Cập nhật lúc

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội âm tính SARS-CoV-2; Từ 12h ngày 06/02, người ra vào Hải Phòng yêu cầu phải có 'giấy đi lại'

Bản tin 6h ngày 5/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Như vậy kể từ ngày 27/1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12h liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Theo thông tin sáng ngày 05/02/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo có 06 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 06 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xác nhận lại. 

Đến 13h ngày 05/02/2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo trong 06 mẫu bệnh phẩm được gửi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thì có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã được Bộ Y tế thông báo vào lúc 18h ngày 05/02/2021) và 03 mẫu còn lại âm tính với SARS-CoV-2.

Trong đó có mẫu bệnh phẩm của 02 bệnh nhân học tại Đại học sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và trường Trung học Phổ thông Trí Đức (ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

33
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tin vui: 02 học sinh, sinh viên từ Hà Nội về Điện Biên có kết quả âm tính SARS-CoV-2

    Theo thông tin sáng ngày 05/02/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo có 06 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 06 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xác nhận lại. 

    Đến 13h ngày 05/02/2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo trong 06 mẫu bệnh phẩm được gửi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thì có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã được Bộ Y tế thông báo vào lúc 18h ngày 05/02/2021) và 03 mẫu còn lại âm tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó có mẫu bệnh phẩm của 02 bệnh nhân học tại Đại học sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và trường Trung học Phổ thông Trí Đức (ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai thanh niên ở Quảng Bình bỏ trốn khỏi nhà vì sợ cách ly

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Ra vào thành phố từ 12h trưa 6/2 phải có 'giấy đi lại'

    Làm việc với các địa phương giáp ranh tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 5-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu kể từ 12h trưa 6-2 Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả công dân ra vào TP.

    Theo đó, công dân ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn tại nơi đi đến, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định.

    Lực lượng công an, quân sự sẽ được bố trí thêm tại các chốt để triển khai nhiệm vụ này. Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận.

    Công dân về địa bàn sau 12h ngày 6-2 không có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và công dân đến từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh thành khác trên địa bàn sẽ phải cách ly tại các khu tập trung của Hải Phòng.

    Ngoài 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp TP đang thực thi nhiệm vụ, Hải Phòng mở thêm chốt kiểm soát dịch tại chân cầu Nghìn - khu vực kết nối Hải Phòng - Thái Bình.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Hải Phòng: Ra vào thành phố từ 12h trưa 6-2 phải có 'giấy đi lại'tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều 5/2, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết, sau khi trên địa bàn ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả lực lượng chức năng địa phương đã căng sức, nỗ lực hết mình để kiềm chế và dập tắt dịch bệnh.

    Trong 6 trường hợp nghi nhiễm, có 3 người di chuyển từ Hải Dương về Điện Biên trên xe khách Thành Công (Móng Cái – Điện Biên) biển kiểm soát 27B - 004.55 trong đêm 3/2.

    Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng tại Chốt kiểm dịch huyện Điện Điện Đông (Điện Biên) hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đức Thái

    Trong đó, 2 người sinh năm 2003, ở xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng được tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã phát hiện ngay khi xuống xe vào 2h30 ngày 3/2 và được đưa đi khai báo y tế ngay. Trường hợp thứ 3 là L.T.D (SN 2002, ở xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ) đã tự cách ly tại nhà.

    Có 3 trường hợp khác gồm P.N.Q.C (SN 2000, ở huyện Mường Nhé) - học Đại học Sư phạm tại Hà Nội và về địa phương ngày 30/1; N.Q.H (SN 2004, ở huyện Mường Nhé) - học Trường PTTH Tứ Đức (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và về địa bàn từ ngày 31/1; L.V.M (sinh năm 2005, ở xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ) - đi phụ hồ tại huyện Thanh Hà (Hải Dương), về địa bàn từ ngày 29/1.

    Lực lượng chức năng tỉnh này đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca bệnh nêu trên và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp F2, F3. Chính quyền tỉnh đã cử tổ công tác CDC vào hỗ trợ huyện Mường Nhé ứng phó dịch bệnh.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:


    Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19ncov.moh.gov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa công ty giày 2.000 công nhân

    Lệnh phong tỏa do chính quyền thị xã Kinh Môn đưa ra trưa 5/2 sau khi nam công nhân 27 tuổi làm việc ở Vietory được xác nhận nhiễm nCoV vào buổi sáng.

    Bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, cho biết bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Côngty Poyun ở TP Chí Linh, khi ngày 17/1 liên hoan cùng bàn với hai người sau xác định mắc Covid-19. Chính quyền truy vết được 349 F1 và đã đưa đi cách ly tập trung. Khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên, nơi nam công nhân cư trú đã phong tỏa.

    Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Công ty giày bị phong tỏa từ trưa 5/2. Ảnh: Báo Hải Dương

    Công ty Vietory tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới, hơn 2.000 công nhân đang được lấy mẫu xét nghiệm. Công ty vốn đầu tư Đài Loan chuyên sản xuất giày có khoảng 3.000 công nhân. 

    Gần 1.000 công nhân còn lại đã nghỉ rải rác từ đầu tháng, không liên quan đến ca bệnh nên không cần lấy mẫu. "Chính quyền đang làm hết sức để xét nghiệm nhanh nhất, cách ly, chặn đứng nguy cơ dịch bệnh lây lan", bà Liễu nói.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Phong tỏa công ty giày 2.000 công nhânvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gỡ cách ly toà nhà 88 Láng Hạ

    Sau 24h phong toả, lúc 17h chiều nay (5/2), UBND quận Đống Đa ra quyết định gỡ cách ly tòa nhà Sky City Tower (ngoại trừ tầng 10 và 21 ở block B) sau khi tất cả mẫu xét nghiệm ở 88 Láng Hạ có kết quả âm tính với COVID-19. Nhịp sống cư dân toà nhà đang dần trở lại bình thường.

    Đêm 4/2, quận Đống Đa cùng các đơn vị liên quan đã huy động các lực lượng trắng đêm hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1000 trường hợp tại tòa nhà 88 Láng Hạ sau khi nơi đây có ca mắc COVID-19. Kết quả xét nghiệm bước đầu tất cả đều âm tính.

    Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Chiều 5/2, lực lượng chức năng thông báo sẽ tiến hành tháo dỡ phong toả, cách ly đối với toà nhà.

    Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    Nhận tin, hàng trăm cư dân, người làm việc tại toà nhà háo hức tới khu vực chốt kiểm soát y tế chờ mong khoảnh khắc tháo dỡ cách ly.

    Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 3.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết: 

    Người dân đếm ngược chờ đón khoảnh khắc tháo dỡ hàng rào cách ly tại chung cư 88 Láng Hạsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Cẩm Giàng từ 18h

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hải Dương chiều 5/2 vừa ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Cẩm Giàng.

    Cụ thể, sẽ phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng kể từ 18 giờ 00 phút ngày 05/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.

    Quyết định nêu rõ, UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.

    Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương xác nhận có thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Hai người này là ông N.H.M. (sinh năm 1970) và T.V.G. (sinh năm 1979), làm việc tại Điện lực huyện Cẩm Giàng.

    Đọc thông tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 5/2, thêm 19 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và 4 tỉnh khác

    Bản tin 18h ngày 5/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 19 ca mắc mới COVID-19, trong cộng đồng ghi nhận tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Điện Biên và Hà Giang. Việt Nam hiện có 1.976 bệnh nhân.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 05/02: Việt Nam có tổng cộng 1087 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 394 ca.

    Thông tin ca mắc: 19 CA MẮC MỚI (BN1958-BN1976) là các ca cộng đồng tại Hà Nội (1), Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1). Cụ thể:

    Từ mai, người ra vào Hải Phòng yêu cầu phải có giấy đi lại; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    - Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1958): là F1 của BN1814, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 bệnh nhân (BN1959-BN1967, BN1973-BN1975): 02 ca là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng; 08 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 02 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1968-BN1969): 02 ca là F1 của BN1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Điện Biên ghi nhận 03 bệnh nhân (BN1970-BN1972): 02 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 01 ca đang điều tra dịch tễ.

    - Tỉnh Hà Giang ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1976): là F1 BN1871, BN1872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình BN 1889 ở Gia Lai: Uống cà phê, ăn sáng, đi Quy Nhơn

    Liên quan đến bệnh nhân 1889 (N.H.Đ., trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) qua rà soát, truy vết hiện có 11 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Tất cả các trường hợp trên đều đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai tiếp tục bổ sung lịch trình di chuyển của BN1889 như sau:

    Ngày 24/1, bệnh nhân đi đến TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bằng xe cá nhân với 5 người thân; sau đó đến nhà chú L. tại xã Ân Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trong quá trình ở đây có tiếp xúc với một số người dân Bình Định.

    Ngày 26/1, bệnh nhân quay về buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện. Trong quá trình ở địa phương, bệnh nhân thường xuyên uống cà phê tại quán của gia đình và có ghé nhà cậu ruột tên P.V.H., nhà ông H., Honda Bảo ( buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng); gặp, tiếp xúc với Ama K. (buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng).

    Ngày 27 - 28/1, bệnh nhân đi ăn sáng tại quán 317 ở buôn Sô Ma Rơng, gặp chị P.T.M.L. là hàng xóm.

    Ngày 28/1, anh này đi mua hoa và trái cây tại sạp của bà V.T.M., sát tiệm tạp hóa Toàn Dung, chợ Thanh Bình, xã Ia Peng; đi ăn tất niên ở nhà bố vợ là H.V.D., địa chỉ Quý Đức, Ia Pa và có ghé đến mua thuốc tại tiệm của bà Đ.T.T., trú tại buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng.

    Ngày 29/1, bệnh nhân đến tiệm internet của anh T., (buôn Sô Mang Rơng, xã Ia Peng), không gặp trực tiếp, không nói chuyện với anh T.

    Ngày 30/1, bệnh nhân gặp, tiếp xúc với Ksor L., L.T.Y., V.T.Q., tại buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/suc-khoe/gia-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai: Thêm 5 ca nghi mắc COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly 77 cán bộ điện lực Cẩm Giàng vì 2 đồng nghiệp dương tính SARS-CoV-2

    Sau khi có kết quả xét nghiệm 2 cán bộ điện lực huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) dương tính SARS-CoV-2, lực lượng liên ngành đã cách ly y tế tập trung 7 người tiếp xúc gần, 70 người khác được cách ly tại trụ sở công ty.

    Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19, khẩn trương truy vết; Cách ly 77 cán bộ điện lực vì 2 đồng nghiệp dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thêm chín ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương

    Ngày 5/2, Công ty điện lực Cẩm Giàng (Hải Dương) thông tin, buổi sáng kết quả xét nghiệm xác định ông N.H.M (SN 1970) và T.V.G (SN 1979), cùng làm tại công ty này dương tính SARS-CoV-2.

    Ngay sau đó, Trung tâm y tế Cẩm Giàng đã đưa hai cán bộ điện lực đi cách ly y tế tập trung. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với tất cả cán bộ điện lực. Phun khử khuẩn trụ sở công ty và khu vực xung quanh.

    Tiểu ban Phòng chống COVID-19 điện lực Cẩm Giàng rà soát, xác định có 7 trường hợp F1 hầu hết công tác cùng phòng và sinh hoạt hằng ngày với bệnh nhân N.H.M và T.V.G.

    Trước đó, liên quan ba trường hợp F1, Công ty điện lực Cẩm Giàng đã cách ly tập trung 77 cán bộ, nhân viên tại trụ sở từ 2/2 để đảm bảo sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống COVID-19.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Cách ly 77 cán bộ điện lực Cẩm Giàng vì 2 đồng nghiệp dương tính SARS-CoV-2 www.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sinh viên mắc COVID-19: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẩn trương truy vết

    GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết trường có nhận được thông tin có 1 sinh viên của trường mắc COVID-19. Sinh viên này vốn ở trong ký túc xá của trường. 

    Tuy nhiên, thông tin cho đến thời điểm này mà thầy biết được sinh viên này đã rời ký túc xá đến ở nhà người thân bên ngoài từ 10 ngày nay. Nhưng sau đó, em này đã quay về ký túc xá để lấy đồ.

    Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có sinh viên mắc Covid-19, khẩn trương truy vết; Cách ly 77 cán bộ điện lực vì 2 đồng nghiệp dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    "Chính vì vậy, hiện những người có trách nhiệm đang rà soát lại thời khoá biểu cũng như khi em này quay trở lại ký túc xá đã tiếp xúc với những sinh viên nào", GS. Nguyễn Văn Minh nói.

    GS. Minh cũng cho hay, từ tuần trước, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã chuyển sang học online. Đồng thời đã phun khử trùng toàn bộ ký túc xá của trường.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Sinh viên mắc COVID-19: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẩn trương truy vếtwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Y tế: Chi viện ngay cho Điện Biên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 8 xã, phường và 5 chợ ở tâm dịch Đông Triều

    Từ 8 giờ sáng 5-2, các lực lượng của thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ từ đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn dân đối với 8 xã, phường và 5 chợ trên địa bàn thị xã.

    Đầu giờ sáng 5-2, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đưa 164 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế về tăng cường hỗ trợ thị xã Đông Triều lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    2 ca Covid-19 tại Điện Biên khai báo gian dối, tước bằng lái tài xế; Quảng Ninh lấy mẫu toàn dân ở tâm dịch Đông Triều - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm tại tâm dịch Đông Triều

    Đến ngày 5-2, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ Đông Triều tổng số 240 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với 240 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế từ đoàn công tác của tỉnh, được chia thành 64 tổ, nhóm đến các nhà văn hóa thôn, khu, trạm y tế của 8 xã, gồm Hồng Phong, Đông Triều, Việt Dân, Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương, An Sinh, và Đức Chính để lấy mẫu xét nghiệm toàn dân với tổng số 45.063 người.

    Đồng thời, tiến hành lấy mẫu các hộ kinh doanh ở 5 chợ (chợ Cột, chợ Mạo Khê, chợ Bình Khê, chợ Hưng Đạo và chợ Kim Sơn với tổng số 2.300 người.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 8 xã, phường và 5 chợ ở tâm dịch Đông Triềunld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên: 2 ca dương tính SARS-CoV-2 khai báo gian dối, tài xế bị tước bằng lái

    Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo tước giấy phép lái xe, tước phù hiệu của chuyến xe liên quan đến 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Mường Ảng do khai báo gian dối.

    Tính đến 6 giờ 30 phút sáng 5-2, toàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 , trong đó 2 ca tại huyện Mường Ảng đã được xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19. Đáng chú ý, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, 2 trường hợp tại Mường Ảng đã gian dối trong quá trình khai báo thông tin y tế nên tên thật của các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có thay đổi.

    2 ca Covid-19 tại Điện Biên khai báo gian dối, tước bằng lái tài xế; Quảng Ninh lấy mẫu toàn dân ở tâm dịch Đông Triều - Ảnh 1.

    Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo cuộc họp về phòng chống Covid-19 của tỉnh - Ảnh: An Chi

    Cụ thể, 2 ca dương tính là chị L.T.L. và T.L. (cùng 18 tuổi, cùng trú xã Ảng Tờ, huyện Mường Ảng) đã gian dối trong quá trình khai báo y tế để di chuyển về quê nên tên thật của những trường hợp liên quan bị thay đổi, khiến công tác chống dịch gặp nhiều khó khăn.

    2 người này từ huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) bắt xe của nhà xe Thành Công, tuyến Móng Cái - Điện Biên để về quê. Trong đêm 2-2, lực lượng kiểm soát dịch của xã Ảng Tờ phát hiện, yêu cầu 2 người này về Trạm y tế xã Ảng Tờ để khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp này đều dương tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn Báo Người Lao Động. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: 

    2 ca dương tính SARS-CoV-2 khai báo gian dối, tài xế bị tước bằng láinld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân ở TPHCM xếp hàng đổi trả vé máy bay

    Người dân xếp hàng dài đợi để đôi vé máy bay về quê do dịch Covid19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh có thêm 2 trường hợp dương tính nCoV là chồng và bố chồng BN1627

    Trưa 5/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết có thêm 2 trường hợp SARS-CoV-2 là Đ.T.B (SN1988) và Đ.V.B (SN1963). Hai người này cùng trú tại thôn Bắc Mã I, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Họ là chồng và bố chồng của BN1627 tại ổ dịch Chí Linh.

    Ngày 28/1, 2 bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Than Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) do liên quan tới BN1627. Hai người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính SARS-CoV-2.

    2 ca Covid-19 tại Điện Biên khai báo gian dối, tước bằng lái tài xế; Quảng Ninh lấy mẫu toàn dân ở tâm dịch Đông Triều - Ảnh 1.

    Trong sáng 5/2, thị xã Đông Triều triển khai sàng lọc diện rộng được trên 47.000 người.

    Ngày 1/2, 2 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt được chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều.  Ngày 4/2, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

    Đến 7h47 ngày 5/2, 2 bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Như vậy đến nay Quảng Ninh có 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai ca dương tính COVID-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 5-2, ông Vừ A Bằng (phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên) cho biết sáng nay tỉnh tiếp tục triển khai họp khẩn, trực tuyến tới 10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện các ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (tổng cộng 6 ca).

    Theo ông Bằng, trong số 6 ca này, có 3 trường hợp từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về (2 người về huyện Mường Ảng, 1 người về thành phố Điện Biên Phủ) được phát hiện trong tối 4-2.

    3 trường hợp còn lại gồm em P.N.Q.C. (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Sư phạm tại Hà Nội, ở tổ 2, trung tâm huyện Mường Nhé) về địa phương từ ngày 30-1; N.Q.H. (17 tuổi, học Trường PTTH Trí Đức, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ở tổ 1, trung tâm huyện Mường Nhé) về địa bàn từ ngày 31-1; L.V.M. (16 tuổi, ở bản Nà Nhạn II, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, đi phụ hồ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), về địa bàn từ ngày 29-1.

    Đến sáng 5-2, tỉnh đã truy vết được 414 trường hợp là F1 của cả 6 ca dương tính. Hiện tỉnh đang tiếp tục yêu cầu các địa phương tiếp tục truy vết các trường hợp là F2, F3 và tiếp tục truy vết các hành khách trên 2 chuyến xe khách 27B-00455 và 27B-00451.

    "Bước đầu, tỉnh phong tỏa bản Cang và bản Nà Nhạn của 2 xã Nà Tấu, Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ) để truy vết và khoanh vùng dập dịch, phun khử khuẩn và vận động người dân không ra khỏi địa bàn" - ông Bằng nói.

    Ngoài ra tỉnh cũng chỉ đạo cách ly toàn bộ nhà nghỉ Nhật Minh, số nhà 37, tổ 11, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, là nơi bố đẻ của em N.Q.H. lưu trú khi đi công tác sau khi tiếp xúc với H.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Hai ca dương tính COVID-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội vềtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 tại Điện Biên đi cùng xe khách với khoảng 90 người

    Sau khi tỉnh Điện Biên công bố 3 ca dương tính, sáng nay, 5.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La đã ra thông báo khẩn truy tìm người đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19 .

    Bệnh nhân Covid-19 tại Điện Biên đi cùng xe khách với khoảng 90 người; Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, BN 1.694 lây cho 12 người - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại H.Phù Yên (Sơn La) ẢNH HÀ PHƯƠNG

    Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên , tối 4.2, ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trú tại H.Mường Ảng và TP.Điện Biên Phủ. Đến sáng 5. 2 đã xác định thêm 3 ca dương tính mới tại H.Mường Nhé và TP. Điện Biên Phủ.

    Để kịp thời truy vết, khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh, CDC Sơn La đã thông báo lịch trình di chuyển của các bệnh nhân như sau: đêm 2.2, những người này lên xe từ H.Cẩm Giàng (Hải Dương) của nhà xe Thành Công, biển số 27B-004.55 (chạy từ Cầu Bạch Đằng, Hải Phòng, về Điện Biên).

    Đến sáng 3.2, xe đến Điện Biên. Trên xe có khoảng 90 hành khách, trong đó có nhiều hành khách xuống dọc đường suốt chặng di chuyển tại các điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

    CDC Sơn La đề nghị các cá nhân đi trên chuyến xe hoặc biết thông tin về các trường hợp có liên quan đến phương tiện và các địa điểm trên liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, hoặc có thể gọi theo số điện thoại đường dây nóng: 02123666115 - 0904890198 (CDC Sơn La) cung cấp số điện thoại những người tiếp xúc gần với mình.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Sơn La truy tìm người đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19 tại Điện Biênthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kêu gọi hơn 300 dân tòa nhà 88 Láng Hạ về xét nghiệm

    Sáng 5/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và cách ly tạm thời tại tòa nhà chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, sau khi ở đây có một ca bệnh được công bố ngày 4/2.

    Bình Dương xuất hiện ca bệnh chùm lây nhiễm; Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, BN 1.694 lây cho 12 người - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế đã lấy mẫu làm xét nghiệm cho trên 900 người tại toà nhà 88 Láng Hạ xuyên đêm. Ảnh: Giang Huy.

    Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay, đêm 4/2 các lực lượng đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm cư dân trong tòa nhà. "Đến 4h ngày 5/2, 934 trường hợp đã được lấy mẫu, kết quả ban đầu 100 người âm tính lần 1", ông Tuấn nói và cho hay dự kiến trưa nay hơn 900 mẫu sẽ có kết quả xét nghiệm.

    Tuy nhiên, khi biết tòa nhà bị tạm thời phong tỏa (khoảng 15h40 ngày 4/2), hơn 300 người đã không trở về nhà. Chính quyền đang kêu gọi họ trở về để tạm thời cách ly, lẫy mẫu xét nghiệm.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Kêu gọi hơn 300 dân tòa nhà 88 Láng Hạ về xét nghiệmvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm 63 người TP HCM tiếp xúc với công chứng viên mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương xuất hiện ca bệnh 'chùm lây nhiễm'

    Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Y tế và các tỉnh/thành phố sáng 5/2, Sở Y tế Bình Dương cho biết trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca bệnh được coi là "chùm lây nhiễm".

    Đây là 3 bệnh nhân được Bộ Y tế đánh mã số BN1886, BN1887 và BN1888. Tất cả các bệnh nhân đều là người trong một gia đình. "Hiện Sở Y tế đã rà soát, cách ly toàn bộ những người có liên quan tới 3 ca bệnh này", đại diện Sở Y tế nói.

    Bình Dương xuất hiện ca bệnh chùm lây nhiễm; Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, BN 1.694 lây cho 12 người - Ảnh 1.

    (Ảnh minh hoạ)

    Sở Y tế Bình Dương cũng cho biết, thời gian sắp tới, có thể tỉnh sẽ xuất hiện thêm một số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, các ca bệnh đều được khoanh vùng và cách ly nên không đáng lo ngại.

    Tuy nhiên, địa bàn tỉnh Bình Dương có đặc thù có rất nhiều khu công nghiệp, nguy cơ lây lan rất cao. Do đó, nếu để xuất hiện 1 ca bệnh trong các khu công nghiệp với hàng nghìn bệnh nhân thì tỉnh Bình Dương sẽ "vỡ trận". Do đó, ngành Y tế xin đề xuất chỉ đạo của Bộ Y tế.

     

    Bộ Y tế sẽ cử thêm chuyên gia từ Viện Pastuer TP.HCM vào để trợ giúp về công tác xét nghiệm

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Bình Dương xuất hiện ca bệnh 'chùm lây nhiễm'vtc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 1 ca mắc COVID-19, bệnh nhân 1.694 lây cho 12 người

    Sáng nay tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội vừa ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại Hà Nội lên 23 ca.

    Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, BN1.694 lây cho 12 người; Điện Biên phong tỏa 2 bản do phát hiện 6 ca nghi nhiễm - Ảnh 1.

    Xét nghiệm khẩn cấp cho cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ - Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài

    Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết sáng nay ghi nhận thêm 1 ca mắc mới. Bệnh nhân mới nhất là 48 tuổi F1 của bệnh nhân 1.886.

    Đáng chú ý Hà Nội có bệnh nhân 1.694 lây ra 3 chùm ca bệnh với 12 người tại Hà Nội.

    Hiện Hà Nội có 893 F1 có 19 ca dương tính. Đã xét nghiệm hơn 17.000 người về từ Hải Dương xác định có 4 ca dương tính. Hiện nay Hà Nội đã nâng mức phòng dịch lên 1 mức. Theo đó thực hiện giãn cách tại các quán cà phê, hàng ăn, cơ quan không tổ chức tổng kết, liên hoan đông người...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Bộ Y tế: Diễn biến dịch tại Cẩm Giàng rất phức tạp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên phong tỏa hai bản do phát hiện 6 ca nghi nhiễm

    Sáng 5/2, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch tỉnh Điện Biên, thông tin trong số 6 ca nghi nhiễm có 4 người về từ huyện Thanh Hà và huyện Cẩm Giàng (Hải Dương); 2 người khác trở về từ quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). 6 ca nghi nhiễm đều là nữ, tuổi từ 16 đến 18.

    Các mẫu xét nghiệm đã được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định.

    Chính quyền tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn ngay trong đếm 4/2, quyết định phong tỏa bản Kang (xã Nà Tấu) và bản Nà Nhạn 2 (xã Nà Nhạn), thành phố Điện Biên.

    "4 trường hợp đã tiếp xúc với nhiều người dân địa phương vì vậy chúng tôi phong tỏa hai bản để truy vết. Hai trường hợp được cách ly ngay", ông Bằng nói và cho hay hiện đã xác định 414 trường hợp F1 của các ca nghi nhiễm.

    Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống y tế truy vết các trường hợp F1 ngay trong đêm.

     

    Đây là tình huống rất nghiêm trọng, cấp bách và dễ có nguy cơ lây lan rất cao nếu không có giải pháp kiểm soát tình hình

    Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương thêm 3 ca mắc COVID-19 tại thị xã Kinh Môn

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết đến sáng 5-2, địa phương này ghi nhận có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 tại thị xã Kinh Môn là F1 của Công ty POYUN. 

    Điện Biên phát hiện 6 người dương tính SARS-CoV-2 từ Hà Nội, Hải Dương về; Ngay trong đêm lấy mẫu xét nghiệm cư dân ở 88 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Đến sáng 5-2, Hải Dương ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 là F1 tại Công ty POYUN - Ảnh: CDC Hải Dương

    Như vậy đến nay tỉnh Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 281 người nhiễm bệnh tại 43 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố. Địa phương này thực hiện phong tỏa 59 khu dân cư, 9 thôn và toàn bộ 2 xã.

    Thông tin được dẫn nguồn từ: 

    Hải Dương thêm 3 ca mắc COVID-19 tại thị xã Kinh Môntuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đi lại mùa dịch Covid-19 thế nào?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên phát hiện 6 người dương tính với SARS-CoV-2 từ Hà Nội, Hải Dương về

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 5-2, ông Vừ A Bằng (phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên) cho biết đến 6h30 sáng nay, tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với COVID-19. 

    Trong đó, có 4 trường hợp từ huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà (Hải Dương) về, còn 2 trường hợp từ quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội).

    Điện Biên phát hiện 6 người dương tính SARS-CoV-2 từ Hà Nội, Hải Dương về; Ngay trong đêm lấy mẫu xét nghiệm cư dân ở 88 Láng Hạ - Ảnh 1.

    Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp - Ảnh: AN CHI

    "Có 2 trường hợp dương tính rõ, còn 4 trường hợp dương tính yếu. Hiện tỉnh đã lấy mẫu cả 6 người này gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Tỉnh cũng đã truy vết được 414 F1 liên quan đến 6 trường hợp này. Đồng thời đang tiếp tục thực hiện truy vết trên toàn tỉnh" - ông Bằng nói.

    Ông Bằng cho biết đêm 4-2, sau khi phát hiện các ca dương tính với COVID-19, tỉnh đã tổ chức họp khẩn bàn phương án ứng phó. 

    Theo đó, tối 4-2, tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi đi huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về, gồm Lò Thị L. (16 tuổi), Lò Thị L. (18 tuổi), đều ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng và Lò Thị D. (19 tuổi) ở bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ.

    Ba người này đều đi xe khách của nhà xe Thành Công, biển số 27B-004.55 (chạy tuyến Móng Cái - Điện Biên) đến sáng 3-2 thì đến Điện Biên. Trên xe có khoảng 90 hành khách, trong đó có nhiều hành khách xuống dọc đường suốt chặng di chuyển.

    2 trường hợp tại huyện Mường Ảng ngay sau khi xuống xe tại Mường Ảng đã được xét nghiệm và cách ly ngay, chưa tiếp xúc với người nhà và cộng đồng; trường hợp Lò Thị D. sau khi khai báo y tế đã thực hiện cách ly tại nhà.

    Bài viết được dẫn từ nguồn Báo Tuổi Trẻ. Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Điện Biên phát hiện 6 người dương tính với COVID-19 từ Hà Nội, Hải Dương vềtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với cư dân ở 88 Láng Hạ ngay trong đêm

    Sau khi bị phong tỏa tạm thời, cư dân tòa chung cư ở số 88 phố Láng Hạ (quận Đống Đa) được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay trong đêm.

    photo-1

    18h30 ngày 4/2, lực lượng chức năng đến triển khai biện pháp phong tỏa tạm thời tòa nhà ở 88 Láng Hạ, quận Đống Đa.

    Theo thông báo của Bộ Y tế, "Bệnh nhân 1.956" là người phụ nữ 46 tuổi dương tính nCoV, sống ở P2104B chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa, từng tiếp xúc "bệnh nhân 1.883" (nhân viên văn phòng công chứng số 3 trên phố Duy Tân).

    Nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 gặp công chứng viên; Dỡ cách ly tòa T6 khu đô thị Times City - Ảnh 2.

    Ngay trong chiều tối, lực lượng y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho cư dân ngay tại sân của tòa nhà.

    Nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 gặp công chứng viên; Dỡ cách ly tòa T6 khu đô thị Times City - Ảnh 3.

    Tòa nhà tại 88 Láng Hạ gồm khu văn phòng kết hợp nhà ở (hai khối nhà A và B). Trong chiều tối 4/2, rất đông nhân viên văn phòng hết giờ làm ra về. Những người làm việc tại tòa nhà A được yêu cầu khai báo y tế trước khi ra ngoài.


    Nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 gặp công chứng viên; Dỡ cách ly tòa T6 khu đô thị Times City - Ảnh 4.

    Những người làm việc tại tòa B hoặc bất cứ người nào có biểu hiện ho, sốt sẽ được yêu cầu ở lại để cơ quan y tế khám sàng lọc.

    Nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 gặp công chứng viên; Dỡ cách ly tòa T6 khu đô thị Times City - Ảnh 5.

    Cư dân sinh sống trong tòa B được lực lượng chức năng yêu cầu ở lại, không ra ngoài.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Lấy mẫu xét nghiệm cư dân ở 88 Láng Hạvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Y tế: 'Người dân ở ngoài ổ dịch được về quê bình thường

    Tối 4/2, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều địa phương đang có những hình thức cách ly khác nhau với người về từ vùng dịch.

    Theo ông Tuyên, từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay, Việt Nam luôn chống dịch theo nguyên tắc cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể, để quyết định việc cách ly (phong tỏa) một địa điểm "theo diện hẹp", nơi có ca nhiễm Covid-19. 

    "Vì vậy, ổ dịch (vùng dịch, điểm dịch) có thể là một cụm dân cư, khu chung cư, ngõ phố, khu phố, thôn, bản, xã hoặc rộng hơn là thành phố. Những nơi đã được chính quyền địa phương quyết định phong tỏa mới được coi là ổ dịch", ông Tuyên giải thích.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Thứ trưởng Y tế: 'Người dân ở ngoài ổ dịch được về quê bình thường'vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: Sáng 5/2, không có ca mắc Covid-19

    Bản tin 6h ngày 5/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Như vậy kể từ ngày 27/1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12h liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

    Tính đến 6h ngày 05/02: Việt Nam có tổng cộng 1068 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 375 ca.

    Tính từ 18h ngày 04/02 đến 6h ngày 05/02: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19: Gặp công chứng viên, đi siêu thị

    Tối 4/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin về lịch trình của trường hợp mắc Covid-19 là nữ cán bộ công tác tại ngân hàng (BN 1959) mới được công bố chiều 4/2.

    Theo đó, bệnh nhân tên là V.H.H, nữ, sinh năm 1975, nghề nghiệp Giám đốc Phòng giao dịch Public Bank D6 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình. Địa chỉ nơi ở: P2104 Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa;

    Bệnh nhân là F1 của BN1883 (công chứng viên phòng công chứng ở Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

    Bệnh nhân được lấy mẫu vào ngày 3/2/2021 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 4/2/2021.

    Lịch trình của bệnh nhân được xác định như sau:

    Ngày 27/1/2021: Bệnh nhân gặp F0 (BN1833) để đổi tiền tại cổng trường THCS Giảng Võ trong khoảng 5 phút, 2 người không đeo khẩu trang (thời gian gặp khoảng từ 11h30-12 giờ).

    Từ 27/1-29/1/2021: Bệnh nhân đi làm tại ngân hàng Public Bank, Giảng Võ, Ba Đình. Sau khi đi làm về, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ và 2 con gái tại chung cư 88 Láng Hạ.

    Từ 30-31/1/2021: Bệnh nhân nghỉ cuối tuần ở nhà.

    Chiều ngày 31/1/2021: Bệnh nhân có đến siêu thị Vinmart Trúc Khê, Láng Hạ để mua đồ (không nhớ rõ thời gian, khoảng trước 18 giờ).

    Ngày 1/2/2021: Bệnh nhân có gặp anh N.A.G, sau đó quay lại cơ quan và về nhà.

    Ngày 2/2/2021: Bệnh nhân làm việc tại ngân hàng.

    Đến ngày 3/2/2021: Sau khi được xác định là F1 của F0 (BN1883), bệnh nhân được TT Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và có kết quả dương tính ngày 4/2/2021 (CDC Hà Nội).

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

    Kết quả điều tra sơ bộ, đến nay đã xác minh được tổng số 22 trường hợp F1

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19, toàn bộ chung cư Sky City Láng Hạ bị phong tỏa, người dân ùn ùn rời đisoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ cách ly 26 tầng tòa nhà T6 khu đô thị Times City

    Tối 4/2, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy phát thông báo thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi căn hộ tại tòa nhà T6 Khu đô thị Vinhomes Time City kể từ 21h ngày 4/2, ngoại trừ trừ tầng 12A tòa nhà T6. Tòa nhà có 27 tầng, như vậy với thông báo này, 26 tầng được gỡ cách ly.

    Nữ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mắc Covid-19 gặp công chứng viên, đi siêu thị; Dỡ cách ly tòa nhà T6 khu đô thị Times City - Ảnh 1.

    Biển báo khu vực cách ly tại toà nhà được thu dọn tối 4/2. Ảnh: Tất Định

    Phường đề nghị người dân sinh sống, làm việc trong tòa nhà tự theo dõi sức khoẻ, cài đặt và khai báo y tế tại các phần mềm của Bộ Y tế; nếu có các biểu hiện như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở... thì liên hệ ngay Ban quản lý tòa nhà.

    Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga, việc phong tỏa gần một tuần trước là để phục vụ triển khai biện pháp y tế, truy vết các trường hợp liên quan. Hiện các trường hợp F1 đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cho "kết quả tốt" nên chính quyền thôi áp dụng hạn chế đi lại.

    "Người dân trong tòa nhà có những khó khăn nhất định khi bị cách ly, nhưng cộng đồng tránh được các nguy cơ. Mong người dân thông cảm chia sẻ với chính quyền", bà Nga nói.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    Dỡ cách ly 26 tầng tòa nhà T6 khu đô thị Times Cityvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại