Trước đó ngày 13/11, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cho biết, qua test nhanh phát hiện 6 nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh này dương tính.

    Đến sáng 16/11, ổ dịch đã lây lan ra 35 trường hợp khác. Ngoài ra còn có 331 trường hợp F1 và gần 1.000 trường hợp F2, F3…

    Diễn biến nóng liên quan ổ dịch tại quán cà phê Toàn Hảo. 6 cán bộ huyện test nhanh dương tính - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Cách ly 12 hộ dân phường Định Công

    Lãnh đạo UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin trên Vietnamnet, phường đã ra quyết định yêu cầu tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với 12 hộ dân, phòng trọ sinh sống tại ngõ 245/120/9 phố Định Công, Tổ dân phố số 23.

    Ngày 14/11, phường Định Công nhận được thông tin về ca Covid-19 trú tại địa chỉ số 3/245/120/9 phố Định Công, thuộc tổ dân phố 23, là cán bộ làm việc tại văn phòng UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết trên báo Tin tức, phường đã phân công một tổ công tác hỗ trợ do đồng chí Phó Chủ tịch phường phụ trách, việc cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng cách ly phải thông qua tổ công tác này.

    Một xã phát hiện 52 ca dương tính. 6 cán bộ huyện test nhanh dương tính, tạm phong tỏa 1 tòa nhà - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Tin tức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 cán bộ huyện test nhanh dương tính, tạm thời phong tỏa 1 tòa nhà trụ sở huyện

    Bác sĩ Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thông tin trên Người lao động, địa phương vừa ghi nhận 6 cán bộ test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời một tòa nhà tại trụ sở UBND huyện Krông Búk có liên quan đến các trường hợp dương tính.

    Một xã phát hiện 52 ca dương tính. 6 cán bộ huyện test nhanh dương tính, tạm phong tỏa 1 tòa nhà - Ảnh 1.

    Trụ sở UBND huyện Krông Búk. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm gấp người từng đến điểm tiêm chủng, đám cỗ, đám tang liên quan ca Covid-19

    Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều nay cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tại xã Tân Dân ghi nhận thêm 1 ca dương tính thứ phát có yếu tố dịch tễ liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại nhà văn hóa thôn Ninh Cầm chiều 9/11. Trước đó, tại đây đã ghi nhận 1 trường hợp là F0 đến tiêm.

    Trung tâm Y tế Sóc Sơn đã có thông báo khẩn tìm người dân đến các địa điểm dưới đây: 
    Đến nhà văn hóa thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân trong khoảng thời gian từ 13h đến 17h ngày 9/11; từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/11.

    Đến đám cỗ nhà bà Đảm ở Ninh Cầm chiều ngày 13/11.

    Đến đám cỗ nhà bà Giám sáng ngày 15/11 và người dân thôn An Trung.

    Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cũng đã có thông báo tìm người đến các địa điểm sau: đám tang ông Vũ Đình Tri (con trai trưởng là anh Đại) tại thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn từ ngày 8/11 đến 14/11; tiêm phòng Covid-19 tại nhà văn hoá thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân chiều ngày 9/11.


    Mời xem link gốc tại đây https://soha.vn/khan-ha-noi-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Bình thêm 20 ca dương tính

    Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, từ 6h ngày 15/11 đến 6h ngày 16/11, tỉnh ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh là 2.233.

    Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11/2021, có 13.334 người từ vùng dịch về tỉnh, trong đó phát hiện 218 ca dương tính.

    Một xã phát hiện 52 ca dương tính. 6 cán bộ huyện test nhanh dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Quảng Bình

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên: Nửa tháng ghi nhận 186 ca mắc Covid-19

    Hôm qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 11 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 1/11 đến nay lên 186 trường hợp. Theo VOV, từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 186 ca mắc Covid-19 ở 5/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, huyện Điện Biên nhiều nhất với 171 ca, sau đó đến huyện Mường Nhé 10 ca; các huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ mỗi địa phương có 1 - 2 trường hợp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Hà Nội yêu cầu thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khi trao đổi với báo giới hôm nay cho hay, tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. 

    Tính từ ngày 11/10/2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt những ngày gần đây, số ca F0 tăng lên mức 3 con số. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vắc xin vẫn mắc bệnh có xu hướng tăng nhanh.

    Diễn biến dịch Covid-19 hiện nay tại Hà Nội có nguy cơ bùng phát mạnh. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp; trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh, thực hiện nghiêm "5K" của người dân.Đặc biệt, không vì độ phủ vắc xin phòng dịch Covid-19 rộng mà sinh ra chủ quan. 

    Ông yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn. UBND thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ covid cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn.

    Phát hiện 52 ca dương tính, yêu cầu 20 xóm ai ở đâu ở yên đó. Quán karaoke có 15 ca, hàng trăm F1 - Ảnh 1.

    Bí thư Hà Nội (áo trắng dài tay, đứng hàng đầu) kiểm tra một chốt kiểm soát dịch.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Định: Phát hiện 52 ca dương tính ở một xã, yêu cầu 20 xóm "ai ở đâu thì ở yên đó"

    Theo UBND huyện Hải Hậu (Nam Định), tính đến 5h30 sáng nay, trên địa bàn huyện này đã phát hiện 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 3 xóm (xóm 34, 35 và xóm Gò, thuộc địa bàn xã Hải Minh). Đã xác định trên 600 F1, hàng nghìn F2.

    Theo đánh giá của UBND huyện Hải Hậu, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hải Minh chắc chắn sẽ còn gia tăng trong những ngày tới.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và UBND huyện Hải Hậu quyết định thực hiện phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ các khu dân cư phía Bắc tuyến đường trục xã Hải Minh, từ cầu Đối đến sông Trệ gồm 20 xóm, với tổng số 4.298 hộ, 15.371 nhân khẩu từ 0h ngày 16/11. Yêu cầu tất cả mọi người trong khu vực phong tỏa cách ly y tế thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu thì ở yên đó", "nhà cách ly với nhà", "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND TP.HCM: Thí điểm mở lại trường học tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

    Theo Tuổi trẻ, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV, đơn vị 10 với sự góp mặt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn sáng nay.

    Chia sẻ về vấn đề mở cửa lại trường học, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM nói, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP yêu cầu Sở Giáo dục phối hợp với Sở Y tế bàn bạc, chuẩn bị có thể mở lại trường học. TP đã chỉ đạo thí điểm mở lại trường học tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với các lớp 1, 2, 6, 9, 12 để có thực tiễn cho việc mở cửa lại trường học.

    ""Có thể các xã sẽ thuận lợi hơn các phường ở trung tâm. Tại đây, các học sinh gần như trên cùng địa bàn, hạn chế việc qua lại giữa các địa bàn. Chúng ta có thể tổ chức các lớp ở địa bàn có dịch cấp độ 1, 2", ông nói.

    Theo ông, trong tuần này, UBND TP sẽ làm việc với ngành giáo dục và y tế để sớm hoàn thiện kế hoạch mở cửa lại trường học.

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội. Quán karaoke có 15 ca mắc và hàng trăm F1 - Ảnh 1.

    Tiêm vắc xin cho học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc Covid-19 trong ngày "lập đỉnh", Hà Nội liệu có giãn cách diện rộng?

    Trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm qua ghi nhận thêm 289 ca mắc Covid-19, trong đó có 47 ca tại cộng đồng. Đây được coi là ngày có số lượng ca dương tính được phát hiện cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Hà Nội. Trước đó, Hà Nội cũng đã ghi nhận số ca mắc lên tới 222 ca, với 105 ca cộng đồng vào ngày 9/11.

    Trong 8 ngày qua (từ 8/11 đến 15/11), số lượng ca dương tính phát hiện mới trên địa bàn Hà Nội luôn ở mức 3 con số. Điều này, đặt ra một câu hỏi, liệu Hà Nội có tiến hành giãn cách trên diện rộng để phòng, chống dịch Covid-19 không?

    Trao đổi với PV, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, thành phố tiếp tục bám sát theo chỉ đạo chung của Chính phủ để triển khai chủ động, quyết liệt. Tương ứng với từng khu vực, thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch. 

    Thành phố sẽ không tiến hành giãn cách theo chỉ thị 15, 16 hay 19 mà sẽ chỉ thực hiện phong tỏa diện hẹp nhất, an toàn nhất đối với các khu vực có bệnh nhân cũng như liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện.

    Phát hiện 52 ca dương tính, yêu cầu 20 xóm ai ở đâu ở yên đó. Hà Nội tìm người đến nhiều địa điểm - Ảnh 1.

     

    "Hà Nội sẽ không giãn cách, phong tỏa diện rộng như trước đây, mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc, nguy cơ đến đâu, khoanh đến đấy"

    Đại diện CDC Hà Nội

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

       

    Phát hiện 52 ca dương tính, yêu cầu 20 xóm ai ở đâu ở yên đó. Hà Nội tìm người đến nhiều địa điểm - Ảnh 4.

    Nhân viên y tế phun khử khuẩn chợ Nam Đồng trưa 15/11. Ảnh: PLBĐ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đồng ý để 12 khách sạn được tiếp nhận F1 vào cách ly và tự trả phí

    UBND TP. Hà Nội đã đồng ý để 12 khách sạn được tiếp nhận trường hợp là F1 được cách ly tự nguyện và phải tự chi trả chi phí.  Theo VOV, trong số 23 khách sạn trên địa bàn thành phố được lựa chọn là địa điểm cách ly y tế tập trung, 12 cơ sở tại Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn sẽ được đón trường hợp F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triệu chứng "long Covid-19” là gì?

    BS Nguyễn Quang Khải (Khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM) chia sẻ trên tờ Pháp luật TP.HCM, hậu nhiễm Covid-19, các bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng bất thường, tồn tại dai dẳng.

    Ông cho hay, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu triệu chứng xuất hiện sau khi nhiễm Covid-19 kéo dài tối thiểu tám tuần mà không thể lý giải bằng các nguyên nhân khác thì được chẩn đoán là BN "long Covid-19".

    Tình trạng này có thể mắc ở mọi lứa tuổi. Các triệu chứng thường rất đa dạng và không đặc hiệu như mệt mỏi, đau đầu, khó thở, tức ngực, ho dai dẳng, rụng tóc, mất ngủ, giảm sự tập trung, giảm trí nhớ ngắn hạn, dễ lo âu, căng thẳng...

    Khi bị "long Covid-19", virus có thể tấn công nhiều hệ cơ quan (não, tim, phổi, dạ dày, gan, lách, thận, mạch máu...), quá trình điều trị cần sự phối hợp đa chuyên ngành.

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội. Quán karaoke có 15 ca mắc và hàng trăm F1: Xử phạt chủ quán - Ảnh 1.

    Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tất các chùa ở TP.HCM sẽ dành một phút tưởng niệm người mất vì Covid-19

    Theo tờ Thanh niên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM hôm qua đã phổ biến văn bản thông báo về việc thực hiện Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong dịch bệnh Covid-19.

    Theo đó, GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ kỳ siêu từ 7h ngày 18/11 tại Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM). 

    Vào 19h30 ngày 19/11, tất các các chùa và cơ sở tự viện ở TP sẽ dành một phút tưởng niệm với nghi thức thỉnh Đại hồng chung, dừng lại mọi hoạt động để hưởng ứng Đại lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì dịch Covid-19 do TP.HCM tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.

    Quán karaoke có 15 ca mắc và hàng trăm F1. Hà Nội: Ổ dịch Phú Đô đã lên 183 ca Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Vinh Quang/VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: Gỡ bỏ cách ly y tế huyện Yên Thế

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế bắt đầu từ 6 giờ ngày 16/11, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Thế căn cứ tình dịch Covid-19 tại địa phương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời ở quy mô phù hợp.

    Theo báo Bắc Giang, căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, trong những ngày tới, huyện tiếp tục phong tỏa 4 xã, thị trấn gồm thị trấn Bố Hạ và Hương Vĩ, Đồng Hưu và Đông Sơn; cách ly, phong tỏa 11 thôn ở 5 xã khác gồm: xã Đồng Kỳ (thôn Giếng Chảnh và Cống Huyện), xã Tân Sỏi (thôn Sỏi và Chè), xã Đồng Tiến (bản Cây Thị, Trại Mới, Gốc Bòng, Cây Vối), xã Tân Hiệp (thôn Hoàng Long và Am), xã Tam Tiến (bản Đồng Tiên).

    Tính đến ngày 15/11, huyện có 227 ca F0 được phát hiện.

    Quán karaoke có 15 ca mắc và hàng trăm F1. Hà Nội: Ổ dịch Phú Đô đã lên 183 ca Covid-19 - Ảnh 1.

    Tiêm vắc xin Covid-1 tại Khu Công nghiệp Quang Châu (Việt Yên). Ảnh: Minh Thu/báo Bắc Giang

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An thêm 38 ca nhiễm

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho hay, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 15/11 đến 6h ngày 16/11), tỉnh ghi nhận 38 ca dương tính mới.

    Từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.212 ca Covid-19 ở 21 địa phương. 

    Tổng số người từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 35.707, trong đó phát hiện 551 ca dương tính (547 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quán karaoke có 15 ca mắc liên quan, xử phạt chủ quán

     UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Toản (SN 1963 - chủ quán karaoke An Hồng, Nghi Xuân).

    Mức phạt 27,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Phạt tiền 12,5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; Phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma tuý trong khu vực mình quản lý.

    Từ ngày 1/11 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 15 ca liên quan đến cơ sở kinh doanh karaoke An Hồng.

    Ngoài Hà Tĩnh, Nghệ An đã có ca bệnh liên quan đến quán karaoke An Hồng. Theo báo Nghệ An, riêng TP Vinh đã ghi nhận 6 người mắc Covid-19 liên quan quán karaoke An Hồng. Trong đó, có 2 bệnh nhân là nữ nhân viên phục vụ của quán, thuê nhà ở trọ tại phường Hà Huy Tập.

    Số F1 ở hai tỉnh này được xác định lên tới hàng trăm người.

    Quán karaoke có 15 ca mắc và hàng trăm F1. Hà Nội: Ổ dịch Phú Đô đã lên 183 ca Covid-19 - Ảnh 1.

    Quán karaoke An Hồng hiện đã bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng/báo Nghệ An

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh thêm 12 ca mắc Covid-19

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 14/11 đến 18h ngày 15/11, tỉnh có thêm 12 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca trong cộng đồng.

    Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 210 ca mắc Covid-19, trong đó có 36 ca trong khu vực phong tỏa và 64 ca trong cộng đồng, còn lại đã được cách ly trước đó.

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng truy vết F1. Ảnh: báo Hà Tĩnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    15 chùm ca bệnh tại Hà Nội

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Hà Nội ghi nhận 6.622 ca mắc, trong đó có 2.016 ca tại cộng đồng. TP hiện có 15 chùm ca bệnh, cụ thể gồm:

    1. Chùm ca bệnh tại Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã ghi nhận 183 ca mắc mới. (Trong ngày 15/11 ghi nhận 71 ca mắc mới).

    2. Chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Đài Tư, quận Long Biên đã ghi nhận 106 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 04 ca mắc mới).

    3. Chùm ca bệnh tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy đã ghi nhận 114 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 17 ca mắc mới).

    4. Chùm ca bệnh mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã ghi nhận 252 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 22 ca mắc mới).

    5. Chùm ca bệnh tại đường Bưởi, Cống Vị, quận Ba Đình ghi nhận 34 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 01 ca mắc mới).

    6. Chùm ca bệnh tại Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã ghi nhận 241 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 05 ca mắc mới).

    7. Chùm ca bệnh tại Phú La, quận Hà Đông ghi nhận 78 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 11 ca mắc mới).

    8. Chùm ca bệnh tại huyện Quốc Oai đã ghi nhận 164 ca mắc. (Trong ngày  ghi nhận 01 ca mắc mới).

    9. Chùm ca bệnh tại Thủ Lệ, Ngọc Khánh, quận Ba Đình ghi nhận 46 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 10 ca mắc mới).

    10 Chùm ca bệnh tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã ghi nhận 55 ca mắc. (05 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới).

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng túc trực tại điểm cách ly y tế. Ảnh: Người lao động

    11. Chùm ca bệnh tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã ghi nhận 41 ca mắc. (02 ngày không ghi nhận ca mắc mới).

    12. Chùm ca bệnh tại La Thành, Giảng Võ đã ghi nhận 78 ca mắc. (Trong ngày ghi nhận 20 ca mắc mới).

    13. Chùm ca bệnh tại Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì đã ghi nhận 19 ca mắc mới. (Trong ngày không ghi nhận ca mắc mới).

    14. Chùm ca bệnh mới tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức đã ghi nhận 15 ca mắc (02 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới).

    15. Chùm ca bệnh mới tại Yên Nội, Đồng Quang, Quốc Oai đã ghi nhận 33 ca mắc mới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3.950 bệnh nhân nặng đang điều trị

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.035.138 ca mắc Covid-19.

     Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.030.096 ca. Trong đó có 861.699 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (448.593), Bình Dương (244.113), Đồng Nai (78.631), Long An (36.672), Tiền Giang (21.280).

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.950 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.183 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước đạt trên 100 triệu mũi tiêm

    Tính đến chiều 15/11, cả nước đã đạt trên 100 triệu mũi tiêm và phủ mũi 1 cho trên 87% người từ 18 tuổi. Số người tiêm đủ 2 mũi đạt trên 47% người từ 18 tuổi.

    Có 16/63 tỉnh thành có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương, Hậu Giang. 

    17/63 tỉnh thành có tỉ lệ bao phủ đủ 2 mũi vắc xin cho trên 50% người từ 18 tuổi.

    Ổ dịch Phú Đô đã lên 183 ca Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch Phú Đô lên 183 ca Covid-19

    Sở Y tế Hà Nội chiều tối hôm qua thông báo TP ghi nhận 289 ca dương tính SARS-CoV-2 (47 ca cộng đồng, 178 ca tại khu cách ly và 64 ca khu phong tỏa). Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất đợt dịch thứ 4.

    Ổ dịch Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cũng ghi nhận số ca mắc mới cao, với 66 ca. Tổng số ca tại phường Phú Đô tính từ ngày 9/11 tới nay đã lên con số 183.

    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho báo giới biết, địa bàn đang cách ly gần 100 F1 tại nhà, ở tất cả 10/10 phường. Nhóm này gồm người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và người dưới 18 tuổi. Các F1 đều được phường ban hành quyết định cách ly, có Tổ Covid-19 cộng đồng, y tế, công an giám sát hàng ngày. Gia đình F1 cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng cách ly riêng, nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc.

    Ổ dịch Phú Đô lên 183 ca Covid-19. Tro cốt hơn 17.000 người mất vì Covid-19 đã về với người thân - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Công an nhân dân

    Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.331 ca nhiễm Covid-19, trong đó 2.318 ca cộng đồng, 4.013 ca đã được cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thống nhất thời gian cho học sinh học trực tiếp

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều 15/11, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP đã thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc tổ chức dạy, học trực tiếp trên địa bàn từ ngày 22/11, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về phòng, chống dịch.

    Theo đó, Sở GD-ĐT TP đề xuất tổ chức dạy học trực tiếp cho khối 12 từ ngày 22/11; khối lớp 10, 11 bắt đầu từ ngày 29/11. Riêng khối THCS sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm mũi 1 cho học sinh khối lớp 8, 9 đủ 14 ngày.

    Ở diễn biến khác, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP cho hay, trong ngày hôm qua, TP ghi nhận 13 ca mắc Covid-19, gồm 6 ca cách ly tập trung, 5 ca cách ly tại nhà và 2 ca cộng đồng. Tính từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 299 ca mắc Covid-19. 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Tro cốt hơn 17.000 người mất vì Covid-19 "về" với người thân

    Thượng tá Nguyễn Thanh Phong (Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM) chia sẻ trên Tuổi trẻ online, từ ngày 1/1 đến nay có 17.202 người mất vì Covid-19 được ghi nhận tại TP. Bộ Tư lệnh đã lo hậu sự và bàn giao tro cốt cho người thân.

    Ngoài hơn 17.000 trường hợp được ghi nhận, còn có nhiều trường hợp mất trong cộng đồng cũng được Bộ tư lệnh phối hợp với các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ hỏa táng.

     

    "Hiện tại vẫn còn một số phần tro cốt của người dân các tỉnh vào TP.HCM làm việc và sinh sống không may qua đời vì dịch bệnh. Trong tuần tới chúng tôi sẽ tổ chức bàn giao về cho người thân của người mất"

    , thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh TP.HCM

     

    Ổ dịch Phú Đô lên 183 ca Covid-19. Tro cốt hơn 17.000 người mất vì Covid-19 đã về với người thân - Ảnh 2.

    Cán bộ đưa tro cốt người tử vong vì Covid-19 về cho người thân của họ. Ảnh: H.Tân/Người lao động

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại